1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndhung1412

    ndhung1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    27
  2. nhs

    nhs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhưng họ nói đúng đấy bạn ạ, ở vn mọi thứ đều lỏng lẻo, nên vấn đề an ninh cũng thế thôi, nhất là liên quan đến tham nhũng. Các quan chức, các doanh nghiệp nhà nước rất thích các cty của TQ, vì bọn nó rất hiều người vn, thích tiền, ăn chơi, gái gú. Không tin bạn hỏi xem các nhân viên của cty viễn thông ở vn xem họ thích đi nước nào nhất nhé?
  3. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Hiện nay phần lớn các thiết bị viễn thông tại Việt Nam đều của Huawei
    Nhân viên viễn thông VN thích đi tham quan và học tập nhất là Huawei
    Sang đó nó coi mình là vua, từ ăn ở đi lại, thích đi đâu nó đều đưa đi mà không cần tính toán
    Xong nó có khoản lì xì cho mình cũng khá nên ai cũng thích đi
    Em nghĩ rằng cái quan điểm cái gì ta cũng tốt nó quá lỗi thời rồi
    Việc con hát mẹ khen hay hậu quả thế nào ai cũng rõ
    Hơn nữa việc không muốn nhìn vào sự thật để tiến bộ mà cố tình ru ngủ người khác để mưu lợi cá nhân sẽ dẫn đến họa diệt vong
    Tệ hại hơn nữa là những kẻ vô đạo đức, không có một chút tự trọng lại là những kẻ đang rao giảng lòng tự trọng cho dân chúng
    Cái chúng ta cần là cần phải học tập ***** của chúng ta thời 1945. Thời kỳ mà những tư tưởng khác biệt đều được Cụ tập hợp dưới ngọn cờ cứu quốc.
  4. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Thế nên nó mới đẻ ra nhiều sâu... mà toàn là "sâu tàng hình" cả ^:)^, theo báo, đài thì sâu này "vừa tinh vi, vừa trắng trợn"... ==> muốn diệt được không những cần phải có thuốc trừ sâu... mà còn cần cả thuốc phát hiện sâu nữa [:D] , khi phát hiện được thì cần phải dùng thuốc "liều cao"... mới có hy vọng không "tái phát" :-ss
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
  6. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Chó Khựa thì có khoác long bào vào vẫn là chó
    Bản chất không có gì thay đổi
    Miến Điện họ hiểu được giã tâm của chó Khựa nên họ đã thay đổi
    Còn Cam, Lào ... không thay đổi thì có ngày sẽ rất thảm dưới tay chó Khựa
  7. truongsa_hoangsa

    truongsa_hoangsa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    4
    Anh Miến ngày xưa bị cấm vận nên phải lụy thằng Khựa,bây giờ họ đổi mới,dc thế giới ủng hộ,cả mẽo cũng nới bớt cấm vận thì tất nhiên ai lại chơi với Cẩu nữa chứ. Chú lào,cam thì chắc cũng sắp hiểu tới nơi rồi ! Còn cay cái vụ thủy điện của thằng Nào !
  8. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Dân Cam thì sẽ không hiểu được đâu!
    Cho thằng Cam gốc Khựa (Pon Pót, Iengxary) hợp với 11.000 chiên da Trung Quốc trong vòng mấy năm Chiên da mấy triệu người Cam, mà chúng nó còn quên, thằng Hunssen còn gọi là Trung Quốc là Người bạn chân thành nhất.... 1978 lãnh tụ Cam nghe lời Chó Khựa đã cắn VN, nay chúng nó lại cắn phát nữa còn gì!
  9. minhke2019

    minhke2019 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    cái này thì đúng 100% mới chết
    cuối cùng thì chỉ có khổ dân
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    TQ thu mua cá cơm, dân làm mắm điêu đứng
    Thứ Tư, 24/10/2012, 11:01 AM (GMT+7)
    (Tin tuc) - Thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc đẩy mạnh thu mua cá cơm khiến nhiều làng làm nước mắm trong nước điêu đứng vì không còn nguyên liệu để sản xuất.

    Hội Nước mắm Phú Quốc, huyện Phú Quốc - Kiên Giang cho biết thời gian gần đây, có rất nhiều doanh nghiệp (DN) miền Trung đổ xô về đây thu gom cá cơm (nguyên liệu sản xuất nước mắm) để sơ chế và xuất sang thị trường Trung Quốc.

    Nâng giá cao gấp 3 lần

    Theo bà Nguyễn Thị Tịnh, Chủ tịch Hội Nước mắm Phú Quốc, để có thể gom hết toàn bộ số cá nguyên liệu, các DN này đã nâng giá mua cao gấp 3 lần so với giá mà các ngư dân bán ra tại địa phương. Cụ thể, cá cơm loại 1 tăng từ 6.000 đồng lên 18.000 đồng/kg. Sau khi gom đủ hàng, các DN mang về địa phương sơ chế bằng cách cho vào nồi hấp chín rồi đóng gói xuất sang Trung Quốc. Vì vậy, ngay cả những ngư dân đã nhận tiền cọc của các nhà thùng (cơ sở chế biến nước mắm) cũng giao hết hàng cho thương lái đến từ miền Trung.

