1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viethome1

    Viethome1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với người dân gặp nạn ở các trân động đất tại Nhật, Trung Quốc và Iran. Mong các bạn sớm bình phục và ổn định cuộc sống

    Mình nghĩ chúng ta nên cẩn thận không trù dập những nạn nhân cuộc đông đất này. Một mặt, đây là tình con người, dù cho học có Tổ Quốc nào thì cũng cần được sự quan tâm của nhân loại. Mặt khác chúng ta phải thể hiện đạo đức cùa người Việt Nam. Chúng ta đanh nhau với Mỹ thế, nhưng mà khi bão Katrina tàn phá miền nam nước Mỹ, chính phủ va nhân dân ta cũng đã chia buồn và gửi nhu yếu phẩm tiếp tế đến họ. Mặc dù nước ta đang còn nghéo, chúng ta hành đông như vậy sẽ cảm hóa được tấm lòng người Mỹ dành. Bây giờ các bạn đã thấy Mỹ đang giúp đỡ chúng ta rất nhiều, chống lại sự bành trước cua Trung Quốc. Cho nên, nếu chúng ta lặp lại điều ấy với nhân dân Trung Quốc, họ sẽ nhớ đến hành động này mỗi khi chính phủ họ tuyên truyền, nói xấu Việt Nam.

    Quan trọn hơn cả, mình nghi chúng ta nên cảnh giác với con bài kích đông của điệp viên Trung Quốc. ttnvol bị sự nhòm ngó của báo Bắc Kinh từ rất lâu rồi và có lẽ các bạn ở đây điều biết. Chính vì lẽ đó, một nhân vật mang tên lee_pong nhiều khi là một kích đông viên, dùng chiêu bài này để báo TQ có cơ hội truyên truyền chóng Viêt Nam. Không ai biết được lịch sử tro**ing của nhân vật lee_pong nên chỉ cần vài lời trích dẫn sai sự thật từ các phát biểu ở đây, là họ có thể nói xấu người Việt Nam là "thiếu thiện chí" hay tệ hơn là "mọi rợ, thiếu văn minh" Đây là chiêu bài được dùng nhiều lần, như trong ví dụ này:

    http://www.youtube.com/watch?v=OVW7e3LSqN0

    Chúng ta chửi TQ cho hả giận, nhưng không thể giải quyết được gì. Mình thấy trong trường hợp này, chiến sĩ CSB nên hô rõ nhưng vi phạm của TQ, chẵng hạn như việc họ xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam. Lập đi lặp lai chân lý đó thì tụi tuyên truyền của TQ có sửa clip đến mấy cũng không sửa được.

    Tóm lại, mình nghĩ các bạn trong diễn đàn nên bày tỏ thái độ chia sẻ với người dân gặp nạn. Làm như thế để chống tuyện truyền của TQ, nhưng quan trọng nhất là thể hiện tình con người :-bd
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Chỉ khè được các nước nhỏ thôi chứ mí cái tên lửa đó làm sao khè được Mỹ. Nói thẳng ra là nếu khựa dám đụng tới 1 cọng cỏ ở Guam hay 1 con ruồi đậu trên HKMH của Mỹ thì khựa chỉ còn nước quỳ lại thôi. Bọn khựa càng ngày càng chướng mắt, nhìn cái lũ mắt hí này ưa không nổi[r23)][r23)][r23)]
  3. LegoBinhAn

    LegoBinhAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    5
  4. Manco

    Manco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    Nói chung với tư cách là các nước nhỏ ĐNA, Tàu nó dương cái đó lên là đủ đau đầu dzùi. Còn nó vs. như thế nào với Mỹ thì cũng ko cần bàn nhiều lắm ở đây, nó đang dí súng vào đầu VN rồi...mình cần lo cái gì thực tế và sát thực với VN mình đê... uhm!!!
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  6. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Chỉ có Đông Phong thôi à, còn gì khác bữa không, chưa biết ăn ai mà tối ngày lớn lối :-" . Hoa Kỳ đã đưa tên lửa đánh chặn bao trùm cả Thái Bình Dương rồi cu con ạ, Nhật Bản cũng đã sẵn sàng tên lửa đánh chặn nếu Bắc Hàn thử tên lửa nhưng tất cả cũng chỉ là cái cớ để chĩa về một thằng mà ai cũng biết là thằng nào.
  7. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nói luôn cho Tầu nó sợ (và giúp Trần truồng khỏi tối ngày lãi nhãi) là lập trành đường bay của tên lửa XXX là do nguyenxxx viết nhé :
    [​IMG]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Vòng cung đông á mất ổn định

    Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc , Mỹ đã bắt đầu xây dựng một hệ thống an ninh khu vực ở đông á nhằm ngăn chạn khối Liên Xô - Trung Quốc là thiết lập các liên mình song phương & đa phương như tổ chức [HIỆP ƯỚC ĐÔNG NAM Á SEATO] Mỹ cũng xem xét việc thành lập một tổ chức một tổ chức hiệp ước đông bắc á . Điều quan trọng là một cơ cấu an ninh ngấm ngầm chống Liên Xô của Mỹ đã được thành lập bao gồm .Mỹ -Trung Quốc -Nhật Bản nhằm hỗ trợ cơ cấu liên minh của Mỹ. Mặc dù chiến tranh lạnh đã kết thúc hơn 20 năm , như cơ cấu an ninh hiện nay tại đông á không thay đổi nhiều [ trừ trục Mỹ -Trung Quốc - Nhật Bản ]

    Chỉ số chính xác nhất thể hiện sự cân bằng địa chính trị được các lực lượng trong khu vực tạo nên là vòng cung đông á bất ổn định . đây là một thực tế địa chính trị nổi bật & là cơ sở của cơ cấu an ninh khu vực .
    Vòng cung đông á mất ổn định là một hệ thống các khối ,các đối trọng đi qua các nước bị chia cắt &casckhu vực lãnh thổ tranh chấp .Bắt đầu cuộc chiến rtranh lạnh , vòng cung đông á mất ổn định chạy từ cái gọi là [ các khu vực phía bắc bắt đầu từ quần đảo kuril ] chạy qua bán đảo Triều Tiên bị chia cắt & Trung Quốc bị chia cắt [ cộng hòa nhân dân Trung Hoa & Trung Hoa dân quốc ] xuống Việt Nam bị chia cắt [ miền bắc Việt Nam &miền nam Việt Nam ] Đây là những điểm quan trọng nhất .Các tranh chấp [ nhỏ ] đọc vòng cung này gồm Dokdo/Takeshima, quần đảo điếu ngư ? senkaku ,quần đảo trường sa -haongf sa &một số đảo nhỏ ,bãi cạn bãi san hô ,bãi đá ngầm khác ở biển đông .Trong thời gian chiến tranh lạnh , Chỉ có một sự kiện quan trọng là tại phía nam của vòng cung bất ổn định này là năm 1975 Việt Nam đã thông nhất được tổ quốc:x:x:x:x . Trước khi chiến tranh kết thúc năm 1974 Trung Quốc ĐÃ XUA QUÂN CHIẾM CỨ BẤT HỢP PHÁP QUẦN ĐẢO HOANG SA ĐANG NẰM DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT CỦA CHÍNH QUYỀN VNCH . Và kiểm soát trái phép quần đảo này từ đó đến nay .Sự kiện này đã đẫn đến những hậu quả sâu rộng . Tất cả những điểm quanh co phức tạp của vong cung mất ổn định này được quy định bowir lợi ích địa chính trị &chiến lược của các cường quốc toàn cầu &của khu vực cũng như sự cân bằng sức mạnh đã được thiết lập . Các đối thủ cạnh tranh coi bất cứ thay đổi nào trong vòng cung mất ổn định như một thách thức hay thậm chí là một biến cố gây nên chiến tranh, từ phía đông nam,vòng cung bất ổn định này được củng cố bằng các căn cứ quân sự của Mỹ đặt trên lãnh thổ các đối tác an ninh của Mỹ ở đông á . Hẹ thống căn cứ quân sự này dựa trên cơ sở các thỏa thuận an ninh song phương . Do sự phụ thuộc an ninh rất lớn của các đối tác châu á vào Mỹ về sức mạnh quân sự - kinh tế tiềm tàng của Mỹ . Do đó Oasinhtơn đã có sự tự do hành động nhất định . Từ phía tây bắc ,Nga &Trung Quốc tỏ ra khó chịu về vòng cung đông á mất ổn định . Hai nước này đã phối hợp hoạt động với nhau chủ yếu ở trung á trong khuôn khổ của tổ chức hợp tác thượng hải [SCO] . SCO Là cơ chế như một hệ thống an ninh khu vực ,nhưng ảnh hưởng của nó không đáng kể vì tư cách thành viên &chức năng của tổ chức này còn hạn chế &các bên liên quan biết rằng SCO hạn chế quyền tự do hành động của họ . Các tranh chấp dọc theo vòng cung đông á mất ổn định rất phức tạp nên đòi hỏi khả năng hành động nhiều hơn . Đồng thời Nga &Trung Quốc còn phối hợp với nhau tại trung á do đó họ chỉ theo đuổi chính sách đối ngoại tại đây mà không có hợp tác rõ ràng nào . Vòng cung đông á mất ổn định phản ánh các đường lối sai lầm được thiết lập mang tính chất lịch sử & đó là nguồn gốc của mọi bất đồng trong các mối quan hệ trong khu vực này .
    Khi các đối thủ chính trị tìm cách thay đổi nó thường gây ra phản ứng ngay lập tức về ngoại giao , kinh tế , tài chính hay là quân sự của các đối thủ cạnh tranh . Những bất đồng lãnh thổ đó có ảnh hưởng rất lớn &có thể đẩy toàn bộ khu vực vào tình trạng mất ổn định kéo dài . Vì vậy vòng cung đông á mất ổn định đóng một vai trò quan trọng trong canh bạc lớn hiện nay tại đông á

