1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    khi những giải pháp ngoại giao không mang lại kết quả thì chiến tranh là điều khó tránh khỏi.
  2. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC, TẠI SAO KHÔNG?

    Trước tình hình tranh chấp trên Biển Đông hiện nay. Nếu bạn là một người biết suy luận một cách logic thì sẽ nhận ra bên tranh chấp nào bị nội loạn thì sẽ bị bất lợi. Nếu TQ loạn thì VN và Philippines hưởng lợi và ngược lại. Như vậy những kẻ kích động biểu tình thực ra là yêu nước TQ vì họ đã làm lợi cho TQ.

    Như tất cả chúng ta đều biết, thành phần CC vẫn còn thù hận ngút trời với chính quyền hiện nay vì họ đã bị mất ăn sau ngày VN thống nhất. Họ vẫn tiếp tục chống phá từ ngày đó đến nay. Họ không yêu nước vì tất cả những gì họ làm đều chống lại lợi ích của đất nước từ việc nhận làm cai thầu CC chia cắt VN vĩnh viễn cho đến mở cửa cho giặc vào giết hại giống nòi tàn phá đất nước.

    Sau khi hòa bình thống nhất họ lại mong mỏi và có dịp thì cố làm gì đó để chọc cho VN loạn lên để bõ cơn tức tối, lòng thù hận như chống phá việc dỡ bỏ cấm vận. Nạn nhân da cam đòi bồi thường thì họ bảo chất độc da cam không phải là chất độc... Vì thù hận họ chẳng những đã mất hết tính người mà trên thực tế còn thua loài thú.

    Trên thực tế họ thù ghét chính quyền VN hơn bất cứ một chính quyền nước ngoài nào. Thời chiến tranh biên giới với TQ 1979 và với Khơ me Đỏ họ đã rất vui mừng khi đón tiếp cái tin đó vì VN bị đánh. Họ vui mừng khi VN bị bao vây kinh tế ngoại giao vì họ chỉ mong chính quyền VN bị sụp đổ để họ được thỏa mãn cái không-bằng-loài-thú tính của họ. Không cần nghĩ đến hậu quả chính quyền VN sụp thì quyền lợi của VN sẽ bị mất mát như thế nào. Họ chỉ mơ nó sụp để họ được về VN lên voi trở lại.

    VN đã vượt qua tất cả những khó khăn đó và phát triển trở lại thì họ lại không bỏ lỡ bất cứ một cơn hội nào thọc gậy bánh xe lợi dụng những chiêu bài cũ rích tự do, dân chủ, nhân quyền. Họ vẫn tiếp tục núp váy chính quyền Mỹ đâm thọt để gây khó khăn cho VN nhưng vẫn nỏ họng là yêu nước.

    Trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông hiện nay, họ lại có một cơ hội lớn để phá phách, chống lại lợi ích dân tộc. Trong các cuộc biểu tình chống TQ, một số người cũng hiểu rằng nếu TQ bị xé làm nhiều mảnh thì VN sẽ được lợi qua thông điệp biểu tình do họ viết, nhưng chính họ đang giúp TQ làm chuyện đó đối với VN.

    Những cuộc biểu tình như thế sẽ dần bị biến đổi thành những cuộc biểu tình chống chính quyền VN, vì khi số người tham gia càng đông, thành phần có thù hằn với chính quyền sẽ có cơ hội kích động để xảy ra xô xát. Phản ứng dây chuyền làm xô xát ngày càng lớn lên và trở thành nội loạn. Mỹ sẽ đứng bên ngoài hò hét kích động và giúp đỡ vật chất cho phe chống chính quyền như họ đã từng làm với bao nhiêu nước không theo họ. TQ sẽ lợi dụng thời cơ lấn chiếm Trường Sa. Chính quyền phải đối mặt với nội loạn và xâm lược cùng một lúc.

    Các nhà hành nghề dân chủ yêu nước thực chất là yêu nước TQ và Mỹ hay bất cứ nước nào khác chứ nhất định không phải là VN. Tất cả những gì những người CC và con cháu họ muốn là lật đổ chính quyền hiện tại để trả thù và mơ được lên voi trở lại. Chỉ cần đọc những gì họ viết, nghe những gì họ nói thì bạn rất dễ dàng nhận ra điều đó. Tự do, dân chủ, nhân quyền hay chống TQ cũng chỉ là những cái cớ để thực hiện mục tiêu trả thù rấr hèn hạ tiểu nhân bất chấp hậu quả của họ. Bạn có muốn yêu nước bằng cách để bọn CC thù hằn tiểu nhân còn thua loài thú đó xỏ mũi điều khiển chống lại lợi ích của đất nước và dân tộc không?
  3. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Các cụ cứ nặng lời làm gì?
    Cái gì nó không mang lại lợi lộc là sẽ bị tẩy chay thôi
    Ở Việt Nam cái gì có lợi và lộc sẽ được cổ súy hết mình dù đó là đúng hay sai
    Cụ nghiệm lại mà xem
    Em quan sát thấy chô người kia hiện nay chưa mang lại lợi và lộc gì cả nên không cần nói nhiều cũng tự giải tán

  4. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Đây người ta gọi là làm đĩ nhưng lại già mồm
    Không phải của mình mà cứ đòi nhận thì dân gian ta gọi là cướp
    Nó không phải là bệnh hoạn mà là một lũ bò sát máu lạnh
    Lũ này đảm bảo sang Việt Nam nếu không có người cản thì em cho nó một nhát rồi lẳng cho mấy con heo nhà em nó ăn.
    Thế giới đổi thay, rặt một màu cờ lợi ích. Dựa vào ai đó để bảo vệ lợi ích của mình là ảo tưởng
    Dựa Mỹ để đối phó TQ như báo chí Việt Nam đang cổ súy là quá ảo tưởng và thiếu hiểu biết
    Còn học theo TQ để tiến kịp TQ là những cái đầu ngu
    Chỉ có tự mình thay đổi, chấn hưng đất nước và đi lên bằng nội lực thì mới hy vọng giữ được chủ quyền. Còn cứ đu dây thế này tai nạn sẽ đến bất kỳ lúc nào


  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    báo Mặt trời Toronto ngày 2/6, cuộc hội đàm của Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter MacKay với người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn có thể diễn ra không suôn sẻ.

