1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Không có đất cho Nga [-X

    Nha Trang-Đề nghị tăng cường an ninh sau vụ khách Nga bị giật đồ
    (Dân trí) - Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa nhận được Công hàm của Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM đề nghị cơ quan này hỗ trợ, vận động áp dụng các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh đối với du khách nước ngoài đến du lịch tại Nha Trang.
    [​IMG]
    Nha Trang là một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài đến nghỉ dưỡng.​

    Theo nội dung công hàm gửi tới Sở ngoại vụ Khánh Hòa, thời gian gần đây có hiện tượng gia tăng số lượng đơn của du khách Nga về việc có những hoạt động trái pháp luật được thực hiện theo nhiều cách khác nhau đối với du khách Nga khi đến Nha Trang nghỉ dưỡng. Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga hy vọng cơ quan bảo vệ pháp luật của Khánh Hòa sẽ áp dụng tất cả các hoạt động điều tra nhằm truy tìm và bắt giữ những người phạm tội, trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

    Thống kê của Công an Tp.Nha Trang, trong tháng 9/2012 đã có 3 vụ giật đồ của khách du lịch, trong đó có 2 vụ nạn nhân là khách du lịch đến từ Nga. Cụ thể, vụ giật đồ của 2 du khách A.V. Voloschuk (SN 1985) và A.V. Sergeeva (SN 1984) vào ngày 25/9 trên bờ biển Nha Trang. Các đối tượng đã giật lấy máy chụp ảnh của 2 du khách trên khi họ đi dạo.

    Ngày 26/9, 2 vợ chồng ông Dynda Vasilliy (quốc tịch Nga) đang đi bộ xuống bãi biển, đoạn trước số 38 Trần Phú (phường Lộc Thọ) thì bị 1 đối tượng chạy bộ từ phía sau giật mất chiếc túi xách và chạy ra đường Trần Phú nhảy lên xe gắn máy của đồng bọn. Tài sản bị mất trong túi xách có: 5.000USD, 1 máy tính bảng Ipad 2, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân.

    Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Trưởng Công an Tp.Nha Trang cũng nêu nhận định, thời gian tới mùa nghỉ đông, du khách Nga sẽ đến Nha Trang nghỉ dưỡng nhiều, Công an Tp.Nha Trang đã có kế hoạch tăng cường lực lượng, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn và truy bắt các đối tượng cướp giật, kiềm chế, đẩy lùi và hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm cướp giật trên địa bàn.

    Trung tá Kỳ khẳng định, vừa qua, đã có hơn 70 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn bị bắt giữ nên tình trạng cướp giật trong 3 tháng gần đây đã giảm đáng kể.

    http://dantri.com.vn/c170/s170-64984...bi-giat-do.htm

    Đúng rồi bây giờ là thời của TQ, Nga cũng là tây mũi lõ tư bản cá mập phải đánh đuổi chúng, người TQ mới là khách của VN :)
  2. ALFA1A

    ALFA1A Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tau vừa ở ngoài giờ vào trong ni đã có 200usd ngon. Bây giờ tau kiếm chác bằng lãnh vực khác. Tao đtéo trông chờ vào cái chuyện phù phiếm này, đtéo có tiền đâu
  3. RemyMartin