    TLTKĐB
  9. MMichaelHung

    MMichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    chú Nguyễn có nổ không vậy?[:D] Nếu thật thì cũng mừng cho trí tuệ Việt và tiếc cho 1 điều là nó đang không phục vụ của nước Việt:((:))[r23)]
    Biển Đông sẽ là một chủ đề của Hội nghị Cấp cao ASEAN (20/04/2013)
    Trả lời phỏng vấn báo chí ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 tới, Thứ trưởng ngoại giao Phạm Quang Vinh cho biết: Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hồi đầu tháng, các nước nội khối đều cho rằng ASEAN cần phải tiếp tục phát huy vai trò và tiếng nói của mình trong vấn đề Biển Đông. Và, dự kiến các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ cho ý kiến chỉ đạo về phương hướng, tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới để đạt các mục tiêu chung về hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hợp tác cùng phát triển ở khu vực Biển Đông.
    http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=63573&menu=1427&style=1
    thường thì trước thềm hội nghị này chúng ta sẽ có những biện pháp nắn gân chúng vì vậy đang chờ xem đó là những biện pháp gì[:D].
    Đã đến lúc chúng ta có những tuyên bố cứng rắn hơ với khựa rồi, ví dụ "chúng tôi mong muốn giải quyết tranh chấp bằng bp hòa bình thông qua thương lượng và trong khuôn thổ lpqt nhất là công ước lb 1982. Nhưng nếu nước nào đó bất chấp luật pháp quốc tế để dùng vũ lực xâm phạm chủ quyền của chúng tôi thì chúng tôi sẽ xóa xổ họ trên bản đồ thế giới[:D]"
  10. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trung Hoa tiếp tục khẳng định chủ quyền =D>

    (Petrotimes) - Tân Hoa xã ngày 20/4 cho biết, Trung Quốc vừa hoàn thành đợt khảo sát khu vực Biển Đông với tàu thám trắc không người lái.
    >> Tàu khảo sát ngư nghiệp Nam Phong kết thúc khảo sát trái phép trên Biển Đông
    [​IMG]
    Chiếc tàu thám trắc không người lái tự chế đầu tiên của Trung Quốc
    Theo đó, tàu thám trắc không người lái của Trung Quốc đã hoạt động trên khu vực Biển Đông trong vòng 14 ngày. Tàu được trang bị các kỹ thuật hiện đại như hệ thống thông tin đo đạc bằng sóng vô tuyến, hệ thống cảm ứng từ. Tàu có chiều dài 6 mét , rộng 3 mét do các kỹ sư thuộc Đại học Thượng Hải thiết kế nhằm tiến hành đo đạc, thu thập số liệu khoa học tại vùng nước nông - nơi mà các tàu khảo sát cỡ lớn của Trung Quốc không có khả năng thâm nhập hoặc neo đậu.
    Đại diện nhóm thám trắc - Giáo sư Trần Kim Ba cho biết, thời gian tới, nhóm các nhà khoa học sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và hiệu năng của tàu thám trắc trên và đưa xuống hoạt động (trái phép - PV) tại Biển Đông.
    Trong thời gian hoạt động 14 ngày tại Biển Đông, tàu thám trắc của Trung Quốc đã tiến hành đo đạc, thu thập số liệu tại các vùng nước nông thuộc quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa như: đảo Phú Lâm, Đá Vành Khăn, Đá Huy-gơ, Đá Ga-ven….
    Đây rõ ràng là hành động xâm phạm chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp vốn đang căng thẳng ở Biển Đông.

Chia sẻ trang này