1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mua hàng nóng là để có cái mà "đỡ" khi bị tấn công. Nó dùng vào những chuyện lớn chứ không phải là để manh động trong những vấn đề nhỏ như vụ ngư dân bị bắn. Muốn làm chuyện lớn thì phải bình tĩnh nhẫn nại và có những kế hoạch cụ thể. Chứ không vi những vấn đề nhỏ mà ảnh hưởng đến kế hoạch lớn. Thấy dân bị húc như vậy nhiều khi chúng ta cũng xót xa nhưng để thành công và đạt những điều mình cần thì phải bám theo những chiến lược mà đã vạch ra[:D][:D][:D]
  2. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Nhìn qua đồng ruộng thì có nhiều điều để nói. Chính sách Tam Nông ( có hơi hướm giống Tam Dân của Tôn Trung Sơn ) từ khi bác Mạnh ra chính sách này điều làm được chưa được tổng kết và hình như đang đi vào quên lãng sau cuộc chỉnh đốn đảng Phê Bình Và Tự Phê của Bác Trọng nhưng hầu như chỉ mang tính cảnh tỉnh và hình thức.
    Bao năm qua cứ một nghịch lý mà hàng trăm nhà khoa học về kinh tế thị trường về vĩ mô cũng biết nhưng ko giải được là ĐƯỢC MÙA MẤT GIÁ, khi lúa trúng thì bà con nhìn đồng lúa ko phải bằng niềm vui mà nhiều nỗi lo thêm vì biết giá chắc chắn sẽ xuống, đến gần đây thì mới có chính sách thu mua lúa tạm trữ và đảm bảo lợi nhuận 30% cho người nông dân nhưng thực sự chưa đi đến đâu khi mua lúa thì nhà máy mua thì thương lái nhiều mà người dân thì ít, đưa ra thực tế bọn thương lái ép giá người dân. Chính sách mún cho người nông dân dc ăn nhưng ăn nhiều nhất là bọn thương lái và công ty lương thực. nhưng tiền sử dụng để thu mua lại thu từ tiền thuế của dân. cái vòng lẫn quẩn người nông dân chịu thiệt vẫn được tái diễn. ko có hiệu quả và chỉ làm béo bọn con buôn và các tổng công ty lương thực.
    Bên cạnh đó phân bón và thuốc trừ sâu cũng có nhiều điều đáng nói, đây là thành phần chiếm giá trị cao khi làm ra hạt lúa nhưng phân bón ( trừ Urê ) vẫn phải nhập khẩu vì hụt đến 60%, thuốc BVTV thì nguyên liệu nhập hết. VN ta tự hào vì xuất khẩu lúa t2 TG 3.5 tỉ $ nhưng hết bà nó 2,7 tỉ dùng để nhập khẩu phân từ indo trung quốc. Tụi nó nhìn VN tự hào mà cười khẩy trong bụng ( tụi mày càng xuất thì tao càng ăn ).
    Vậy chúng ta ăn dc bao biêu trong hạt gạo xuất khẩu? Người nông dân, ngành nông nghiệp việt nam đã tiêu điều xác xơ trong thời kỳ KHH tập trung vừa thoát khỏi gông kìm khi mới bước vào hội nhập nhưng gặp bao khó khăn, họ đang hấp hối đó các bác.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chúng nó mua gấp 10 mình rồi:
    Trung Quốc “tậu” một loạt chiến đấu cơ, tàu ngầm Nga

    Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay 25/3 đưa tin Trung Quốc đã nhất trí mua 24 máy bay chiến đấu và 4 tàu ngầm của Nga, trong vụ mua bán công nghệ vũ khí Nga quy mô lớn đầu tiên của nước này một thập kỷ qua.
    China Daily dẫn nguồn đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Lada đã được ký kết ngay trước thềm chuyến công du Nga hồi cuối tuần qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
    Thỏa thuận được ký kết vào thời điểm Bắc Kinh mở rộng sức vươn của quân đội. Nước này đã biên chế tàu sân bay đầu tiên cho hải quân vào năm ngoái, khi mà tranh chấp biển đảo với Nhật và các nước láng giềng Đông Nam Á khác trên Hoa Đông và Biển Đông ngày càng căng thẳng.
    2 tàu ngầm sẽ được xây dựng ở Nga trong khi 2 chiếc khác được đóng ở Trung Quốc.
    “Các chiến đấu cơ Su-35 có thể giảm hiệu quả áp lực đối với nhiệm vụ bảo vệ bầu trời của Trung Quốc trước khi các chiến đấu cơ tàng hình do Trung Quốc tự sản xuất được đưa ra thị trường”, tờ China Daily cho biết.