    RemyMartin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    17
    Cm "có biến" của tôi và cm nói với Malog đơn giản chỉ là nói đùa chứ không suy nghĩ sâu xa hay gì hết ^:)^
  4. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    2 con chó ghẻ kia hình như tụi mày không cần cái mặt nữa nhỉ, chó nó nghe chừi nó còn biết sợ còn tụi mày còn tệ hơn cả động vật rồi. Tao chỉ tiếc là không gặp 2 thằng mày ở ngoài để táng vỡ a lô của 2 con chó ghẻ.
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ôi làng nước ôi, sân chơi cho các liền anh liền chị hát quan họ hay thế vậy mà bọn đạo tặc vào đây phá bỉnh làm ông mất cả hứng ca hát, thưởng thức vở Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam....chém cha cái lũ mất dạy, biến thái, giả nhân giả nghĩa bịp bợm đồng chí với đồng rận, miêng xoen xoét nói cười, bụng lận bồ dao găm Chúng tao ko cần nghe hí kịch tạp pí lù của Đại háng....vì quá thâm độc, thâm độc..!!!![r37)]
    Các pác thông cảm mỗi lần vào 4rum như cứ bị xát ớt vào mắt tôi không chịu nổi nên mất bình tỉnh chút xíu...sorry sorry![:D]
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Trung Quốc ngày càng 'đẩy châu Á về phía Mỹ'
    Theo tác giả Walter Russell Mead của tờ The American Interest, việc các ngân hàng lớn của Trung Quốc tẩy chay hội nghị thường niên của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế ở Tokyo vào tuần này cho thấy nước này không giỏi lắm về chính sách ngoại giao.

    Theo tờ Wall Street Journal, quyết định này của Trung Quốc là kết quả của cuộc tranh chấp gần đây nhất giữa nước này và Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
    Các ngân hàng lớn Trung Quốc có mối liên hệ mất thiết với chính phủ cùng các doanh nghiệp nhà nước đã rút lui khỏi cả hội thảo ở Tokyo và các sự kiện khác của giới ngân hàng ở Osaka.
    Cũng giống như nhiều động thái ngoại giao gần đây của Trung Quốc, việc các ngân hàng nước này khỏi các sự kiện ở Nhật Bản sẽ khiến dư luận tức giận và là hồi chuông cảnh báo các nước láng giềng Trung Quốc trong khi đó chẳng thể khiến họ thay đổi chính sách của mình.
    [​IMG]
    Một số ngân hàng lớn của Trung Quốc đã hủy kế hoạch tham gia hội nghị thường niên của WB và IMF diễn ta ở Nhật Bản vào tuần này.

    Nhận định của Nhật Bản và các nước khác trong khu vực rằng Trung Quốc là một kẻ chuyên bắt nạt sẽ càng được củng cố. Họ sẽ lo sợ và không tin tưởng Trung Quốc nữa và Nhật Bản cũng như các nước láng giềng của Trung Quốc sẽ càng có lí do để đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và kinh tế với Hoa Kỳ - và đó lại chính là kết quả mà Trung Quốc không mong đợi.
    Động thái này của Trung Quốc thực ra lại thể hiện thế yếu chứ không phải sức mạnh. Bằng cách thừa nhận rằng mình sẽ tiếp tục cách hành xử vụng về và thô lỗ như vừa qua, chính phủ Trung Quốc đang thừa nhận với thế giới rằng nước này không thể đảm bảo rằng trong tương lai họ sẽ không kích động tinh thần dân tộc của dư luận trong nước.
    Điều đó có thể là bằng chứng cho thấy các nhà kỹ trị Trung Quốc đang ngày càng mất khả năng điều hành với tư duy thực dụng và hiệu quả.
    Cơ sở biện hộ cho mô hình chính phủ Trung Quốc hiện nay là nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao theo Khổng giáo có thể đưa ra các quyết định khôn ngoan nhất vì lợi ích của đất nước mà không cần làm hài lòng ý muốn của quảng đại quần chúng.
    Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện trước đất nước rằng mình là hệ thống chiêu mộ các nhân tài theo những lí luận của đạo Khổng và chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước là minh chứng cho sự thành công của hệ thống này.
    Bức tranh tươi đẹp đó đã bị xây xước nghiêm trọng sau những sự kiện như bê bối Bạc Hy Lai, một vụ việc phơi bày tình trạng tham nhũng chứ không phô bày sự khôn ngoan và lẽ phải trong nhóm đỉnh cao của hệ thống điều hành Trung Quốc; hay như những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua cho thấy các nhà kỹ trị Trung Quốc đang tỏ ra sợ hãi khi động đến vấn đề tranh chấp chủ quyền của nước này.
    Nhiều nhà quan sát Trung Quốc đang ngày càng tin rằng xét về khía cạnh quản lý kinh tế, các nhà kỹ trị nước này cũng đang cúi mình trước sức ép từ các nhóm lợi ích đặc biệt có đầy quyền lực - điều đó cho thấy hệ thống này đang ngày càng mất khả năng tập trung vào các vấn đề quản lý rộng lớn mà đang chuyển sang hệ thống vận động hành lang và cơ chế xin cho.
    Nếu điều đó là sự thật, thì đó chính các dấu hiệu cho thấy hệ thống chính quyền Trung Quốc đang ngày trở nên suy đồi và thiếu hiệu quả ngay cả khi các sức ép nội tại của nước này ngày càng gia tăng.
    Các láng giềng của Trung Quốc đủ trí thông minh để hiểu ra điều này và việc nhận định tình hình khủng hoảng trong nội tại hệ thống chính quyền Trung Quốc lại là một lí do khác giải thích tại sao nhiều nước châu Á đang ngả về phía Mỹ trong thời gian vừa qua.

