1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Ông Tập Cận Bình ‘nổ’ với Tổng thống Obama?
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))[:D]b-(@-)[r23)]
    Một phiên dịch viên người Mỹ được cho là đã dịch sai một chi tiết nhỏ trong cuộc trò chuyện ngoài lề giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Obama.
    Đi dạo cùng Tổng thống Obama trong vườn Sunnylands ở Rancho Mirage (California, Mỹ) hồi cuối tuần qua, ông Tập Cận Bình đã tiết lộ rằng ông thường xuyên đi bộ và bơi lội, và rằng ông đã bơi 1.000 mét mỗi ngày.
    Tuy nhiên, một phiên dịch viên đã dịch sai ý này của ông Tập khi nói rằng ông có thể bơi 10.000 mét mỗi ngày – con số khiến Tổng thống Obama tỏ ra khá “ngờ vực”.

    Tổng thống Obama và ông Tập Cận Bình trong vườn Sunnylands ở Rancho Mirage (California, Mỹ)
    Trong khi một số người sử dụng internet Trung Quốc đổ lỗi cho phiên dịch viên người Mỹ đã gây ra sự sai lệch này, thì một vài người khác lại bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực của con số 1.000 mét này. “Chỉ cần nhìn bụng của ông ấy thôi là biết ông ấy đã bỏ cuộc sau 100 mét”.
    Ông Tập được cho là có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, song không nói được tiếng Anh một cách trôi chảy. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện được cho là có thể trò chuyện tốt bằng ngôn ngữ này.
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Việt Nam lên tiếng về Biển Đông trước quốc tế
    PV đưa tin Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị lần thứ 23 các nước thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 diễn ra từ ngày 10-14/6, tại New York, Mỹ.
    Hội nghị là dịp để các nước thành viên kiểm điểm lại hoạt động của các cơ quan được thành lập theo quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển bao gồm Tòa án quốc tế về Luật Biển, Cơ quan quyền lực quốc tế về đáy đại dương và Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc. Đồng thời, tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước trao đổi về các vấn đề nổi lên trong quá trình áp dụng và thực hiện Công ước.
    Tại Hội nghị, Đại sứ Lê Hoài Trung, đã phát biểu đánh giá cao hoạt động của các cơ quan được thành lập trong khuôn khổ Công ước trong năm 2012, hoan nghênh các quốc gia thành viên thảo luận các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực thi Công ước nhằm tìm ra cách thức thích hợp thúc đẩy các mục tiêu và nguyên tắc của Công ước.
    Trong phát biểu của mình, Đại sứ nhấn mạnh yêu cầu duy trì một môi trường hòa bình, an ninh và hợp tác ở biển Đông để sử dụng các vùng biển, khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển theo quy định của Công ước là đòi hỏi tất yếu và được các quốc gia trong khu vực quan tâm, thúc đẩy.
    http://phungquangthanh.net/viet-nam-len-tieng-ve-bien-dong-truoc-quoc-te.html
  3. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    1.trích dẫn tí:
    Tại hội thảo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam diễn ra ngày 6/8, bà Phạm Thị Loan, Ủy viên Ủy ban tài chính và ngân sách Quốc hội đưa ra con số khiến nhiều người giật mình. Theo bà Loan, hiện có tới 90% các dự án tổng thầu EPC (tư vấn, thiết kế - cung cấp thiết bị - xây lắp, vận hành; hay nói cách khác là thực hiện dự án theo phương thức chìa khoá trao tay) của Việt Nam do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm, trong đó chủ yếu là dầu khí, hóa chất, điện, dệt kim.

