1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Hàn, Nhật tranh chấp hải đảo thì cũng như Trung Quốc, Việt Nam, Philipine tranh chấp đảo thôi. Quan trọng là đừng biến tranh chấp thành xung đột thôi. Nhưng chắc một điều là Hàn Nhật khả năng dùng vũ lực là rất thấp, vì hai nước này điều theo Mỹ và cùng có chung lợi ích kinh tế và vấnđề Triều Tiên.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Indonesia, Trung Quốc nhất trí hướng tới DOC, COC :-w

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Indonesia-Trung-Quoc-nhat-tri-huong-toi-DOC-COC/20128/153671.vnplus

    [​IMG]

    Indonesia, Trung Quốc và các nước ASEAN khác sẽ cùng làm việc để thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng lòng tin lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và trên cơ sở nhất trí hướng tới COC.
  3. binhminh-odyssey

    binhminh-odyssey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chắc bọn khựa lại đi uy hiếp mấy nước Asean
  4. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Không biết Trung Quốc đang tính toán gì đây, mong là các nước ASEAN không mắc bẫy Trung Quốc :-w
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đơn vị đồn trú Trung Quốc gây căng thẳng cho quan hệ Bắc Kinh-Washington

    nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2012_08_08/84368312/

    [​IMG]

    Việc Trung Quốc lập đơn vị hành chính mới và bố trí đơn vị trú phòng tại khu vực các đảo tranh chấp ở Biển Đông (biển Nam Trung Hoa) đã gây nên một cuộc luận chiến khá gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc kích động căng thẳng trong khu vực. Đáp lại, Trung Quốc lên tiếng yêu cầu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.

    Trung Quốc đã thành lập một địa hạt mới trên cơ sở ba đảo và vùng biển lân cận. Xuất hiện cơ quan chính quyền địa phương, các đơn vị đồn trú có nhiệm vụ canh gác và thực hiện hoạt động quân sự.

    Lãnh hải liên quan vốn cũng được các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền ở mức độ khác nhau, toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ. Việt Nam và Philippines đã bày tỏ phản ứng bằng những động thái phản đối Trung Quốc. Giữ im lặng không lâu, Washington cáo buộc Trung Quốc kích động căng thẳng và thực chất là Hoa Kỳ ủng hộ tuyên bố chủ quyền của các nước khác với nhóm đảo.

    Hai năm trước, Bắc Kinh đã cảnh báo Washington, đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton, rằng các nước thứ ba không nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông (biển Nam Trung Hoa). Trung Quốc nhấn mạnh đây là vấn đề đặc quyền các quan hệ song phương. Bắc Kinh không khỏi lo ngại việc Hoa Kỳ sẽ nỗ lực dựng lên một liên minh chống Trung Quốc, dựa vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, lúc này ASEAN đang bị chia rẽ trong vấn đề tranh chấp các đảo tại Biển Đông (biển Nam Trung Hoa) và yếu tố này được Trung Quốc lợi dụng một cách khéo léo. Phân tích gia Jacob Berger Viện Nghiên cứu Viễn Đông đã lưu ý tới điểm này:

    “Đánh giá cuộc họp gần đây của ngoại trưởng các nước ASEAN tại Campuchia, chúng ta thấy không có dấu hiệu của một mặt trận chung chống Trung Quốc. Một số quốc gia đang rất quan tâm duy trì quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Không phải tất cả các nước ASEAN, chỉ có 4 trong số 10 nước, hiện có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Vì vậy, những gì đã diễn ra tại Campuchia cho thấy rằng, ASEAN chưa thật sự thống nhất đáp lại giải pháp xử lý tranh chấp mà Trung Quốc đưa ra. Campuchia, nước chủ tịch của tổ chức hiện nay, rõ ràng đang ủng hộ quan điểm của Trung Quốc và được Trung Quốc gọi là người bạn tốt nhất của mình.”

    Trong khi ấy, Hoa Kỳ có vẻ gia tăng gây áp lực lên Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ. Việc Washington lên tiếng phê phán Trung Quốc triển khai đơn vị đồn trú tại các đảo tranh chấp mới chỉ là một phân khúc của "cuộc chiến tâm lý". Người Mỹ bắt đầu tăng cường hỗ trợ Manila hiện đại hóa quân đội, hứa hẹn chuyển giao các radar, tàu tuần tra và máy bay do thám để giám sát lực lượng quân sự Trung Quốc tại vùng đảo tranh chấp. Tuy nhiên, theo Giáo sư Sergey Lunev Học viện MGIMO, dù sao chăng nữa vấn đề sẽ khó đi tới giải pháp vũ trang:

    “Theo tôi các sự kiện sẽ không đi tới một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và vấn đề sẽ được xử lý. Có nghĩa trước hết, sẽ xuất hiện những động thái nỗ lực giải quyết tình hình. Tôi không nhìn nhận sẽ diễn ra giai đoạn gay gắt của xung đột.”

