1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    "Cạnh tranh với Mỹ không khác gì giết địch 1000, tự bị thương 8 trăm"

    Báo TQ mỉa mai đầy đố kị rằng: Để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Nam Thái Bình Dương, Mỹ bắt đầu coi trọng những quốc gia mà có lẽ ngay cả Obama cũng không biết gọi tên này và tăng cường viện trợ cho họ.

    Tờ “Hoàn Cầu” đăng lại bài viết của tờ mạng tin tức bình luận Hồng Kông mang tên “Mỹ mở rộng cạnh tranh với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

    Theo bài viết, gần đây, cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ ở khu vực Nam Thái Bình Dương trở thành tiêu điểm quan tâm của quốc tế.

    Cạnh tranh giữa Trung-Mỹ hầu như từ các khu vực trọng điểm như khu vực trung tâm châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latinh đã triển khai tới khu vực không quan trọng lắm là Nam Thái Bình Dương.

    Báo TQ mỉa mai đầy đố kị rằng: Để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Nam Thái Bình Dương, Mỹ bắt đầu coi trọng những quốc gia mà có lẽ ngay cả Obama cũng không biết gọi tên này và tăng cường viện trợ cho họ.

    Trên thực tế, Mỹ luôn xuất phát từ lợi ích tự thân, một khi phù hợp với nhu cầu chiến lược của Mỹ, Mỹ lập tức tuyên bố khu vực nào đó có tầm quan trọng với Mỹ về chiến lược và kinh tế.

    Báo Trung Quốc lấy ví dụ cho rằng, năm 2010, tại Hà Nội, Mỹ tuyên bố vấn đề biển Đông liên quan đến lợi ích quốc gia của Mỹ, tìm cớ để can thiệp vào tranh chấp biển Đông.

    Vì vậy, Trung Quốc cần chuẩn bị “hai tay”, vừa phải tiến hành hợp tác với Mỹ trên các phương diện có thể hợp tác, vừa phải “luyện tốt nội công”, một khi phải triển khai cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc có thể có sức mạnh này...

    http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=176e6693-9a2b-40e9-a305-4c1ae639a010
  2. TSY

    TSY Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    33
    Ô thế à ??? Hoá chúng ta là anh em ah??? bỏ mịa thế mà anh không biết. Nhưng mà bọn anh không ăn bẩn còn bọn chú toàn ăn ***. Chắc là có điểm gì khác biệt đây.... đi thử ADN đi
  3. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Thì đây:

    http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2010/06/anhso09_drmartens.jpg
    http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2010/06/anhso20_gucci_thumb.jpg
    http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2010/06/anhso39_puma_thumb.jpg
    http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2010/06/anhso53_converse_thumb.jpg
    http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2010/06/anhso36_adidasa_thumb.jpg

    =))=))=))



    Đồn đoán về sự vắng mặt bất thường của Phó chủ tịch Tập Cận Bình:
    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/D...ho-chu-tich-Tap-Can-Binh/20129/233133.datviet

    ( Chắc TQ đang sử dụng khổ nhục kế [r24)] )

    Trung Quốc cử hai tàu hải giám tới đảo tranh chấp

    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=469117


    Philippines: 'Việt Nam ủng hộ Manila trong tranh chấp Biển Đông'

    Việt Nam và Malaysia bày tỏ sự ủng hộ đối với Philippines trong vụ tranh chấp lãnh hải có liên quan đến Trung Quốc ở Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines.
    [​IMG]
    Đó là tuyên bố của Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm 9/9, khi trở về nước sau hội nghị thượng đỉnh APEC tại Vladivostok, Nga.

    Báo điện tử Rappler.com ngày 10/9 trích phát biểu của Tổng thống Aquino nói rằng lãnh đạo của Việt Nam và Malaysia đã thể hiện sự ủng hộ nồng nhiệt đối với Philippines về các vấn đề có hiệu ứng rộng lớn trong khu vực, nhất là về các cuộc thảo luận liên quan tới Biển Đông.

    Tin GMA cùng ngày cũng loan tin rằng tại các cuộc họp song phương với lãnh đạo của Malaysia và Việt Nam hôm 9/9 bên lề thượng đỉnh APEC, lập trường của Philippines trong vấn đề Biển Đông đã được Hà Nội và Kuala Lumpur hậu thuẫn.

    Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario, cho hay Tổng thống Aquino và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cùng thúc đẩy tăng cường hợp tác trong việc xử lý các thách thức mà cả hai nước đang gặp phải trong tranh chấp Biển Đông.

    Ông Rosario nói Việt Nam là một đối tác của Philippines trong phương diện hợp tác để tìm cách cùng giải quyết những thách thức trong vấn đề Biển Đông và cùng làm việc với các nước khác trong khối ASEAN cũng như các đối tác đối thoại của ASEAN hầu tiến tới một giải pháp hòa bình dựa theo luật quốc tế.
    Theo VOA
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Biển Đông: Đảo nhỏ nhưng là vấn đề lớn

