1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Cái này thì hiển nhiên. Chẳng có thằng ăn cướp nào tự dưng nó mang đồ trả lại cả. Phải có biến cố nào đó.
    Đệch, nói đến vụ này lại nhớ có mấy con bò rống rằng: ngày xưa VN không cần đánh Pháp, rồi thì nó cũng trả độc lập cho[r23)]
    Phải nói hệ phương trình này có quá nhiều tham số . Không thể bỏ qua vấn đề nội bộ thằng khựa được. ^^ không biết nhà ta có cho người sang góp ít dầu chữa cháy cho nhà nó ko nhỉ [:P]
  2. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Việc Hội nghị Asean không ra được Tuyên bố chung là một điều chưa từng xảy ra trong 45 năm qua của Hiệp hội. Đây là một thất bại rõ ràng của cả Asean với tư cách một khối đang hướng tới một cộng đồng vào năm 2015, là một thất bại bi đát của Campuchia với tư cách chủ nhà. Cái khẩu hiệu "một Asean- một vận mệnh" càng chỉ tô điểm thêm cho sự tham lam, ích kỷ và bất tài của Campuchia.

    Còn nhớ năm VN làm chủ nhà đã thành công rực rỡ, đã đưa vấn đề Biển đông ra một cách đàng hoàng, gọn gàng; kết nạp thành công Nga, Mỹ vào Thượng đỉnh, bảo vệ an toàn cho Mianmar. Năm Indo làm vấp phải cuộc chiến Thái- Cam mà vẫn trọn vẹn. Đến khi Cam làm thì chỉ vì thằng đứng ngoài là TQ mà coi như im như cún, bác bỏ hết lập trường của VN, Phi, Indo. Có thể thấy, trong các nước thì có lẽ chỉ có Cam, Thái hoặc cùng lắm là Sing là muốn đưa vấn đề Biển đông ra ngoài và bỏ qua tranh chấp Scabourough mà thôi.

    Tác hại của sự kiện này không đơn thuần chỉ là sự thất vọng mà thôi, mà thực ra rất nghiêm trọng. Sau sự kiện này, tham vọng cho một Asean đoàn kết thống nhất và giúp đỡ lẫn nhau gần như chấm hết, sự nghi ngờ và thậm chí lạnh nhạt ngoại giao, trả đũa ngầm sẽ tăng lên, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu 2015. Thất bại này cũng làm mất đi vai trò và ý nghĩa của bản dự thảo COC mà Asean vừa hoan hỉ loan báo. Các nước như VN và Phi phải âm thầm nghĩ nhiều hơn đến tình huống xung đột trực tiếp trên biển.

    Phải chăng TQ đã gặp may khi năm nay Cam là chủ nhà, hay các nỗ lực của quốc tế kêu gọi thảo luận về hình thành COC là chưa đủ (tuy điều này VN làm rất tích cực, tiếp đón, hội đàm với ai dù lớn hay bé, xa hay gần, liên quan hay không đều thòng Unclos 82 và COC vào).

    Với TQ, thành công ngoài sức tưởng tượng này nhờ con bài Cam có lẽ sẽ giúp giới diều hâu hân hoan hơn trong điều thêm tàu chiến xuống biển Đông vì nghĩ rằng tụi này chỉ đến thế là hết.

    Việt Nam đã lường trước chưa và sẽ làm những gì?
  3. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    cũng không dễ để ASEAN tan rã.

    Thực chất Campuchia chỉ là một thằng vớ vẩn trong Asean mà thôi, được đứng chủ nhà năm nay cũng là may, giờ nó thế này thì nói chung nó sẽ bị ghẻ lạnh

    nhưng nước còn lại có đánh thì cũng đánh K về mặt ngoại giao, chứ mắc mớ gì mà đánh với trả đũa lẫn nhau?
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Việc Hoàng Sa, Trường Sa hay mấy cái ụ mối của Phillipin sẽ được giải quyết trong tổng thể một ván cờ lớn.
    Trung Quốc ỷ thế và có thế mạnh lớn với từng Quốc gia riêng rẽ.
    Để chiến thẳng được thằng này, phải kéo căng sức lực nó ra toàn bộ mặt trận, trải dài trên biển đông và thậm chí còn xa hơn thế nữa. Khi đó, nó sẽ không đủ sức bảo vệ các khu vực đã chiếm, không còn lực để hậu thuẫn cho các khu vực đó nữa.
    Khi nó co rút về các cứ điểm thì nó rơi vào thế thủ và bí. Nó sẽ bị o ép nhiều.
    Việc này chỉ có thằng Mỹ mới làm được.
    Ta có thể có lợi ích với Mỹ trong vụ này. Nếu không hợp tác với Mỹ, để cự lại TQ ta tổn thất nhiều.