    internet

    và tiếp...

    Trung Quốc: “Gã khổng lồ” cô đơn
    Chưa bao giờ trong lịch sử phát triển của mình, Trung Quốc lại rơi vào hoàn cảnh bị cô lập đến như vậy. Với những hành động thể hiện tham muốn trở thành “bá vương” của mình, Trung Quốc đang dần trở nên đơn độc trên mọi chiến trường.

    Ra sức gây hấn với láng giềng

    Có thể nói Trung Quốc đang kéo tâm điểm của thế giới từ khu vực Trung Đông về phía biển Đông. Hiện nay, nước này đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ xây dựng trung tâm hành chính cho cái gọi là thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. “Thành phố” mới được tuyên bố này nằm trên vùng biển rộng 2 triệu km2 ngoài khơi khu vực phía nam Biển Đông và chiếm đến 57% khu vực biển này.
    Đây là một trong những tranh chấp gây sự chú ý của thế giới nhất hiện nay khi mà Trung Quốc đang “gây sự” với hầu hết các láng giềng của mình như Việt Nam, Malaysia, Philippines và vùng viễn đông nước Nga. Sự tranh chấp trở nên nóng hơn bao giờ hết với cuộc đua gia tăng sức mạnh vũ trang ở các nước trong khu vực và những va chạm không chỉ trên bàn ngoại giao mà còn có cả những tranh chấp mang tính chất quân sự giữa các quốc gia với nhau, mà tâm điểm chính là Trung Quốc.
    [​IMG]
    Trung Quốc đang là thủ phạm khiến tình hình Biển Đông trở nên phức tạp bằng những tuyên bố "đòi" chủ quyền phi lý và những hành động gây hấn, hung hăng.

    Trung Quốc đang tự đẩy mình vào thế “đơn chiếc” trên chiến trường ngoại giao cũng như quân sự khi đã tạo điều kiện cho các quốc gia trên biển Đông tạo ra một liên minh và có những hoạt động trao đổi quân sự với Mỹ - đối thủ lớn nhất của Trung Quốc trên mọi mặt trận hiện nay.
    Các nước láng giềng và một số cường quốc khác trên thế giới đang cố gắng để kiềm chế và cô lập một Trung Quốc đang ngày càng “hung hăng”. Chiêu bài lãnh thổ từ quá khứ đã được chính phủ Trung Quốc khơi gợi dậy trong lòng dân chúng, làm sống dậy tinh thần “tự tôn dân tộc” nhằm mục đích chính thống hóa các hoạt động tăng cường quân sự gia tăng sức mạnh để lấy lại “những gì đã mất” ở trong lịch sử.
    Không chỉ là tranh chấp trên vùng biển Đông với các nước Đông Nam Á, Trung Quốc đang ra sức gây hấn với Nhật trong cuộc đấu tranh đòi chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư hay còn gọi là Senkaku. Hiện nay, dù Nhật Bản là quốc gia đang kiểm soát và quản lý quần đảo này nhưng cả Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong cũng đều đã lên tiếng khẳng định họ có chủ quyền tại đó. Các bên tranh chấp đều đã cử tàu tuần tra và một số tàu dân sự có vũ trang nhằm kiểm soát hoạt động của nhau. Mỹ tuy chưa lên tiếng ủng hộ bên nào nhưng cũng đã âm thầm bố trí các tàu sân bay và cơ số tàu chiến gần khu vực này với danh nghĩa quan sát viên, tuy nhiên trên thực tế là để kiểm soát hoạt động của Trung Quốc bởi trước đó giữa Mỹ và Nhật Bản đã cùng ký một hiệp ước phòng thủ chung và những toan tính riêng của Mỹ tại khu vực nóng bỏng này.

