1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    748
    nói chung mấy thằng Tầu bẩn này không ăn vài cái tát rụng răng học máu mồm ra thì còn hung hăng và bố đời lắm.

    Siêu cường có đặc sản gì cứ mang cả ra đây. Gì chứ đánh Tàu thì dân An Nam đánh vài ngàn năm nay rồi.
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ông Obama gặp ông Bình ở khu nghỉ mát vốn dành tiếp các lãnh đạo Nga, Anh, Pháp nên có lẽ Mỹ đang muốn cho mọi người thấy rằng họ xem khựa là 1 nước lớn. Nhưng chả biết mục đích này của Mỹ là gì. Nhưng theo quan xát của chuyên gia MMichelHung thì có lẽ điều này không mấy có lợi cho khựab-(
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Exactly! [r2)]
    Một sự đón tiếp "trịch thượng" chăng! Thường các nguyên thủ nước lớn tiếp lãnh đạo các nước không đồng cân đồng lạng tại "tư gia" hay nơi nghỉ dưỡng "vật lý trị liệu" của lãnh đạo quốc gia. Tại sao TT Ô bà má không tiếp CT Tập gần Lọ nơi xứng đáng hơn, uy nghiêm và trọng thị hơn là nhà trắng nhỉ!? Và Mỹ có phần nào nghi ngờ vị thế cường quốc mới nổi TQ chăng? Qua một số nguồn tin từ nhà trắng lãnh đạo 2 bên chưa thật sự tiến đến một quan hệ cường quốc đối đẳng. Mỹ luôn yêu cầu TQ phải tuân thủ luật pháp quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế ngoại giao và thực thi các biện pháp ngăn chặn nạn hacker, sao chép bất hợp pháp và vi phạm bản quyền tràn lan ở TQ! Các chuyên gia không lạc quan mấy về bước đột phá trong quan hệ Mỹ - TQ trong ngày một ngày hai, lý do có thẻ là TQ sẽ không bao giờ trừ bỏ thói quen móc túi và đạp đổ đối thủ. Một kiểu hành xử đặc trưng màu sắc TQ! Hơn nữa nếu TQ chịu "hợp tác" bình đẳng trong cuộc chơi với Mỹ rõ ràng thế của họ sẽ luôn đứng đằng sau cái bóng siêu cường Mỹ. TQ đang thủ lợi từ trò chơi bất tương xứng, phi luật lệ với đối thủ hàng thập kỷ và nay TG đang có cái nhìn cảnh giác với họ. TQ đang giàu $ nhưng sự thật sự giàu có kiểu TQ vẫn chưa thoát khỏi cảnh đói nghèo, phân cực bất công xã hội, môi trường bị tàn phá nặng nề...Thu nhập đầu người và an sinh XH TQ chưa đáp ứng được giác mơ thịnh vượng, hùng cường của 1,5 tỷ dân:-w
    http://tuoitre.vn/the-gioi/552920/my-bac-kinh-phai-choi-theo-luat.html
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130609/my-trung-hoi-dam-thuong-dinh.aspx
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nhìn khuôn mặt ông Bình thì có vẻ như ông ấy hiểu ý định của Mỹ, khuôn mặt không mấy mừng rỡ, món quà mà ông Obama tặng ông Cận (chiếc ghế dài) có lẽ cũng mang nhìu ý nghĩa[:D]
  5. alo12303

    alo12303 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    5
    có lẽ muốn khựa không nên làm căng thẳng biển đông chăng?
  6. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc đồng ý tập trận với Mỹ

    (ĐVO)- Trung Quốc chính thức thông báo đã nhận lời mời của Mỹ tham gia cuộc tập trận mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) vào năm 2014.

    Thông tin trên được ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, thông báo vào ngày 8/6. Thông báo được ông Dương Khiết Trì đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại bang California.

    Trung Quốc đồng ý tham gia tập trận chung với Mỹ trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc với đồng minh của Mỹ là Nhật Bản tiếp tục căng thẳng liên quan tới vấn đề tranh chấp biển đảo. [​IMG]
    Năm 2014, lần đầu tiên Trung Quốc cùng Mỹ tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC
    RIMPAC là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới diễn ra hai năm một lần. Trong cuộc tập trận năm ngoái tại Hawaii, hơn 22 nước đã tham gia với hơn 40 tàu chiến và tàu ngầm các loại. Trong số các nước tham gia tập trận, không phải nước nào cũng là đồng minh với Mỹ. Điển hình là trường hợp của Nga và Ấn Độ từng tham gia RIMPAC 2012.

    Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ tham gia cuộc tập trận này, dù hồi năm 1998 họ cũng đã cử quan sát viên tham dự. Năm ngoái, Bắc Kinh từng bày tỏ sự không hài lòng về cuộc tập trận này.
    Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc hồi tháng 7/2012 cho rằng Mỹ sử dụng cuộc tập trận này nhằm thể hiện sức mạnh quân sự và tìm kiếm đồng minh nhằm kiềm chế sự trỗi dậy về quân sự của quốc gia khác trong khu vực.

    Trên thực tế, thông tin về việc Trung Quốc nhận lời tham gia RIMPAC 2014 đã được biết từ hồi tháng Ba vừa qua. Giới phân tích cho rằng Mỹ muốn thông qua động thái này để xoa tan mối ngờ của Trung Quốc rằng RIMPAC là nhằm vào họ.
    Trong khi đó, Trung Quốc cũng muốn thông qua đây để thể hiện sự “minh bạch” của việc tăng cường sức mạnh quân sự trong những năm qua.
    [​IMG]
    Cuộc tập trận RIMPAC 2012 có 22 nước giam gia với hơn 40 tàu chiến và tàu ngầm các loạọa Liên quan tới cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Obama, ông Dương Khiết Trì cho biết tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các mối quan hệ quốc phòng song phương, cam kết thiết lập mối quan hệ quân sự kiểu mới giữa Trung Quốc và Mỹ.
    Hai bên cũng nhất trí mở rộng lợi ích song phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, đầu tư, năng lượng, môi trường, văn hóa và trao đổi cấp địa phương.
    [​IMG]
    Ông Tập Cận Bình và Obama tại California ngày 8/6
    Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Obama còn cam kết đẩy mạnh hợp tác và tham vấn về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và an ninh mạng cũng như tận dụng triệt để hiệu quả của các nhóm công tác của hai nước.
    Hai nhà lãnh đạo còn nhất trí tăng cường các nỗ lực chung nhằm đạt được những kết quả thiết thực tại cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung và Cuộc tham vấn cấp cao Mỹ - Trung về giao lưu nhân dân, dự kiến diễn ra vào mùa Hè này.

    Theo ông Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ thăm Mỹ theo lời mời của Washington vào một thời điểm thích hợp.

    Ngày mà TQ và Mỹ cùng liên thủ đánh bọn cẩu tặc không còn xa [r32)]
  7. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    cuộc tập trận giữa mỹ và TQ làm mình nhớ đến cuộc tập trân giữa đức và liên xô , người đức cũng tập trận cũng liên xô nhầm thâm dò sức mạnh , sau khi tập trận song , đức quay sang đánh liên xô và như thế , mỹ tập trận vớ TQ nhầm thâm dò sức mạnh , sau đó đưa TQ lên thớt y như đức đã làm với liên xô
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Nước cờ khôn ngoan đầy bản lĩnh của Nhật ở châu Á
    Hòa bình trên khu vực châu Á-TBD đang bị thách thức nghiêm trọng khi đã có nước lớn trên khu vực trỗi dậy, “đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”. Theo logic đó, xung đột, chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian, nếu như…

    Khi “lòng tin chiến lược” không tồn tại

    Lịch sử thì không có “nếu như”, nhưng chúng ta thử “nếu như” một chút để qua đó đánh giá đúng vai trò, nhận thức đúng giá trị của “lòng tin chiến lược” giữa các quốc gia với nhau như thế nào.

    Nếu như trong chiến tranh Thế giới lần 2, vào tháng 12/1941, Nhật Bản tấn công vào vùng Viễn Đông của Liên Xô thì chắc chắn quân Đức đã diễu binh ở Matxcova và Liên Xô bị thất thủ. Nhưng Nhật Bản không làm vậy, rốt cuộc Đức bị Liên Xô đẩy lùi và làm cho thảm bại, còn Nhật Bản, kết quả cũng chẳng hơn gì Đức. Tại sao thì ai cũng biết.

    Nếu như Mỹ tin Việt Nam tiến hành chiến tranh để thống nhất 2 miền chứ không phải vì Trung Quốc, Liên Xô thì không có 21 năm máu lửa. Quan hệ Mỹ-Việt sẽ không mất thời gian như bây giờ…

    Còn bây giờ, nếu như ASEAN không có các thành viên “đã lựa chọn đứng về bên này hay bên kia vì lợi ích riêng” thì làm sao Trung Quốc có thể ngang ngược, bất chấp, ấp ủ tham vọng biến Biển Đông thành “ao nhà” được. Vân vân và vân vân.

