1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.113
    Bác nới thế nào ấy chứ "Lực lượng chống cướp biển" mà đeo bám Lực lượng hải giám, và Ngư chính... thì
    làm sao mà làm được ... Trừng trị bọn này phải do "Ngọc Hoàng" đặt tên mới được...[:D].
    nói vậy chứ. đặt ra một cái tên cũng vậy . căn bản là mình có đủ điều kiện để chơi bọn chúng không mà thôi~X~X.KHi mảnh vườn nhà bác đang tranh chấp bác không đủ điều kiện để chơi với thằng cha đang tanh chấp với mình thì Bác cần phải làm thế nào?[r24)][r24)]
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    3 tỷ USD, cái giá quá rẻ để Nhật Bản thiết lập vòng vây Trung Quốc

    “Đông Phương” ngày 27-3-2013 đưa tin, cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng, giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid đã diễn ra tại Tokyo ngày 26/03, 2 vị Bộ trưởng đều nhất trí biểu thị sẽ tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh trên biển.
    Ngay tối hôm đó, Ngoại trưởng Kishida đã tổ chức cuộc họp báo để thông tin về kết quả cuộc hội đàm. Trao đổi với các phóng viên, ông nói: “Thông qua các cuộc diễn tập quân sự liên hợp và đối thoại về các vấn đề khác trên biển, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh trên biển, đồng thời sẽ đẩy mạnh hơn nữa đối thoại chiến lược Mỹ - Nhật - Ấn”.
    Bộ trưởng Ngoại giao Nhật còn cho biết, Nhật Bản sẽ viện trợ cho Ấn Độ gần 220 tỷ Yên (tương đương 2,34 tỷ USD) để Ấn Độ xây dựng các cơ sở hạ tầng quốc phòng. Ngoài ra, ông Kishida còn cho biết, Nhật sẽ mời 1200 thanh niên Ấn Độ đến thăm Nhật Bản nhưng không nói rõ thời gian và tính chất thăm viếng.

    http://www.anninhthudo.vn/quoc-phon...hat-thiet-lap-vong-vay-trung-quoc/492323.antd
    k bít nó có cho Vietnam mình gì hok?
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    660
    Tại nhà mình chưa chịu lấy bác à đứng ở ngã năm chưa biết đi đưởng nào mà thằng nào nó cũng kéo áo đi theo nó nên mình tạm đứng im quan sát một phần cũng sợ rách áo ( có bác trên này ví mình như con gái 18 ỏng ẹo tí có giá hơn.... rất ý nghĩa ):-"[:P]
  4. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  5. mikhain_luu

    mikhain_luu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Liên Minh Mỹ - Nhật - Ấn không đẹp bằng nhóm bộ tứ quyền lực chi phối thái bình dương và Ấn độ dương là Mỹ - Việt - Nhật - Ấn. Nếu nhóm bộ tứ này liên kết và hợp tác chặt chẽ thì Khựa bị bao vậy không có lối thoát và sẽ bị kìm hãm phát triển ở khu vực châu Á về kinh tế, còn Việt Nam lại được lợi về kinh tế quốc phòng[:D]
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    660
    trong thâm tâm không nhiều người thích cái liên minh này nhưng thời cuộc nó đưa đẩy nó buộc chúng ta nhìn nhận nó là phương án tối ưu nhất, mà cuộc đời nó lại éo le hơn tuy nhìn thấy là vậy nhưng đón nhận nó lại là cả một vấn đề nhiều khi nó liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc...

    Chúng ta phải khéo léo hành động vừa được viêc của mình mà vẫn làm cho những thằng xung quanh "xướng"...không bao giờ Ngố với khựa để cho ước mơ của bác của em và của... thành hiện thực đâu :-?? thằng khựa thì không nói rồi bao nhiêu trò bẩn nó đã làm để cảnh cáo cho nhà mình biết là phải dưa vào nó để mà sống .... nhưng do sống lâu với nó đã hiểu tính nết của nó nhà mình đã đề phòng nên có thể sống chung với lũ được

    Còn với Ngố lúc này ta làm gì ít nhất cũng làm cho nó thấy những gì nó giúp mình có ý nghĩa , thằng này mới là quan trọng nó quay lưng thì mọi cái mình xây dựng về an ninh quốc phòng bị ảnh hưởng đáng kể... mà cái này thằng khựa nó mê lắm.... lúc này mấy anh kia có giúp cũng không kịp vì cần có thời gian thich nghi với khí tài mới...