    “Lét lút” phá hoại

    Ngày 30/9/2012, Canada đưa ra thông tin rằng đã có một đợt tấn công nhằm vào mạng máy tính của 2 bộ trọng yếu nước này là Bộ Tài chính và Bộ Ngân khố. Dù không tìm ra thủ phạm nhưng các cơ quan điều tra của Canada vẫn xếp nghi can chính cho vụ tấn công này được cho là xuất phát từ Trung Quốc. Cuộc tấn công có vẻ liên quan đến việc Trung Quốc đang nỗ lực mua lại vài công ty năng lượng (dầu khí) lớn ở Canada. Và việc đánh cắp những dữ liệu điều hành bí mật sẽ dễ dàng hơn là mua lại các công ty này, hoặc ít nhất tạo ra những đề nghị thuận lợi nhất cho Trung Quốc.
    Cũng vào ngày này, trang Washington Free Beacon cũng đưa tin các hacker có liên quan đến Trung Quốc đã đột nhập vào một trong những mạng lưới máy tính nhạy cảm nhất của nước Mỹ. Nguồn tin tình báo nước này cho biết các siêu tin tặc đã thâm nhập vào hệ thống của Văn phòng Quân sự Nhà trắng phụ trách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Văn phòng này cũng đồng thời chịu trách nhiệm sắp xếp các hoạt động liên lạc và đi lại của Tổng thống Mỹ, các cuộc điện đàm liên chính phủ giữa các quan chức tình báo và hoạch định chính sách cao cấp.
    [​IMG]
    Ngày càng nhiều các vụ tấn công mạng bị tố là "có liên quan đến các hacker Trung Quốc" hay mạng máy tính có xuất phát từ Trung Quốc.

    Dường như việc xâm nhập và phá hoại các mạng lưới máy tính lớn của các nước trên thế giới đang là một mặt trận gây hấn mới của Trung Quốc khi liên tục trong những năm vừa qua, hàng loạt những scandal về vấn đề bảo mật cấp quốc gia được điều tra đều có dính líu đến các máy tính được đặt tại nước này.