    Cũng theo China Daily, Nga-Trung dự kiến hợp tác hơn nữa trong phát triển công nghệ quân sự, trong đó có tên lửa phòng không tầm xa S-400, động cơ 117S cỡ lớn, máy bay vận tải cỡ lớn IL-476 và máy bay tiếp nhiên liệu IL-78.
    http://phungquangthanh.net/trung-qu... viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Một đất nước mà muốn công nghiệp hoá thì ngàng ô tô mà ko quan trọng thì ngành nào quan trọng? Trong 1 chiếc ô tô có hơn 30.000 chi tiết khác nhau và đại diện cho hầu hết những ngành công nghiệp tiên tiến ( luyện kim, hoá chấ, công nghiệp chi tiết máy, điện tử, tin học ) mà 1 đất nước cần có để gọi là công nghiệp hoá. vậy nếu ko phát triển công nghiệp ô tô thì phát triển ngành gì hả bác? Ôtô bản thân nó là đại diện ưu tú cho một nên công nghiệp của một quốc gia vì muốn có chiếc ôtô đó thì phải có thép từ luyện kim, chi tiết cơ khi từ ngành chế tạo, da từ ngành nông nghệip, chi tiết nhựa từ hoá chất, âm thanh, bộ điều khiển, ABS, từ ngành điện tử tin học. Có thể nói ngành CN ôtô là ngành tiêu thụ và là đầu ra lớn của tất cả các ngành CN còn lại và mang tác động cộng hưởng lớn. nếu ngành ôtô phát triển tốt thì các ngành khác mới tốt dc.
    Ngành ô tô VN đang bị nhiều gôm cùm từ chính sách và từ cái nhìn thiếu đầu óc của một bộ phận lớn làm chính sách. Hình như họ chỉ xem ôtô là đại diện cho những người giàu và có quyền thế và là một đặc ân của các quan chức NN nên họ vô tư thu thuế cao với ý nghĩa là để bảo hộ sản xuất trong nước, là sản phẩm xa xỉ ko khuyến khích xài. Vậy nếu nó là xa xỉ thì cần gì sản xuất nhiều là đặc ân thì chỉ có các quan mới hưởng. Đó là cái hạn chế lớn khi thị trường 90tr dân mà tiêu thụ 100.000 xe/1năm. thua cả những nước kém phát triển khác. Vậy thì công nghiệp hoá cái nổi gì khi đến 2020? Duy ý chí vẫn tốn tại khi ra nghị quyết và chính sách. Mới đây còn hạn chế ôtô và thu thuế cao nữa.
    Nên nhớ, ôtô mún phát triển và sx tại TT 1 nước nào đó thì điều quan trọng là Thị trường tiêu thụ trong nước đó chứ ko phải là hô hào phát triển công nghiệp hỗ trợ. muốn CN hỗ trợ Phát triển dc thì chỉ có thị trường lớn mới có cơ để làm. ko phải kêu lên là làm dc.
    Thái lọ nó phát triển CN ô tô dc là vì nó xem ôtô là mặt hàng thiết yếu của ng dân, tập trung các nhà sx trong nước hợp tác sản xuất với nước ngoài những linh kiện ôtô rồi sau đó ráp tại TL. 1 chiếc ô tô của nhật ( toyota) thì thằng thái nó ăn dc 40% cái ô tô. 1 chiếc honda nội địa việt nam (honda) VN ăn dc 10% ( tiền bắt vít) 90% còn lại là các nhà sản xuất linh kiện nhật nó mở cơ sở ở VN sx và nguyên liệu nhập từ nhật.
    Cái công nghiệp ô tô sắp tới mà VN muốn làm muốn nội địa cũng giống như cái Honda đó. nếu làm dc cũng còn có phúc!
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Nhưng khốn nỗi là nó chỉ có huých mình thôi, nó không đấm
    Cách đây mấy năm, ngư dân vẫn rầm rầm giương cờ ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt công khai
    Sau đấy thì đánh theo mùa theo lệnh cấm của TQ
    Giờ thì nó cấm hẳn, ngư dân phải bỏ cờ âm thầm ra khơi đánh trộm trên chính vùng biển thuộc chủ quyền của cha ông trước đây
    Trước đây nó chỉ dám quậy mạnh ở Hoàng Sa, giờ nó kéo xuống quậy Trường sa
    Cụ dám bắn nó không?
    Nhật nó có tầu to, súng lớn thích húc thì húc thích bắn thì bắn
    Mình có gì? Nó chơi sách như Hoàng Sa thì chuyện gì xảy ra nếu cứ đì đẹt thế này?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình mua một thì nó mua 10
    Mình có một thì nó có 10
    GDP nó 10 ngàn tỷ USD/ năm, mỗi năm tăng trưởng 8% là có 800 tỷ Obama
    Mình GDP 100 tỷ mỗi năm tăng trưởng 6% được 6 tỷ
    Đua theo nó nó rắm một cái mình văng ra hàng trăm mét
    Cho nên không thể bắt chước nó, đi theo nó để mong bằng nó được
    Bây giờ chúng ta phải tư duy kinh tế kiểu Mỹ, Nhật mới mong thu hẹp được khoảng cách.
