1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
  3. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    TrQ đang ra hư chiêu, giả vờ đề nghị đàm phán COC để tỏ vẻ ta có thiện chí với các nước hàng xóm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tại hiện trường, tăng cường khiêu khích khiến các nước mắc mưu. KHi các nước phản ứng mạnh thì TrQ có cớ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động của họ tại Biển Đông. tao muốn lương thiện mà chúng máy không cho tao lương thiện
    [r37)][r37)]
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cú nhúng tay của Mỹ đang làm khu vực trở nên rối[:D]:
    Máy báy chống ngầm P-3C với Việt Nam và Trung Quốc trên cục diện Biển Đông
    Gần đây, có những thông tin từ phía đại diện của Lockheed Martin rằng Việt Nam muốn mua 6 chiếc máy bay trinh sát chống ngầm P-3C trang bị cho lực lượng hải quân Việt Nam để cải thiện khả năng tuần tra kiểm soát suốt chiều dài hơn 3,500 km bờ biển và khu độc quyền kinh tế Việt Nam, với sự ủng hộ của chính phủ Mỹ trong sự việc này. Đại diện Lockheed Martin cũng cho rằng "Việt Nam đang lo lắng về tàu ngầm của Trung Quốc. "




    Việc Hoa Kỳ bán cho Việt Nam máy bay tuần tra P-3C, hoàn toàn trái ngược với việc Nga bán cho Việt Nam tàu ngầm lớp Kilo 636. Việt Nam mua 6 tàu ngầm Lớp Kilo đã gây sự chú ý đến các phương tiện truyền thông rằng động thái này sẽ ảnh hưởng lớn đến cán cân quyền lực ở Biển Đông. Nhiều phương tiện truyền thông đã chỉ ra rằng lực lượng tàu ngầm Việt Nam sẽ tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Trung Quốc trên Biển Đông Việt Nam.

    Tuy nhiên trong thực mối đe dọa của tàu ngầm Kilo của Việt Nam lại hơi phóng đại, so với việc Hoa Kỳ có thể bán P-3C thì mối đe dọa tàu ngầm Việt Nam hầu như chỉ mang tính "biểu tượng".




    Trước hết, tàu ngầm Kilo 636 của Nga bán cho Việt Nam thì Trung Quốc đã là nước sử dụng trước tiên. Những ưu nhược điểm của tàu ngầm lớp Kilo thì có khi hải quân Trung Quốc còn sành hơn cả Nga, chỉ có điều là có sự khác biệt giữa thế hệ tàu ngầm loại 877 cũ và 636 mới, tuy nhiên những ưu điểm của thế hệ tàu ngầm mới mà Việt Nam mua chưa được chứng minh. Lực lượng hải quân quân Trung Quốc đã vận hành sử dụng tàu ngầm Kilo hơn 15 năm, và đã quá thành thạo những kỹ năng tác chiến chống ngầm với những bài học xương máu có khi cả Nga vẫn chưa học được.

    Lợi thế đáng nể của tàu ngầm Lớp Kilo mà Việt Nam mua là nó được trang bị tên lửa Club-S, là loại tên lửa siêu âm tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu rất đáng nể và xứng đáng là "ảnh cả" trong các loại trên lửa cùng loại. Tuy nhiên những tên lửa này sẽ được cái gì chỉ thị mục tiêu để tạo lợi thế, đó là sự thiếu sót của lực lượng hải quân Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia có lực lượng hải quân cỡ trung bình, và thiếu hẳn các vệ tinh, radar, máy bay cảnh báo sớm tầm xa và các phương tiện khác, do đó điều này sẽ dẫn đến việc phát huy những khả năng của tàu ngầm lớp Kilo và cả những loại tên lửa khác của các tàu mặt nước bị giới hạn.

    Tuy nhiên, khi hải quân Việt Nam được trang bị các máy bay tuần tra chống ngầm P-3C của Hoa Kỳ thì mọi chuyện lại trở thành hoàn toàn khác nhau. Mặc dù chỉ là sự thêm thắt nhỏ nhoi nhưng với tầm phát hiện mục tiêu của loại trang bị này cùng với những thứ vũ khí mà nó có thể mang theo thì hải quân Việt Nam sẽ có thể tăng cường "đường ngắm" và bán kính chiến đấu của Hải quân Việt Nam với P-3C lên đến hơn 2.500 km, có thể bao trọn vùng biển phía Nam Trung Quốc, và quan trọng hơn là chiếc máy bay có thể ở lại lơ lửng hoạt động trên các đảo ở quần đảo Trường Sa một thời gian dài, điều này có ý nghĩa rằng hải quân Việt Nam sẽ củng cố hơn nữa tính chủ động và sự linh hoạt chiến thuật trên vùng biển Đông Việt Nam. Hơn thế nữa, các máy bay tuần tra P-3C còn cung cấp chỉ thị các mục tiêu cho tàu ngầm Kilo 636 phát huy được lợi thế tấn công từ xa băng tên lửa Club-S, điều mà trước kia không thể nay đã có thể. Ngay cả trong thời bình, P-3C được sử dụng thường xuyên trong việc tuần tra thị sát ở quần đảo Trường Sa, có thể thấy hiệu quả và lợi thế rất lớn của P-3C.

