1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tosodomatna

    tosodomatna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Oạch, dạo này nhiều MMichelHung quá, làm sao phân biệt?
  2. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/08/120810_hunsen_viet_border.shtml
    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]..Chúng ta cần 1 đường biên giới ổn định và 1 láng giềng hữu nghị chứ thêm vài mét đất của Cam thì giải quyết vấn đề quái j?Tư duy của Việt Nam là vươn ra biển lớn chứ có phải hướng vào lục địa đâu.Quan trọng là lòng tin.Thế mà thằng Cam nay tố mình lấn đất của nó mai lại gây khó rễ cho mình trên vấn đề biển Đông.Thằng này tư duy chả khác j bọn Khựa.Ăn cháo đá bát hệt như Khựa với Liên Xô ngày trước.Xương máu của dân Việt Nam trải dài khắp đất Cam đến biên giới Thái Lan còn chưa quy tập được hết.Ko cần tụi nó phải trả ơn nhưng đừng lấy oán báo ơn là tốt lắm rồi.[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  3. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Indonesia hiện đang có tham vọng lãnh đạo ASEAN. Tuy nhiên để lãnh đạo được ASEAN thì phải nói sao cho VN nghe mới được.

    Ngoài vụ DOC, COC, Việt Nam rất có tiếng nói trong các lĩnh vực khác trong khu vực, nhất là quan hệ với 2 nước Đông Dương còn lại rất tốt trong các lĩnh vực ít liên quan tới Biển Đông.

    Chứng mình cho chuyện này là chuyến ngoại giao con thoi của INDO trong thời gian gần đây nhằm khắc phục mâu thuẫn về COC của ASEAN. TQ thấy Indo mạnh thì thì thăm INDO liền, như vậy INDO càng được vỗ ngực xưng tên trong khu vực.

    Vấn đề là nước mới nổi có tiềm năng lớn như Việt Nam có chịu để INDO thành lãnh đạo khối ASEAN hay không mà thôi.

    Cũng nói thêm về khát vọng lãnh đạo ASEAN của INDO. Họ vốn là nước ít phải đụng chạm tới ai, dân số đông, kinh tế khá trong ASEAN. Vừa có tiềm năng vừa có điều kiện nên họ luôn muốn tăng ảnh hưởng trong khu vực hơn nữa.

  4. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Ối thế là em nhầm rồi,các bác Hùng nhìn cứ như nhau chẳng phân biệt nổi:)). Em chơi trên TTVNOL cả 4 năm rồi giờ mới thấy các bác xuất hiện,thôi thì kính các bác vì sự nghiệp chém gió[r2)].
  5. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Đặc biệt rất có tiếng nói với Mianma nữa.:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd.Ở ASEAN thì Mianma chả nể bố con thằng nào trừ VN cả
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Asean thành lập thì cũng phải có nguyên tắc, giá trị cốt lõi. Thằng nào muốn lãnh đạo cũng phải tuân thủ đúng nguyên tắc này.
    Nhưng không loại trừ khi lòng tham của 1 thành viên nào đó nổi lên, có thể gây nguy hại cho lợi ích của các thành viên.

    Trung Quốc đang hy vọng vào điều này. Bài này là quá cổ điển rồi. Nó phù hợp với thời trung cổ, phong kiến, chuyên chế thì hơn.

    Cứ giá trị cốt lõi: Tuân thủ luật pháp quốc tế, hiến chương Asean mà tương.
    Giỏi lắm đợt xuống thang này sẽ kéo dài hòa bình được một thời gian.
    Để làm gì? Cứ nhìn hoạt động của Trung Quốc trên tất cả các mặt rồi đoán.
  7. boyhoabinh1992

    boyhoabinh1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nó chả nể bố con thằng nào thì trừ sao đc VN .VN đã làm gì khiến nó nể.em chưa biết các bác có thể giải thích hộ em
    mà INDO nó muốn làm lãnh đạo thì cho nó làm ham hố chi cái tổ chức có mà như không này
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    theo mình thấy indo họ có đủ lực về mọi mặt để đứng ra nc phải quấy với TQ, họ khẳng định vai trò của họ trong khối đó là chuyện bt. So với trong khối Asean Indo là một nước lớn về diện tích, dân số, nền kinh tế, tiềm lực QS. Hiện nay VN mình cần phải ẩn mình, hòan thiện điểm yếu kém và tái cấu trúc nền kinh tế thì may ra sau này có thể nc ngang ngang với indo dc.
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    10 ngư dân trên tàu đánh cá Việt Nam được cứu sống tại quần đảo Sisha (Hoàng Sa)

    Ngày 9 tháng Tám vào lúc 17:00, đã cứu được 10 ngư dân lâm nạn do tàu đánh cá mang quốc kỳ Việt Nam va vào đá ngầm tại vùng biển bãi đá Lanhua của thành phố Tam Sa. Phóng viên Tân Hoa Xã được biết về điều này tại Cục cứu hộ trên biển Nam-Trung Hoa (biển Đông-Việt Nam) trực thuộc bộ Giao thông CHND Trung Hoa.

    Sáng sớm ngày 9 tháng Tám Trực ban của Cục nêu trên nhận được thông báo rằng tàu đánh cá mang quốc kỳ Việt Nam đã va vào dá ngầm gần bãi đá cạn Lanhua thuộc quần đảo Sisha (Hoàng Sa - Việt Nam) vảc trục trặc động cơ, 10 ngư dân lâm vào nguy hiểm.

    Tàu cứu hộ đã lập tức đến nơi xảy ra tai nạn để cứu những ngư dân bị nạn.


    На островах Сиша с мели сняты 10 рыбаков на борту вьетнамского судна
    http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-08/11/content_26203103.htm
  10. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc lộ “nanh vuốt” trong tranh chấp Biển Đông

    http://dantri.com.vn/c36/s36-628935/trung-quoc-lo-nanh-vuot-trong-tranh-chap-bien-dong.htm
    "Trong hơn 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã theo đuổi một chính sách nhất quán về Biển Đông gồm 2 điểm cốt lõi: Từng bước tăng cường tuyên bố chủ quyền, trong khi cố gắng thuyết phục các nước Đông Nam Á về những ý định hòa bình của mình.

    ...
    Mặc dù Trung Quốc đồng ý thảo luận COC với ASEAN vào tháng 11/2011, nhưng Bắc Kinh thường không mặn mà với một thỏa thuận như vậy, thay vào đó họ muốn tập trung thực hiện DOC. Không nản lòng, năm nay ASEAN đã bắt đầu xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn cho một bộ quy tắc và đã nhất trí về một tập hợp các "yếu tố được đề nghị".
    Nếu và khi mà hai bên thực sự ngồi vào bàn đàm phán về COC, rất có thể Bắc Kinh sẽ đòi hỏi bỏ tất cả các cách đề cập liên quan đến việc giải quyết tranh chấp với lý do là bộ quy tắc đưa ra chỉ là để giải quyết căng thẳng, và tranh chấp chỉ có thể được giải quyết giữa Trung Quốc và mỗi bên tranh chấp khác trên cơ sở một đối một. Tóm lại, những diễn biến này đã làm lu mờ một cách nghiêm trọng khả năng đạt được một thỏa thuận về một Bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN ở Biển Đông. Và như vậy, tình hình nguyên trạng chắc sẽ tiếp tục trong tương lai gần."

Chia sẻ trang này