1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế không đúng đâu. Tôi chưa chỉ trích cá nhân bất cứ ai, chưa xúc phạm bất cứ ai. Không như bạn ăn rồi tối ngày chỉ biết sử mấy từ buôn bán cá để nói chuyện như thế là bạn cố tình hạ thấp giá trị của diễn đàn, hạ thấp nhân cách của người Việt bạn mới chính là kẻ phá hoại đúng nghĩa đấy:-ss[-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn nói thế không đúng đâu. Tôi chưa chỉ trích cá nhân bất cứ ai, chưa xúc phạm bất cứ ai. Không như bạn ăn rồi tối ngày chỉ biết sử mấy từ buôn bán cá để nói chuyện như thế là bạn cố tình hạ thấp giá trị của diễn đàn, hạ thấp nhân cách của người Việt bạn mới chính là kẻ phá hoại đúng nghĩa đấy:-ss[-(
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.230
    Đã được thích:
    2.113
    mày không chỉ trích cá nhân, không xúc phạm ai!hãy coi lại các comment của mày và ai đã cố tình phá hoại cái diễn đàn này[-X[-X.Tôi không thích nói nhiều và dây dưa với cái loại như mày nhiều. Hằng ngày còn có nhiều người vào đây và đọc lại nhưng comment đó. hãy viết làm sao cho người ta đọc và ủng hộ bạn với một thành viên tích cực vì cộng đồng và tôi luôn mong muốn bạn làm điều tích cực đó. chứ không phải vào đây đọc những CM phá hoại, :-":-":-"
  3. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đấy các bác xem cái thằng cha này láo, phải nói là quá láo, dám nói xấu chính sách của nhà nước. Bộ trưởng đã nói rõ đóng phí là yêu nước. Thế mà hắn dám bảo "Phí chồng phí". Ơ hay có chồng bao nhiêu lần thì cũng để xây dựng đất nước. Chứ có ai lấy về mua siêu xe, biệt thự đâu mà hắn dám nói thế. Đây mới đích thị là mấy thằng suy thoái đạo đức nặng[r37)][r37)][r37)]

    http://http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201305/Lanh-dao-noi-that-Chung-ta-la-nan-nhan-phi-chong-phi-2346810/


    Lãnh đạo nói thật: "Chúng ta là nạn nhân phí chồng phí"

    (ĐVO) - "Tôi làm đơn xin từ chức cũng là vì không chịu nổi áp lực từ việc người lái xe suốt ngày thắc mắc, quậy phá ở trạm thu phí. Mỗi ngày ít nhất cũng có vài ba vụ lùm xùm ở trạm, nhẹ thì lời qua tiếng lại, nặng thì thì họ xô đổ barie để đi và đỉnh điểm là vụ 4 người đàn ông xô xát với nữ nhân viên soát vé của trạm thu phí vào 14h ngày 28/4... Tất cả cũng chỉ là nạn nhân của phí chồng phí mà thôi" - ông Trịnh Quang Thông - Giám đốc Trạm thu phí Bãi Cháy (TP. Hạ Long - Quảng Ninh) - Thuộc Công ty Cổ phần An Sinh nói.

    Trạm thu phí Bắc Thăng Long-Nội Bài sẽ tăng phí gấp đôi

    Lý giải chuyện hành hung nữ soát vé vì phí chồng phí
    Giám đốc từ chức vì không chịu nổi áp lực thu phí
    Đánh dã man nữ soát vé vì bức xúc phí chồng phí

    Được biết, sau khi sự việc chị Nguyễn Thị Thoa nhân viên trạm thu phí cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long - Quảng Ninh) bị nhóm 4 người đàn ông đánh đập vì mâu thuẫn "phí chồng phí" vào chiều ngày 28/4 vừa qua, do không chịu nổi áp lực "ngày nào cũng có người đi qua cầu chửi bới, gây gổ vì mâu thuẫn phí chồng phí" nên ngày 6/5 ông Trịnh Quang Thông đã viết Đơn xin từ chức gửi lên Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần An Sinh.

    Lý giải với PV báo Đất Việt vào chiều ngày 10/5 về quyết định này của mình, ông Thông nói: "Đây không phải là điều bất ngờ, mà bản thân tôi đã nghĩ đến từ lâu. Sự việc người tham gia giao thông hành hung nhân viên trạm thu phí chính là cái kết để tôi quyết tâm hơn đi đến quyết định này của mình. Trong thời gian qua, tôi đã chịu rất nhiều áp lực từ trên ép xuống, từ người tham gia giao thông đẩy lên rồi cả từ việc miếng cơm manh áo cho cả nhân viên nữa. Ai cũng có lý và chỉ có tôi là người phải suy nghĩ làm sao cho cân bằng... cả 3 nơi".