    Nhưng đối với cái gọi là mối đe dọa chống ngầm P-3C trên Biển Đông với Trưng Quốc lại có khi là hơi quá đáng với hải quân Trung Quốc. Phần lớn khu vực Biển Đông lại có độ sâu lớn nên lợi thế của máy bay chống ngầm của Việt Nam không thể phát huy nhiều ảnh hưởng đến hải quân Trung Quốc và mối đe dọa gọi là tàu ngầm Việt Nam không phải là một vấn đề bức xúc.

    Tuy vậy, Trung Quốc có thể đối phó được với tàu ngầm Kilo 636, nhưng P-3C cũng không phải là một tin tốt lành gì ở Biển Đông. Hiện nay Trung Quốc thiếu hẳn khả năng kiểm soát không phận ở Biển Đông Việt Nam, Trung Quốc chỉ có một sân bay có thể hoạt động trợ giúp khả năng chiến đấu ở Biển Đông là sân bay trên đảo Phú Lâm, tuy nhiên sân bay này lại không thể cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ hậu cần cho các máy bay chiến đấu Trung Quốc tại đây. Mặc dù các máy bay chiến đấu của Trung Quốc có thể tiếp nhiên liệu trên không, đủ để tuần tra gần như hầu hết không phận trên Biển Đông, nhưng không thể kiểm soát được mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm, và đó là lúc mà P-3C hải quân Việt Nam có thể phát huy lợi thế. Có thế thấy rằng không thể đoán trước được điều gì với P-3C ở Biển Đông.

    Tóm lại, giá trị chiến lược của P-3C hải quân Việt Nam là rất cao, và việc tăng cường được khả năng của tàu ngầm Kilo 636 nhằm cải thiện đáng kể sức mạnh quân sự của Hải quân Việt Nam trong việc được trang bị P-3C là không thể bàn cãi. Mặc dù Hoa Kỳ nhấn mạnh xuất khâu phiên bản "không vũ khí", nhưng đối với những biến đổi linh hoạt cao trong các điều khoản của P-3C, đó là điều rất khó lường.


    Đài Phượng Hoàng
    mua con này về rồi dùng kilo nhà thực tập, vậy là khoảng chống ngầm của mình giờ dường như vượt trội hơn khựa rồi[r2)], đúng là chiến thuật "phi đối xứng"
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    hai bên đều quẳng vào truyền thông những tin tức có trời mới hiểu. Chỉ có những thằng rân chủ hăm hở phen này được Mẽo sắp bảo trợ. Ra sức tuyên truyền chủ quyền. Mịe nhìn mặt tởm đến bà cố.

    Kinh tế thì cần bỏ một tay chung sức. Trị nội an, thì ngoài tất bình thản. Éo có làm, cứ lăng xăng đi hết chỗ này đến chỗ khác đánh bóng. Đúng là thằng làm phong trào. Đụng đâu bể đó. Kích động dư luận làm loạn xã hội.
  6. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Người mỹ đang hướng về châu á ngăn sự bành chướng cua trung quốc thì tự nhiên có khủng bố bên mỹ..hay nhỉ.
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ý của bác là nghi ngờ bọn khựa làm???:)]
  8. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Khựa = tầu ?
  9. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    [
  10. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Việt Nam 'mù tịt' về tàu hải giám, ngư chính Trung Quốc - =D>

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Các đồng chí có thấy TQ tội không ?, ví dụ với trường hợp của thằng Phi nhỏ mà mất dậy, TQ muốn đánh lắm mà không được, đánh thì bị quốc tế tư bẩn bôi nhọ hô hào "ỷ lớn hiếp nhỏ" không đánh thì bị gọi là "hèn, sợ Mỹ", thành ra TQ phải tìm một mục tiêu # vừa yếu vừa ngu vừa nhu nhược để dọa khỉ he he >:)

Chia sẻ trang này