1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Láo láo, quá láo càng ngày càng láo [r37)]

    Trung Quốc cảnh báo: 'Nhật Bản sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng'
    Cập nhật lúc :4:48 PM, 11/09/2012
    Quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản thêm căng thẳng khi hôm nay, 11/9, Bắc Kinh cử đội tàu tuần tra tới gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu ngư.
    (ĐVO) Theo Tân Hoa Xã, sự xuất hiện của hai tàu tuần tra thuộc Cơ quan giám sát hàng hải Trung Quốc tại khu vực quần đảo tranh chấp nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

    Cơ quan này là lực lượng bán quân sự được trang bị các tàu vũ trang nhẹ. Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc đã lên kế hoạch bảo vệ chủ quyền các quần đảo tranh chấp trên.

    Quần đảo chủ yếu là các dãy đá, phía Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đài. Nơi đây đã trở thành tâm điểm tranh chấp theo định kỳ giữa hai nước. Ngoài ra, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này. (>> chi tiết)

    Sự tranh chấp càng trở nên nóng hơn trong những tháng gần đây, khi Thị trưởng Tokyo tuyên bố sẽ mua lại các đảo từ tư nhân. (>> chi tiết)

    Tổng thư ký nội các Nhật Bản, Osamu Fujimura cho phóng viên biết, chính phủ dành ngân sách khoảng 26 triệu USD để “duy trì hòa bình và ổn định tại Senkaku”. (>> chi tiết)

    NHK
    cho hay, Chính phủ Nhật Bản và gia đình nói trên đã ký vào thỏa thuận mua bán vào hôm nay, 11/9. Các chuyên gia ở Nhật Bản cho biết bước đi này chỉ nhằm “ngăn chặn” kế hoạch của Thị trưởng Tokyo, để căng thẳng không leo thang hơn nữa.

    Tuy nhiên, Bắc Kinh đã đáp trả lại động thái trên với thái độ rất giận dữ. Thậm chí, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảnh báo, Trung Quốc sẽ không bao giờ rút lại tuyên bố của mình. Còn Bộ trưởng Ngoại giao nước này ra tuyên bố: “Nếu Nhật Bản khăng khăng làm theo cách của mình thì nước này sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng”.

    Sự tức giận của Bắc Kinh đã lan tới cả các phương tiện truyền thông trung ương. Tờ Beijing Morning Post cho đăng một bức ảnh cỡ lớn ghi lại hình ảnh một đảo trên quần đảo Điếu Ngư với dòng tít: Đảo thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

    Truyền hình Trung Quốc cũng bắt đầu cho phát bản tin dự báo thời tiết tại quần đảo này.

    Khoảng hơn chục người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh với biểu ngữ “Nhật Bản, hãy ra khỏi Trung Quốc”. Một chiếc xe ô tô lái rất chậm về phía cổng Đại sứ quán nhưng đã bị lực lượng bảo vệ và cảnh sát chặn lại.

    Trong một tuyên bố, Đài Loan gọi việc mua bán đảo Điếu Ngư là một “động thái hoàn toàn không thân thiện”, rằng nó “không chỉ tổn hại đến sự hợp tác lâu dài giữa Đài Loan và Nhật Bản mà còn làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực Đông Á”.


    Nhớ hải chiến Giáp Ngọ năm xưa đánh cho Nhật vêu mỏ, nó vẫn chưa sợ nhĩ :-w
  2. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    Sau khủng hoảng thì NĂNG LƯỢNG là số 1 để quyết định trật tự thế giới mới. Mỹ, Nhật, EU, INDIA không dễ để bất cứ quốc gia nào độc chiếm 213 tỷ thùng dầu này dễ dàng. VN cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phòng thủ và bảo vệ chủ quyền:

    http://dantri.com.vn/c36/s36-639601/chien-dau-co-trung-quoc-dien-tap-khai-hoa-tren-bien.htm
  3. Wehrmacht5

    Wehrmacht5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Phu quân của đương kim Vua đầu bếp khiếm thị người Mỹ gốc Việt Cờ-rít-tin Hà là người gốc Hoa đấy. Các anh giai An Nam xem đã được bằng một góc của anh ấy chưa hay lại tối ngày nhậu nhẹt với cả chưn dài bồ bịch ?