    Theo ông Thông, "Kể từ ngày 1/1/2013, áp dụng thu phí Quỹ Bảo trì đường bộ qua đầu phương tiện, tiếp tục đến đầu tháng 3/2013 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định ngừng thu phí ở trạm thu phí cầu Bãi Cháy nhưng do chưa nhận quyết định chính thức nào bằng văn bản của Bộ GTVT gửi xuống yêu cầu dừng việc thu phí nên chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động".

    [​IMG]
    Ông Trịnh Quang Thông trải lòng về những áp lực mình gặp phải từ khi làm Giám đốc Trạm thu phí cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long - Quảng Ninh).

    Kể từ đó, Trạm thu phí cầu Bãi Cháy chưa có một ngày bình yên, bởi lái xe đi qua nhẹ thì gắt gỏng, nặng thì chửi bới, thậm chí húc gẫy cả barie. Nguyên nhân chủ yếu do các lái xe viện dẫn đã đóng phí bảo trì đường bộ qua đầu phương tiện rồi, nên không phải mua vé cầu đường qua trạm này.

    "Nhiều trường hợp, lái xe bức xúc quá có dựng xe giữa trạm thu phí để lên gặp trực tiếp tôi làm ầm ĩ mặc dù tôi đã đưa ra những công văn của Bộ GTVT cho phép thu vé trong thời gian chờ xử lý Quyết định ngừng thu vé với Trạm thu phí Bãi Cháy từ đầu tháng 3/2013.

    Nhưng lái xe nào đâu có biết đến cái công văn của Bộ GTVT đó là gì, họ chỉ biết trên các phương tiện truyền thông đại chúng đăng tải Quyết định ngừng thu phí ở 4 trạm thu phí đã đấu thầu cho doanh nghiệp gồm Trạm Phù Đổng, Trạm Hoàng Mai, Trạm Bàn Thạch - quốc lộ 1; Trạm cầu Bãi Cháy - quốc lộ 18. Nên dù tôi có giải thích, có đưa ra các loại công văn giấy tờ như thế nào đi chăng nữa thì những lái xe cũng không nghe và tiếp tục chửi bới, làm ầm ĩ tại đây", ông Thông bức xúc nói.

    Nói về nhận định "tất cả cũng chỉ là nạn nhân của phí chồng phí", ông Thông giải thích:

    "Thứ nhất: Hành động 4 người đàn ông hành hung nhân viên thu vé, nhất là với phụ nữ thì đó là việc làm hoàn toàn sai trái. Tuy nhiên, nó phản ánh đúng tâm lý lái xe khi đi qua trạm thu phí Bãi Cháy trong thời gian gần đây. Họ bức xúc là điều dễ hiểu vì hàng tháng họ đã phải đóng một khoản tiền cho phí bảo trì đường bộ. Thế tại sao họ lại phải mua thêm vé cầu đường nữa?".

    "Thứ hai: Nhân viên thu vé phải chịu rất nhiều áp lực. Họ chỉ biết làm theo ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Cụ thể ở đây là tôi và tôi phải theo ý kiến chỉ đạo từ Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần An Sinh ở trên Hà Nội chỉ đạo xuống. Nếu không thu đủ định mức trong tháng họ sẽ bị phạt, bị khiển trách, điều đó làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của họ nên dù biết thắc mắc của những lái xe là đúng nhưng họ không còn cách nào khác là phải bắt buộc thu phí lái xe, không thì không cho qua trạm".

    "Thứ ba: Tôi viết đơn xin từ chức không phải vì tôi có năng lực kém. Trước đây, có 2 người đã từng làm Giám đốc ở đây nhưng chỉ được có 9 tháng rồi nghỉ việc. Còn tôi đã làm ở đây bao nhiêu năm, không muốn nghỉ khi mình còn khỏe và có tình cảm với nhân viên trong công ty nhưng vì quá bức xúc chuyện lái xe thường xuyên chửi bới, xúc phạm, rồi các cơ quan báo chí nườm nượp xuống trạm để quay gây ách tắc giao thông. Mà nguyên nhân sâu xa cũng là vì Bộ GTVT chưa giải quyết dứt điểm 4 trạm thu phí đã đấu thầu cho doanh nghiệp mà đã thu phí bảo trì đường bộ".

