1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    hảo hớn trung hoa nhiều và đông nhung nhúc như lũ dòi trong đống xít của vê mát=D>=D>=D>=D>=D>
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Singapore cảnh báo Trung Quốc về sức mạnh Mỹ
    Lý Hiển Long hôm qua (6/9) đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không nên xem Mỹ là một siêu cường đang suy yếu mà nên coi Mỹ là một cường quốc có khả năng đổi mới và trỗi dậy trở lại.

    Phát biểu tại Trường Đảng Trung ương – một trong những cơ sở uy tín trong việc đào tạo các đảng viên cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho rằng, Trung Quốc nên giải quyết các tranh chấp hiện nay ở Biển Đông trong khuôn khổ khu vực, thông qua Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thay vì trong khuôn khổ song phương.

    Ông Lý Hiển Long là con trai của cựu Thủ tướng nổi tiếng của Singapore – Lý Quang Diệu. Ông Lý Quang Diệu là người rất thành công trong việc duy trì được mối quan hệ mạnh mẽ giữa Singapore với cả Trung Quốc và Mỹ. Ông này đã khéo léo cân bằng được mối quan hệ giữa quốc đảo nhỏ bé Singapore với cả hai siêu cường kình địch Mỹ, Trung.

    Bằng cách chọn đưa ra bài phát biểu ở một nơi như Trường Đảng Trung ương, Thủ tướng Lý Hiển Long muốn bảo đảm rằng những lời nói của mình có sức nặng ở Trung Quốc. Người đứng đầu trường đảng nói trên chính là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình – người được dự đoán là Chủ tịch tương lai của Trung Quốc.

    Nói về vị thế của Mỹ trên thế giới – một chủ đề mà giới học giả và báo chí Trung Quốc rất quan tâm, Thủ tướng Singapore cho rằng:.”Mỹ hiện giờ đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn nhưng nước này không phải là một siêu cường đang suy giảm sức mạnh. Nước Mỹ là một xã hội rất kiên cường và sáng tạo. Quốc gia này đã thu hút và tiếp nhận rất nhiều tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Trung Quốc và phần còn lại của Châu Á”.

    Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh: “Tất cả 8 người giành giải Nobel về khoa học trong thời gian qua đều là người gốc Trung Quốc hoặc là ở nơi khác nhưng họ đều là công dân Mỹ. Vì thế, chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp khả năng của Mỹ trong việc đổi mới và trỗi dậy mạnh mẽ trở lại”.

    Singapore được xem là một tiền đồn quan trọng cho sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực Châu Á. Các tàu sân bay và tàu chiến của Mỹ thường sử dụng cảng ở Singapore. Năm ngoái, Singapore đã đồng ý yêu cầu của Mỹ trong việc cho phép 4 chiếc tàu chiến đấu tuần duyên mới – một loại tàu chiến tốc độ cao, được sử dụng các căn cứ ở quốc đảo Châu Á này.

    Song song với mối quan hệ thân thiết với Mỹ, Singapore cũng duy trì một quan hệ mạnh mẽ với Bắc Kinh. Mối quan hệ này được thiết lập từ khi ông Đặng Tiểu Bình đến thăm Singapore năm 1978 và bị ấn tượng mạnh với khả năng điều hành đất nước của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu cũng như sự thịnh vượng về kinh tế của quốc đảo nhỏ bé này.

    Thủ tướng Lý Hiển Long đến thăm Trung Quốc sau khi xảy ra sự kiện Trung Quốc đã thành công trong việc chia sẽ các nước thành viên ASEAN trong vấn đề Biển Đông – một chiến thuật khiến cả Washington và Singapore đều sốc.

    Tại cuộc họp ở Campuchia hồi tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại 45 năm, ASEAN không thông qua được một tuyên bố chung chỉ vì vấn đề có đưa tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông giữa các nước thành viên với Trung Quốc vào tuyên bố này hay không.

    Đề cập đến vấn đề chia rẽ trong ASEAN, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, ASEAN “cần phải áp dụng và duy trì một lập trường trung lập, thẳng thắn và khuyến khích các giải pháp hòa bình cho những vấn đề này”. “Nếu không giải quyết được tình trạng hiện nay, uy tín của ASEAn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Lý Hiển Long cảnh báo.

    Theo Thủ tướng Singapore, ASEAN và Trung Quốc nên sớm đàm phán với nhau về một bộ quy tắc ứng xử được đưa ra nhằm giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ hiện nay ở Biển Đông giữa một số thành viên ASEAN với Trung Quốc. Đây cũng chính là lập trường mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu tuần này. Tuy nhiên, đến nay, Trung Quốc vẫn phản đối giải quyết tranh chấp Biển Đông trong khuôn khổ khu vực. Nước này muốn giải quyết với từng nước một để dễ bề dành lợi thế.


