1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    tôi đọc bài của tiến sĩ khương đã lâu rồi, cảm thấy buồn và đau xót vì trong nước vẫn còn những điều không thể cải thiện thay đổi đc, nhiều khi củng mang tâm trạng bất lực và bất mãn
  2. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.230
    Đã được thích:
    2.113
    ở VN thì dĩ hòa vi quý thì sống! hoặc làm "quan" ,ko thì nó đạp đổ hết;));));))
  4. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    Đó là lí do mà e hay bị các đồng nghiệp ghét và đạp đổ hoài đó bác, đơn giản là e lúc nào cũng cứ thấy cái gì không vừa ý là không nhịn nổi, đôi khi quán triệt cái tư tưởng của e cho cả sếp e@-) chán phết[r23)] nhưng những gì các bác bàn bạc liệu có có ảnh hưởng đến biển đông nhà mình không ạ[:D]
  5. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
  7. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ thăm Bộ Giao thông - Quốc thổ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

    QĐND - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Nhật Bản, trong hai ngày 16 và 17-4, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm một số đơn vị thuộc Bộ Giao thông - Quốc thổ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

    [​IMG]
    Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ thăm đơn vị Không quân số 4, Lực lượng tự vệ trên biển, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

    Đến thăm căn cứ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, đơn vị với chức năng bảo đảm an ninh, an toàn và cứu hộ, cứu nạn trên biển, tuần tra kiểm soát chống nhập cư trái phép, chống gian lận thương mại, bảo vệ môi trường trên vùng biển thuộc Nhật Bản, đoàn đã được Ngài Ki-ta-mu-ra, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản giới thiệu những kinh nghiệm trong việc thực thi pháp luật trên biển của của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, chống ô nhiễm biển và đào tạo, huấn luyện sử dụng trang bị khí tài phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển cho lực lượng chuyên trách khi có tình huống xảy ra.

    Thăm Đơn vị phản ứng nhanh, Trung tâm huấn luyện hoạt động quốc tế, đơn vị với chức năng, nhiệm vụ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và huấn luyện, đào tạo cơ bản đối với các binh sĩ, sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được cử đi nước ngoài tham gia gìn giữ hòa bình theo yêu cầu của Liên hợp quốc, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và các thành viên trong đoàn đã được Thiếu tướng I-wa-mu-ra, Phó tư lệnh Quân đoàn giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức và những kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Hiện nay, Quân đoàn đang triển khai lực lượng hỗ trợ nhân đạo giúp nhân dân tại Nam Xu-đăng tái thiết đất nước. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao nhiệm vụ của Quân đoàn được Chính phủ Nhật Bản giao cho và mong Quân đoàn trong thời gian tới hoàn thành tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ của mình.

    Đến thăm đơn vị Không quân số 4 của Lực lượng Tự vệ trên biển thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, đơn vị có nhiệm vụ tuần tra, cảnh giới và phối hợp với các nước trong khu vực triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển, chống cướp biển, giữ gìn hòa bình, an toàn, ổn định phần lãnh hải thuộc Nhật Bản, Phó đô đốc Shi-geo-ka, Chỉ huy trưởng đơn vị bày tỏ mong muốn lực lượng hải quân hai nước thời gian tới sẽ đẩy mạnh giao lưu, trao đổi để tăng cường quan hệ hữu nghị hiểu biết giữa hai Quân đội, góp phần giữ vững hòa bình và ổn định trong khu vực.

    [​IMG]
    Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ thăm Đơn vị phản ứng nhanh, Trung tâm huấn luyện hoạt động quốc tế.

    Tại căn cứ Không quân số 4 thuộc Lực lượng tự vệ trên không, căn cứ đóng quân trên địa bàn thành phố Mat-su-shi-ma, nơi đã hứng chịu cơn động đất, sóng thần lịch sử ngày 11-3-2011, sau khi nghe Thiếu tướng A-ri-ma Tat-su-y-a, Tư lệnh căn cứ Mat-su-shi-ma giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của căn cứ Không quân số 4, đặc biệt là những nỗ lực của đơn vị trong nhiệm vụ xây dựng lại đơn vị và trong công tác tái thiết thành phố, Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ chia sẻ với những tổn thất của nhân dân thành phố Mat-su-shi-ma nói chung và căn cứ Không quân số 4 nói riêng; đánh giá cao những thành quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn căn cứ Không quân số 4 sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

    Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

    P/S: Các con giời tàu giả với Óc *** sủa vài tiếng xem nào ;))
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Biển Đông bây giờ ta đang chơi theo luật của Trung Cuốc. Lại được các vị rân chủ chống gậy sau lưng hy vọng tháng 6 bỏ phiếu tín nhiệm để mong ước Mẽo vào nữa... ngu hết biết.

    Muốn giành lại. Chỉ còn cách sử dụng luật của chúng ta và năng lực của chúng ta, phương thức riêng của chúng ta. Mọi thứ đầy rẫy ra đó, sẵn rồi. Chỉ cần cải tiến là được.

