1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanboy

    fanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái con TSB của Tàu nó không phải để dùng ở Biển Đông đâu :|
    Hạm đội Nam Hải của nó về cơ bản là không cần cái tàu này...Biển Đông bé tí, nó lại có cả tá sân bay ở Hoàng Sa, Hải Nam...Toàn TSB không chìm thì nó còn cần cái TSB dễ chìm kia để làm gì :|

    Nói chung là sau đợt thay máu ở hạm đội Nam Hải vừa rồi thì về mặt quân sự Tàu đã chuẩn bị xong...giờ nó chỉ còn chờ tín hiệu nữa thôi...

    Mà có ai nói rằng Tàu và Mỹ sẽ trở mặt oánh nhau đâu nhỉ...Chúng nó chỉ đang đánh cờ thôi...Mỹ sang xe thì Tàu nó lên Mã...2 thằng đang bày binh bố trận ác liệt để chuẩn bị cho 1 cái gì đó còn to lớn hơn nhiều sẽ xảy ra sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này
  2. ndhung1412

    ndhung1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    27
    :-ss
    :))
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Trung Quốc đã phát triển rất nhanh về chiều rộng. Tư duy kiểu phát triển này tạo nên tình trạng kinh tế bong bóng, không có nền tảng thực chất. Nó là nền chính trị dựa trên 'ý chí chủ quan', sức mạnh của 'sự quyết tâm', 'thủ dâm AQ' mà tự vỗ ngực xưng danh 'Đại Háng' hay 'cái rốn của vũ trụ'. Người ta gọi nền kinh tế đó là nền kinh tế đứng trên đôi chân đất sét.

    Tuy rằng, Trung Quốc cũng đã gia cố cho đôi chân đất sét của mình bằng những 'tinh hoa' của người mà nó ăn cắp và ăn cướp được. Nhưng cái bản chất cốt lõi yếu đuối ấy, cuối cùng cũng phải bộc lộ chất lượng của mình. Cũng như ai, nào là học thuyết này nọ, nào là Monroe Monrâu, nhưng lạ kỳ, cứ hễ thò cái mặt ra ngoài đường là bị mọi người xúm lại vả cho tới tấp thế mới nhục. Đáng lẽ ra, hãy xem mình chỉ là một kẻ 'bình thường thôi' thì mới phải đạo.

    Kể một cách công bằng thì phải nói rằng hắn cũng đã từng rất cố gắng, la liếm bám gót ăn xin những kẻ 'có thế lực', và thậm chí cũng đã đặt được vài ngón chân vào lãnh địa của tầng lớp 'có địa vị'. Nhưng khổ nỗi, vừa đặt được chân vào đấy, nó đã quên phéng đi thân phận thực tế của mình. Cái bản chất lưu manh, tham lam trỗi dậy mạnh mẽ làm đứt tung những đồ trang sức màu mè, hiền lành và rườm rà của hắn.

    Lộ mặt! Những ánh mắt đổ dồn về phía hắn, ánh lên vẻ ghê tởm hệt như bỗng nhiên người ta thấy một con cóc ngồi giữa những đĩa thức ăn trên bàn tiệc.

    Mọi người bắt đầu là ó, xua đuổi. Hắn nhảy luýnh quýnh nhảy đại về phía cái ao làng cũ kỹ yêu dấu và quen thuộc....

    Nhưng.... nghe đâu, ở đấy, người ta đã quy hoạch một dự án lớn!
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @fanboy
    học cái tốt của bác huy phúc thì được chứ đừng có học cả cái xấu chửi bới của bác ấy . [r2)] còn bảo trung + oánh vịt cồ vào thời điểm này khả năng là không cao lắm . nhưng luôn phải cảnh giác với bọn chó dại này [:D]
  5. fanboy

    fanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu đồng chí đang cười cái gì....[:D]

    Ai nghe chuyện này lúc nào chả cười...=))
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thế nó sẽ dùng Thi Lang vào việc gì? Dọa Đài Loan? Có lẽ thế vì cái tên Thi Lang đã bao hàm dụng ý:

    "Thi Lang (chữ Hán: 施琅; bính âm: Shī Láng) (1621 – 1696) tự là Tôn Hầu, hiệu là Trác Công, người thôn Nha Khẩu trấn Long Hồ huyện Tấn Giang tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc, là danh tướng thời kỳ cuối Minh đầu Thanh. Ông từng là tướng lĩnh Minh Trịnh, sau về hàng nhà Thanh, được phong Tịnh Hải hầu, thụy Tương Trang, tặng chức Thái tử thiếu phó. Về sau ra sức giúp nhà Thanh đánh dẹp chính quyền nhà Trịnh, thu hồi lại Đài Loan, chính thức sát nhập hòn đảo này vào lãnh thổ của Đế quốc Đại Thanh"

    Nếu Biển Đông quá nhỏ để dùng tàu sân bay thì từ Đài Loan đến Đại Lục chỉ có...120 km :-??