    Cuối cùng ông Thông kết lại: "Tôi xin từ chức là vì sức ép bảo đảm nguồn thu cho doanh nghiệp mình, đảm bảo an toàn cho nhân viên trạm thu phí Bãi Cháy, đồng thời không chịu được những lời lẽ xúc phạm của lái xe bức xúc khi qua trạm thu phí. Hiện tại, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần An Sinh đang xem xét đơn xin từ chức của tôi và sẽ có kết luận trong một vài ngày tới".

    Đông Tẩu
  4. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    'Việt Nam, ngôi sao sắp vụt tắt'




    [​IMG]Dự đoán tăng trưởng của VN cho năm 2014 đã bị giảm bớt xuống 5,2%



    William Pesek, người phụ trách cột báo thường xuyên Bloomberg View của hãng tin tài chính Bloomberg, vừa có bài nhận định riêng về kinh tế Việt Nam với tựa đề "Việt Nam, Ngôi sao sắp tắt" (Vietnam’s Star Is Dimming). BBC Tiếng Việt xin giới thiệu cùng quý vị:
    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan





    Giống như các nên kinh tế có thể thành cọp, Việt Nam đang phải đối diện với những mối đe dọa mới: một cuộc khủng hoảng đang làm tê liệt châu Âu, một nước Mỹ đang sa sút, và một nước Nhật đang bị vung tay quá trán.
    Thế nhưng, mối rủi ro lớn nhất cho tương lai Việt Nam có lẽ chính là sự hoài cổ.
    Đã 27 năm trôi qua kể từ khi Hà Nội bắt đầu công cuộc Đổi Mới, theo đó các công ty tư nhân được tham gia vào nền kinh tế, các lĩnh vực then chốt được mở cửa, chẳng hạn như nông nghiệp.
    Sự phát triển nhanh chóng sau đó đã đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức thu nhập trung bình, biến đổi vùng đất từng là vùng chiến sự trở thành một điển hình cho sự phát triển và giảm đói nghèo.
    Tuy nhiên, nay hướng đi hồi 1986 của Việt Nam nhằm có một "nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đang trở nên cũ kỹ.
    Các số liệu gần đây cho thấy chiến lược từng đưa Việt Nam tiến xa - sự phụ thuộc nặng nề giống như mô hình Trung Quốc vào các doanh nghiệp quốc doanh và kế hoạch hóa tập trung - nay đang khiến đất nước bị trì trệ.
    Việt Nam đang hụt hơi trong bảng cạnh tranh toàn cầu, trong lúc mức tăng trưởng đã chững lại ở mức chừng 5%, thấp nhất kể từ 1999 trở lại nay.
    Để phục hồi, đất nước cần phải làm chính xác là những gì họ đã từ chối làm cho tới nay: xây dựng một lĩnh vực tư nhân thực sự mạnh mẽ và sáng tạo, có thể tạo đa dạng hóa cho sự tăng trưởng và đem lại sự thịnh vượng.
    Không được đảm bảo

    "Việc điều chỉnh toàn bộ nền kinh tế sẽ là việc cần thiết nhằm đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ trở lại," Vaninder Singh, một kinh tế gia thuộc tập đoàn ngân hàng Royal Bank of Scotland Group Plc, làm việc tại Singapore nói. "Điều này không được đảm bảo bởi nó sẽ đòi hỏi sự thay đổi to lớn trong cấu trúc công ty và những cải thiện về hiệu quả sản xuất."
    [​IMG]Tác giả William Pesek nói tham nhũng đang xói mòn tính chính danh của Đảng Cộng sản



    Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liệu có mong muốn chính trị nhằm hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam trị giá 124 tỷ đô la hay không? Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tỏ ra nghi ngờ điều này.
    IMF gần đây đã giảm dự đoán phát triển của Việt Nam năm 2014 nhiều hơn mức giảm đưa ra đối với bất kỳ quốc gia châu Á nào khác, xuống mức 5,2%.
    Tỷ lệ đó có thể là ghê gớm trên thế giới, khi mà nhóm các nước hùng mạnh nhất về kinh tế, G7 đã hầu như không phát triển được thêm.
    Nhưng với nền kinh tế 90 triệu dân đang ở giai đoạn phát triển của Việt Nam, điều đó trở thành đưa đất nước vào một cuộc khủng hoảng.
    Khi tiến hành cải tổ, các lãnh đạo Hà Nội tin rằng họ đang đi theo mô hình Trung Quốc, vốn đã rất thành công. Cách tiếp cận của Việt Nam còn từ từ, thận trọng hơn cả Đặng Tiểu Bình.
    Nhưng những khó khăn nói chung là giống nhau, và cả hai nay bắt đầu vấp phải những vấn đề giống nhau.
    Mô hình Trung Quốc