    nguồn : http://tuanvietnam.net/2012-09-10-bien-dong-dao-nho-nhung-la-van-de-lon

    Giáo sư John Ciorciari chuyên gia các vấn đề quốc tế của trường Đại học chính sách công Michigan đã nói: "Tôi nghĩ rằng điều ******** hình tại khu vực Biển Đông trở nên khó ổn định đó là lợi ích chiến lược và kinh tế của Trung Quốc tại Biển Đông quá lớn. Thật vậy, Trung Quốc ước tính trữ lượng dầu thô tại Biển Đông là 213 tỷ thùng, tương đương 80% nguồn dầu dự trữ tại Arập Xêút. Nguồn khí đốt tự nhiên trong khu vực này lớn gấp 5 lần nguồn tài nguyên này ở Mỹ.
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Phi là 1 nước được đánh giá là "nhỏ" trong các nước tranh chấp nhưng chống lưng Phi lại là anh vô cùng "lớn". Cho nên liên kết với Phi là điều tất yếu rồi. Giải pháp cho vấn đề biển đông dường như chỉ là cho qua lo. Khi nào có Code of Conduct thì mới yên ổn~o)~o)~o)
  6. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    Mình thấy mấy bố ở trên cũng khôn thấy tổ, mấy thằng mà được anh dân chủ bảo kê như phi, úc, nhật thì lúc nào cũng ủng hộ, kêu gọi bla bla bla thay vì nâng bi trực tiếp như phi thì bị tàu nó dỗi ,chơi kiểu t rung gian này cũng hay mà
    p/s :Chữ kí to quá, sáng nay đọc báo xăng đòi tăng thêm 1k nữa là em chán rồi, đầu óc non kém nhưng muốn hỏi là giá xăng tăng liên tục vậy thì c ó liên quan gì tới "ở trên" ko thế
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ngoại giao như vậy thì mới khôn chứ, có chung 1 kẻ thù thì là người bạn thôi, vậy cho nên khựa muốn chia rẽ nhưng với cái cách "xử thế" đã được quá khứ ghi nhận thì ai dám đu theo khựa. Đó cũng là điểm mà mình có thể tận dụng [r2)]
    re bút: nếu tăng giá là minh bạch thì phải tuyên truyền giải thích rõ, chứ cái kiểu mà chính cơ quan báo chí cũng cho rằng tăng giá không minh bạch như thế nào thì....quá bất ổn, giờ đi đến đâu cũng nghe nói "xăng tăng". Đó dường như là câu nói được dùng nhiều nhất năm qua. Nghe bài này cũng có liên quan nè.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mLiIKYBGLTKV
    =))=))=))
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đỏ 1:HS-TS của VN chứ của mẽo éo đâu mà khựa con đòi thương lượng với mẽo,còn đòi thương lượng với việt nam thì tối về thẩm du nhiều vào nhá
    đỏ 2:bữa nọ nghe nga muốn bán vũ khí còn anh em tốt bữa nay trở mặt rồi àh,đúng bản chất ghê =))=))
    p/s:hồi xưa mao có nói "nếu VN thống nhất đất nước bữa trước thì bữa sau trung lấy đài"thế mà 35 năm rồi vẫn chỉ là câu chém gió thế mà đòi bành trướng,trước khi lấy được đài thì đừng chém gió thế chứ
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cãi đếch gì với thằng điên ấy mà thấy đứa nào cũng hăm hở cãi là sao ta.
  10. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    “Không thể dung thứ hành động của Trung Quốc ở Biển Đông”

    Trong khi khẳng định rằng Mỹ cần phải tiếp tục ủng hộ các đồng minh và lợi ích của mình ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, một nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hoà Mỹ đã tuyên bố rằng, sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông là không thể dung thứ.

    "Những chiến thuật doạ dẫm, ép buộc của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông là không thể được dung thứ", nữ nghị sĩ Quốc hội Mỹ - bà Ilena Ros-Lehtinen hôm qua (10/9) tuyên bố. Bà Ros-Lehtinen là nữ Chủ tịch của Uỷ ban Đối ngoại quyền lực của Hạ viện Mỹ.

    "Chúng ta cần phải tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho các đồng minh cũng như các lợi ích của chúng ta trong khu vực. Chúng ta cũng cần phải làm rõ với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh rằng, Biển Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương không phải là nơi để cho họ chiếm", bà Ros-Lehtinen nói thêm.

    Bà Ros-Lehtinen sẽ triệu tập một phiên điều trần của Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vào ngày 12/9 tới với nội dung tập trung vào vấn đề “Bắc Kinh là một cường quốc mới nổi ở Biển Đông”.

    Phiên điều trần này sẽ bàn chủ yếu về những chính sách hiếu chiến gần đây của Trung Quốc cũng như việc nước này mở rộng ảnh hưởng ở Biển Đông. Cũng tại phiên điều trần này, các quan chức Mỹ sẽ xem xét lại chính sách hiện nay của Mỹ ở khu vực.

    "Phiên điều trần của chúng tôi sẽ xem xét các ý định của Trung Quốc và cân nhắc một loạt chiến lược nhằm chống lại các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc mở rộng ảnh hưởng ở khu vực quan trọng có tính sống còn này”, nữ Chủ tịch Ros-Lehtinen cho hay.

    Theo nữ nghị sĩ Mỹ, Washington cần phải hành động kiên quyết để đảm bảo rằng những hành động hiếu chiến sẽ không được bỏ qua, nếu không thế giới chẳng bao lâu sẽ phải đối diện với những mối đe doạ lớn hơn từ một Bắc Kinh ngày càng bạo gan.

    Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại về căng thẳng ngày càng leo thang ở Biển Đông. "Chúng tôi rất lo lắng về căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông gần đây”, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Victoria Nuland cho các phóng viên biết tại một cuộc họp báo.

    "Liên quan đến Senkaku, chúng tôi muốn Nhật Bản và Trung Quốc làm việc với nhau. Mối quan hệ tốt đẹp giữa họ quan trọng cho cả hai nước. Nó cũng quan trọng cho cả khu vực và cho cả lợi ích của chúng tôi", bà Nuland nói thêm.

    biendong.vntime.vn

Chia sẻ trang này