    Rõ ràng là coi trọng các mối quan hệ kinh tế, Trung Quốc và Mỹ đều không muốn mình sẽ trở thành con tin của cuộc tranh chấp các đảo trên thềm lục địa Biển Đông (biển Nam Trung Hoa). Dù cho khu vực có giàu tiềm năng dầu mỏ và khí đốt đến đâu đi nữa. Việc một trong các nước láng giềng của Bắc Kinh muốn đối đầu quân sự nhằm nỗ lực chứng minh chủ quyền của mình sẽ chỉ đẩy Hoa Kỳ vào tình huống nan giải. Triển vọng một cuộc xung đột vũ trang cục bộ có sự tham gia của người Mỹ và người Trung Quốc nhất định sẽ là đòn giáng mạnh vào thị trường kinh tế toàn cầu.
  6. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Xuất khẩu... lưỡi bò !

    Sau nhiều năm nhập khẩu móng trâu và râu ngô giá cao từ Việt Nam, những ngày gần đây, Trung Quốc lại xuất khẩu sang nước ta món... lưỡi bò!

    Ấy là nói một cách khác về những tấm bản đồ mà trên đó, Trung Quốc không quên vẽ thêm đường lưỡi bò vô lý và ngang ngược vào đó. Chúng ta không ngạc nhiên về kiểu “nói lấy được” của họ xung quanh chủ quyền về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam được họ đặt là Tây Sa và Nam Sa, và gần đây cái gọi là “thành phố Tam Sa”, nhưng việc “xuất khẩu” bản đồ có hình đường lưỡi bò, chiếm đến 80% diện tích biển Đông thì bất ngờ thật.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120810/xuat-khau-luoi-bo.aspx
  7. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    - Ngoại trưởng Trung Quốc đi thăm 3 nước Indonesia, Malaysia, Brunei.
    Tôi cho rằng Trung Quốc đang ngầm tìm cách chia rẽ Asean một lần nữa, lôi kéo các nước này về phía mình hòng cô lập Việt Nam, Philippines.

    Mong là mình nhầm!
  8. MMichaelHung

    MMichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    ĐỪNG TẤN CÔNG DÂN ĐEN 14:08 10 thg 8 2012


    9, 14, 23 ngàn là những con số tàu đánh cá được Trung quốc xua ra xâm phạm trái phép vùng biển Việt, đây là thông tin báo chí đang thổi dồn dập vào tai bạn đọc.

    Việt nam hiện có gần 100 ngàn tàu cá trong đó, hơn 14 ngàn có khả năng đánh bắt xa bờ.

    Chuyện ngư dân xâm phạm lãnh hải nhau xảy ra như cơm bữa, đặc biệt ngư trường nào giàu dòng cá ngừ. Bắt ngư dân Việt, sau đó phạt tiền hoặc phạt tù, lần lượt từ cao xuống như sau : Indonesia, Malaysia, Trung quốc, Philippine, Đài loan, Thái lan …Tuy nhiên, vì truyền thông chỉ chọn sự gây hấn của Trung quốc để đưa tin, nên dư luận nhầm tưởng các quốc gia kia thân thiện.

    Theo báo chí Mỹ, Trung quốc có 23 ngàn tàu cá tại đảo Hải nam. Sau khi lệnh cấm đánh bắt (của chính Trung quốc) hết hiệu lực, 9 ngàn tàu đã ra khơi, so với năm 2011, con số này ít hơn gần 1 ngàn.

    Một điều có lẽ ai cũng biết nhưng cũng nên nhắc lại, tại Trường sa, Việt nam chiếm ưu thế số lượng đảo và bãi đá ngầm (24) so với các nước đang tranh chấp khác (Trung quốc 6). Hiện trạng này, DOC yêu cầu các bên tham gia phải giữ nguyên.

    Một điều có lẽ ai cũng biết nhưng hình như cố tình lờ đi hoặc nói ngược lại, hải quân và cảnh sát biển Việt nam đang hoạt động hết sức tích cực và hiệu quả trong bảo vệ vùng biển chủ quyền.
  10. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Trung Quốc cần tôn trọng ASEAN về biển Đông

    Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 10-8 đã hội kiến Tổng thống Indonesia Yudhoyono nhân chuyến thăm ba nước ASEAN đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang gây căng thẳng trên biển Đông.

    Theo báo Jakarta Post, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết trong cuộc hội đàm, Tổng thống Yudhoyono đã đề cập đến việc thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và quan hệ ASEAN - Trung Quốc. Ông Yudhoyono yêu cầu Trung Quốc tôn trọng nghị quyết của ASEAN về việc tránh dùng vũ lực và giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp trên biển Đông....

    http://tuoitre.vn/The-gioi/506244/Trung-Quoc-can-ton-trong-ASEAN-ve-bien-Dong.html

Chia sẻ trang này