1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Nếu dễ thế thì hết tham nhũng từ lâu rồi. Trước đây tham nhũng chỉ coi là tệ nạn, gần đây thì đã tăng cấp thành "quốc nạn"... nhưng nếu chỉ coi là nạn thì thường mang tính "xử lý hành chính"... => phải coi là tội phạm thì mới xử lý hình sự được. Nhiều khi xử lý hành chính còn nhẹ chứ chưa nói gì: chẳng hạn nếu tham nhũng mà "nộp lại tài sản".. thì lại cho "hối cải", "quay đầu là bờ"... chả biết là "quay đầu một lần" thì có thấy được bờ không, hay là phải "quay đến mấy lần" ?

    Làm sao để bắt được, nếu không có cơ chế phát hiện "tốt: ? Làm sao ngăn được, nếu bị phát hiện lại xử lý "không tốt" ? "Sâu" bây giờ nó nhiều loại, có loại "sâu già", có loại "sâu non"... "sâu già" thì thường ở tỉnh, thành phố, "sâu non" thì lại thường ở xã, huyện... có khi xuống đến tận thôn, bản :( . "Sâu" trước đây chỉ có ở vài ngành, nghề... giờ nó lây lan sang mọi ngành nghề (các cụ vẫn hay nói là "rau nào, sâu đấy"). Vd xây dựng thì có "sâu" đất, "sâu" bê tông, có khi "sâu" trộn lẫn cả đất và bê tông, trong y tế thì có "sâu" thuốc, "sâu" phòng khám, trong giáo dục thì "bệnh thành tích, bệnh bằng cấp" cũng có thể tạo ra rất nhiều "sâu"... mà sâu này có thể là nguồn gốc của rất nhiều loại sâu khác nữa :-ss ...
    Sâu tỉnh, thành thì vừa tinh vi, vừa trắng trợn... nhưng nói chung chỉ chọn miếng "to", miếng "ngon" chứ thường không chọn miếng "nhỏ", còn "sâu" xã, huyện thì thỉnh thoảng mới được "ăn".... nên có lẽ là "hở" cái nào... thì ăn cái đó... xếp vào loại "ăn tạp"... => giết sâu to trước... giết sâu nhỏ sau... để tránh "thiệt hại" lớn. [:D]
  2. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Hãy nhớ mặt thằng này nhé: Trương Hựu Hiệp, Chủ nhiệm Tổng bộ trang bị (như Tổng cục kỹ thuật của quân đội ta). Thằng này có bố là Thượng tướng Trương Tông Tốn, nó năm nay 62 tuổi, vào lính năm 1968, năm 1979 là c trưởng thuộc e118/f40/quân đoàn 14 xâm lược Việt Nam. Năm 1984, thằng này là e trưởng e119/f40 tham gia đánh ta ở Thanh Thủy/Vị Xuyên (Nó gọi là Lão Sơn); bị xơi no đòn, nhưng vì là con quan nên chúng dựng lên thành tích "3 ngày chỉ huy đơn vị diệt 3000 lính Việt Nam" (Hô hô!!!). Tháng 12/2005, thằng này được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh QK Bắc Kinh, tháng 9-2007 làm Tư lệnh QK Thẩm Dương. được thăng Thượng tướng năm 2011 và vừa được bổ nhiệm Chủ nhiem TB Trang bị.
    Ê-kíp lãnh đạo quân đội Khựa hiện nay hầu hết là bọn diều hâu, hiếu chiến, có nợ máu với nhân dân Việt Nam. Đừng ảo tưởng gì vào tình hữu nghị của lũ này; tuy nhiên, dù đã qua chiến trân, nhưng phần lớn chúng đều đã nếm đòn ở Chiến tranh biên giới 2/1979 và ở Vị Xuyên từ 1984-1988, có thằng "thân bại danh liệt" như Túc Nhung Sinh (con Túc Dụ).
    Mấy thằng này cùng với lũ "COCC" như La Viện (con La Cán) đang hăng tiết vịt, muốn "thu phục Điếu Ngư", "thu hồi Nam Sa"... Hãy cảnh giác với bọn này, mài gươm cho sẮc,,,,

    [​IMG]

    Mặt như Trư Bát Giới
    [​IMG]

  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.232
    Đã được thích:
    2.113
  4. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nền kinh tế Trung Quốc đang đứng bên bờ sụp đổ
    “Nền kinh tế Trung Quốc chưa bao giờ cất cánh, do đó sẽ chẳng có chuyện gì gọi là hạ cánh cả. Quả thật vậy, nền kinh tế Trung Quốc giống như một con tàu siêu tốc không thể điều khiển được nữa và nó có thể trật bánh bất cứ lúc nào”.