    Bước đầu, có thể Mỹ và Asean nhấc dần nền kinh tế ra khỏi nơi bị ảnh hưởng bởi TQ (giống kiểu di tản tài sản). Bắt đầu quấy rối các đường huyết mạch kinh tế của TQ => TQ phải điều quân ra bảo vệ. Bị kéo dãn. Khi đó nó bắt đầu nhìn thấy quan tài. Có 2 kịch bản xảy ra:
    1. Trung Quốc dừng lại và đàm phán. Kiểu này ta thường thấy. TQ đã từng dùng bài này chia cắt nhiều đất nước, lợi dụng tối đa tính thực dụng của Mỹ. Nếu đàm phán thành công, TQ đạt được một phần mục đích, tiếp tục củng cố phát triển và sử dụng bài cũ. Mỹ và các nước cần phải nhìn xa hơn trong vấn đề này. Phải kiên quyết và kiên định cho đến hết ván cờ.
    2. Trung Quốc co về phòng thủ thành các cứ điểm. Bắt đầu bị bao vây và o ép. Kinh tế suy sụp. Nội bộ bắt đầu lục đục...v...v.v. Là cơ hội cho Luật pháp Quốc Tế thực thi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Việc này là của bộ phận 'Bình táo', chắc ta đã quan tâm lâu rồi.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thằng Cam là một trong số ít nước trên thế giới có lịch sử bị d.iệt chủng :-??. Và tương lai cũng có thể tái diễn. Vì cái tội 3 phải, thiển cận.
    Theo bác HP thì có thêm chú Ba lan và Gruzia nữa[:D]
    Tất cả có điểm chung là đã đánh đấm phọt phẹt lại dám cương với anh đại ca ngay sát nách. Mà không phải một anh. Cương với 2 anh 2 đầu lận.
    Cũng bởi vì do mấy nước này có lịch sử dân tộc cũng khá hoành tráng. Nhưng sau nội bộ lục đục nên bị các nước nó xẻn bớt đất đi. Từ đó tuy sức yếu nhưng luôn muốn làm đầu gấu. Luôn nghe lời các đại ca xui ăn c.ứt gà.
    Ba Lan năm 1918 dám đánh Nga. Sau đó theo Anh Pháp chống cả LX lẫn Đức. Nên năm 1939 bị LX và Đức hiệp đồng hi.ếp dâm tập thể. Nay vẫn giở thói cũ theo Mĩ chống Nga. Tương lai không lấy gì sáng sủa:)>-
    Cam năm xưa cũng là nước lớn. Nhưng sau bị kẹp giữa 2 thế lực mới nổi là Vịt và Thái (coi là vùng đệm của 2 nước). Nếu cứ chấp nhận thực tế sống hòa thuận với cả 2 thì đã yên ổn như Lào rồi. Nhưng đây không chịu. Muốn dùng đất hương hỏa ông cha để kinh doanh với 3 ship (ghẹo gái Vịt). Năm 79 Cam+ theo 3 ship làm đòn vu hồi chống Vịt. Vịt theo bài truyền thống từ thời Lý Thường Kiệt, trước khi chống 3 ship đã làm thịt đẹp Cam+.
    Nay vừa hục hoặc với Thái dúi về biên giới. Vừa chơi xỏ Vịt về Biển Đông. Vẫn bám váy 3 ship. Tương lai có 2 khả năng:
    - Nếu ngả về 3 ship quá. Vịt nóng tiết lại cho người sang đi du lịch chuyến nữa.
    - Còn không thì gặp dịp Vịt và Thái lại cùng nhau chia chác để nhổ cái gai trong mắt.
    PS: Cái bọn nói gì cũng cười thì é.o bao giờ tin được. Thấy lợi là đâm sau lưng mình ngay.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    ARF-19 "dạt vòm" trên Biển Đông

    bác meo-u nói không sai , nếu có thảm họa Holocaust tập tiếp theo tại cam thì lần này ta sẽ mặc kệ chúng [:D]

    nguồn : http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-07-13-arf-19-dat-vom-tren-bien-dong


    Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF-19) dường như "tự thể hiện mình" được rất ít, khi mà trước đấy các ngoại trưởng đã xem tới 18 dự thảo Thông cáo chung về Hội nghị AMM-45, nhưng rồi tất cả đã bị hủy bỏ vì các bên không thống nhất với nhau về câu chữ.


    Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa tuyên bố hôm 12/7: ASEAN không ra được thông cáo chung là "vô trách nhiệm". Còn ai vô trách nhiệm thì lại là điều "bí mật công khai" khi mà đầu tuần này (10/7), Trung Quốc đã sớm trải lòng cám ơn (trước) nước chủ nhà (!) Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, theo Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen trước khi diễn ra hàng loạt hội nghị ngoại trưởng, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với "sự ủng hộ bền bỉ và kiên định" của Campuchia trong những vấn đề có liên quan đến "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc.

    Tuần qua, các ngoại trưởng ASEAN đã tìm cách soạn thảo một thông cáo tóm tắt quan điểm của các nước thành viên đối với những vi phạm gần đây nhất của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng đã không thành.

    Đừng biến nạn nhân thành tội phạm!

    [​IMG]

    Trong khi đó thì Campuchia lại đổ vấy trách nhiệm do Việt Nam và Philippines nên hội nghị AMM45 đã không ra được Thông cáo chung. Cú lội ngược dòng này khiến dư luận nhớ lại năm ngoái, khi xét xử tội ác diệt chủng của Khơ me Đỏ ở Phnom Penh, cũng từng có những vu khống tương tự, về "tác giả" của diệt chủng ở đất nước Chùa Tháp trước đây. Biến nạn nhân thành tội phạm là trò đổi trắng thay đen rẻ tiền.

    Thế nhưng, thế lực nào đó đứng sau quên mất rằng, nhân loại đã bước sang thế kỷ 21 được 12 năm, và giờ đây thật khó cho những ai muốn đẩy quan hệ quốc tế trở lại thời trung cổ, nghĩa là các quốc gia chỉ có thể nói chuyện với nhau, duy nhất bằng võ biền!

    Thông tấn xã Kyodo hôm 12/7 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Campuchia nói Việt Nam và Philippines yêu cầu ASEAN phải có lời lẽ cụ thể để phản ánh quan điểm của hai nước này đối với những vi phạm mới đây nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Một quan chức ngoại giao Campuchia (lại giấu tên) mô tả lập trường của Việt Nam và Philippines là "bắt nạt" (bullying) nước khác. Campuchia, chủ tịch ASEAN năm nay đã không hài lòng với đòi hỏi này của hai nước thành viên.
  7. Deutschland2

    Deutschland2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đồng sàng dị mộng mà ngạn ngữ cổ giờ lại đúng cho cái hội tên là Asian.
    Thua trắng rồi, chẳng nghi ngờ gì.

    Các quốc gia đều hành động vì lợi của mình. Còn lợi chung là cái "Asian đoàn kết" thì quá mơ hồ.

    Trong số các nước Asian, chỉ có 3 nước là tranh chấp với TQ: VN, Phi và Malay. Thực ra là tranh chấp 3 tay đôi với TQ. Biến cái tranh chấp này thành vấn đề Asian đã khó, đưa vấn đề ra quốc tế cũng không xong. Buộc Cam vào thế của 3 nước kia không nổi, nó có ở trong cái chỗ tranh chấp đâu, nó bảo đấy là việc nhà các bác em cũng muốn giúp đỡ các bác lắm!!! Đã thế mấy ông nhớn lại được mời vào ngồi trong cái chuồng bé tẹo. Chật hết cả chỗ.

    Bà Bill Clinton vẫn cười rất tươi, bà phủi tay như chuyện thất bại này chẳng phải của Mỹ, Mỹ chửa từng xui mấy thằng nhỏ làm thế này thế nọ, chửa từng tuyên bố ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng hòa bình thương lượng.

    Hàng năm, có đến hàng trăm "hội nghị quốc tế" tên rõ là oai, rùm beng phèng la chũm chọe, tốn bao giấy mực ra bao nghị quyết rồi đây vẫn đấy. Nông dân vẫn sau đuýt con trâu cấy lúa chăn gà, xôi gói thịt đùm để cán bộ đi hội nghị quốc tế.

    Asian là cái gì? là cái hội "Đồng sàng dị mộng" nghe mụ già Bill xúi bẩy, giờ thua trắng mắt mà vẫn phải ôm chân bà, nghe bà cười hềnh hệch và nuốt từng lời chỉ bảo dạy dỗ này nọ. Cam bị mua đã đành, bà Bill cũng có thể đã bị bác Đào mua đứt, hai thằng đóng kịch trước cả đám ngơ ngác. Màn kịch thật hoàn hảo, mai bà về nghỉ, tiền bác Đào đầy túi dư sức dưỡng già và lên giọng với đám ngẩn ngơ.

