1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Hờ, kiểu này ở VN chắc cũng sắp có thôi.

    Đơn giản cái nghị quyết của "chú"Thăng La To áp dụng ngày 10/11/2012 cũng sắp gây ra cảnh rồi.

    Phải công nhận "chú" này là người có tài, học rộng, tài cao, táo bạo , dám nghĩ dám làm, dám "chơi bạo lấy tiếng ngu" ! :D

    Làm bên Petro VN thì KTNN báo lỗ 11.000 tỷ, nhảy qua bên bộ thì toàn quyết định "trên cả tuyệ vời".

    Cứ chờ mà xem, diễn tiến hòa bình xảy ra ngay trong nội bộ VN chứ chẳng chờ đâu xa.....
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    muốn gi cũng xin đợi đến sau 2020, giờ em còn làm ăn
  3. mayhatdia

    mayhatdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    :)
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cứ như thế này cũng có cái gọi là "mùa đông Tây Tạng"[r32)]
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.113
    Mấy Bác làm em đ..a..u ...đau cái đầu... quá!~X~X
  6. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Trên các diễn đàn đang bày mưu cho nhau các thủ đoạn, cách cãi và chống lại cái nghị quyết quái đản này. Chắc chắn sẽ có nhiều cái hay xảy ra trên các tuyến đường, trên đường phố. Sẽ có những cảnh cãi nhau như những bà hàng tôm hàng cá giữa CSGT với các bác tài. Chung quy cũng tại vì cái chi phí sang tên đổi chủ quá cao và buông lỏng quá nhiều năm rồi.
    LĐ của VN thì thằng nào chẳng như anh #? Chẳng có tính chính danh nào! Một bộ phận tự đưa nhau lên nắm hầu như toàn bộ 'quyền sinh quyến sát'... trong bất cứ cơ quan công quyền nào. Rõ nhất là khi động đến một ai đó thì người ta xì xào là người của thằng này, người của thằng kia. Một thằng làm quan to thì nó lại cài cắm được nhiều người của nó vào nội bộ, rồi 'hợp tác' với các 'đối tác' khác để cài cắm răng lược... thì làm gì mà chúng chẳng lũng đoạn?
    Như thế cái gọi là ĐCSVN đã bị chúng qua mặt từ lâu rồi. Trong cái tổ chức to ấy lại có các nhóm, tổ chức nhỏ hoạt động như ma-phì a.
    Đài báo thì đưa tin rầm rộ bầu cử ở Mỹ. Người ta muốn được lên làm LĐ thì phải đấu tranh 'sinh tồn', phải cạnh tranh nhau khốc liệt. Đằng này cứ như là đã được dọn cỗ sẵn, chỉ việc xơi.
    Nhìn các ĐBQH với số lượng quan chức áp đảo hoàn toàn thì đã thấy hoạt động của nó sẽ bảo vệ lợi ích cho ai. Mấy ông ngoại đạo có mạnh mồm đến mấy cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tại sao ông Obama vội vã thăm Myanmar?:-w

    [​IMG]

    Ngày 19 tháng 11 Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên của nguyên thủ Hoa Kỳ tới Myanmar. Giới quan sát viên nhìn nhận ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong chuyến công du nước ngoài của ông Obama đến Đông Nam Á ngay sau khi tái đắc cử.

    Thực tế Tổng thống Mỹ không chỉ đi Myanmar. Trong chuyến công cán từ 15 đến 20 tháng 11 ông sẽ thăm cả Thái Lan và Campuchia, nơi hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, Myanmar là điểm dừng mà báo chí thế giới đặc biệt chú ý.

    Myanmar, trước đây là Miến Điện, đã trải qua gần nửa thế kỷ dưới sự thống trị của giới quân sự. Đất nước bị cô lập quốc tế và chịu những áp đặt trừng phạt kinh tế. Có lẽ riêng Trung Quốc đã là nước duy nhất duy trì quan hệ bình thường với Myanmar. Trung Quốc tăng cường sự hiện diện kinh tế và quân sự trong khu vực chiến lược quan trọng thuộc đông bắc Ấn Độ Dương nằm kề biên giới phía nam đất nước.

    Vào cuối năm ngoái, Hoa Kỳ tuyên bố một sự đảo ngược trong chiến lược đối ngoại. Châu Á-Thái Bình Dương trở thành khu vực quan tâm ưu tiên. Theo chuyên gia Viện Nghiên cứu chiến lược Nga Boris Volkhonsky, bất kỳ quan sát viên đều nhận thấy, việc Hoa Kỳ chuyển hướng chú ý đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang động lực mục tiêu hàng đầu kiềm chế chiến lược Trung Quốc.

    “Myanmar không tiếp cận trực tiếp với Thái Bình Dương, nhưng sự bành chướng của Trung Quốc đâu chỉ giới hạn với đại dương này và các vùng biển lân cận. Trong những năm qua, Trung Quốc tích cực khẳng định sự hiện diện kinh tế và quân sự ở Ấn Độ Dương (chiến lược này được nhắc tới trong văn học Mỹ với cái tên "chuỗi ngọc trai").”