    Giống Trung Quốc, Việt Nam đang phải gánh chịu một hệ thống phân phối tín dụng bị méo mó, với sự thống trị của các doanh nghiệp nhà nước. Các quyết định cho vay cẩu thả đã gây ra những bong bóng bất động sản và chôn vùi các ngân hàng dưới hàng núi nợ không có khả năng xử lý.
    Khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng nhanh chóng. Căng thăng giữa người lao động muốn được trả lương cao hơn và giữa các ngành công nghiệp muốn có lao động rẻ cũng gia tăng nhanh chóng.
    Các vụ thu hồi và tư hữu hóa đất khuất tất vốn làm giàu cho những ai có quan hệ chính trị đến nay đã khiến cho công chúng giận dữ. Nạn tham nhũng tràn lan đang làm xói mòn tính chính danh của Đảng Cộng sản cầm quyền.
    Đất nước không thể tiến lên nếu không tái cơ cấu các doanh nghiệp quốc doanh, vốn chiếm tới gần 40% tổng sản phẩm quốc nội GDP.
    Các kinh tế gia tại McKinsey & Co ước tính rằng Việt Nam cần phải nâng hiệu suất làm việc lên hơn 50% mới có thể duy trì được mức tăng trưởng lành mạnh.
    Người ta không cần phải xuất chúng gì cũng có thể thấy rằng chỉ có mảng tư nhân mới có thể làm được điều này.
    Nguyên nhân gây lo lắng

    Hồi tháng Hai, Thứ trưởng Tài chính Trương Chí Trung hứa hẹn chính phủ sẽ đưa ra một kế hoạch rà soát kỹ càng toàn bộ 52 tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước, chậm nhất là đến tháng Sáu.
    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/04/22/130422120520_vietnam_464x261_wsj_nocre***.jpgViệc cho vay bừa bãi đã tạo những bong bóng bất động sản


    Nhưng dựa vào những kinh nghiệm trước đây, có lý do khiến người ta tin rằng việc cải tổ là thiếu cụ thể.
    Chính phủ đã lỡ mất mục tiêu thành lập một công ty quản lý tài sản nhằm xử lý nợ ngân hàng. Các cam kết kiềm chế các khoản đầu tư công, các hoạt động cho vay và các doanh nghiệp nhà nước thì không chỉ tương tự vậy mà chúng còn trở thành tệ hơn thế.
    Câu hỏi là liệu chính phủ của ông Dũng có thể triển khai một cách đáng tin cậy bất kỳ sự cải thiện nào hay không, chứ đừng nói là cả ba cùng lúc.
    Chớ ai coi nhẹ vai trò của tham nhũng ở đây.
    Giống như Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, ông Dũng đang phải đối diện với một vấn đề chỉ có ở đất nước cộng sản: quá nhiều quan to trở nên giàu có trong mô hình hiện nay của Việt Nam. Điều đó khiến người ta không có động lực phải thay đổi.
    Nạn ăn hối lộ đã tăng tỷ lệ nghịch với tình hình kinh tế.
    Trong Chỉ số về tình trạng tham nhũng năm 2012 do tổ chức Minh bạch Quốc tế đưa ra, Việt Nam tụt xuống vị trí 123 trên tổng số 176 nước, so với vị trí 112 hồi năm 2011, tệ hơn cả Sierra Leone và Belarus.
    Thế còn trong Chỉ số mức cạnh tranh toàn cầu mới nhất do Diễn đàn Kinh tế Thế giới đưa ra, Việt Nam tụt 10 bậc, xuống vị trị thứ 75, sau cả Uruguay và Ukraine.
    Hướng tới tương lai