    Rõ ràng là, “lòng tin chiến lược” nếu tồn tại giữa các quốc gia trong khu vực thì hệ quả duy nhất là “cùng có lợi”.

    Lòng tin chiến lược giữa các quốc gia nếu như ở mức độ cao hơn là “sự đoàn kết, tin cậy lẫn nhau” thì luôn luôn “cùng thắng”, khu vực luôn hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.

    Như vậy có thể nói, trong bối cảnh khu vực đang căng thẳng, nếu như không muốn chiến tranh, không muốn “cùng thua” thi xây dựng lòng tin chiến lược giữa nước lớn với nước nhỏ, giữa các nước nhỏ với nhau là chiến lược đúng đắn duy nhất cho hòa bình, phát triển khu vực.

    Ý tưởng của Việt Nam và hành động của Nhật Bản!

    Việt Nam luôn hiểu ý nghĩa, giá trị lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công” như thế nào, cho nên “lòng tin chiến lược” mà Thủ tướng Việt Nam nêu ra tại Shangri-La chỉ là một chỉ báo kinh nghiệm mang tính vĩ mô (khu vực) mà thôi.

    Điều thú vị, trùng hợp, là Nhật Bản đã và đang triển khai thực hiện chiến lược này với một kết quả thu được hơn mong đợi.

    Nhật Bản đang làm gì? Trước hết mở rộng địa chính trị.

    Việc Trung Quốc hung hăng hiếu chiến gây hấn hầu hết với láng giềng trong đó có Nhật Bản…đã tạo ra một địa chính trị hết sức bất lợi cho Trung Quốc.

    Đây là điều kiện cực kỳ thuận lợi để Nhật Bản gây dựng “lòng tin chiến lược” với các “nạn nhân” sau một thời gian dài đã “xin lỗi đủ” những gì họ gây ra trong thế chiến. Không khó để nhận thấy các quốc gia khu vực châu Á-TBD buộc phải quên hình ảnh nước Nhật Bản ngày xưa…khi chứng kiến một Trung Quốc hiện tại.

    Nhật Bản và Nga đã “tan băng”. Lòng tin chiến lược giữa Nga và Nhật Bản đã xuất hiện trên vùng Viễn Đông, trong chuyến thăm của thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe. Đó là sự bắt đầu đầy khó khăn nhưng khi đã tin nhau thì kết quả tiếp theo sẽ vô cùng thuận lợi.

    Với Ấn Độ thì kết quả dường như còn lớn hơn nhiều bởi đây đơn thuần chỉ là sự củng cố và phát triển lòng tin chiến lược để tạo nên một trục kinh tế, quân sự vững chắc hay không mà thôi.

    Nhưng điểm nhấn chú ý nhất là lòng tin chiến lược mà Nhật Bản đã gây dựng được với một số nước trong ASEAN.

    Trong mắt khối ASEAN, Nhật Bản như là một quốc gia anh dũng, không khoan nhượng, chống lại cường quyền. Sức mạnh kinh tế (chẳng kém gì Trung Quốc) cộng với vị trí “cùng là nạn nhân” đã tạo thuận lợi cho Nhật Bản mở rộng, xây dựng một địa chính trị không mấy khó khăn. Mối quan hệ đó được diễn ra một cách tự nhiên như là nhu cầu tất yếu của lịch sử, phù hợp quy luật phát triển của khu vực châu Á-TBD.

    Tham vọng của Trung Quốc càng lớn, hành động càng ngang ngược, hiếu chiến càng đẩy Nga, Ấn Độ, Philipines, Việt Nam…càng có “lòng tin chiến lược” với Nhật Bản hơn.

    Việc Nhật Bản viện trợ, giúp đỡ Philipines tàu thuyền hiện đại để canh biển chống Trung Quốc và Philipines ủng hộ Nhật Bản tái vũ trang…cũng là đương nhiên và tự nhiên.

    Bởi vậy khi Nhật Bản tạo ra được một “lòng tin chiến lược” với quốc gia láng giềng nào của Trung Quốc thì đương nhiên, địa chính trị của Trung Quốc bị thu hẹp, cô lập và bất lợi.

    Đã có thời kỳ Trung Quốc (buộc phải) “giấu mình chờ thời”, gây dựng lòng tin chiến lược với láng giềng khu vực châu Á-TBD, ASEAN và thực tế là đã có được nhiều kết quả tốt đẹp.