    [​IMG]
    Một phiên bán đấu giá đất tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô Trung Quốc​


    Các nhà kinh tế học Trung Quốc cho hay nền kinh tế Trung Quốc đang đi trên một con đường nguy hiểm và sẽ sớm phải trải qua một cuộc khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn cả khủng hoảng nợ của châu Âu.

    Kể từ khi chính phủ Trung Quốc tiến hành triển khai một loạt các chính sách “thắt chặt” nhằm kìm hãm thị trường bất động sản, giá cả nhà ở trong cả nước đều đã và đang giảm đáng kể. Trong khi đó, doanh thu từ việc bán đất – nguồn thu chính của các chính quyền địa phương – cũng đã giảm rõ rệt.

    Vào cuối tháng 10, một số doanh nghiệp nhà đất Thượng Hải đã bất ngờ giảm từ 20 đến 40% giá nhà ở trong những khu xây dựng mới. Ngay sau đó, việc giảm giá này cũng lan rộng đến Bắc Kinh, Hàng Châu và Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang và Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô. Những người mới mua nhà gần đây, thấy mình không may mắn vì những đầu tư của họ đột ngột bị mất giá, đã tổ chức kháng nghị đòi trả lại tiền.

    Chấm dứt những khoản lợi nhuận khổng lồ

    Một nhà phân tích làm việc tại Trung tâm nghiên cứu bất động sản Centaline Trung Quốc ở Thượng Hải đã chia sẻ với tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng: “Việc giảm giá ở Thượng Hải mới chỉ là sự khởi đầu, thời gian tồi tệ nhất sẽ là mùa xuân năm tới.” Ông còn cho biết thêm rằng đến thập kỷ tới, thời kì của lợi nhuận khổng lồ của bất động sản sẽ không còn nữa.

    Trong những sự kiện khác gần đây, nhà kinh tế học Xie Guozhong đã khẳng định rằng “Nếu Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt này, nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ bị phá sản” và “việc giảm 50% giá trị bất động sản trong tương lai sẽ là một quy chuẩn ở Trung Quốc.”

    Ông Xie cho biết, lượng dư thừa lớn số nhà ở chưa bán được sẽ chỉ có thể được thị trường tiêu thụ khi giá cả giảm xuống đến mức mà những người mua nhà lần đầu tiên có thể chi trả được, điều đó có nghĩa là sẽ giảm giá đáng kể.

    Hạ nhiệt thị trường đất đai

    Trên khắp Trung Quốc, việc bán đất của chính phủ cũng đã được hạ nhiệt và do đó, thu nhập của chính quyền địa phương từ việc bán đất đã giảm đột ngột. Thành phố Chu Hải ở tỉnh Quảng Đông là một ví dụ.

    Theo tờ Southern Metropolis Daily (Nhật báo Đô thị phương Nam), những dữ liệu do Sở tài chính thành phố Chu Hải đưa ra đã cho thấy rằng phí chuyển nhượng đất đai trong 3 quý đầu tiên của năm nay đã giảm một cách đáng kể. Trước đó, ước tính đạt được 8,8 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ đô la Mỹ), Sở tài chính đã điều chỉnh xuống còn 5 tỷ nhân dân tệ (788,65 triệu đô la Mỹ) tức là giảm 3 tỷ nhân dân tệ (473,2 triệu đô la Mỹ)

    Theo một phân tích khác của tờ báo First Financial Daily, doanh thu từ việc bán đất ở thành phố Chu Hải trong 10 tháng đầu năm 2010 đạt 20,39 tỷ nhân dân tệ (3,22 tỷ đô la Mỹ), chiếm 24% GDP của thành phố và tăng 14 lần so với năm trước. Trái lại, doanh thu đất đai trong 10 tháng đầu năm 2011 chỉ vừa bằng một nửa con số đó.

    Ngày 1 tháng 11, thành phố này đã bắt đầu triển khai một hạn chế mới trong việc mua bán và giá cả nhà ở. Rất nhiều doanh nghiệp cho rằng đây chính là ngòi kích hoạt cho một làn sóng giảm giá bất động sản mới.

    Khủng hoảng tài chính sắp xảy ra

    Ông Cheng Xiaonong, nhà kinh tế học làm việc tại trụ sở ở Hoa Kỳ chia sẻ với thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng giá nhà ở giảm 30% trong một thời gian ngắn chính là dấu hiệu cho thấy khủng hoảng tài chính sắp tấn công Trung Quốc.