    Thách thức đối với Việt Nam dẫu sao cũng nằm trong tầm kiểm soát hơn so với Trung Quốc: các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam nhỏ hơn, đầu tư bớt dàn trải hơn.
    Nhưng nay không còn là lúc có thể làm từng bước được nữa.
    Nay là lúc đất nước phải phát triển mô hình riêng của mình, một mô hình phải xóa bỏ nạn tham nhũng, đầu tư nhiều hơn nữa vào giáo dục và các lĩnh vực phát triển then chốt như sản xuất công nghệ, và trao quyền lực cho các doanh nghiệp để bước tới bậc thang tạo giá trị gia tăng.
    Trong nhiều năm, các quốc gia nhỏ khác ở Đông Nam Á, như Miến Điện và Campuchia, đã nhìn vào Việt Nam để tìm ý tưởng cải tổ kinh tế. Việt Nam có thể sẽ lại trở thành điển hình mẫu. Chỉ cần Việt Nam hướng tới tương lai, thay vì hoài niệm quá khứ.




    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/05/130510_vietnam_dimming_star.shtml

    Lo gì, VN rừng vàng biển bạc cứ chơi đi các đồng chí ha ha ha :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    SCMP: Trung Quốc "không ngán gì" Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển

    Thứ bảy 11/05/2013 07:09
    (GDVN) - Một quan chức ngoại giao nói với SCMP rằng Manila đã sai lầm khi dùng đến trọng tài vì Trung Quốc "không ngán gì" Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS.

    Tờ Bưu điện Hoa Nam (SCMP) ngày 11/5 đưa tin, Trung Quốc đã chính thức bác bỏ các trọng tài của Liên Hợp Quốc về Luật Biển trong vụ Philippines khởi kiện đường lưỡi bò phi pháp và những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Một quan chức ngoại giao nói với SCMP rằng Manila đã sai [​IMG]
    Trung Quốc giật dây Triều Tiên thu hút Mỹ để rảnh tay chiếm Biển Đông?
    [​IMG]
    Báo Trung Quốc: Trên Biển Đông, Việt Nam là "đối thủ đáng ngại" nhất
    [​IMG]
    Hoàn Cầu: Nhật cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam "đối phó Trung Quốc"


    lầm khi dùng đến trọng tài vì Trung Quốc "không ngán gì" Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS.

    "Manila đánh giá thấp sự hiểu biết của Bắc Kinh về sự nguy hiểm của UNCLOS", quan chức này cho biết thêm. Tuy nhiên Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm qua 10/5 cũng khẳng định, dù sao thì tên đã bắn khỏi cung, dù Trung Quốc có muốn hay không thì vụ kiện sẽ vẫn được tiếp tục.

    Ông Rosario phân trần, kiện ra trọng tài quốc tế là biện pháp cuối cùng trước những hoạt động xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông, tuy nhiên cánh cửa vẫn mở cho những cuộc đàm phán trực tiếp về bãi cạn Scarborough. "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tìm được sự hài lòng với các cuộc đàm phán song phương", Ngoại trưởng Philippines cho biết.

    Sở dĩ Manila phải kiện Trung Quốc ra hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển, theo ông Rosario, vì những hoạt động gây hấn liên tục của Trung Quốc trên Biển Đông. "Theo báo cáo mới nhất, hiện nay có 5 tàu Trung Quốc, 4 Hải giám và 1 Ngư chính, đang án ngữ tại bãi cạn Scaborough của Philippines", ông nói.

    Ngoại trưởng Rosario nhấn mạnh rằng tham vấn song phương với Bắc Kinh đã kéo dài suốt 18 năm, tất cả đều rơi vào bế tắc. Kể từ khi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough hồi tháng 4 năm ngoái, Manila và Bắc Kinh cũng đã có 45 lần đàm phán mà không có kết quả, do đó hội đồng trọng tài về Luật Biển của Liên Hợp Quốc là phương sách cuối cùng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho những tranh chấp này.

    Rosario cho biết thêm, Philippines cũng đã tham vấn cả Nhật Bản và Việt Nam về các hoạt động leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông. "Tôi nghĩ rằng cả hai nước Nhật Bản và Việt Nam đều rất quan ngại về an ninh hàng hải. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi cần thiết phải hợp tác, đối thoại về an ninh hàng hải, đảm bảo tự do hàng hải không bị cản trở, và đây là những cuộc thảo luận thường xuyên."

