1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahongxanhxanh

    hoahongxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2012
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy con dấu đó mà đóng lên đó thì có mà loạn. Ngày xưa Bác Hồ chỉ dám nghi câu " ko có gì quý hơn độc lập tự do" ở vùng biên giới thôi. Chứ ko dám dùng câu " đất này của VN".

    Thấy cách bắt mua lại hộ chiếu cũng hay đó chứ. Làm thêm cái hộp ghi câu " hộ chiếu không hợp lệ" chứ ghi " thùng rác" như bác nào nói thì cũng loạn.
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Không liên quan lắm nhưng thấy cái này hay nè....

    Nữ doanh nhân lập 'lò luyện các nhà lãnh đạo'

    Châu Á điều khiển sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, nhưng một nữ doanh nhân Nhật Bản thì lại tin rằng khu vực này quá phụ thuộc vào phong cách lãnh đạo phương Tây.

    [​IMG]
    Lin Kobayashi tại trường Quốc tế châu Á Karuzawa (ISAK) ở vùng núi tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản. Ảnh: AFP Lin Kobayashi hy vọng rằng ngôi trường nằm ở ngoại ô thủ đô Tokyo mà bà đang xây dựng sẽ giúp thay đổi phong cách lãnh đạo trong khu vực, bằng cách tạo ra một làn sóng các lãnh đạo chính trị và kinh doanh có cách tư duy "châu Á hơn".
    Việc thi công trường Quốc tế châu Á Karuzawa (ISAK) vừa được bắt đầu hồi tháng 9. Dự kiến các lớp học, tất cả đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, sẽ đi vào hoạt động vào năm 2014 và đưa ISAK trở thành trường cấp ba quốc tế đầu tiên của Nhật Bản.
    Kobayashi, 38 tuổi, từng là một nhà phân tích đầu tư tại công ty tài chính hàng đầu thế giới, cho biết ngôi trường sẽ mang những sinh viên từ nhiều nền văn hóa, nền kinh tế-xã hội lại với nhau, với các học bổng dành cho học sinh nghèo do các mạnh thường quân tài trợ.
    Tuy nhiên, bà cho biết bà không đơn giản chỉ muốn trở thành đối thủ của những ngôi trường như Harrow hay Dulwich của Anh, những ngôi trường đã thành lập các cơ sở mang phong cách phương Tây tại Trung Quốc, Hong Kong hay Thái Lan.
    "Châu Á đang là trung tâm của nền kinh tế thế giới, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào phong cách lãnh đạo phương Tây, với suy nghĩ rằng uy tín là phải đến từ cách tiếp cận ồn ào và từ trên xuống dưới", Kobayashi, cựu thành viên của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Quỹ Trẻ em Liên Hợp Quốc ở Manila nói.
    "Tôi nghĩ chúng ta cần những lãnh đạo được định hướng châu Á, coi trọng sự đồng thuận và hài hòa, và có thể kết hợp với một nền tảng nhận thức sâu sắc về lịch sử phức tạp và văn hóa đa dạng của châu Á".
    Lịch sử khu vực

    ISAK đến nay đã nhận được 1,5 tỷ yen, tương đương 19 triệu USD, tiền đóng góp để trang trải các chi phí ban đầu, trong khi mời các chuyên gia kinh tế có tiếng về làm cố vấn. Hồi tháng 7, ISAK đã mở khóa học mùa hè thường niên dài 10 ngày, với 53 học sinh từ 14 nước. Học phí là 300.000 yen.
    Kobayashi cho biết trường sẽ đặc biệt chú trọng về lịch sử khu vực, trong đó học sinh được "đi qua" từng nước khác nhau và học về nguồn gốc những cuộc tranh chấp lãnh thổ khác nhau.
    Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc quanh nhóm đảo ở biển Hoa Đông gần đây xấu đi, khiến thương mại hai bên sụt giảm mạnh. Năm ngoái, quan hệ thương mại hai bên vượt 300 tỷ USD.
    "Chúng tôi không dạy lịch sử từ một phía. Quan trọng là tìm hiểu về sự đa dạng của những quan điểm lịch sử và cấu trúc đa dân tộc của khu vực", Kobayashi nói, thêm rằng bà muốn thu nhận những giáo viên đến từ nhiều nơi khác nhau.
    [​IMG]
    Các học sinh tại khóa học mùa hè của ISAK. Ảnh: AFP Lzaw Saw Nai, một học sinh 14 tuổi từ Myanmar tham gia khóa học mùa hè năm nay, cho biết cậu "rất thích lãnh đạo". "Chúng em có cũng những vấn đề chính trị và nhiều vấn đề khác ở nước mình", cậu nói. "Em cảm thấy em nên làm gì đó, nhưng đầu tiên em phải học đã. Vì thế, em đến đây".
    Tareq Habash, 13 tuổi, đến từ Palestine cho biết: "Palestine rất cần những lãnh đạo có thể hiểu được đất nước mình cần gì chứ không chỉ là bản thân họ muốn gì".
    Tư duy tự do