    Ba cái tàu to của ta mặc dù không phải tàu chiến, thanh lý chỉ được dăm chục triệu, nhưng ít nhất hỗ trợ nghề cá và ngư dân quá tốt. Cả lũ cứ để thế làm bia để hạ bệ nhau chứ chẳng thằng nào động não sử dụng vào mục đích lớn hơn vì dân vì nước.

    Anh huyphong đừng nóng, nói là nói thật, không ngán bố con thằng nào. Mịe từ khi mò cái mặt ra là tìm mọi cách để lên nắm quyền, gây ra bao nhiêu uẩn khúc, bao nhiêu vụ sự chẳng giống ai. Tan nát ra cả.
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nếu Mỹ thấy được khựa đủ mạnh để đe dọa họ thì sẽ không có sự khoan nhượng dành cho khựa và ngược lại. Rất có thể mỹ muốn xoa diệu hay nói nôm na là "dụ ngọt" bắc Kinh để triển khai rầm rộ vũ khí về châu Á, khi đó khựa bị đặt trong thế bị bao vây và không còn có thế giãy nữa[:D]
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hùng lạc quan rồi.

    Nên nhớ, với một nước như Khựa bây giờ mà dùng mấy con bài loe ngoe như Việt, Phi, Mã, Ấn, Nhật, Hàn ... là đồ vứt đi. Vứt sạch. Bật đèn xanh cho cả lũ tẩn Khựa cũng chẳng bố con thằng nào dám. Ngồi đó cứ mơ hão.

    Tình báo Mẽo quá hiểu chuyện dĩ nhiên đó. Nếu nó muốn, nó sẽ tiến hành theo một phương thức khác. Không tin thì cứ chờ đi. Khi nào thằng Mẽo mà nhún nhường, ắt hẳn lúc ấy Khựa béo chuẩn bị lo hậu sự.

    Giờ nó nhường không nhường, nhún không nhún, cương không cương. Vì thực ra, quyền lợi của Mẽo ở Trung cuốc vẫn đang được đảm bảo đầy đủ và chắc chắn. Phá thối nhau làm gì cho khổ thân, mệt xác. Vọc mấy thằng xung quanh để châu mõm đi mua đồ của mình có sướng hơn không.

    Chỉ tiếc là mấy nhơn sĩ Bắc Hà chúng ta sau 200 năm lịch sử là bắt đầu giở thói ngu ra lại, thích liếm ass ngoại bang, bắt đầu suy vong về văn hóa - xã hội, rồi tiến đến rước chúng nó vào bằng cửa trước, chính diện và đường hoàng. Lại lúc ấy, một là xây dựng cái thể chế Lê - Trịnh cái này dân Bắc Hà thích lắm, chằng thằng nào sai khiến được mình lại còn chức tước tha hồ mà ban lung tung. Bây giờ chúng nó rậm rà rậm rịch ủng hộ này nọ là vì thế. Máu lắm. Tạp chí của Dương Trung Quốc còn nguyên cả bài phân tích cái lợi ích, nôm na là cái hay cái tiến bộ của loại hình Lê Trịnh nữa cơ mà.

    Không liến được ass, quay ra phá xã hội. Bắt đầu từ cái Nho học ngu dốt bảo toàn lợi ích cục bộ - CẤM NHẬP CƯ - do thằng Đà Nẵng phát động, tiếp đến là NGHIỆN NGẬP TOÀN CUỐC, giờ chuẩn bị tiến đến XÃ HỘI HÓA ĐỒNG TÍNH. Con cái mấy cha thứ với bộ, vụ trưởng phó ngoài đấy nó thừa tiền đú mỡ nhìn như quái vật. Vướng phải luật nên không có chỗ chơi. Giờ nghĩ cách phá Luật ra để chúng nó có chỗ mà chơi.

    NÁT XÃ HỘI TỪ TRONG NÁT RA. NGOÀI NÓ CẦN Ị GÌ ĐÁNH. KÍCH ĐỘNG KHÔNG THÔI ĐỦ BÉT RỒI.

    Chả thế mà cái văn hòa Hanlyu nó bơm nhớt, tinh trùng và khí vào một cái thì cả xã hội nhao nhao lên đu theo như một lũ cuồng dại, rồ dại, ngu đần.
    http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/543656/le-phuc-cho-nam-chap-nhan-nu-tinh.html

    ps: Mềnh nói thì nói mềnh phân biệt vùng miền. Chứ nhìn vào SG bây chừ thì loạn, con trai cứ ẻo ẻo lả lả, đồng thấy mụ cô cha nó. Tuy vậy còn đỡ. Chứ mấy anh bắc mà cố tình ẻo thì ... ói ra được.
    Chê thì chúng lại bảo là lạc hậu, không tiến bộ với thế giới đấy.

Chia sẻ trang này