    Đẹp thay tình nghĩa Việt-Trung
    Vừa là chồng vợ, vừa là keo sơn !


    [​IMG]
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    phòng thủ và bảo vệ chủ quyền là công việc mà đảng và nhà nước với nhân dân vẫn làm hàng ngày mà bác . bây giờ theo như ngu ý của riêng nhà em nhá . ta nên bàn vào việc hợp tác khai thác tài nguyên làm sao cho có lợi nhất cho đất nước và dân tộc chứ ta không thể và cũng không đủ khả năng để giữ lại cho riêng mình bác ah . nếu làm không khéo có khi mất ăn như chơi :-ss
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hiểm họa vũ trang hay 'đòn tâm lý chiến'?:-w

    nguồn : http://tuanvietnam.net/2012-09-11-hiem-hoa-vu-trang-hay-don-tam-ly-chien-


    Điều Trung Quốc muốn khi phát triển vũ trang hay leo thang gây hấn không phải là vì chuẩn bị cho chiến tranh nhằm cướp lấy biển Đông và thách thức địa vị bá quyền của Mỹ như báo giới phương Tây lo ngại.


    Với những lý do đó, Trung Quốc sẽ không dại gì triển khai "chiến tranh phòng ngừa" trong tương lai gần, còn đối với tương lai xa hơn thì lúc ấy sự phát triển của các nước lân cận cùng với chính sách "xoay trục" cũa Mỹ sẽ khiến Trung Quốc phải "suy nghĩ hai lần" nếu muốn gây chiến tranh ở biển Đông.

    Điều Trung Quốc muốn khi phát triển vũ trang hay leo thang gây hấn không phải là vì chuẩn bị cho chiến tranh nhằm cướp lấy biển Đông và thách thức địa vị bá quyền của Mỹ như báo giới phương Tây lo ngại, mà mục tiêu nước này nhắm tới là để ép các quốc gia đang cùng tranh chấp ở biển Đông phải rơi vào tình trạng suy giảm ưu thế thương lượng, từ đó chèn ép họ trong đàm phán và hợp thức hóa sự chiếm hữu trái với Luật pháp quốc tế.