    Nhưng, tiếc thay, Trung Quốc không củng cố và phát triển lòng tin chiến lược này bởi tư tưởng bành trướng nước lớn đã trỗi dậy. Thực chất của bành trướng nước lớn là hành động cậy mạnh luôn mang chiến tranh, đe dọa vũ lực, bắt nạt, chèn ép đến với láng giềng…Hành động đó, đương nhiên, không thể mang đến lòng tin cho bất kỳ quốc gia nào.

    Sau khi tranh thủ cơ hội để xây dựng lòng tin chiến lược, mở rộng địa chính trị, Nhật Bản càng dễ dàng tái vũ trang để chống lại “sự áp đặt cường quyền”…mà không ai, từ láng giềng đến người dân trong nước phản ứng, thậm chí ủng hộ nhiệt liệt, điều mà trước đây giới lãnh đạo Nhật Bản có nằm mơ cũng khó khăn.

    Phải công nhận rằng, dù Trung Quốc đã vượt Nhật Bản về GDP thì Nhật Bản vẫn là một thế lực lớn, giàu có, mạnh, trên khu vực châu Á-TBD.

    Dân số Trung Quốc gấp 10 lần Nhật Bản, nếu năm 2012 GDP của Nhật là 6000 tỷ USD thì để bằng Nhật Bản, GDP của Trung Quốc phải là 60.000 tỷ thay vì chỉ 8000 tỷ USD.

    Cho nên, Nhật Bản nếu cũng “chịu chơi chi cho quân sự” để đua với Trung Quốc thì Nhật Bản không ngán ngại, Nhật Bản gọn, nhẹ hơn nhiều lần Trung Quốc. Cuộc đua của 2 chiếc xe cùng mã lực thì phần thắng sẽ thuộc về chiếc xe nào nhỏ gọn, nhẹ.

    Tình thế trên khu vực châu Á-TBD hiện tại, Nhật Bản có một vai trò rất lớn, trực tiếp và quan trọng khiến cho tương quan quân sự, chính trị, không có lợi cho Trung Quốc.

    Sự “ảnh hưởng” của Nhật Bản, khả năng “là cờ đầu” của Nhật Bản trong khu vực chống tham vọng biến Biển Đông thành “ao nhà” của Trung Quốc đang hình thành một áp lực mạnh cho Trung Quốc.

    Xem ra Nhật Bản vẫn là lời nguyền khó vượt qua của Trung Quốc vậy.

    Châu Á này chỉ cần hai anh Nhật- Việt mà cùng chí hướng thì thằng nào dám cản đường..... hợp tác với Mỹ ư ... cũng cần đấy, nhưng muc đích không biến mình thành đồng minh của nó để nó sai khiến, mà là tranh thủ sự ủng hộ của nó, để nó không ngăn cản sự hợp tác của 2 đất nứớc anh hùng này [:P][r2)]
  9. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa Hideyoshi muốn cùng Choson đập Tàu, nhưng gặp phải lũ vô dụng, quy thuận hoàn toàn "Thiên triều". Nay Nhật cứ chìa tiền ra trước, dụ ngọt theo sau thì khỏi cần Mỹ, Tàu cũng bị Nhật lùn nó vây cho khỏi nhúc nhích. Việt Nam không mạnh tiền như Nhật, Ấn, cũng không có hải quân khủng như họ, được cái nhà ta có vị trí tốt, lại tốt tính, nên 2 anh này ve vãn mãi, đợi khi Trung Quốc xây dựng được hải quân tác chiến tầm biển xanh thì Việt, Nhật, Ấn cũng đủ lòng tin và đủ hàng để cương lại.
  10. botaone

    botaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    anh noi chu roi , chu nen lam nguoi viet nam nhu bon anh di , chứ chu di theo may cai thang ba tau thi an cai giai gi
    hom truoc thi chu khuyen anh nen lam ban voi chu duoi tay mui lo di , hom nay chu lai cong ran ve can ga nha la sao , no ma can anh xong thi lai toi chu , chu co thoat duoc dau cơ chứ hay chu lai am uc vi anh ko cho chu di nho cai duong hem ben hong de chu xuat kick tro tai mua lan su rong
    đấy chu thay khong , chu mang cai giong noi nguoi hoa la no bẩn bựa chi pheo nhu the day , chứ chu ma lam nguoi viet nam nhu anh thi dau co den noi ,
    hien lanh chat phac cham chi can cu ai cung yeu

Chia sẻ trang này