1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chú còn phải hỏi, THỐNG LĨNH THIÊN HẠ là nhiệm vụ của Trung Hoa mà :-w.

    Người TQ đều là THIÊN TỬ (con trời) cả hô mây gọi gió gì chẳng được.

    TRUNG QUỐC VĨ ĐẠI MUÔN NĂM -- 伟大的中国万岁!
  2. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Đợt này vào diễn đàn ttvnol, em rất hay bị báo lỗi: 403 Forbidden
    Phải nhấn F5 vài lần mới được. Bác nào biết bệnh này ko, chỉ giúp.
    ---------------------------
    Mà đợt này mod đi nghỉ dưỡng ở đâu không biết, để chó sủa bậy nhiều quá.
    Đề nghị các bác không trích dẫn, không đối đáp lại lời của chó!
  3. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Công nhận tướng Tàu mà phát ngôn không có óc suy nghĩ:)), thích chiến tranh không giới hạn thì thằng ăn quả đắng nhất chính là Tàu[:D].
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quê em có gió Nồm thổi theo hương hướng Tây Bắc đó bác[:D], tại nhà thằng Khựa có cái áp cao nên gió thổi xuống không là phải.
  4. hoangkien96

    hoangkien96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________________________________________
    Dùng bom nhiệt và Lựu đạn rải nhìu ở biên giới để thay đổi áp xuất thì nó thổi ngược tát vào mặt chúng nó ngay mà.:))
  5. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ở "Cuốc to" đang có biến động nghiêm trọng, phái chủ chiến áp đảo tướng tá lên ngôi, phái hòa bình đang xẹp như gián, chuyển giao ngai vàng từ ông LAKE PURPLE CHERRY chắc không xuôi rồi, cái ông TRY NEAR BOTLE không thể lên ngôi do bị mất strike vào lưng (may mà chạy nhanh như con trai thần gió nên mới vào lưng chứ mà anh hùng AQ thì chắc ngực như tổ ong), hiện nay dân chúng cho rằng NGAI VANG THUỘC VỀ KẺ MẠNH KẺ MẠNH LÀ THẰNG CÓ SÚNG
  6. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Chắc đang bị Ddos [:D]
  7. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Tôi cũng thế. Cứ tưởng mỗi mình tôi bị thôi. May có bạn đồng hành =D>
  8. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Dồn dập tin chiến sự hơ hơ ;))

    Trung Quốc kêu gọi công dân ngừng du lịch Nhật Bản
    Cập nhật lúc :3:53 PM, 13/09/2012
    Các công ty tổ chức du lịch Trung Quốc đang khuyến cáo người dân nước này hủy các chuyến du lịch sang Nhật Bản, chờ căng thẳng trong quan hệ hai nước lắng xuống.
    (ĐVO) Đại diện của hãng du lịch lớn nhất Trung Quốc CITS cho biết: “Chúng tôi khuyên khách du lịch không nên đến Nhật Bản lúc này, khi mà tình hình căng thẳng giữa hai nước chưa được giải quyết. Đây cũng là lệnh mà chúng tôi nhận được từ Cục Du lịch”.
    Theo lời bà này, công ty của bà đang hoàn lại tiền cho khách du lịch đã đặt trước để đi du lịch Nhật Bản.

    Theo báo chí Trung Quốc, lệnh trên được gửi tới cho tất cả các công ty du lịch. Tổn thất về kinh tế là có thể thấy được, tuy nhiên theo đại diện các công ty du lịch “chủ quyền quốc gia còn đáng quý hơn những món lợi bị mất đi”.

    [​IMG]
    Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Trước đó, ngày 10/9, chính quyền Nhật Bản đã thông qua quyết định mua lại 3 trong tổng số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Trung Quốc.
    Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố việc các nhà lãnh đạo nước này mua lại hòn đảo là một hành động xâm phạm đến chủ quyền Trung Quốc và đe dọa nếu Nhật Bản không rút lại quyết định của mình thì sẽ gây ra những hậu quả “vô cùng nghiêm trọng”.