    Từ các hành động gây hấn, cấm đánh bắt hay triển khai tàu cá nhằm tạo ra sự hiện diện pháp lý cần thiết, cho đến sự phô trương sức mạnh quân sự và triển khai tàu sân bay,... tất cả các biện pháp về quân sự và kinh tế của Trung Quốc đều nhằm dàn quân một cách ồ ạt trên quy mô lớn, tạo nên sức mạnh răn đe, và gây ra cảm giác bất an, thậm chí là sợ hãi cho các đối thủ. Khi các quốc gia luôn lo sợ nguy cơ đụng độ với Trung Quốc, thì nước này sẽ có thể từ từ gặm nhấm chủ quyền ở biển Đông. Và sau khi Trung Quốc đã chiếm giữ thì các quốc gia khác cũng vì sự lo sợ mà không dám giành lại, do lo ngại Trung Quốc sẽ leo thang xung đột và xâm chiếm nhiều hơn.
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Những hành động của khựa trước khi gây hấn ở biển đông đã làm cho Mỹ quan ngại rồi, việc khựa gây hấn trên biển đông chỉ làm cho việc Mỹ quay lại châu Á trở trên danh chính ngôn thuận hơn. Chúng ta đã thấy rằng chỉ vài tháng qua Mỹ đã có những chiến lược dịch chuyển lực lượng về châu Á rõ ràng và cụ thể, đảm bảo khả năng phủ đầu khựa khi cần, rồi gần đây Mỹ công khai học thuyết "tác chiến không biển (Air sea battle)" cũng được cho là nhằm để đối phó với khựa. Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc những bước đi về châu Á của Mỹ xẻ càng rõ hơn và mạnh hơn, nhằm tạo thế bao vây khựa, buộc họ đầu hàng hoặc đương đầu với Mỹ. Giờ đây dường như Mỹ xem kẻ thù nguy hiểm nhất của họ là khựa chứ không còn là Nga nữa:-p:-p:-p~o):)]
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    với điều kiện ông obama thắng cử thì quan hệ giữa mỹ và nga có thể sẽ dịu dàng dễ chịu hơn thôi bác ah .:-w..còn nếu ông romney mà thắng cử thì quan hệ nga mỹ lại sốt sình xịch ngay vì ông này tuyên bố nga mới là đối thủ truyền khiếp của mỹ chứ không phải trung quốc :-" còn trung quốc không có cửa gì để so kè với mỹ trên mọi phương diện , ở châu á này mỹ vẫn cứ là chùm sò [:D]
  8. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Theo cách nghĩ (diễn giải ưa thích) của người Hoa thì do trước đây người Hoa (Hán) ở chung với các tộc khác, 1 thời gian sau, các tộc người khác thấy bạn Hán mọi quá, ko muốn ở chung, tách ra ở riêng và tìm miền đất mới ---> theo suy nghĩ của người Hoa bây giờ, miền đất mới của các tộc khác đó (VN, Malay, Phi, Nhật, Triều...) cũng là của TQ, sau này sẽ đòi lại khi là siêu cường số 1 thế giới.
    Đến là mắc ị với các chú Hoa. [r24)]
  9. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    tsu bố bọn khựa bẩn, Nhật tuyên bố chủ quyền vời Điêu Ngư chính phủ và dân nó sục sôi biểu tình rầm rộ.Trong khi chúng nó trắng trợn vẽ đường lưỡi bò sát đường bờ biển các nước Đông Nam Á. Cướp Hoàng sa, Trường sa của VN, ồ ạt cho tàu chính quyền và dân sự gây rối vùng đặc quyền của nước khác.Vậy mà chúng nó còn đi rầm rồ đi biểu tình .Bản thân mình là quân cướp đảo cướp biển còn đi chửi người khác cướp đảo của mình.Những kẻ tham lam sẽ phải trả giá Trung quốc đang tự mình tạo ra nhiều kẻ thù.Nhân cơ hội này VN tìm kiếm sự ủng hộ của các nước như Nhật, Ấn, Nga... Trên phương diện ngoại giao VN tuy tỏ ra ôn hòa nhưng hãy thủ sắn nhiều hàng nóng là vừa.TRung quốc sẽ ko ngừng gây hấn với VN và trc sau sẽ có sự đụng độ trên Biển.Chúng sẽ cho nhiều tàu hải giám, ngư chính vào sâu đặc quyền kinh tế vN .Chúng ta phải cương quyết đuổi lũ này ra khỏi hải phận 200 hải lý của VN.Nếu ta nhúng nhường chúng càng lấn tới.Cần nhiều Tàu hỗ trợ cho các lực lượng cảnh sát biển trong các trường hợp đụng độ.Tình hình VN hiện đang gặp nhiều khó khăn cả về kinh tế lẫn chính trị cho nên lúc nãy hêt sức cảnh giác với lũ Hán cẩu chúng chỉ rình Vn suy yếu trong giai đoạn nào đó là có hành động cướp Biển cướp Đảo.Hiện TQ luôn tìm cách phá hoại và làm mâu thuẫn nội bộ chính quyền Vn hi vọng các đồng chí nhà minh nâng cao cảnh giác lũ này.
  10. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    Cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ: Trận chiến sắp tới sẽ là Biển Đông
    Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước
    Brian P. Klein, Business Insiders

