1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Khà khà các cụ nhà mềnh khá là chính trị, tuyên huấn nhưng càng nghe, càng thấy, càng nghĩ những sự kiện mà các cụ biên kịch đạo diễn thì quả là xứng danh và không hổ các vĩ nhân trong lịch sử VN ấy nhỉ!? Bác mai cồ Hùng có ý hay rằng đã đến lúc nhà vịt phải tự bơi bằng sức mình...điều kiện và hoàn cảnh cho phép VN mạnh dạn du nhập CNC trong các lĩnh vực, đặc biệt là QSQP mà không bị ném đá là chạy đua vũ trang ở khu vực. Bản lĩnh VN bắt buộc phải được thể hiện quyết đoán ở GĐ tưởng như lâm nguy cao độ mjuw bây giờ. Hành động hay là chết! Không còn đường lùi nữa.
    Ghếch tai qua BTT thì thấy họ cũng trong GĐ rất kịch tính của lịch sử. BTT quá đủ thời gian để thấy được bản chất anh hùng cách mạng thay cho kẻ bảo hộ kinh tế chính trị của mình. Chính ra trong lúc này BTT được rãnh tay và đầu óc để suy tính con đường tiếp theo mà không còn sức ép nặng nề từ ** lỡm TQ. Một TT thống nhất là nguyện vọng tha thiết của dân tộc củ sâm. Chú Un và HTCT BTT chắc chắn sẽ tìm ra TG bằng bài học từ VN, hay CU Ba mới đây mà không hề suy giảm uy tín cách mạng như họ từng mãnh liệt dùng khẩu súng bảo vệ danh dự này suốt hàng chục thập kỷ mà rất thiếu sự tôn trọng như của VN, cu3. Hy vọng TQ sẽ đánh rơi một phên dậu quan trọng trong sự nghiệp Thiên Triều chuyên dùng máu của người khác bảo vệ bát cơm của mình..
  2. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Theo bài báo này
    Trung Quốc “chưa thể triển khai vũ khí chiến lược”

    thì
    Xem ra TQ cần một 'bãi tập' cho các dự án tàu ngầm chiến lược của họ...
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Điều kiện địa lý, lịch sử đã hình thành nên cuộc diện hôm nay. Việt Nam có một vai trò quan trọng cho các nước Đông Á và Đông Nam Á. Các nước trong khu vực rất cần và quan tâm tới Việt Nam. Ngược lại Việt Nam cũng rất cần tới mối quan hệ với các nước trong khu vực để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển. Nói như thế có nghĩa là quan hệ VN với các nước là mối quan hệ hữu cơ, khăng khít. Đây là một thực tế mà không cần một khẩu hiệu dát vàng nào.
    Có nghĩa là Việt Nam sẽ có sự phụ thuộc vào hoàn cảnh chung của toàn khu vực. Chỉ độc lập khi cục diện ổn định, nhưng khi tình hình diễn biến xấu thì rất dễ bị cuốn theo chiều gió (Dù không mong muốn nhưng chẳng thể làm khác được). Trong vấn đề khu vực quan điểm và hành động phải nhất quán, dù điều kiện thế nào để giữ được vị thế và uy tín.
    Dù sao tình hình là rất thuận lợi cho VN, ở hoàn cảnh nào, với mối quan hệ rộng rãi như vậy, VN không bị rơi vào thế cô lập, chỉ cần có đủ vũ khí để cầm cự lâu dài là cầm chắc phần thắng, trong khi đối phương rơi vào cô lập, khó khăn, áp lực và suy tàn. Đó là tình huống xấu nhất VN có thể gặp phải. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng ý chí để điều khiển cuộc chơi là tăng thêm nhiều tham số x, y, z cho đối phương cân nhắc kỹ trước khi manh động. Và cũng có thể với vì xài CPU đời cũ, đối phương sẽ bị treo máy.
    Nếu kìm chế được đối phương, VN có thể xài lại chính chiến thuật tằm ăn dâu.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
  5. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác La Viện =D>" class="inlineimg" border="0">

    La Viện dọa: Trung Quốc sẽ dùng VK hạt nhân bảo vệ "lợi ích cốt lõi"(GDVN) - Ông Viện còn nhấn mạnh thêm, (cái gọi là) "phản kích hạt nhân" của Trung Quốc là một hình thức "phản kích tự vệ, phản kích phòng ngự". Vũ khí hạt nhân được La Viện xem như thủ đoạn cuối cùng để "bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ".

    [​IMG]
    La Viện

    Tờ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông cho hay, tướng La Viện, một học giả quân sự Trung Quốc nói với tờ báo này, sách trắng quốc phòng mới của Trung Quốc mặc dù nhấn manh "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước" nhưng một khi an ninh, "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc bị uy hiếp thì vũ khí hạt nhân sẽ là một trong những lựa chọn của Bắc Kinh.