    TQ: 'Nhật Bản chọn sai đối thủ'


    Mặt báo Trung - Nhật 'nóng' từng ngày
    Cập nhật lúc :4:15 PM, 13/09/2012
    Thời báo Hoàn Cầu đã có bài bình luận về tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư(Senkaku) giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
    (ĐVO) Báo chí Trung Quốc hung hăng

    Bài báo có đoạn, tranh chấp chủ quyền giữa hai bên đang leo thang, nguy cơ một cuộc đối đầu Trung - Nhật hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, Tokyo đã chọn sai đối thủ, sai thời gian và sai địa điểm. Sự kiện đảo Điếu Ngư/Senkaku được cho là bước ngoặt trong quan hệ Trung-Nhật.

    Bài viết trên tờ Hoàn Cầu bình luận, Nhật Bản có thể tin vào quyết tâm của mình trong việc bảo vệ quần đảo, nhưng điều đó chỉ có thể làm cho người Trung Quốc trở nên quyết tâm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền đảo Điếu Ngư (Senkaku).

    Thậm chí, người viết bài còn lớn tiếng cảnh báo: Nếu hai nước bị kéo vào một cuộc đối đầu tổng thể, đó sẽ là sai lầm lớn nhất của Nhật Bản trong thế kỷ 21. Theo đó, cán cân quyền lực giữa hai nước không còn như xưa.
    [​IMG]
    Tranh chấp chủ quyền đảo Điếu Ngư(Senkaku) giữa Trung-Nhật có nguy cơ dẫn đến cuộc xung đột Ảnh: Reuters
    Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, sự kiên nhẫn của Trung Quốc phải có giới hạn và vấn đề đảo Điếu Ngư (Senkaku) cho thấy rằng sự “thân thiện” của Trung Quốc không mang lại điều tương tự từ Nhật Bản. Vấn đề đảo Điếu Ngư (Senkaku) không chỉ là một tranh chấp lãnh thổ đơn giản. Nếu thái độ đôi bên không được kiểm soát, cuộc xung đột có thể dẫn đến một cuộc đối đầu tổng thể.

    Kết thúc bài viết, Thời báo Hoàn Cầu lớn tiếng cho rằng, “Trung Quốc muốn duy trì hòa bình, nhưng chúng tôi đang nhận ra rằng trong số các hành động khiêu khích gần như vô tận từ các nước láng giềng, một phản ứng cứng rắn đối với những kẻ khiêu kích cần phải làm để duy trì môi trường hòa bình”.

    Hòa vào giọng của Thời báo Hoàn Cầu, báo Phượng Hoàng cũng có bài đăng với nội dung “Đối đầu với Trung Quốc sai lầm lớn nhất thế kỷ 21 của Nhật Bản”. Nội dung của bài viết cũng xoay quanh vấn đề Nhật Bản sẽ trả giá đắt nếu đối đầu với Trung Quốc.

    Còn Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Nhật Bản mua lại các đảo trong quần đảo Điếu Ngư (Senkaku), bộ này đang theo dõi chặt chẽ sự tình hình và chuẩn bị biện pháp đối phó cần thiết.

    Đài Loan cũng vào hùa với Trung Quốc chống lại Nhật Bản. Taipei Times cho biết, khooảng 70 nhà hoạt động đã tụ tập bên ngoài đại sứ quán Nhật Bản ở Đài Bắc để phản đối việc Nhật Bản quốc hữu hóa các đảo trên quần đảo Senkaku.

    Cục cảnh sát biển Đài Loan cho biết sẽ tăng cường số tàu tuần tra bảo vệ ngư dân tại vùng biển gần đảo Điếu Ngư (Senkaku), một động thái góp phần làm căng thẳng thêm tình hình trong khu vực.

    Báo chí Nhật đáp trả cầm chừng

    Trong tình hình này, báo chí Nhật Bản tuy ít bày tỏ thái độ hung hăng nhưng cũng có những phản ứng đáp trả.

    Tờ Japan Times cho biết, Trung Quốc đã công bố các cuộc biểu tình chống Nhật Bản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là một động thái phá vỡ tiền lệ trước đây khi rất hiếm các cuộc biểu tình được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, Japan Times nhận xét.

    Còn tờ News on Japan cho biết, Nhật Bản sẽ huy động lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự xâm nhập của tàu hải giám Trung Quốc.