    Ông Cheng cho biết: “Khi bong bóng nhà đất nổ tung và những nhà phát triển phá sản, các ngân hàng sẽ phải vật lộn với lãi suất mặc định cao và những món nợ xấu, gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính trong cả hệ thống ngân hàng.”
    Ông Cheng cho hay trong vòng 1 năm tới, Trung Quốc sẽ phải trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn cả cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Ông nói: “Thực ra thì một cuộc khủng hoảng tài chính đã nổ ra ở Trung Quốc rồi”.

    Ông Chen Zhifei, giáo sư kinh tế của trường Đại học thành phố New York chia sẻ với Đài truyền hình Tân Đường Nhân rằng việc giảm nhanh chóng cả giá nhà ở và đất đai sẽ dẫn đến doanh thu bán đất của chính quyền địa phương giảm đi rõ rệt và các chính quyền địa phương sẽ bù phần thiếu hụt ấy bằng việc đánh thuế.

    Ông Cheng nói rằng việc đánh thuế như vậy sẽ dẫn đến các cuộc biểu tình lớn và bất ổn xã hội như chúng ta đã được chứng kiến gần đây ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc nơi diễn ra một cuộc biểu tình lớn chống thuế thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

    [​IMG]
    Hàng nghìn người tham gia vụ bạo loạn ở Hồ Châu. Ảnh: Weibo


    Nhà kinh tế học và cũng là một tác giả, He Qinglian đã nói với tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng bong bóng bất động sản Trung Quốc lẽ ra đã nổ tung từ năm 2008. Nhưng khi đó, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra gói kích cầu giá trị 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (630,93 tỷ đô la Mỹ) để cứu lấy nền kinh tế và một nửa số tiền đó dành cho thị trường bất động sản và các lĩnh vực liên quan, nhờ đó đã trì hoãn thời gian nổ tung của bong bóng bất động sản này.

    Bà He nói: “Việc bong bóng nổ tung vào thời điểm hiện tại, thiệt hại do nó gây ra và tác động tiêu cực của nó đối với nền kinh tế Trung Quốc làm cho chính quyền Trung Quốc gặp khó khăn hơn nhiều khi giải quyết bây giờ.”

    Bà He cho hay vụ nổ bong bóng này cũng đem đến cho nền kinh tế Trung Quốc một cơ hội để điều chỉnh cơ cấu kinh tế và các chính quyền địa phương nên thắt lưng buộc bụng kể từ khi doanh thu bán đất giảm sút.

    Bà nói thêm “tuy nhiên, họ sẽ tăng thuế để tăng thu nhập của họ, và nền kinh tế Trung Quốc do đó sẽ chẳng bao giờ đi đúng đường”.
    Bà He nói rằng sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc chỉ là một sự thịnh vượng giả tạo với cái giá phải trả là sự hủy hoại môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Là công xưởng của thế giới, Trung Quôc không hề có những sản phẩm mang nhãn hiệu của riêng mình. Thêm vào đó, Trung Quốc lại phụ thuộc nặng nề vào các mặt hàng xuất khẩu phục vụ cho nhu cầu năng lượng và có rất ít tài nguyên thiên nhiên để có thể xuất khẩu ngoại trừ những kim loại đất hiếm. Hơn nữa, với dân số nông dân đông nhất trên thế giới, Trung Quốc lại không thể duy trì tự cung tự cấp trong sản xuất lương thực.

    Về một số ý kiến của các nhà kinh tế cho rằng thị trường bất động sản sụp đổ sẽ dẫn đến nền kinh tế Trung Quốc “hạ cánh bắt buộc”, bà He cho biết: “Nền kinh tế Trung Quốc chưa bao giờ cất cánh, do đó sẽ chẳng có chuyện gì gọi là hạ cánh cả. Quả thật vậy, nền kinh tế Trung Quốc giống như một con tàu siêu tốc không thể điều khiển được nữa và nó có thể trật bánh bất cứ lúc nào”.
    (Theo The Epoch Times, tin180)