    TQ bọn anh điếu sợ thằng nào :-w, TQ bọn anh chơi 3 thứ luật thôi luật XHCN, luật biển và luật rừng [r37)]
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.230
    Đã được thích:
    2.113
    Ông cũng chỉ là thằng bất mãn chế độ mà thôi. nhưng tiếc rằng lòng bất tòng tâm. không làm nên nỗi gì mượn diễn đàn để xả....:-":-":-":-" . Cũng chỉ những thằng thánh phán nói mà không làm. Làm gì nên nỗi....~X~X~X~X~X > ông lập một topic thì bị khóa giờ vào đây làm loạn à.
  6. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    Tổ chức ngày nhắc nhở 40năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm
    Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, ông Bùi Văn Tiếng tuyên bố: "Sang năm, đúng vào ngày 19/1/2014, chúng tôi sẽ tổ chức ngày nhắc nhở 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và sẽ có một số hoạt động quan trọng!".
    Sinh viên kết nghĩa với các đảo Trường Sa, Hoàng Sa
    Xây dựng cột cờ Tổ quốc hướng về Hoàng Sa

    Rất nhiều người đăng ký trở thành "công dân danh dự của Hoàng Sa"
    Trong khuôn khổ Liên hoan "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" khối doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên lần thứ nhất, chiều 10/5, hơn 350 đoàn viên thanh niên của 17 tỉnh, thành trong khu vực đã đến tham quan cuộc triển lãm "Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" đang diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng.

    [​IMG]
    Hơn 350 thanh niên tiên tiến của Đoàn khối Doanh nghiệp 17 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên

    Tại đây, các bạn trẻ đã được nghe ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ kiêm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng giới thiệu các tư liệu, bằng chức mang giá trị lịch sử và pháp lý của Việt Nam, của nhiều nước trên thế giới và của chính nhà nước Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Đồng thời chỉ rõ lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam, hoàn toàn không có cái gọi là TP Tam Sa mà họ tự đặt ra sau này, và đặc biệt càng không có cái gọi là "đường lưỡi bò" chứa đựng âm mưu độc chiếm 80% diện tích biển Đông, gây ảnh hưởng đến chủ quyền của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

    [​IMG]
    Tham dự cuộc triển lãm về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa tổ chức chiều 10/5 tại Bảo tàng Đà Nẵng

    Ông Bùi Văn Tiếng cũng cho biết, sau khi báo chí đăng ý kiến của ông về việc phát động đăng ký trở thành công dân danh dự của Hoàng Sa, UBND huyện Hoàng Sa và bản thân ông đã nhận được rất nhiều thư của các cụ già lớn tuổi lẫn những người trẻ trung từ khắp nơi gửi về đăng ký trở thành công dân danh dự của Hoàng Sa.

    "Ở Hà Nội có một cụ năm nay chừng 80 tuổi, là lương y thuốc nam, đã gửi thư cho chúng tôi, xin đóng góp bằng cách hướng dẫn trên truyền hình và nếu có điều kiện sẽ hướng dẫn trực tiếp cho bộ đội đang đóng quân ở Trường Sa cách chữa bệnh mà không cần dùng thuốc. Để qua đó đóng góp cho việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa hiện cũng đang rất căng thẳng... Và còn có thêm nhiều người như vậy" - ông Bùi Văn Tiếng kể.

    [​IMG]
    Và đặt các câu hỏi giao lưu với ông Bùi Văn Tiếng

    Sau đó, nhiều bạn trẻ đã đặt cho ông Bùi Văn Tiếng nhiều câu hỏi, nhiều ý tưởng rất hay, chứa đựng nhiều suy tư, tâm huyết của thế hệ trẻ đối với Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc nói chung. Nhưng qua đó đồng thời cũng đặt ra cho các cấp có trách nhiệm nhiều vấn đề đáng suy nghĩ trong việc giáo dục cho thế hệ trẻ nước ta ý thức, nhận thức lẫn kiến thức về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Xin tường thuật cuộc hỏi đáp giữa đôi bên để bạn đọc tiện theo dõi:

    Đà Nẵng sẽ có ngày nhắc nhở 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép

    Tình hình các đảo trong quần đảo Hoàng Sa hiện nay như thế nào? (Một bạn trẻ ở Đoàn khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng đặt câu hỏi trên giấy gửi lên ông Bùi Văn Tiếng):

    Ông Bùi Văn Tiếng: Ngày 19/1/1974, Trung Quốc bằng vũ lực đã xâm chiếm trái phép toàn bộ các đảo trên quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Điều này trái với công pháp quốc tế. Công pháp quốc tế ở thế kỷ 20 không thừa nhận sự chiếm đóng bằng vũ lực. Tuyên bố chủ quyền phải bằng các biện pháp hoà bình, không thể bằng vũ lực.
    [​IMG]

    Ông Bùi Văng Tiếng: "Sang năm chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép!"