    Cô đơn” ngay cả ở trong nước

    Có lẽ chưa bao giờ Đảng cộng sản Trung Quốc đang phải đau đầu đối với các vấn đề rắc rối ở trong nước như hiện tại.
    Ngày 27/9/2012, chính trị gia Bạc Hy Lai đã bị trục xuất khỏi Đảng Cộng Sản và phải đối mặt với lệnh truy tố vì tội tham nhũng. Chính phủ Trung Quốc đã có một thời gian khó khăn trong việc kiểm soát hậu quả của vụ bối bối lớn nhất thập kỷ này. Vợ của Bạc Hy Lai sau đó đã bị kết tội giết chết một thương nhân người Anh và đang phải đối mặt với án tử hình.
    Bạc Hy Lai và vợ ông ta điển hình cho vấn nạn tham nhũng, điều đang ngày càng gia tăng và phổ biến ở Trung Quốc. Trong các gia đình cầm quyền, tham nhũng trở thành truyền thống và mọi người đều tham gia góp phần.
    Thêm vào đó, khủng hoảng kinh tế khiến cho Trung Quốc đang rơi vào một cuộc suy thoái khá nghiêm trọng. Các chỉ số phát triển kinh tế tăng không ngừng từ năm 1999 hiện nay đều đang chững lại. Xuất khẩu của nước này giảm sút nghiêm trọng, vấn nạn thất nghiệp gia tăng, thu nhập của người lao động ngày càng thấp đã tạo ra làn sóng bất mãn khá lớn trong dân.
    Một ví dụ khá điển hình cho việc chính phủ Trung Quốc đang dần bất lực trước việc điều hành đất nước chính là những cuộc biểu tình chống Nhật hồi tháng 9 vừa qua. Ban đầu, Chính phủ Trung Quốc dự định sẽ dùng các cuộc biểu tình của người dân để gia tăng sức ép lên phía Nhật Bản trong cuộc chiến dành chủ quyền đối với quần đảo Senkakư/Điếu Ngư. Tuy nhiên mọi thứ đã ra khỏi tầm kiểm soát khi người dân nước này đã không dừng lại ở biểu tình mà chuyển qua đập phá các nhà máy của Nhật Bản đóng tại đây. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hợp tác kinh tế giữa hai nước và khiến cho Nhật Bản hiện phải suy nghĩ lại về việc sẽ không còn đặt các khu kinh tế của mình tại Trung Quốc nữa.
    Với việc Đảng Cộng Sản đang trong giai đoạn thay máu đầy khó khăn, các vấn đề trong nước của Trung Quốc dường như vẫn bị bỏ ngỏ khiến cho Trung Quốc đang rơi vào cảnh “trong bất ổn, ngoài bất an”. Những chính sách đối ngoại hung hăng, các vấn đề đối nội bất cập đang biến Trung Quốc trở thành một đất nước bị cô lập trên chính trường quốc tế.


    Đừng rêu rao, lừa phỉnh vàng thau lẫn lộn nữa các bố Đại Háng, thời đại ngày nay không có đất cho các bố vừa dỗ dành hợp tác, vừa cắn xé lân bang đâu. Hãy nghe những hồi chuông báo động trên khắp năm châu về chủ nghĩa Đại Háng tham lam vô độ...hãy thức tỉnh nếu không Đại Háng sẽ là vùng tối của nhân loại tiến bộ.[-X
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Máy tính bị lỗi gì chưa rõ, nên pót bị lặp lại sorry...
  8. EVANNALYNCH_3A

    EVANNALYNCH_3A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    THÔI THÀNH BÃI RÁC RỒI, CÒN ĐÂU MÀ HOÀNH TRÁNG ĐỂ ĐỂ KIẾM TIỀN NỬA, QUYÊN GÓP TIỀN YÊU NƯỚC YÊU LIẾC JI LỮA HẢ MALOG . HỎNG HẾT CẢ RỒI:-??MÀ CHÚNG BAY CỨ CHƯỞI NHAU HOÀI THẾ THÌ CÀNG LÀM CHO BỌN ADUA BỎ CHẠY ĐANG AKAY NÓ LẠI CHỬI CHO. BÂY GIỜ KHÔN KHÉO LÀ GIẾT THÙ TRONG ĐÃ THÌ MỚI CÓ TIỀN ĐÓNG GÓP CHỚ[r24)]
  9. fsdfssf

    fsdfssf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    MẸ TOÀN ANH CỘT ANH KÈO NHƯ CHÚNG BAY CÓ QUYÊN TIỀN AN TÁNG CHO NHANH[r37)]
  10. dtvnt

    dtvnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    100
    viết cũng thiếu mà bày đặt viết và đừng bao giờ đem bác hồ đánh đồng với cái loại lông mao của các chú =)) ... ko hiểu chú vê mát và thằng ku hán đểu này có não ko nhỉ =)) hay não tư duy suy nghĩ chỉ đc như con bò con lơn

Chia sẻ trang này