    Cần phải cải cách xã hội toàn diện, giải phóng tư duy con người
    Theo lối mòn nó rồi sẽ chết
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    giả dụ bi giờ Giáo Sư Ngô Bảo Châu có sáng kiến đột phá ... thì mua đứt ổng khoảng bao nhiêu tiền nhỉ ? tính luôn tiếng tăm đã có !
  7. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Người ta cho không vì đất nước đấy cụ
    Nhưng ai nhận
    Ở Việt Nam chỉ nhận tiền và vật chất. Không nhận kiến thức, không nhận sáng kiến. Nhất là sáng kiến mang tính đột phá
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nó có bước chân dài hơn mình thì mình không theo kịp nó nếu đi cùng 1 con đường. Mua vũ khí "có lẽ" cũng vậy. Những gì mình mua được của Nga thì nó cũng mua được và nhiều hơn. Khi đó khả năng chiến thắng chỉ còn dựa vào yếu tố "con người". Đối phó với kẻ khổng lồ nhưng khựa thì chúng ta cần 1 "chỗ dựa khôn ngoan", chỉ tiếc là muốn dựa nào thì cần phải có điều kiện. Vài dòng chém gió...:-"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh Châu là 1 người giỏi, thông minh, có tiếng tăm nhưng chưa chắc là 1 người làm tốt những việc khác ngoài Toán học, và chính trị là 1 trong những việc như vậy. Nhân tài là phải toàn diện như bác M****l H**g8->. Vì vậy tôi không đánh giá cao những người đoạt giải ở các cuộc thi nào đó trong những công việc mang tính chất..."phức hợp". Bởi ngoài khoa học chuyên ngành của họ ra còn rất nhiều thứ mà vì không có nhiều thời gian trải nghiệm và đơn giản là họ sinh ra là để làm khoa học[:D][:D][:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    như vậy thì chưa chắc, đợi chúng ta lấy lại đảo rồi thì ra cũng chưa muộn, cá nó đẻ ra nhìu nên không lo hết=)):)):D
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    anh Châu chỉ nổi tiếng trong giới toán học, ngoài giới đó, anh ấy chỉ là 1 giảng viên 1 trường ĐH, khi nào cả thế giới sụp đổ như phim 2012, lúc đó 1 anh Châu sẽ bằng 10 anh ... (tùy, ai thích đặt thì đặt). nhưng hiện giờ, thì anh ấy chưa đủ tầm để thành 1 lãnh đạo. có lẽ, anh ấy vô tình nổi tiếng, thành ra ai cũng tưởng anh lấy là lãnh tụ tinh thần.
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Chà tình hình quả là khó cho các cụ thông thái binh thư yếu lược ttvnol nhà ta nhỉ!? Thoạt tiên BTQP Nga sang ta với nhiều lạc quan sáng sủa, ấy thế dăm bữa sau chính ngài lại bàn ký HĐ khung vũ trang cho khựa hàng khủng Su35, Lada sub....~X
    Như thế càng khẳng định canh bạc địa chính trị hiện nay là cực kỳ phức tạp. Cấp tập thực hiện HĐ "khủng" cho VN song song với rao bán vũ khí "hoảng" cho khựa, vậy mục đích cuộc chơi của bác ngố là gì? Có phải bác í chơi trò hai mang?:-??
    Chắc chắn bác ngố không thể đối xử thô bạo như thế với người bạn chí tình VN, phải chăng qua đây cũng gợi ra câu trả lời cho những giả thuyết VN sẽ có iskander, s400, brasmos, ...tương lai gần có thể là T50
    Mọi sự kiện đều được chứng minh từ giả thuyết ban đầu đặt ra, thôi để tự an ủi tôi mong có cái kết có hậu cho VN như trên.
    Cũng không thể trách bác ngố, ngành CNQP của họ đang hướng ngoại để cân bằng nội lực chính mình. Bán vũ khí lấy tiền tái trang bị cho quân nhà. Bên cạnh đó là hàng trăm tổ hợp , xí nghiệp QP với hàng trăm ngàn nhân lực hùng hậu KTQS nga phải có công ăn việc làm và có động lực phát minh mới nữa:-w
    Mong ước hơi hèn tí rằng VN nhà ta sẽ có bản code khắc chế đồ chơi của khựa nếu bọn chúng lấy thịt đè người[:D]

Chia sẻ trang này