1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ít ra như CHNDTH đối xử với ngoại tộc Mãn Thanh còn có tình người :), cho tên tội đồ Phổ Nghi cuối đời được ăn sung mặc sướng lấy vợ trẻ...chả bù với ông Cựu Hoàng Bảo Đại sau nầy phải lưu lạc chết nơi xứ người, thời tại vị nhà Nguyển rất thuần phục nhà Thanh đó là 1 điểm đáng trân trọng của nhà Nguyễn :)
  2. canh_sat113

    canh_sat113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh zai nhưng chí ít ra ông ấy làm 1 việc đúng đắn trong đời là viết giấy thoái vị và trao ấn kiếm cho chính phủ cách mạng lâm thời. Chứ ko như mấy lão nhà các anh tham quyền cố vị nhé. =))
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Mỹ khẳng định sẽ can thiệp vào Thái Bình Dương qua Indonesia

    Ngoại trưởng Clinton tuyên bố sẽ hỗ trợ toàn vẹn lãnh thổ Indonesia, bao gồm cả Papua và Tây Papua.
    Trong chuyến thăm Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tái khẳng định tầm quan trọng của Indonesia trong việc Mỹ can thiệp vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
    Theo Mỹ, Indonesia, quốc gia lớn nhất trong khu vực ASEAN, một nước trung lập đang đóng vai trò trung gian hòa giả, sẽ là nền tảng cho sự can thiệp này của Mỹ trong thời điểm Trung Quốc tiếp tục gia tăng ảnh hưởng của mình trong khu vực.
    Tuy nhiên, bà Clinton tái khẳng định quan điểm: "Mỹ không ủng hộ phê nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ, nhưng chúng tôi tin rằng các quốc gia này cần phối hợp với nhau để giải quyết tranh chấp, không ép buộc, không đe dọa và đương nhiên là không sử dụng vũ lực".
    Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cho biết: "Tôi tin tưởng rằng các bên đều nhận ra tầm quan trọng của việc xúc tiến hơn nữa Quy Tắc ứng xử trên Biển Đông. Về phần mình, Indonesia chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực ngoại giao của mình trong vấn đề này".

    [​IMG]

    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng thống Indonesia Bambang Susilo Yudhoyono.
    Mỹ đã cam kết hỗ trợ 83 tỉ USD cho giáo dục tiểu học ở Indonesia và phát triển tiền năng kinh tế mạnh mẽ của quốc gia châu Á này. Thêm vào đó, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ thêm 20 triệu USD cho hoạt động đào tạo các sinh viên nước này ở Mỹ.
    Trước đó, Trong cuộc hội đàm với Tổng thư kí ASEAN Surin Pitsuwan, bà Clinton cho biết sẽ khôi phục lại sự hiện diện của mình ở khu vực này sau một thời gian dài vắng bóng.
    My Lan - theo TTVN
    Qua Indo, 1 cựu thần của khối A để trở lại khu vực, đây là cách tiếp cận quá hoàn hảo của Mỹ, nó thể hiện rõ quyết tâm trở lại khu vực và muốn "hốt trọn" ảnh hưởng của mình ở cả khối A. một Lato châu Á đang dần định hình[:D][:D][:D]
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    An ninh biển Đông Nam Á: Đi tìm giải pháp hợp lý

    nguồn : http://tuanvietnam.net/2012-09-03-an-ninh-bien-dong-nam-a-di-tim-giai-phap-hop-ly

    Một giải pháp hợp lý không hoàn toàn đồng nghĩa với "logic" và "sự thật do các bên đưa ra" mà tính đến lợi ích hài hòa chung cũng như phải mang tính khả thi cao. ;))


    Phát huy luật pháp và tập quán quốc tế: Quy định quốc tế bao trùm trong các vấn đề về biển giữa các quốc gia chính là Công ước Luật biển Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS 1982). Việc tôn trọng UNCLOS 1982 và các luật có liên quan sẽ góp phần giải quyết các thách thức trên biển, kể cả tranh chấp biển đảo.