    “Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ triệu tập các hội viên để thống nhất ý kiến đề xuất lên cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Chúng tôi không thể mua với giá cao như vậy vì sản phẩm làm ra rất khó cạnh tranh, thậm chí lỗ” - bà Tịnh bức xúc.

    [​IMG]
    Các đầu nậu thu mua cá cơm tại cảng cá Âu Thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) rồi xuất sang Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Dũng​

    Trong khi đó, với danh nghĩa là khách du lịch, một số người Trung Quốc đã lén lút thu mua cá cơm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bà Nguyễn Thị Hinh, chủ một cơ sở thu mua hải sản ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết, cho biết: “Cơ sở của tôi bán cá cơm cho người Trung Quốc nhiều lắm. Họ làm ăn cũng đàng hoàng, tiền trao cháo múc”.

    Theo bà Nguyễn Thị Kim Quyên, cán bộ kinh tế phường Mũi Né, thương lái Trung Quốc thường vào các cơ sở để mua cá, thanh toán tiền tại chỗ và cho xe chở đi ngay. “Hiện nay, chưa phát hiện trường hợp thương nhân Trung Quốc nào “quỵt” tiền mua cá cơm nhưng sở đã lưu ý các cơ sở cẩn thận khi buôn bán với họ” - đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận nói.

    Những ngày này, đến vùng biển Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, sẽ không khó bắt gặp thương lái Trung Quốc đang gom cá cơm. Ngư dân nơi đây cho biết hầu hết thương lái Trung Quốc đều mua cao hơn so với thương lái địa phương từ 2.000 đến 5.000 đồng/kg. Họ thường mua cá đẹp nhưng cũng có lúc gom hết nếu cá khan hiếm. “Vì giá cao nên nhiều ngư dân đổ dồn bán cho thương lái Trung Quốc, không bán cho các cơ sở địa phương” - bà Lê Thị Thu, chuyên thu mua thủy sản ở Tịnh Kỳ, than thở.

    Nguồn cung cạn kiệt

    Hiện nay, cá cơm trên địa bàn TP Đà Nẵng đang tăng giá gấp 2 lần so với năm trước. Bà Mai Thị Chước, trên 40 năm làm nghề nước nắm cá cơm ở làng Nam Ô (xã Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu - Đà Nẵng), cho biết đầu năm đến tháng 4, 1 kg cá cơm chỉ có giá 7.000 - 10.000 đồng. Tuy nhiên, sang tháng 5, giá cá cơm đã tăng gấp đôi, luôn dao động ở mức 17.000 - 20.000 đồng/kg. “Nguyên nhân dẫn đến việc cá cơm tăng giá là do các đầu nậu thu gom để bán cho thương lái Trung Quốc” - một ngư dân cho biết.

    Tại cảng cá Âu Thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà - Đà Nẵng), chúng tôi thường xuyên bắt gặp các đầu nậu Việt Nam đứng ra mua cá cơm rồi chuyển lên xe đông lạnh. Theo các chủ tàu, các đầu nậu này chủ yếu thu gom cho người Trung Quốc để lấy tiền công.

    Theo những người sản xuất nước mắm ở xã An Hòa, huyện Tuy An - Phú Yên, sở dĩ cá cơm cạn kiệt là vì có nhiều người đánh bắt, hấp cá cơm con để bán cho thương lái Trung Quốc. Ông Nguyễn Minh Công, Chủ tịch UBND xã An Hòa, kể: “Cách đây 6 năm, ông A Hu (người Trung Quốc) còn xây dựng cả một cơ sở thu mua và cấp đông cá cơm hấp để đưa về Trung Quốc. Có thời điểm giá cá cơm hấp loại 1 lên đến 300.000 đồng/kg nên nhiều người đổ xô đi khai thác. Trong khi đó, cá cơm chỉ sống ven bờ nên nhanh chóng bị cạn kiệt”.

    Tăng cường quản lý thương lái nước ngoài

    Ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, cho biết UBND TP đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận - huyện tăng cường việc quản lý hoạt động thu mua hàng hóa của thương lái người nước ngoài.

    Theo đó, Sở Công Thương thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật; công an, bộ đội biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lưu trú cũng như hoạt động thu mua hải sản trái quy định của người nước ngoài.

    Theo Nhóm PV (Người lao động)

    Chuyện này nổi lên hai vấn đề:
    1. CQ, ngành chức năng đã không làm tròn chức phận bảo vệ sản xuất, đấu tranh với hành vi phá giá cạnh tranh không công bằng lấy thịt đề người (không biết có bàn tay của lũ DPH, Laoson, jian...thọc vào ko nữa!?), sự lơ là bàng quan của CQ tạo điều kiện cho người dân hủy hoại nhanh nguồn lợi thủy sản quan trọng này.
    2. Người dân ta nhận thức rất kém trong làm ăn, chỉ biết lợi trước mắt tiếp tay cho gian thương TQ. Nhìn ra các mặt hàng khác cũng vậy hám lợi bị bọn 3ship giật dây xỏ mũi để trực tiếp bóp d..ái mình[r37)]
    eo ơi, rồi sẽ sớm có ngày dân ta quay về chấm mắm pha muối như hồi bao cấp[:D]

Chia sẻ trang này