    Kobayashi cho hay bà hy vọng các lãnh đạo tiềm năng trong tương lai của Nhật Bản, nơi mà nền chính trị thường bị chỉ trích là thiếu tài năng, cũng sẽ được hưởng lợi. "Giáo dục Nhật Bản không đủ để dạy các em lãnh đạo", bà nói, thêm rằng đây là nhu cầu cấp thiết trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong khu vực.
    Sau thất bại trong Thế chiến II, Tokyo đã trang bị một hệ thống giáo dục được đánh giá là có tính nhất quán. Trong khi các nhà quan sát nhận định giáo dục là một trong những điều tạo nên sự phục hồi kỳ diệu của Nhật Bản, họ cũng tranh cãi rằng sự thống nhất này liệu có đang kìm hãm tiến bộ, giữa những lời kêu gọi các nhà lãnh đạo cần suy nghĩ mạnh dạn và phóng khoáng để đưa đất nước đi lên.
    Yoshiaki Nomura, một chuyên gia về lãnh đạo tại đại học Osaka, cho rằng ý tưởng về một ngôi trường châu Á mới là rất hợp thời.
    "Tôi nghĩ chương trình giảng dạy nhằm tạo ra một thế hệ ưu tú mới là rất cần thiết", ông nói. "Chúng ta đã học rất nhiều về những lý thuyết lãnh đạo phương Tây cổ điển, nhưng tôi thường cảm thấy rằng những gì chúng ta cần ở châu Á phải khác".
    Jun Nakahara, phó giáo sư tại đại học Tokyo, đồng tình rằng lãnh đạo không phải luôn luôn là một khả năng bẩm sinh mà là "thứ bạn cần phải học". Tuy nhiên, ông cho rằng kinh nghiệm đến từ công việc có thể có giá trị hơn là lý thuyết ở nhà trường. "Họ phải đưa đến cho học sinh cơ hội kinh nghiệm từ thực tiễn, trong đó các em tự thực hành sự lãnh đạo của riêng mình", ông nói.
    Ông thêm rằng ISAK có thể khởi đầu cho một mạng lưới trong tương lai, nhưng "cần có thời gian" để ngôi trường tạo ra ảnh hưởng trước những đối thủ đã có tiếng bấy lâu ở phương Tây.
    Anh Ngọc (theo AFP)​
  3. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Đóng dấu “hủy” vào hộ chiếu có đường lưỡi bò
    Trong số gần 200 khách du lịch Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào VN ngày 23-11 tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cơ quan chức năng phía VN đã đóng dấu hủy bốn hộ chiếu có in chìm hình đường lưỡi bò, đồng thời bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu này đã đóng dấu thị thực vào giấy thông hành rời cho người nhập cảnh.

    Trung tá Trần Việt Huynh - đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai - cho biết đến nay lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đóng dấu hủy vào 111 hộ chiếu của công dân Trung Quốc có in hình đường lưỡi bò khi nhập cảnh vào VN.

    Trong khi đó, theo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh (đồn biên phòng số 7), sau khi phát hiện hình bản đồ đường chín đoạn (hay còn gọi là đường lưỡi bò) được in lên một số trang trong hộ chiếu phổ thông điện tử của người Trung Quốc, đồn biên phòng áp dụng biện pháp chỉ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc.

    “Biên phòng Móng Cái đã áp dụng biện pháp chỉ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc nhập cảnh vào VN sử dụng cuốn hộ chiếu phổ thông điện tử có in bản đồ đường lưỡi bò ở một số trang. Khi cấp thị thực rời, các cơ quan chức năng sẽ không phải đóng dấu chứng thực vào hộ chiếu và qua đó khẳng định không công nhận bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc dưới bất cứ hình thức nào”, đại diện đồn biên phòng số 7 khẳng định.

    Theo đồn biên phòng số 7, ban đầu người Trung Quốc chưa có phản ứng gì về biện pháp mới này từ phía VN. Tuy nhiên, “về lâu dài người Trung Quốc sẽ thấy bất tiện khi nhập cảnh bằng thị thực rời và họ sẽ phản ứng với loại hộ chiếu này để các cơ quan chức năng phía Trung Quốc thay đổi”, đại diện đồn biên phòng số 7 nói.
  4. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    mới coi cái hộ chiếu thì nghĩ ra ý tưởng giống bác má sẹo [:P]

    cái hình của nó chỉ lờ mờ thôi, mình làm con dấu có hình nước nó

    đóng dấu đỏ đó hết mọi trang là xong =))
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Nâu 1, tài liệu đâu?

