1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Thật tình không muốn úp cái ảnh tàn bạo này nhưng cũng phải cho mọi người thấy đám dân TQ càng ngày càng thú tính, điên loạn và hình như chúng nó dell còn chất người nữa. Chơi dell lại Nhật thì phải lôi 1 chú chó giống của Nhật ra để đánh chết.

    [​IMG]
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Đám chính trị gia tàu lỡ tiêm thuốc dại quá liều rồi thì phải[:D]
    Kể ra mình thấy Nhật nó bày ra cái vụ mua đảo cũng chả hay ho gì, đàng nào thì cái quần đảo ấy nhật vẫn đang chiếm giữ, việc gì phải làm vậy để dân mình bị chó dại cắn[:D]
  3. lamthegreat

    lamthegreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái này nên phát tán rộng rãi để nhân dân thế giới thấy rõ bộ mặt thật của Tàu Khựa. Cái đám yêu chó trên thế giới nhiều lắm, nhân cơ hội này làm tới luôn. [r23)] [r2)]
  4. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    1. Bác hơi nặng nề quá. Ở VN mỗi tầng lớp xã hội cần làm tìm hiểu và làm tròn công việc của mình đã là tốt rồi. Luật thì có trăm nghìn thứ luật, như bác nói thì anh công nhân, chị nông dân ..... ngoài công việc chuyên môn thì phải kè kè theo quyển luật để học à? Có nắm chắc luật mà độ ngũ thi hành luật không làm đúng theo thì biết luật làm gì. Ở nước ngoài, trình độ dân trí của họ hơn hẳn VN vậy mà có tranh chấp gì họ cũng gọi luật sư đấy thôi. Dân VN không hiểu rõ luật không phải là lỗi của họ.
  5. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    Có 1 cái buồn cười là thế này: Cảnh sát muốn phạt tôi thì cảnh sát phải chứng minh xe là của tôi nhưng không sang tên đổi chủ. Đằng này mấy ông lại bắt tôi phải chứng minh xe này là của tôi đi mượn. Hài hước, chỉ có ở VN!
  6. databaca

    databaca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    dùng triết học cãi với công an giao thông kiểu này 1 hồi là nó phạt thêm đèn, còi, lốp, bảo hiểm, màu, ....tốt nhất là xem như bị xui, để tâm trí lo việc khác. Nhìn avatar của bác buồn cười quá=))=))=))
  7. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    chắc bạn không dc nghe tới cái gọi là lỗi suy đoán [:P]

    cs chỉ cần thấy ****t xe khác người lái xe là có quyền hiểu rằng không chính chủ

    còn việc của thằng bị dính lỗi suy đoán là phải chứng minh mình không có lỗi đó
  8. databaca

    databaca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    lạc đề nữa làm giề, nghị định đã ban hành và có hiệu lực hôm nay rồi, nên chấm dứt vấn đề 71 ở đây. các bác có bị phạt chưa mà bực vậy. nếu bị phạt xem như mua kiến thiết. ai dư tiền thì nên bị phạt nhiều.
  9. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái này hay nè !!!

    Nhưng mà thế này, hiển nhiên là không phải xe anh rồi vì giấy tờ xe rành rành đâu phải của anh (do chưa sang tên mà) nên đâu cần chứng minh [:D] !!! Anh không thừa nhận à, thế thì anh hãy chứng minh điều ngược lại !!!:-bd
  10. databaca

    databaca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Reuters dẫn tuyên bố của Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) cho biết công ty này đã phát hiện một mỏ khí đốt lớn ở lưu vực Yinggehai (bể trầm tích sông Hồng), thuộc phía Tây Biển Đông.
    “Những gì tôi có thể báo cáo ngày hôm nay rằng đó là một mỏ khí đốt lớn”, Chủ tịch CNOOC Wang Yilin cho biết hôm qua (9/11) tại Đại hội Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh.

    Wang cho biết kích thước của khu mỏ đang được đánh giá bởi các cơ quan nhà nước Trung Quốc. Một mỏ dự trữ khí đốt có ít nhất 50 tỷ m3, được coi là một phát hiện lớn.

    Hai quan chức trong ngành cho biết có thể ông Wang đề cập đến mỏ Dongfang 13-2, nơi CNOOC đã khoan thử nghiệm vào tháng 8 với hơn 1 triệu m3 sản lượng khí đốt hàng ngày tại một giếng duy nhất, là một trong những mỏ khí lớn nhất được phát hiện ngoài khơi Trung Quốc.

    Theo đánh giá của chuyên gia, bể Sông Hồng, phía Tây bắc của Biển Đông (thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ và biển miền Trung của Việt Nam), là nơi giàu khí đốt nhưng không có dầu mỏ.

    Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp gần như hầu hết Biển Đông, vùng biển mà người ta tin rằng chứa một lượng dầu khí khổng lồ trải dài từ Trung Quốc sang Indonesia và từ Việt Nam sang Philippines.

    Cuối tháng 6/2012, CNOOC đã mời các công ty nước ngoài đấu thầu trái phép các lô dầu khí tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    9 lô dầu khí kể trên nằm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí lâu nay. Đây là khu vực hoàn toàn không có tranh chấp.

    Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu ngày 27/6 đã ra tuyên bố nêu rõ: "Đây là việc làm sai trái, không có giá trị, trái với Công ước Liên Hợp Quốc 1982 về Luật Biển và không phù hợp với thông lệ dầu khí quốc tế. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông. PVN cực lực phản đối và yêu cầu CNOOC huỷ bỏ ngay hoạt động mời thầu sai trái trên, nghiêm túc tuân thủ Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam- Trung Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.

    Về sự việc này, hôm 26/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cũng ra tuyên bố nêu rõ: "Việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia chính đáng của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà chính Trung Quốc là quốc gia thành viên, làm phức tạp tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông”.

    Bên cạnh việc cực lực phản đối, Người phát ngôn Lương Thanh Nghị cũng đã yêu cầu phía "Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái trên, không có hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông và mở rộng tranh chấp, nghiêm túc tuân thủ Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.
    http://www.petrotimes.vn/news/vn/bien-dong/cnooc-tim-thay-mo-khi-lon-o-bien-dong.html

Chia sẻ trang này