    Thằng em Việt Nam đi trước, để rồi xem ông anh Đại háng mấy năm tới vật lộn thế nào với giá nhà với nợ xấu, xuất khẩu giảm, nhu cầu thành thị tăng, lão hóa dân số.... Nhưng mọi người đừng nghĩ nền kinh tế nó xụp đổ là mừng, lúc đó Việt nam còn điêu đứng hơn thế này nhiều.
  5. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Kệ mịa cho nó đi cho tốn dầu[:D].Nó chỉ dám đi ngoài hải phận quốc tế thôi khi nào vào vùng 12 hải lý tính sau:-"
  6. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    sao bác lại nói thế, nó vào vùng 200 hải lý của mình mà không xin phép thì phải ra đuổi chứ [:D]
  7. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Hôm qua đến nay thấy báo đài đưa tin về ĐH Đảng của TQ mà thấy khó chịu! Cách đưa tin nghe có vẻ như tung hô: Nào là "Dân Trung Quốc chăm chú theo dõi đại hội Đảng"... Nghe mà bực. Thằng nào lên làm cũng thế thôi, kể cả Tập Cận Bình! Phải chiều theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa để lãng quên bớt những vấn đề nan giải trong nội bộ TQ: Khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư và giữa các vùng miền, Tây Tạng, Tân Cương...^:)^^:)^^:)^
    Hoàng Sa thì chũng đã cướp rồi còn Trường Sa thì đang lăm le với việc thành lập Bộ chỉ huy quân sự của cái quái thai "Tam Sa"![r37)]
    Chúng ta nhân nhượng thì chúng càng lấn tới. Vậy thì tung hô, ca tụng ĐH Đảng của nó một cách quá đáng để làm gì?
    [r37)][r37)][r37)]
  8. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Bác nên tìm hiểu lại luật đi.Tàu bè được phép đi qua vùng 200 hải lý miễn là đừng thò cái gì chọc ngoáy là được. không biết có phải xin nữa không nhỉ[:D]tàu khựa nó vãn đi qua lại vùng này như đi chợ .Mình còn hộ tống,bảo vệ nó cơ mà[:D]Yên tâm mà ngủ đi khỏi phải lăn tăn mấy cái tin nhai đi nhai lại[:D]
    nguồn của Đảng đây[:P] http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30220&cn_id=462290

  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Có con này là dứt điểm bác nhá.

    Nga: Tàu ngầm nguyên tử bắn thử thành công tên lửa có cánh siêu thanh hiện đại nhất

    Tối 7/11, tại Bạch hải, tàu ngầm nguyên tử đa chức năng Severodvinsk của Hải quân Nga đã bắn thử thành công tên lửa có cánh siêu thanh hiện đại nhất Kalibr nhằm trúng một mục tiêu trên biển.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Severodvinsk. (Nguồn: rusnavy.com)​

    Tên lửa siêu chính xác Kalibr chưa có đối trọng trên thế giới hiện nay, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 2.500km và ở cự ly bắn hơn 1.000km thì độ sai lệch mục tiêu chỉ dưới 2-3m, so với tên lửa Tomahawk của Hải quân Mỹ hiện chỉ có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 1.150km.

    Tàu ngầm thế hệ thứ tư Severodvinsk thuộc dự án 885 đã được hạ thủy ngày 15/6/2010 và năm nay đã hoạt động liên tục trên đại dương hơn 100 ngày đêm, tính đến cuối tháng 10 qua. Năm 2011, tàu ngầm này có lúc đã hoạt động liên tục trên biển gần 120 ngày đêm.

    Tàu Severodvinsk có lượng choán nước 9.500 tấn, dài 120m, có thể lặn sâu 600m, tốc độ 31 hải lý, được trang bị 24 tên lửa các loại và có đoàn thủy thủ 85 người.

    Tàu Severodvinsk có khả năng tiêu diệt mọi loại tàu ngầm và tàu chiến của đối phương, trước hết là những tàu ngầm mang tên lửa chiến lược và các tàu sân bay cũng như các căn cứ quân sự và mục tiêu khác trên bờ.

    Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2012, Hải quân Nga sẽ được trang bị thêm 3 tàu ngầm chiến lược thế hệ thứ tư gồm tàu mang tên Yuri Dolgoruki, Alexander Nevsski và Severodvinsk./.

    cpv.org.vn

    Các bác đừng mách tôi post bài này cho AF3 nhá...vì trước sau gì VN cũng được Nga ưu ái xét duyệt con hàng này trên cơ sở quan hệ đặc biệt thân hữu. Như vậy bài này lại phù hopwj với chủ đề.=D>
    Cá quả Kilo VN có tích hợp đồ chơi này được không các bác?:-w
  10. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    khi mà các vị trí lđ cấp cao được lựa chọn xong trong kỳ đại hội này thì khu vực có lẽ bắt đầu nóng trở lại. Mấy ngàn năm nay lúc nào bọn chúng cũng không tha cho Vietnam mình, ngày từng ngày tìm cách chiếm những gì của Vietnam (ít thấy khi thấy nó chơi đểiu với ai khác nhiều như Vietnam mình). Có lẽ ngày nào còn dân tộc trung hoa thì ngày đó dân Việt mình không được yên ổn[r23)]. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, hi vọng những lần tới khi nó yếu thế chúng ta diệt tận gốc bọn chúng luôn dựng lên chính quyền thân Việt Nam, Nhật, mỹ...;;);;);;)

Chia sẻ trang này