    Phát biểu với báo giới ngày 2/6, trước khi rời Singapore sang Trung Quốc trong chuyến công du Châu Á, ông MacKay nhấn mạnh rằng ông sẽ có những cuộc thảo luận "thẳng thắn và cởi mở" với Tướng Thường Vạn Toàn về các động thái quân sự hung hăng tại Biển Đông và thiên hướng gián điệp mạng của Trung Quốc.
    Ông MacKay nói: "Tôi đã gặp một số người đồng cấp tại Singapore trong những ngày qua và họ gần như đồng thanh kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng thẩm quyền, quyền chủ quyền của họ. Vì vậy tôi định phát biểu một cách công khai, thẳng thắn và bày tỏ quan điểm của Canada."

    Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông và sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có liên quan đến tranh chấp lãnh hải này cho rằng các hành động của Trung Quốc đang đi ngược lại luật pháp quốc tế.

    Trong khi đó, Canada cũng không "miễn dịch" trước những cuộc tấn công trực tiếp từ các "tin tặc" Trung Quốc. Ông MacKay cho biết sẽ "khuyến khích Trung Quốc tôn trọng hơn những quy định cần thiết cho việc quản lý và bảo vệ các hệ thống máy tính của Canada."

    Trong những năm gần đây, Canada gần như không đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc do mong muốn phát triển các quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng ông MacKay nói bóng gió rằng điều này có thể thay đổi.

    (Vietnam+)
    Canada cũng bày đặt vào nữa:))
  6. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cần nói là đừng quá trông chờ nhiều vào DOC hay COC. Bảo vệ lợi ích chính đáng của một quốc gia không thể chỉ trông chờ vào hợp tác đa phương hay thiện chí của một quốc gia nào mà phải dựa vào chính mình, tự bảo vệ được mình.
    Bác Vịnh nói thế naỳ rồi mà. Quan trọng nhất bây giờ là Phải có Tiền, Thật nhiều Tiền.
  7. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Em thấy bác Vịnh nói đúng, chỉ có dựa vào chính mình mới làm được điều đó
    Nói nói đi nói lại là phải có nhiều tiền
    Thế nhưng tiền đâu trên cái cơ chế què quặt và có rất nhiều con sâu mọt đang nằm trên đấy?



  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Các bác nói mãi TQ bắt nạt ngư dân ta nhưng các bác phải chú ý rằng :

    1. Tàu ta bị bắt nạt khi đi một mình hoặc đi chung hai tàu.

    2. Chính phủ đã nhiều lần đề nghị bà con ngư dân hợp nhau đi cùng nhóm nhưng hầu như các bác ngư dân không chịu đi cùng nhau vì sợ mất những gì được cho là kinh nghiệm cha truyền con nối về dòng cá, về con nước,v..v...

    3. Tàu công vụ ta ít, làm sao có thể quán xuyến hết các tàu đơn lẻ.

    Đi đông trên 8-9 tàu, tàu TQ nào dám vào hả các bác? Chưa kể Vạn Hoa cũng vài chiếc đi theo "hộ tống".....

    Mà nói thẳng ra TQ đang trả thù vặt ấy.....
  9. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Em nghĩ báo chí đang cố tình hiểu nhầm bà con
    Ra đó chỉ là đi đánh cá trộm, đi nhiều dễ bị phát hiện và với mình nó sợ gì bầy tàu gỗ ọp ẹp kia
    Có lần dân Quảng Ngãi đi 4 tầu bị nó đuổi cho chạy bán sống bán chết chắp tay lạy nó đó thôi
    Tầu hộ tống là ở khu vực Trường Sa, lên Hoàng Sa đến tầu cứu hộ còn phải báo với nó trước.
    Nói chung cứ cái gì không làm được là đổ lỗi cho dân. Một tật xấu cần phải bỏ ngay tức thì



  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    lâu lắm mới thấy mod viết bài ủng hộ chủ đề của tớ=P~
    ngày nào cũng hóng tin về biển đông ở các báo và diễn đàn dù thực sự ảnh hưởng của chủ qyền đến cuộc sống thực tại không quá nhiều[r23)]
    Nhiều lúc chỉ ước xãy ra chiến tranh để hoặc còn hoặc mất chứ thấy bọn khựa thế này mà không giải quyết được gì cũng bực=))
    cái xấu của hầu hết người Việt là trâu buộc ghét trâu ăn nên họ chả muốn truyền bí quyết cho các ngư dân khác dù cá biển đông còn lâu mới cạn[:D]
    Giả xử như 1 đoàn tàu cá của mình có Vạn Hoa hộ tống gặp 1 đoàn cá khựa có Hải Gám hộ tống cùng đánh bắt ở vùng biển chủ quyền Vietnam và các đoàn chỉ cách nhau khoảng 9m thì không biết thế nào, có lẽ mạnh ai nấy bắt:))

Chia sẻ trang này