    Khi được hỏi thế nào là "bị uy hiếp" thì La Viện bắt đầu vòng vo, xác định việc an ninh quốc gia và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc "bị uy hiếp" là một quá trình rất phức tạp, nó vừa là vấn đề chiến lược, lại vừa là vấn đề chiến thuật nên các "cơ quan liên quan" sẽ có tiêu chuẩn đánh giá.

    La Viện cho hay, việc sử dụng vũ khí hạt nhân để "phản kích" có liên quan chặt chẽ đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc nên tiêu chuẩn để đánh giá "vừa không được phán đoán sai lầm, vừa không được ngụy tạo", đó là kết quả của một quá trình xem xét tổng hợp nghiêm túc.

    Viên học giả này nhấn mạnh, từ ngày đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân Trung Quốc đã tuyên bố với cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước, dù trong bất cứ tình huống nào và hiện tại nguyên tắc này vẫn không có gì thay đổi.

    Tướng Viện nói việc ban hành sách trắng quốc phòng Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh vẫn tiếp tục "luật chơi": Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt trả đũa.

    Ông Viện còn nhấn mạnh thêm, (cái gọi là) "phản kích hạt nhân" của Trung Quốc là một hình thức "phản kích tự vệ, phản kích phòng ngự". Vũ khí hạt nhân được La Viện xem như thủ đoạn cuối cùng để "bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ".

    Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)​
  6. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Và sẽ có bãi thử Đông Phong trên biển đông, chắc các chú muốn nếm mùi gama lắm phải hông he he >:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Và sẽ có bãi thử Đông Phong trên biển đông, chắc các chú muốn nếm mùi gama lắm phải hông he he >:)
  7. LegoBinhAn

    LegoBinhAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    5
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bản chất của tàu vẫn thế, thua thì nhục như con chó ghẻ, bồng bế nhau lên tận rừng sâu núi thẳm để thực hiện vạn lý trường chịnh, trường kỳ mai phục hiên ngang trốn chạy PX Nhật và ngụy tàu Tưởng. Đ..iếu mẹ cũng là hồng quân như nga nhưng bọn quần hồng nam tử hán lại nhờ vào sự tuyên chiến oai hùng của nga với nhật mà lục tục kéo về xuôi phất cờ chiến thắng. Đến bây giờ khi đã được thái bình phát triển liền giở thói hiếp đáp làng giềng nhỏ bé. Thùng rỗng kêu to, anh hùng rởm, vỗ ngực đe nẹt bất chấp thiên hạ. Ngài La Viện là hiện thân của CN quốc gia hống hách nhưng nhút nhát với chính mình. Do vì lo sợ trước viễn cảnh sức mạnh cứng và mềm của TQ bị TG xa lánh và lụn bại, dẫn theo uy danh đất nước vĩ đại ngụy quân tử hán xuống hố sâu cho nên La Viện đã vội đe dọa vớ vẩn không có chủ đích chính kiến cụ thể nào cả. Rất đúng như ai kia nói rằng văn minh trung hoa không hề có triết học. La viện cổ vũ và dọa vũ lực ngu xuẩn như trên là hành vi của con chó sủa đêm trăng rằng ta cô đơn lắm thay!
  9. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Một thiếu tướng bàn giấy nêu chỉ đạo cho Trung Nam Hải!^:)^
    Thời nào cũng thế, mấy lão bàn giấy là mấy lão nổ to nhất!:)):)):))
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bản chất của tàu vẫn thế, thua thì nhục như con chó ghẻ, bồng bế nhau lên tận rừng sâu núi thẳm để thực hiện vạn lý trường chịnh, trường kỳ mai phục hiên ngang trốn chạy PX Nhật với cả quân tàu Tưởng. Đ..iếu mẹ cũng là hồng quân như nga nhưng bọn quần hồng nam tử hán lại nhờ vào sự tuyên chiến oai hùng của nga với nhật mà chớp lấy cơ hội sống sót, lục tục kéo về xuôi phất cờ chiến thắng. Đến bây giờ khi đã được thái bình phát triển liền giở thói hiếp đáp làng giềng nhỏ bé. Thùng rỗng kêu to, ca bồi làng, vỗ ngực đe nẹt bất chấp thiên hạ. Ngài La Viện là hiện thân của CN quốc gia hống hách bên ngoài, nhưng nhút nhát với chính mình. Do vì lo sợ trước viễn cảnh sức mạnh cứng và mềm của TQ bị TG xa lánh và lụn bại, dẫn theo uy danh đất nước vĩ đại ngụy quân tử hán xuống hố sâu, cho nên La Viện đã vội đe dọa vớ vẩn không có chủ đích chính kiến cụ thể nào cả. Rất đúng như ai kia nói rằng văn minh Trung Hoa không hề có triết học đúng nghĩa. La viện cổ vũ và dọa vũ lực ngu xuẩn như trên là hành vi của con chó sủa đêm trăng rằng ta cô đơn lắm thay!

Chia sẻ trang này