    Căng thẳng tiếp tục gia tăng trở lại trong khu vực Đông Nam Á khi các tuyên bố chủ quyền ở vùng Biển Đông giàu nguồn tài nguyên đẩy vấn đề phức tạp này thêm sôi sục.
    Một loạt hành động khiêu khích mới nhất mà Trung Quốc đã đưa ra gồm đội tuần tra “sẵn sàng chiến đấu”, kêu gọi đấu thầu tại các lô ở ngoài khơi [Việt Nam] và thiết lập một đơn vị đồn trú cùng với chính quyền mới trên đảo Tam Sa. Việt Nam liên tiếp phản đối những hành động này bằng cách đưa các chuyến bay quân sự ra quần đảo Trường Sa bất chấp cảnh báo từ các quan chức Trung Quốc.
    Riêng với Philippines, tổng thống Aquino tuyên bố sẽ cấp 1,8 tỷ USD để nâng cấp các lực lượng quân sự. Việc này có thể thấy rằng cạnh tranh quân sự là điều không thể tránh khỏi tại khu vực Đông Nam Á.

    Một số người hy vọng rằng các quốc gia trong khu vực này sẽ phối hợp một số hành động chung với nhau. Và hy vọng này có thể bị đặt sai chỗ.

    Trong khi khu vực này đang rùng mình với những ý nghĩ rằng xung đột có thể làm ảnh hưởng đến tuyến đường vận chuyển huyết mạch của thị trường châu Á, thì trên thức tế cho đến nay các nước vẫn chưa có hành động cụ thể nào để giải quyết tình hình. Cộng đồng ASEAN thậm chí còn không đạt được các thỏa thuận về một tuyên bố chung trong cuộc họp hàng năm cách đây vài tháng [tại Campuchia]. Đó là chưa kể đến việc tuyên bố chung mà không có ràng buộc pháp lý cụ thể nào thì sức ảnh hưởng của nó lại càng bị giảm nhẹ. Quy tắc ứng xử chung năm 2002 mà các thành viên ASEAN và Trung Quốc đã ký lại tiếp tục bị bỏ qua trong lúc các nước vẫn tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên có khả năng mang về nhiều lợi nhuận.Nhìn chung, các nước vẫn tiếp tục chiếm biển đảo và quân sự hóa khu vực này bất chấp những lời kêu gọi tất cả các bên nên tìm kiếm giải pháp ôn hòa. Với việc Hoa Kỳ đang nghiêng về châu Á, tranh chấp Biển Đông sẽ là bài toán kiểm tra lớn đầu tiên để Hoa Kỳ khẳng định sự trở lại Thái Bình Dương của nước này. Việc Hoa Kỳ có thể hoặc nên làm gì thì vẫn còn là điều chưa ai xác định được.


    Ngày nay khi mở rộng quyền lực, lực lượng quân sự mới là điều thực tế để khẳng định chủ quyền ranh giới chứ không phải là ngòi bút. Bắc Kinh ngày càng khẳng định tuyên bố chủ quyền với bản đồ riêng của họ và tiếp tục tạo ra nhiều rắc rối cũng như hình thành động lượng ngầm [dẫn đến xung đột].

    Trung Quốc hiện nay tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, mặt khác lại tiến đến gần bờ biển của các nước láng giềng và qua mặt cả các tiêu chuẩn quốc tế. Đây có thể gọi là bước “tấn công đầu tiên” được ủng hộ bởi một số nhân vật có ảnh hưởng trong các nhóm chuyên gia Trung Quốc và các báo chí nhà nước – một cách nhằm phổ biến nhanh chóng và quyết định tham gia quân sự để thuyết phục Việt Nam và Philippines lùi lại trong cuộc tranh chấp. Quan điểm này đã được Trung Quốc tiến hành trong cuộc đụng độ năm 1974 tại quần đảo Hoàng Sa.
    Đối với Hoa Kỳ, nhiều người nhìn thấy vấn đề này như một cách để chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng trong khu vực. Bộ Ngoại giao đã ban hành một tuyên bố về Biển Đông kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp ôn hòa đối với các bế tắc. Thượng nghị sĩ McCain gọi động thái của Trung Quốc là “khiêu khích”.