    Ngay sau khi chế độ ở Myanmar bày tỏ những động thái mang xu thế dân chủ hóa, Hoa Kỳ vội vã nắm bắt cơ hội hi vọng kiềm chế hiệu quả Trung Quốc. Phần lớn các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar đã được gỡ bỏ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đến thăm Myanmar vào cuối năm ngoái. Tiếp theo đó là các nhà lãnh đạo phương Tây khác, bao gồm có Thủ tướng Anh David Cameron. Vào tháng Chín năm nay, thủ lĩnh đối lập của Myanmar là bà Aung San Suu Kyi, người được trao giải Nobel Hòa bình đã đến Hoa Kỳ. Giờ tới lượt Tổng thống Mỹ thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Myanmar.

    Tuy nhiên, nhiều người ở Mỹ cho rằng đây là chuyến đi hấp tấp. Những cải cách dân chủ tại Myanmar vẫn còn mang tính chất nửa vời. Trong khi ở trong nước, không ngừng nổ ra các xung đột sắc tộc và tôn giáo. Bạo động đã cướp đi hàng chục sinh mạng và làm phức tạp cho tình hình không riêng trong nước mà cả các khu vực liền kề thuộc Bangladesh và Ấn Độ.

    Tổ chức lưu vong hoạt động tại Mỹ dưới tên gọi "Chiến dịch ủng hộ Miến Điện" (US Campaign for Burma) thậm chí tuyên bố rằng, chuyến thăm của Tổng thống sẽ giáng đòn mạnh vào các nhà hoạt động dân chủ và các dân tộc thiểu số. Nhưng điều đó không ngăn cản Tổng thống Hoa Kỳ phô trương tối đa chuyến thăm Myanmar, - ông Boris Volkhonsky nhận xét.

    “Khi lợi ích của các tập đoàn lớn ở Mỹ được đặt lên bàn cân, các doanh nghiệp hồi hộp chờ đợi cơ hội tiếp cận thị trường gần 50 triệu dân hầu như chưa được khai thác, cộng thêm nhiệm vụ kiềm chế đối thủ địa chính trị là Trung Quốc, thì có thể tạm quên đi những khẩu hiểu của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ như "vì dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới.”

    Chuyên gia Nga rút ra kết luận rằng, chuyến thăm sắp tới, cũng như toàn bộ chính sách của Mỹ ở châu Á và Thái Bình Dương chỉ thêm nhấn mạnh một thực tế là các khẩu hiệu về dân chủ và nhân quyền được sử dụng một cách rất chọn lọc.

    Các bác có thấy lạ không ? [r24)]
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Điều mình muốn làm bây giờ là đập vào mặt lão Thăng[:D]
    Không thể tin được là lại có những sáng kiến thiên tài đến kinh dị như thế[:D]
    Cái vụ đổi giờ học để giảm ùn tắc đã thấy điên điên rồi, giờ thì lại[:D]
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538

    Tớ thì tớ chỉ dám "nói" ngay cái ý này của nghị định:

    "..... Còn với người đi xe của bạn bè, người thân đều phải chứng minh được chủ phương tiện là ai, như cần có sổ hộ khẩu, giấy chứng minh hoặc giấy khai sinh...."

    Môt vài ý kiến của dân tình:

    Mỹ Linh: "Ông xã mình vừa nói câu hay: 'Ồ thế chả nhẽ giờ không ai được cho nhau mượn xe à?', Con đi xe của bố mẹ thì cũng không được à?

    Bác Thăng quả là người lắm sáng kiến. Bác mà là công nhân chắc phải được anh hùng lao động thời kỳ đổi mới!".


    Châm biếm:


    "Chuyện kể có nhà kia có 2 người con trai. Cả nhà lam lụng vất vả ki cóp đến ngày người cha già mua được cái xe. Người cha nghĩ mình thì đã già yếu mà có hai thằng con chả nhẽ để tên đứa nào thì đứa kia lại nghĩ ngợi. Thế nên ông để tên mình.

    Chả biết số xui thế nào vừa mua cái xe hôm trước thì hôm sau ông già lăn ra ốm thập tử nhất sinh. Hai người con muốn lấy xe chở ông già đi viện mà ngặt nỗi xe lại mang tên ông già thế nên chả anh nào dám đi. Bàn đi tính lại chưa biết ra sao thì ông chả đợi được nên qua đời.

    Mời các bạn tiếp tục viết nốt truyện nhạt .."
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    lạ cái quái gì mà lạ, trong lúc thằng Burma đang nứng mà Mỹ không đáp ứng đầy đủ thì cơ hội ngàn năm xem như bị bỏ lỡ. Mình cũng đã dự đoán rằng cho dù ai thắng cử thì chuyến thăm đầu tiên cũng là Burma. Còn vì đâu mà lần này ổng không ghé Vietnam mà ghé Thái à. Đơn giản chỉ là nếu thăm cùng lúc nhiều nước qua thì mất hết ý nghĩa của chuyến thăm và cũng chờ có cái để nói thì mới đến.[r2)][r2)][r2)]
    Dạo này ngay cả Mod mà cũng lạc đề nữa à;))

Chia sẻ trang này