    Cũng theo báo này, Bộ Ngoại Giao Nhật Bản cho biết, họ không thể xác định vị trí của các tàu hải giám Trung Quốc kể từ sau khi Tân Hoa Xã thông báo việc điều tàu hải giám đến quần đảo Senkaku (Điếu Ngư). Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thường xuyên phải đối mặt với sự xâm phạm của các tàu cá đến từ Trung Quốc.

    New York Times dẫn lời một số nhà bình luận phương Tây cho rằng, Trung Quốc sẽ làm mạnh tay trong việc đòi hỏi chủ quyền biển đảo, một động thái nhằm đánh lạc hướng dư luận trong nước trong bối cảnh chuyển giao quyền lực bằng cách kích động chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc chống lại Nhật Bản.


    10 ngày, Trung Quốc thực hiện 9 cuộc tập trận
    Cập nhật lúc :6:31 AM, 14/09/2012
    Nửa đầu tháng 9/2012, Trung Quốc tiến hành một loạt các cuộc tập trận với cường độ cao diễn ra trên nhiều mặt trận (mặt đất, trên không, trên biển), nhiều đại quân khu.
    (ĐVO) Kể từ ngày 4/9, các cuộc tập trận Quân đội Trung Quốc diễn ra liên tiếp, mật dộ dày chưa từng có. Tập trung chủ yếu vào lực lượng Không quân và Hải quân.

    Ngày 4/9, một đơn vị không quân trực thuộc Đại Quân khu Tế Nam bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực không xác định.

    Dựa theo bức ảnh được công bố, Trung Quốc điều động nhiều máy bay tiêm kích – bom FBC-1 tham gia tấn công mục tiêu giả định bằng tên lửa và rocket.

    Hai ngày sau, ngày 6/9, đơn vị không quân (sử dụng tiêm kích J-11) thuộc Bộ Tư lệnh Đại Quân khu Quảng Châu mở cuộc tập trận trên biển. Mục đích nhằm cải thiện khả năng phòng thủ và tấn công ở tầm thấp trên biển cho phi công.


    [​IMG]
    Tiêm kích J-11 phóng rocket trong cuộc tập trận ngày 6/9 Đại Quân khu Quảng Châu.​
    Cùng ngày, tại một địa điểm không xác định cũng thuộc Đại Quân khu Quảng Châu, đơn vị không quân (khác) tổ chức huấn luyện không chiến “quân đỏ” và “quân xanh”.

    Để phục vụ cho việc này, một số tiêm kích Su-30MKK được sơn đổi màu ngụy trang đóng vai quân địch.

    Mục tiêu diễn tập là nhằm giúp phi công thao diễn bài tập chiến thuật, tấn công mô phỏng, nỗ lực cải thiện hiệu quả chiến đấu.

    >> Không quân Trung Quốc liên tục tập trận

    Ngày 10-11/9, đơn vị không quân (sử dụng tiêm kích J-10) ở phía Tây Nam tỉnh Vân Nam tiến hành hoạt động diễn tập, không rõ mục tiêu hoạt động này.

    Ngày 13/9, Nhân dân Nhật báo đăng chùm ảnh tiêm kích J-11 bay tập trận bắn đạn thật trên khu vực cao nguyên Tây Tạng, Đại Quân khu Thành Đô.

    Tuy không rầm rộ như không quân, nhưng cuộc tập trận cùng ngày của hai hạm đội chủ chốt cũng làm dư luận đáng chú ý.

    Trước đó, ngày 5/9, đơn vị tàu chiến đấu mặt nước và hàng không hải quân Hạm đội Bắc Hải tiến thành cuộc tập trận có bắn đạn thật trên biển.

    Cùng ngày, tại Hạm đội Nam hải, đơn vị tàu chiến và không quân tổ chức huấn luyện chiến đấu trên biển. Mục đích nhằm nâng cao kỹ năng tác chiến của chỉ huy tàu chiến đấu và phi công.