    sự rối rắm cuả nó để lại là quá lớn buộc chúng ta phải đi đường vòng để đạt được mục đích mình cần
    nên em cũng đã từng nghĩ thôi thì cái lớn để đó ta cứ tham gia cái liên minh tam giác Nhật Vit Phi để giải quyết cái ao nhà trước còn cái liên minh kia khi ta đủ lớn mạnh thì hùng bá thiên hạ cũng không muộn[r2)]
  8. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    ODA 6,8 tỷ usd năm tài khóa 2013 còn gì, TQ có thế mạnh đông dân, quân sự mạnh thì phải chơi hội đồng mới lại được. Mỹ đánh irag dùng cả liên quân UN mà còn phải chi mấy ngàn tỷ usd cho 8 năm chiến tranh đấy. Đường lưỡi bò mà thành công thì NHẬT, Mỹ, Ấn thiệt hại nhiều nhất vì là quốc gia xuất khẩu lớn đường vận chuyển tự do bị tàu kiểm soát.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu là thật thì đợt này bỏ phiếu tín nhiệm cho Bộ trưởng thế nào chứ để thế này thì trách ai !!!???
    "Tổng cục Du lịch, Vietnam Airlines và 26 doanh nghiệp, ông cho biết thêm. Lý giải về sự bất cẩn này, ông Lê Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ thị trường (Tổng cục Du lịch) thừa nhận có sự nhầm lẫn trên, tuy nhiên lý do thì Tổng cục cũng đang tìm hiểu. Trước mắt, đoàn công tác tại Hội chợ đã xử lý một cách tạm bợ bằng cách dùng ảnh khác dán đè lên ảnh cũ.
    Ông Phan Đình Tân - Phó chánh Văn phòng - người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng xác nhận thông tin liên quan đến vấn đề này. Theo đó, Bộ sẽ đề ra hướng xử lý sau Tổng cục báo cáo đầy đủ chi tiết về sự việc."
    http://songmoi.vn/doi-song-du-lich/‘nhuc-vi-tong-cuc-du-lich-quang-ba-bang-hinh-anh-trung-quoc’
  9. hieupk81

    hieupk81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    11.332
    Đã được thích:
    6.407
    Tôi yêu Việt Nam
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    "Một người xuất thân từ nền tảng 'vương hầu', Tập Cận Bình quyết đoán hơn Hồ Cẩm Đào và chắc chắn ông sẽ có một lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông", Nghê Lạc Hùng nhận định.
    Bưu điện Hoa Nam (SCMP) xuất bản tại Hồng Kông ngày 31/3 đăng tải phân tích của một nhóm học giả Trung Quốc cho rằng, quân đội Trung Quốc đang đóng vai trò ngày càng cao hơn trong các vùng biển tranh chấp kể từ khi thế hệ lãnh đạo mới lên cầm quyền ở Bắc Kinh.
    Quân đội Trung Quốc đã tăng cường và công khai các hoạt động quân sự tại Biển Đông kể từ khi thay đổi lãnh đạo cấp cao, động thái nhằm gửi một thông điệp tới các nước láng giềng (có tranh chấp lãnh hải) với Trung Quốc.

    Các trang web của hải quân Trung Quốc, tờ Quân giải phóng, Tân Hoa Xã gần đây thường xuyên cập nhật liên tục cuộc tập trận (trái phép) kéo dài 11 ngày của 4 tàu chiến hạm đội Nam Hải tại Biển Đông, Trường Sa (Thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) bắt đầu từ ngày 19/3.

    Việc đưa tin, cập nhật và tường thuật trực tiếp một cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc là động thái mới chưa từng có, trong đó tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn dẫn theo 1 tàu khu trục và 2 tàu hộ vệ, máy bay trực thăng kéo xuống Biển Đông, Trường Sa tập trận. Đặc biệt biên đội tàu chiến Trung Quốc còn kéo xuống tận bãi ngầm James chỉ cách Malaysia 80 km để "chào cờ" và tuyên bố chủ quyền.

    James hay còn gọi là bãi Tăng Mẫu theo tên Bắc Kinh tự đặt là một bãi ngầm nằm sát đường "lưỡi bò" 9 đoạn, còn gọi là đường chữ U mà Trung Quốc tự vẽ ra nhằm tuyên bố "chủ quyền" hầu như toàn bộ Biển Đông, giới truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin rêu rao rằng đây là "điểm cực Nam của Trung Quốc".

    "Các bản tin cập nhật hàng ngày của tờ Quân giải phóng và các tờ báo chính thống khác của Trung Quốc (về hoạt động tập trận của hạm đội Nam Hải - PV) là một thông điệp muốn nói với thế giới rằng, bất luận các nước chung quanh, bao gồm các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có 'suy đoán' gì (về cuộc tập trận này - PV), thì hải quân Trung Quốc vẫn tiếp tục 'kiểm soát' và huấn luyện ở đây, nó cho thấy quyết tâm của Trung Quốc bảo vệ 'lãnh hải'", Lý Kiệt, một học giả từ Bắc Kinh cho biết.

    Nghê Lạc Hùng, một học giả hải quân Trung Quốc tại Thượng Hải cho biết, "Tập Cận Bình kêu gọi phát triển sức mạnh hàng hải và thực hiện giấc mơ phục hưng dân tộc Trung Hoa, điều đó cho thấy ông Bình muốn tạo ra một sự khác biệt so với những người tiền nhiệm, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, người mà dư luận Trung Quốc cho là 'quá mềm yếu' trong xử lý tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng."

    "Một người xuất thân từ nền tảng 'vương hầu', Tập Cận Bình quyết đoán hơn Hồ Cẩm Đào và chắc chắn ông sẽ có một lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông", Nghê Lạc Hùng nhận định.

    Tuy nhiên, Antony Wong Dong, một học giả khác đến từ Hiệp hội Khoa học quân sự quốc tế có trụ sở tại Ma Cao cho biết, Trung Quốc đã "liều mạng" với hình ảnh của mình nếu nó chỉ biết tập trung vào việc phái tàu chiến đến các vùng biển tranh chấp.

    "Không ai trên thế giới này nghi ngờ về khả năng quân sự của Trung Quốc", Antony Wong Dong nói, "Trung Quốc sẽ làm cho các nước láng giềng Đông Nam Á của mình cảm thấy thoải mái hơn nếu mời họ tham gia các chương trình giao lưu quân sự, các hoạt động diễn tập, tuần tra chung để 'tăng cường phòng thủ' một cách minh bạch."

Chia sẻ trang này