    Nếu Asian không thể là một khối ràng buộc bắt buộc thì giải tán cho rồi, tốn xôi tốn thịt nuôi cán bộ lắm lắm. Mà xem ra nông dân nước này cũng chẳng muốn nuôi cán bộ lâu thêm nữa. Nuôi cán bộ để làm gì khi Tàu cá Trung Quốc tiến sâu vào biển miền Trung! Họ muốn mùa xuân Arab có khi còn hơn nông dân TQ kia.

    Vậy thế nào là ràng buộc?

    Tiền có thể là một ràng buộc, nhưng không chắc chắn lắm đối với sắc dân thờ thần 2 mặt như Cam. TQ có thể dùng nhiều tiền hơn để ràng buộc hơn.

    Vậy thì chỉ còn cách tổ chức lại Asian theo mô hình khác với ràng buộc pháp lý kiểu hiệp ước phòng thủ chung. Lúc đó, 1 cái như COC khẳng định chủ quyền chẳng cần ý kiến TQ. Bà Bill chẳng bao giờ nhắc đến cái này, rõ ràng bà không muốn Asian mạnh mà muốn Asian lệ thuộc. Hành tung của bả thật đáng ngờ.

    Cho đến ngày NATO phương Đông ra đời thì vẫn "thân ai nấy lo phận ai nấy giữ". Tự mình chẳng lo nổi bấu víu vào đám cha vơ chú váo đi ngang đường tạt qua thì trách ai đây.
  8. magic_player

    magic_player Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đọc comment ở đây thấy bọn PHI đang đòi đuổi Cam ra khỏi ASEAN, hoặc là dẹp ASEAN, lập ra liên minh mới chống Tàu gồm Phi, Việt,Úc, Nhật, Mỹ.... :D

    sg.news.yahoo.com/southeast-asian-summit-breaks-acrimony-065618388.html
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    1.093
    Ngoài lề chuyện chú Kam 1 tí:
    Mình có thằng bạn thân là dân Tàu Chợ Lớn, theo mấy chú bác đổ vốn qua Kam kinh doanh đã được 5,6 năm. Năm ngoái gặp nhau uống cà phê, nó nói: tao chưa từng thấy giống dân nào như dân Kam - vừa ngu, vừa thiển cận lại vừa tham lam, ai có tiền thì là ông chủ của nó liền, ko có tình nghĩa gì ráo trọi, cũng bất chấp hậu quả, tiền trên hết! Khái niệm tình nghĩa hoặc lòng trung thành ko hề tồn tại trong não dân Kam.
    Hồi đó, mình cứ nghĩ đó là ý kiến chủ quan của bạn mình, ko ngờ bây giờ mới thấy nó phán quá chuẩn! :-bd
    Tuy nhiên, các bác phải hết sức bình tĩnh, đấu tranh bảo vệ chủ quyền là cuộc chiến trường kỳ, ko thể nóng vội được.
    Thái độ của Kam và thất bại của hội nghị này đã được lường trước, ko có gì là quá bất ngờ.
    Các sếp nhà mình tỏ thái độ rất bình tĩnh, chắc chắn sẽ có bài trả đũa Kam xứng đáng. Tuy nhiên phải làm thật kín và khéo léo, đừng ép lộ liễu như Thái, chỉ làm tăng lòng thù ghét của đám dân ngu Kam.
    Với tầm nhìn ko quá ngọn cỏ thế này, chú Kam sẽ còn khổ dài dài.... :P

    Mấy chú Phi này nóng đầu quá, mà nóng vội thì chỉ tổ làm hỏng đại sự, he he...
    Các chú cứ nhìn Vịt mà học hỏi nhé! :)>-
  10. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Thằng Cam nó bợ đít Trung Quốc rõ ràng quá nên việc Việt Nam và một số nước liên quan quyết tâm không chịu thông qua thông cáo chung nếu không đưa vấn đề biển Đông vào là một cái tát vào bọn 2 mặt như Cam, đợt sau nước chủ nhà nào tiếp tục bợ đít Trung Quốc về vấn đề biển Đông thì kết cục cũng sẽ chẳng có cái thông cáo chung nào đâu.
    Đây là cái của nợ của Trung Quốc đang mắc cạn ở Trường Sa (hôm qua nhà em đưa bài về vụ mắc cạn này đầu tiên mà đi đâu mất rồi min mod ơi?).
    [​IMG]

Chia sẻ trang này