    Nếu Thi Lang không phải dùng để ra oai ở biển Đông hay khè Đài Loan thì dùng vào việc gì đây? :-??
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]mới nghỉ trưa có 1 chút mà chủ đề nóng thế cơ à, nhà mình mong muốn hòa bình như vậy đó nhưng mà nếu khựa dám bước qua "ranh giới đỏ" thì........thôi rồi khựa ơi, chú đòng chì tốt 1 dòng máu tươi
    =))=))=))
  8. fanboy

    fanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái con "Thi Lang" (thực ra nó chưa có tên đâu) này chỉ là 1 mẫu thử công nghệ...Tàu nó sẽ phát triển vài TSB nữa dựa trên những gì học được từ chiếc Thi Lang này....tất cả nhằm phát triển hải quân biển xanh...

    Mục tiêu của hải quân nó là để phát triển 1 lực lượng viễn dương để đẩy vành đai phòng thủ của nó ra càng xa bờ càng tốt vì các thành phố trọng yếu của nó đều nằm ven biển...ăn To ngốc thì không hay lắm [:D]....Vậy nên đống TSB sau này và cả con Thi Lang này là để dành cho Mỹ chứ không phải Đài hay Vịt hay mấy nước xung quanh....

    Cái này làm tớ nhớ đến hồi xưa chơi Empire Earth...nếu chơi bản đồ biển thì kiểu gì cũng phải đẻ vài cái TSB rồi cho máy bay bay tuần để phòng tàu biến và tàu đổ bộ địch áp bờ...vì khả năng phòng thủ của TSB rất rộng...Ai ngờ game mà cũng giống ngoài đời thế =))
  9. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Bác chứng minh cụ thể đi. Mỹ đánh Iran thì liên quan gì đến TQ và VN hả bác? Chẳng nhẽ Mỹ "đi đêm" với TQ à?
  10. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Bác nghĩ nó dùng dọa Mỹ hả ? Ngay cả Nga còn chưa đủ tư cách để mà dọa Mỹ ở mảng này chứ đừng nói TQ.

    Này nhé nói hiện tại cái đã, tương lai tính sau.

    Tầu tấn công mang máy bay ( carrier ) hay nói là hàng không mẫu hạm : Hiện tại đang có 11 chiếc với 10 chiếc lớp Nimitz 9 chiếc đang hoạt động trên thế giới, 1 chiếc nằm đại tu, 1 chiếc lớp Enterprise, mỗi chiếc mang theo 60 máy bay các loại cùng sll các tên lửa tấn công, đối hạm, bom, thậm chí cả VKHN nếu cần.

    Tầu tấn công đổ bộ mang máy bay ( LHx ) hay gọi là hàng không mẫu hạm loại nhỏ ( nhỏ với Mỹ thôi chứ nó cũng to chả kém Shi Lang ) : Hiện tại đang có 11 chiếc trong biên chế ( có 1 đang đóng, là loại tàu thế hệ mới trang bị F-35 ), có 2 chiếc lớp Tarawa với 6 máy bay harrier cùng khoảng 25 trực thăng ( có thể thay bằng Harrier để thành 1 tàu Carrier nếu cần ), 8 chiếc lớp Wasp trang bị cũng gần như tụi Tarawa, 1 Chiếc lớp America đang đóng chú này ko sài Harrier mà sài F-35 phiên bản lên thẳng. Ngoài ra còn nhiều tàu mang trực thăng ( cái này không nói ).
    Mấy tàu này tuy gọi là hàng không mẫu hạm nhỏ nhưng chiếc có lượng giãn nước cũng là 40.000 tấn, nên biết là Hàng không mẫu hạm của Pháp : Charles de Gaulle cỏn nhỏ hơn cả mấy em này với lượng giãn nước chỉ 35.000 tấn.


    Vì thế có thể nói Mỹ đang vận hành 21 hàng không mẫu hạm trên toàn thế giới, với 11 siêu hàng không mẫu hạm, và 10 hàng không mẫu hạm.

    Từ đó để thấy cái con shi lang nếu thành hình thì nếu nói màn ra dọa Mỹ thì buồn cười đến té ghế bác à, cho dù TQ có đóng 2 3 tàu nữa mà đem đi dọa Mỹ thì vẫn còn yếu lắm, vẫn chưa xứng tầm để dọa Mỹ, mà nên nhớ là ngoài Mỹ thì còn có HKMH của Pháp ( dự kiến đóng khoảng 2 chiếc nữa ), Anh ( đang đóng thêm 1 chiếc, dự tính thêm 2 chiếc ) sẵn sàng tham gia để chiến nếu Mỹ có vấn đề.

    Còn 1 cái cần biết nữa là tốc độ sinh tàu SB của Mỹ hiện là Vô Đối, vd chiếc lớp Enterprise Mỹ nó chỉ đóng trong vòng 3 năm, nếu cần thiết Mỹ còn nhiều nhà máy có thể khơi công đóng các tàu sân bay cùng lúc ( cái này thì Mỹ vô đối rồi ).

    Từ những cái đó có thể thấy TQ mà dùng tàu sân bay dọa Mỹ thì cũng giống như Phi dùng Gregorio del Pilar dọa TQ ở bãi cạn vậy.

Chia sẻ trang này