    Kiệt Linh - (theo New York Times)


  3. gepar3.9

    gepar3.9 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    8
    Theo em nghĩ do khác nhau xa về thể chế cùng đường lối chính trị mặc dù giống nhau về bản chất nên khả năng hai thằng này hợp tác để chia tham vọng khó lắm ,hai cha con cùng xấu tính như nhau không cùng nhà được đâu , to mồm vậy thôi thằng ĐL cho tiền nó cũng không dám bắt tay với TQ bản chất như nhau chúng lạ gì nhau
  4. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Không để Biển Đông ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung

    [​IMG]- Lãnh đạo cấp cao Việt - Trung khẳng định kiên trì thông qua đàm phán, đối thoại giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước.

    Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần thứ 20 tại Vladivostok hôm nay (7/9), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc gặp song phương với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
    [​IMG]
    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ảnh: THX


    Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung được các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cả hai bên đều phải có trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và phát huy. ************* Trương Tấn Sang khẳng định không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị Việt-Trung là chủ trương nhất quán, lâu dài mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

    Tổng bí thư, ************* Hồ Cẩm Đào khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng tình hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ông bày tỏ vui mừng trong những năm qua, với sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ giữa hai nước không ngừng tiến lên phía trước.
    ************* Trương Tấn Sang và Tổng bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng trong tình hình hiện nay việc không ngừng tăng cường sự tin cậy về chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng.

    Hai vị lãnh đạo nhất trí về nhiều phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới như duy trì và tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước; tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

    Về vấn đề trên biển, hai bên cần kiên trì thông qua đàm phán, đối thoại giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước.

    ************* Trương Tấn Sang nêu rõ trong quá trình giải quyết vấn đề Biển Đông, hai bên cần thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, giải quyết thỏa đáng mọi tranh chấp và những vấn đề mới nảy sinh thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật Biển 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/87755/khong-de--bie-n-dong-a-nh-huo-ng-quan-he--vie-t-trung.html



  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    khu vực giờ yên ắng rồi, phải chờ bầu cử ở Mỹ và Đại hội 18 ở khựa xong thì mới có những động thái mới:)]:)]:)]
  6. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Đi để giao lưu thôi, có gì đâu, để trấn an "giếng làng" rằng chú yên tâm, anh chỉ "trỗi dậy hòa bình" [:D]. Bao giờ Khiết Trì sang Phil và Việt Nam lúc đó mới có cái để đoán... không biết sau đại hội của Tung Của, có thay máu hết cả một lượt không ??? [:D]
  7. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Werhmacht đúng lắm, xét về mức độ Hảo Hán thì VN lẫn TG đều ko thể sánh bằng TQ, nhưng nếu xét về độ lì lợm lật lọng và lục lâm thảo khấu nói chuyện chợ búa giang hồ thì Mỹ 50 VN cũng 49.

    Ai đời giấy trắng mực đen, đóng dấu đỏ chót rành rành ra đấy còn ko thừa nhận ,lại còn cả ngày hô hào chiến tranh, kêu gào
    Trung Quốc là "xâm lược" , kinh thế cơ mà :-w.

    TQ sợ VN thì đúng hơn, vì VN có cả triệu "Anh Hùng" dám coi khinh "công hàm" của thủ tướng chính phủ VN

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tuy nhiên TQ cũng ko phải dễ bị bắt nạt đâu :), các chú còn nhớ trận Trân Bảo đảo vào năm 1969 không ? năm đó LX tưởng ngon ăn, ai dè bị TQ tát cho lệt hàm, sợ trắng máu 10 năm sau cũng điếu dám hó hé cứu đàn em khoặc khoặc =))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái nầy giống như thuở xưa, quan thái thú đi thị sát các nước chư hầu, như Cao Ly, Giao Chỉ vậy đó :) TQ từng là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn hùng vĩ nhất thế giới vào thời của Thành Cát Tư Hãn (tuy ông ko phải là người Hán nhưng tự nhận là Thiên Tử Trung Nguyên) đấy các chú chắc có biết :) Nga Đông Âu, Ba Tư thậm chí tiến gần tới Vatican, ngày nay thì mấy nứoc đó đều quy phụng đồng NDT rồi :)
  8. canh_sat113

    canh_sat113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải là dám chịu hi sinh mà là ngu thì đúng hơn. 1 Quân đội có những tướng chỉ biết đốt quân mà không chịu thay đổi tư duy thì vị tướng ấy vứt đi. Có nhiều kiểu gì trong 1 trận chiến dám đem 600k quân sang đánh dân quân tự vệ còn không xong thì đừng có to mồm. Tôi có bảo là hảo hán ít đâu nhưng chung quy lại thì những kẻ đấy chỉ đáng vứt đi và xứng đáng với dân tộc TH anh hùng là toàn những thằng to mồm hay những vị thái giám có võ công tuyệt đỉnh chỉ chăm lo cho thân mình. Hảo hán lắm phải ko =))
  9. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ngu thế. Không đốt quân thì lấy ai viện trợ VN đánh Pháp đuổi Mỹ :-w Tàu Tưởng chắc ? Hy sinh vì công cuộc giải phóng VN, giờ lại trở thành tội đồ, VN nghĩ về các chiến sĩ giải phóng quân như vậy sao ?
  10. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    tặng ảnh đẹp trang trí cho topic.

Chia sẻ trang này