    [​IMG]
    Khinh hạm Giang Vệ II phóng tên lửa trong tập trận Hạm đội Bắc Hải ngày 5/9.​
    Hôm 13/9, Nhân dân Nhật báo đăng thêm chùm ảnh hoạt động huấn luyện chiến đấu dưới nước của Hải quân đánh bộ Trung Quốc, nhưng không nêu rõ thời gian diễn ra.

    >> Tàu tàng hình Type 022 Trung Quốc tập trận bắn tên lửa
    >> Trung Quốc tung ảnh hải quân đánh bộ huấn luyện

    Bên cạnh các cuộc tập của Không quân – Hải quân Trung Quốc, còn diễn ra một vài cuộc diễn tập khác trên đất liền.

    Điển hình, hôm 5/9, tại sa mạc Gobi, đơn vị phòng không (thuộc Lục quân Trung Quốc) tổ chức diễn tập phòng không tấn công mục tiêu trong điều kiện đối phương gây nhiễu điện tử mạnh. Cuộc tập trận nhằm đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đơn vị tham gia.

    >> Trung Quốc tập trận phòng không trong điều kiện bị gây nhiễu

    Hôm 7/9, Nhân dân Nhật báo đăng hình ảnh trung đoàn xe tăng thuộc Đại Quân khu Nam Kinh tổ chức tập trận, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu đơn vị.
    Lâu nay, việc Quân đội Trung Quốc mở các cuộc tập trận luôn được tuyên bố là hoạt động bình thường.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, giữa lúc Trung Quốc và Nhật Bản đang diễn ra tranh cãi gay gắt xung quanh chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Điều này dễ làm liên tưởng tới hành động mang tính răn đe.

    Dù hoạt động tập trận không diễn ra ở khu vực nhất định, hoặc gần khu vực tranh chấp nhưng việc nó diễn ra cùng lúc, nhiều nơi, liên tục, trên không, trên biển đủ để đưa ra hàm ý này. Và có thể, các hoạt động này để "đáp ứng dư luận" Trung Quốc đang nổi sóng, quanh các tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

    Điều đáng nói, tất cả các cuộc tập trận trong tháng 9/2012 của Quân đội Trung Quốc chưa thấy nói rõ thông tin đơn vị (sư đoàn, trung đoàn nào) cũng như địa điểm chính xác cuộc tập trận. Thậm chí, một số cuộc tập trận không quân được Tân Hoa Xã đăng tải không có thời điểm cụ thể. Nhiều khả năng, các hình ảnh này có từ trước đó, chủ ý tung lên ở thời điểm giữa lúc quan hệ Trung – Nhật căng thẳng.
  9. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Tàu Nhật "lượn" quanh Senkaku, rình Trung Quốc?

    Các tàu của Nhật đang tuần tra xung quanh quần đảo Senkaku nhằm bảo vệ quần đảo này trước bất kỳ hành động xâm phạm nào của tàu hải giám Trung Quốc hiện cũng đang có mặt tại khu vực này.

    Hôm qua, tờ Asahi Shimbun (Nhật) cho biết 2 tàu hải giám Trung Quốc đã có mặt tại biên giới vùng đặc quyền kinh tế của Nhật và Trung Quốc nhưng tàu Trung Quốc không tiến về phía các hòn đảo Senkaku.

    Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc điều động 2 tàu Hải giám nói trên nhằm bảo vệ chủ quyền của nước này với quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

    “Tình hình trên vùng biển này đang rất nguy hiểm do cả hai quốc gia đều đang điều động tàu tuần tra đến cùng một khu vực. Nguy cơ xảy ra sự cố ngoài dự kiến giữa lực lượng an ninh hai nước ngày càng tăng lên sau các hành động vừa qua”, Yoichiro Sato, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế thuộc Đai học châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan ở Tokyo, nhận xét.

    Nhật Bản sáp nhập quần đảo gồm 8 hòn đảo mà nước này gọi là Senkaku vào lãnh thổ của mình năm 1895 và sau đó lấy lại từ Hoa Kỳ theo hiệp ước hậu Chiến tranh thế giới lần II. Bắc Kinh gọi quần đảo này là Điếu Ngư và tuyên bố quần đảo này thuộc về chủ quyền của Trung Quốc kể từ thời xa xưa.