    Sang năm, đúng vào ngày 19/1/2014, chúng tôi sẽ tổ chức ngày nhắc nhở 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và sẽ có một số hoạt động quan trọng. Trong 40 năm qua, họ đã làm rất nhiều thứ: làm sân bay, bến cảng, gần đây là tổ chức tour du lịch ra Hoàng Sa mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chính thức phản đối.

    Trung Quốc cũng cấm, bắt ngư dân của chúng ta khi đang hành nghề trên ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của chúng ta và đòi tiền chuộc. Tiền chuộc không nhiều nhưng điều đó có ý nghĩa về mặt chính trị. Nộp tiền chuộc, tức là chúng ta gián tiếp thừa nhận chủ quyền của họ. Vì vậy ngư dân của chúng ta một đồng cũng không bỏ ra. Những ngư dân kiên trì bám trụ ngư trường này là ngư dân Quảng Ngãi, đặc biệt là ngư dân Lý Sơn mà một tên tuổi nổi tiếng là "sói biển" Mai Phụng Lưu từng 9 lần bị Trung Quốc bắt nhưng sau mỗi lần lại tiếp tục thẳng tiến ra Hoàng Sa.

    [​IMG]
    Các bạn trẻ tham quan và ghi lại những hình ảnh của cuộc triển lãm "Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử"

    Vừa qua, Trung Quốc đã có một hành động hết sức vô nhân tính là bắn cháy cabin tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi. Các bạn xem báo sẽ thấy, trong lúc hết sức nguy hiểm, các bình ga dưới hầm tàu có thể nổ tung nhưng ngư dân Bùi Văn Phải (chủ tàu QNg 96382 TS) và thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh vẫn kiên cường bảo vệ lá cờ Tổ quốc chúng ta. Đó là một nghĩa cử hết sức đẹp đẽ, một hình ảnh hết sức đẹp đẽ của ngư dân Việt Nam mà cụ thể là ngư dân Quảng Ngãi...
    talavip thích bài này.
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Bác yên trí em đang theo dõi sát sao tồng chí này....lần trước em đã góp phần làm cho cái topic của nó đóng cửa rồi
  8. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói zậy là chụp mũ rùi hehe:P Cái bạn đang nói người ta thường gọi là nghệ thuật bỏ bóng đá người đó. Có nghĩa là khi bạn tranh luận với bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì mà thấy khả năng là bạn thua về chuyên môn, khi đó bạn lại quay sang nói xấu cá nhân đối thủ. Đấy đúng vậy rồi còn gì. Lời khuyên chân thành nhé: Bỏ cái văn hóa nói xấu người khác đi bạn ạ, nó không được xung quanh tôn trọng đâu. Đây là thế giới ảo tôi kg biết bạn, bạn cũng chẳng biết tôi chấm hết.
  9. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bác theo dõi tui mần cấy chi rứa:P Bác biết là nếu muốn 1 ngày tui có thể lập ra bao nhiêu cái nick kg:)) Mà bác cũng nên yên chí ăn ngon, ngủ ngon kẻo giảm sút sức khỏe:)) Chắc tui không ngu mà nàm ********* đâu bác ợ. Đi tù khổ thân nắm bác ơi, ở ngoài ni cho sướng cái thân, sáng cà fê, chiều ăn nhậu chém gió, đời còn khối thứ vui hơn chửi nhau[:D][:D][:D]
  10. gepar3.9

    gepar3.9 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    8
    Xin lỗi các bác ,xin lỗi cả nhà, CON CHÓ hyvongmebandam sủa ăng ẳng ở đây có một phần lỗi của em, chẳng là nhà em có con bec Giê mỗi sáng em dắt nó đi dạo ,đợt vừa rồi thế nào lại gặp một con mẹ me Tây nâng bi Tàu xông tới chìa cái mông ra con bec giê nhà em nhảy luôn thế là sinh ra luôn cái cục quái thai này làm phiền lòng các Bác ở đây em thành thật xin lỗi ,Các Bác đừng quan tâm đến nó làm gì nữa chuyện của mình thì mình cứ bàn, cái giống quái thai nó mau chết lắm kệ nó đi ,ok nghe các Bác

Chia sẻ trang này