    Ngoài cuộc tập trận thường lệ với Philippines, Việt Nam và Ấn Độ, Hoa Kỳ đã đưa ra một cách tiếp cận rất thận trọng. Mục tiêu đối ngoại cốt lõi của Hoa Kỳ là giải quyết các tuyên bố chủ quyền lãnh hải một cách ôn hòa và đáp ứng sự thống nhất của các nước Đông Nam Á chứ không phải đối đầu quân sự với Trung Quốc. Điều này có thể khó thực hiện vì Trung Quốc luôn cưỡng ép tuyên bố của họ, bằng chứng gần đây Trung Quốc đã “hộ tống” một đội tàu hải quân của Ấn Độ từ cảng Việt Nam và tung hô đây là “vùng biển thuộc Trung Quốc”.

    Hồi tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Philippines Aquino đã tìm cách để bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ tham chiến nếu Philippines bị tấn công. Phía Hoa Kỳ đã từ chối đứng hẳn về một phía nào trong cuộc tranh chấp lãnh hải, vì đây là một chính sách lâu dài, nhưng tái khẳng định cam kết về Hiệp ước Quốc phòng Song phương đối với Philippines. Ở mức tối thiểu, việc này đòi hỏi Hoa Kỳ phải được tham vấn ngay lập tức nếu có chiến sự xảy ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tham gia vào các hành động quân sự.
    Cho đến nay, việc Hoa Kỳ tham gia vào khu vực này vẫn còn là dấu hỏi lớn đối với một số nước khác tại Đông Nam Á. Việt Nam tiếp tục tập trận chung với Trung Quốc và duy trì sự cân bằng với đối tác thương mại chính của họ ở phía bắc. Các nước không tham gia vào cuộc tranh chấp biển đảo bao gồm Thái Lan, Singapore, Campuchia, Indonesia và Lào đã cho thấy họ không hứng thú “đứng về phía nào” cả, mặc dù sự tham gia của Hoa Kỳ chắc chắn được họ hoan nghênh. Về phần mình, Trung Quốc đã nhanh chóng sử dụng đòn trả đũa thương mại bằng cách đột ngột ngưng nhập khẩu trái cây từ Philippines.

    Nếu lịch sử là một cách thức hướng dẫn thì những hậu quả không lường trước được ngay cả một cuộc giao tranh quân sự nhỏ nhất cũng có thể chứng minh tình hình này trên thực tế rất khó kiểm soát. Tình hình hiện nay vẫn còn nhiều biến động, đặc biệt giữa lúc Bắc Kinh đang tiến hành chuyển đổi lãnh đạo và có khuynh hướng gia tăng dân tộc chủ nghĩa, thậm chí có cả thành phần hiếu chiến. Chính sách xoa dịu cũng có những điểm bất mãn của nó. Đây là bước đường mảnh mà Hoa Kỳ phải bước đi.

    Hiện nay không có dấu hiệu nào cho rằng hành động khiêu khích này sẽ sớm kết thúc. Việc này cũng không nên ngạc nhiên nếu các tàu và thuyền đánh cá đụng độ, và các điểm này có thể dẫn đến một cuộc biến động đối đầu lớn hơn. Có lẽ mức ảnh hưởng và sự hiện diện của Hoa Kỳ sẽ giúp giảm độ nóng leo thang và ngăn chặn những quan điểm cho rằng Trung Quốc có thể khởi động một cuộc tấn công đối với các nước láng giềng mà không nhận lại hậu quả.

    Bỏ mặt Trung Quốc, Hoa Kỳ có thể và sẽ vẫn là một cường quốc Thái Bình Dương. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là nước bảo hộ các lợi ích chung, tăng cường hợp tác giữa các bên, và thường xuyên kiểm soát để tàu bè qua lại trong vùng biển quốc tế một cách tự do nhất.

    © Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012

Chia sẻ trang này