    Trong những tuần vừa qua, cả hai nước đều lên giọng về tuyên bố chủ quyền với quần đảo này và chưa bên nào tỏ dấu hiện nhượng bộ.

    Những người theo chủ nghĩa yêu nước ở Nhật Bản hối thúc đưa quần đảo này về tay Nhật, mở đầu bằng chiến dịch quyên tiền mua đảo của Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara.

    Vào ngày 11/9 vừa qua, Tokyo đã phớt lờ cảnh cáo của Bắc Kinh sau khi tuyên bố hoàn thành thỏa thuận mua Senkaku từ một gia đình Nhật Bản.

    Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tuyên bố: “Chính quyền và các lực lượng vũ trang Trung Quốc giữ quan điểm cứng rắn và quyết tâm không thể lay chuyển nhằm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia”.

    Theo chuyên gia Jamie Metzl thuộc Trung tâm nghiên cứu châu Á ở New York, xung đột là có thể xảy ra do tinh thần dân tộc ở cả Trung Quốc và Nhật Bản đang dâng cao đến mức người dân bắt đầu hành xử thiếu lý trí.

    “Điều cần có lúc này một giai đoạn "giảm nhiệt" sau khi tiến hành các cuộc đàm phán. Nhưng công cuộc đàm phán gặp khó khắn lớn khi một số quốc gia nhất định, đặc biệt là Trung Quốc, đang bác bỏ các nguyên tắc của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển”, ông Metzl nói.

    Tuy nhiên, chuyên gia Metzl phỏng đoán rằng sẽ không xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hầu hết các chuyên gia cũng đều cho rằng hai quốc gia sẽ không đổ máu chỉ vì vài hòn đảo không có người ở.

    Theo ông Metzl, tranh chấp này là bằng chứng của cái mà ông gọi là thời kỳ hậu Hoa Kỳ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

    “Trung Quốc không chỉ phô trương sức mạnh để gây sức ép với các quốc gia khác mà còn nhằm thử nghiệm mối quan hệ của nước này với các quốc gia khác – đặc biệt là Nhật Bản và Hoa Kỳ”, ông Metzl nhận xét.

    Hiện Hoa Kỳ chưa bày tỏ quan điểm rõ ràng về chủ sở hữu của quần đảo mặc dù nước này vẫn gọi quần đảo này là Senkaku.

    Tuần trước, trả lời câu hỏi của một phóng viên Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tái khẳng định Mỹ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền nhưng Washington bị ràng buộc bởi Hiệp ước hợp tác quốc phòng song phương ký kết với Nhật vào năm 1971.

    Theo hiệp ước này, Mỹ có nghĩa vụ phải bảo vệ Nhật và nếu Trung Quốc dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp này với Nhật thì Nhật hi vọng Mỹ sẽ thực thi các cam kết quốc phòng này.

    “Hoa Kỳ sẽ không có sự lựa chọn nào khác vì nếu tình huống đó xảy ra, Hoa Kỳ phải bảo vệ uy tín với đồng minh, không chỉ với Nhật Bản mà còn với các đồng minh khác. Mỹ không muốn bị rơi vào tình huống đó”, ông Sato bình luận.

    Ông Sato cũng cho rằng trong thời điểm này, Mỹ nên ngăn chặn Trung Quốc bằng cách lên tiếng bảo vệ cam kết với Nhật Bản mạnh mẽ hơn nữa.

    http://vntime.vn/QuocTe-QuanSu/KhiTai-QuanSu/2012/9/13/Tau-Nhat-luon-quanh-Senkaku-rinh-Trung-Quoc-9607abf2.html
  10. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng Trung Hoa hay giấc mơ bành trướng ?

    Thiệt chứ, các chú nhớ lại xem, lịch sử các chú mắt nhắm mắt mở thấy đất của Chiêm Thành, Chăm Pa....là nhận vơ vào của mình. Thử hỏi các chú sau năm 1975 các chú có sợ thằng nào ? đánh Cam, đánh Lào, đánh Thái, đánh cả TQ. LX giữ đất a phú hãn 10 năm thì VN cũng phải giữ Cam 10 năm cho bằng thầy.

Chia sẻ trang này