    Nâu 2: Visa mà
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    bà này chắc lập lò luyện "phi công" chứ lãnh đạo giề=))[:P][r23)]. Chẳng có gì là phụ thuộc mà cũng chẳng có gì là phong cách của Phương tây hay phương đông mà chỉ có "phong cách hiệu quả". Phong cách nào mang lại thành công thì áp dụng mà chẳng cần biết nó là phương nào. Với lại phong cách là do nhận thức của mỗi người thôi. Ví dụ như tớ từ nhỏ đến giớ đã có phong cách tạm gọi là A, phong cách này do nhận thức của tớ đặt ra (mình cảm thấy thoải mái, thành công, hiệu quả với phong cách đó), và cách đây vài tháng tình cờ đọc báo mới thấy phong cách A đó là giống phong cách Mỹ và phương Tây. Như thế không có nghĩa là mình bắt chước họ và cũng không có nghĩa là phong cách đó của họ. Mà là có điểm chung trong việc nhận thức phong cách. >:D<
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Chúng ta chuẩn bị tinh thần tự lực, tự cường để đối phó với tình hình nguy hiểm nhất có thể. Trước tiên các @ trẻ nên dùi mài kinh sử, chuyên môn để còn quản lý và vận hành công nghệ kỹ thuật Tàu nếu bọn nó không qua được Việt Nam. Kế đến là các nhà sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ Việt Nam nên đặt khả năng bị gián đoạn kinh doanh mua bán, làm ăn với đế quốc Tàu để có phương án thích hợp....@ chém gió internet chuẩn bị đối phó với hacker và sập mạng internet....
    Chuẩn bị đi là vừa. Qua đây cũng là cơ hội cho Việt Nam giảm bớt lệ thuộc kinh tế, công nghệ "đỉnh cao" của ĐQ Tàu và khảng khái hiên ngang giữa năm châu bốn biển. Thế giới này không chỉ có mình ĐQ Tàu :-w
    =))=))=))
  8. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc tham khảo http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201211/Trung-Quoc-day-cong-dan-di-lam-con-tin-2190127/

    Riêng mình nghĩ nếu cách làm hộ chiếu này mà của Trung ương Trung quốc đưa ra thì đây là hạ sách, còn của từ bộ đưa xuống thì đầu thằng bộ trưởng này đúng là bị cuồng vì muốn lập công cho lãnh đạo Trung Của mới rồi. Làm như thế này trước mắt là làm khó các quốc qia khác, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á, nơi có lượng du khách Trung quốc rất đông đảo và là bên liên quan trực tiếp đến tranh chấp lãnh thổ với Trung quốc, nhưng về lâu dài thì đây chính là màn quảng cáo tốt cho bộ mặt bẩn và bựa của lãnh đạo Trung quốc, một đất nước mà để đạt được mục đích họ không từ bất cứ phương pháp nào kể cả phương pháp đánh vào các thông lệ ngoại giao truyền thống, quan hệ nhân văn và quyền lưu hành của con người, hơn nữa là nước lớn nhất ở Chấu Á (khi mà lãnh đạo Trung của đang ra sức quảng bá và chứng tỏ mình đang và sẽ trở thành anh cả của châu lục) thì những màn ra tay với thủ đoạn tiểu nhân kiểu này chỉ càng chứng tỏ còn lâu họ mới trở thành một cường quốc hàng đầu được, và càng kích thích các nước khác trong khu vực phải cảnh giác hơn trong quan hệ với Trung cẩu, hơn nữa phải luôn luôn có cho mình các biện pháp song song đối phó kể cả đó là biện pháp phi truyền thống, đôi khi cũng phải bẩn không kém gì biện pháp của Trung cẩu.
  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Trời ạh, lý lẽ của ông LNT trùng ý quá...thực tế bọn LĐ vĩ cuồng của TQ đang biến dân tộc, đất nước TQ thành nỗi nguy hiểm cho nhân loại. Nền kinh tế mới PT dựa trên các bong bóng BĐS, nợ công...dự trữ quốc gia dựa trên các chiêu trò gian lận thương mại với TG...đã làm cho Trung Nam Hải ngỡ như đã đứng làm xiếc trên quả địa cầu. TQ càng thể hiện càng lộ ra triết lý cùn của giai tầng LĐ, đã như thế thì không bao giờ TQ có thể lãnh đạo và quy phục được bất cứ ai[:D][-X
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Khả năng lớn là giới cầm quyền TQ đang thực hiện chuyển mâu thuẫn KTXH nội tại, cách biệt giàu nghèo, dân chủ, dân quyền...trong nước qua thúc đẩy tinh thần dân tộc cực đoan, nhân danh "yêu nước" phản kháng, tự vệ và đòi lại chủ quyền đối với cái gọi là sự xâm chiếm lãnh thổ của ngoại bang !? Ôi thân phận trâu ngựa của dân đen đời nào cũng thế, bọn chúng luôn xem dân số đông là một vũ khí sẵn sàng đánh đổi cho toan tính chính trị. Khốn nạn thay dân tộc Hoa vĩ đại!
    ^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này