    Luật quốc tế về biển quy định một cách tường minh các nguyên tắc ứng xử cũng như cơ sở để xác lập các vùng biển, tạo điều kiện cho việc quản lý dễ dàng hơn. Hiện nay chỉ còn khoảng hơn 10 nước chưa phê chuẩn UNCLOS 1982.

    Một tập quán quan trọng khác được đề cập là Hiệp định Ngăn ngừa các sự cố trên biển quốc tế (INCSEA), cơ chế góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn các "tai nạn cướp cò" trước đây giữa hải quân Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mặc dù tình hình hiện nay đã khác, song các đại biểu vẫn khuyến nghị Mỹ, Trung Quốc và các nước ASEAN nghiêm túc xem xét đàm phán các cam kết kiểu INCSEA mới.

    Nhìn tổng thể, ngoài việc phải tôn trọng, sự diễn giải luật của các nước theo quan điểm xây dựng cũng đóng vai trò quan trọng vì hiện nay có những nước vẫn đưa ra "cách hiểu" khác nhau như đối với vấn đề "qua lại vô hại" trong khu vực đặc quyền kinh tế, thậm chí hoàn toàn vô căn cứ như "đường lưỡi bò" của Trung Quốc.
  5. hoayeuquai

    hoayeuquai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    39
    Bác dùng FF thì cài add on Flash block hay Flash kill đi
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mấy hôm nay khựa có vẻ không có động thái gì nhưng đài loan thì đang tập trận ngay đảo Ba Bình. Dường như là chúng nó hợp tác chơi Vietnam mình thì phải. Chỉ tiếc là mình không thể ra tay trước. Mình đánh đài thì trong bao lâu là chiếm ưu thế về bộ binh vậy các bác:D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu tình hình thuận lợi chúng ta thống nhất luôn đài loan =))=))=)), cho nó thành đặc khu hành chính, 1 quốc gia ...chế độ thì lúc đó khựa có mà tức chết:)):)):))[:D]
  7. duongdzu

    duongdzu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    166
    Mấy hôm nay nghe nhiều tin người Đài Loan lên đảo Ba Bình. Không biết nhà mình có ngăn cản không nhỉ?
    Hay là mình chưa muốn gây với ĐL vì ngại cha con nhà nó ngồi nc với nhau?
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nhà mình đã lên tiếng phản đối rồi. nhưng mà nó vẫn cứ tập trận phi pháp. Mình không muốn làm phức tạp tình hình cho nên tớ nghĩ có lẽ chỉ dừng lại ở việc phản đối thôi[r23)]
  9. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Em hỏi ý thế này có phải thời điểm mình thống nhât HS-TS không nhé!
    Nếu mà TQ nó chiếm hết đảo do Mã,Phi,ĐàiLoan ... ở HS-TS. Thì đó có phải thời điểm mình hành động bằng võ lực không?
    Theo em nên đánh chiếm lại HS trước, cắt nguồn viện trợ của TQ ra TS, thì mình có cơ hội lấy TS nhanh hơn nhỉ :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

    Nếu mà đánh chiếm lại HS thì với thực lực vậy mất bao lâu mấy pác? :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  10. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Báo China Daily dẫn lời giới chức Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc cho biết hệ thống giám sát biển của nước này hiện bao trùm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bãi cạn Scarborough tranh chấp với Philippines và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. Cơ quan trên ngang nhiên tuyên bố sau 3 năm vận hành, hệ thống nói trên đang bao phủ 300.000 km2 trên biển Đông và biển Hoa Đông. Bên cạnh đó, Tân Văn xã, hãng thông tấn lớn thứ hai của Trung Quốc, ngày 3.9 đăng chùm ảnh tàu khảo sát Thực nghiệm 3 đang hoạt động phi pháp tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ ngày 20.8 đến nay. Mấy ngày qua, tàu này hoạt động quanh khu vực Đá Chữ Thập, vi phạm chủ quyền Việt Nam và gây thêm căng thẳng ở biển Đông.

Chia sẻ trang này