    Có tới 30 doanh nghiệp Trung Quốc đang thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. Xét riêng về điện, đã có nhiều dự án tỷ USD rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc. Tiêu biểu phải kể đến dự án điện Quảng Ninh 1, 2 với giá trị 400 triệu USD, điện Mỹ Tân 2 với số vốn 1,3 tỷ USD, điện Duyên Hải 1 là 4,4 tỷ USD...
    2. không phải do nhu cầu người xem? thừa nhận là ta có sự tương đồng về văn hoá với trung quốc và phim trung quốc cũng hay, chất lượng khá tốt, đánh đúng tâm lý người việt đi. giới trẻ thì một bộ phận không nhỏ thích xem phim hành động, cổ trang của hongkong, trung quốc. già hơn một chút lại thích xem phim tâm lý xã hội hay chống tham nhũng của họ. mà nói thật chiếu phim trung quốc còn đỡ hơn chiếu phim mỹ chỉ toàn máu và ***. bạn lựa chọn đi? ít xấu và rất xấu. còn phim việt chất lượng đã có sự cải thiện nhưng chưa thật sự cuốn hút người xem. còn nhớ bộ phim tây du ký chứ năm nào cũng phát, cả đài địa phương và trung ương. không ngoa khi nói rằng không xem tây du ký thì không có tuổi thơ...
    3. đừng phiến diện thế. hàng tàu thì cũng có nhiều loại. tốt có, chưa được tốt cũng có. vấn đề là túi tiền của bạn cho phép bạn sử dụng loại hàng nào thôi.
    4. tớ chả nói thì bạn cũng nên thừa nhận là hàng hoá của chúng ta cũng đầy hàng hoá độc hại. người việt hại người việt chứ chả nói tới hàng hoá trung quốc. ví dụ ở thổ tang - vĩnh tường - vĩnh phúc hay khu vưc hà tây cũ đấy hàng hoá sản xuất ra toàn với chất lượng thấp và có hại cho sức khoẻ. đơn cử như hoa quả: tối nay vừa ngâm thuốc bảo vệ thực vật xong mai mang đi bán luôn, hay là rượu cồn ở Bắc Ninh ấy...
    5. không phủ nhận là thằng tàu nó muốn phá mình trên nhiều lĩnh vực, cái bạn nói về gà thải hay trứng loại, giá rẻ ấy là một ví dụ về phá hoại kinh tế. nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận là một bộ phận dân ta cũng vì hám lợi, hám rẻ nên sẵn sàng tiếp tay cho việc làm như thế. hơn nữa là cơ chế quản lý, kiểm soát của mình cũng còn kém.
    6. còn bô xít ở tây nguyên thì xin trao đổi với bạn riêng.
    p/s trên đây là vài suy nghĩ của tớ. nhà thì tớ cũng xây rồi nên mong các bác cho em xin một ít gạch thôi.
  4. tranhoan06

    tranhoan06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))Lịch sử của Trung Quốc có lần nào chống và đánh đuổi ngoại xâm ra hồn đâu mà bảo Việt Nam học nghệ thuật chiến tranh du kích từ Trung Quốc????=))=)) một đất nước nhỏ bé như Nhật mà cũng xơi tái Trung Quốc để đến bây giờ luôn trở thành nỗi nhục của Trung Quốc^:)^
    Học hoa ngữ thì người Việt Nam đã học từ lâu rồi, không những học Hoa ngữ mà còn học Anh ngữ, Pháp Ngữ, Nhật, Hàn, Lào, Cam.......Tóm lại khi cần giao tiếp với nước nào thì người Việt Nam sẽ học tiếng của nước đó.
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Có gì khó hiểu đâu, toàn cầu hóa, khu vực hóa thì đương nhiên phải có sự chuyển dịch dòng đầu tư qua lại lẫn nhau. TQ đầu tư tại Việt Nam và các nước thì Mỹ, EU, Nhật... đầu tư ở TQ, Việt Nam đầu tư ở Laos, Cam, Miến, Nga...Tóm lại cũng do chính sách kinh tế của Việt Nam chưa đặt ưu tiên hàng đầu cho vấn đề năng lượng mà sự thật các nhà thầu Việt Nam chưa đủ sức để đảm 100% ở lĩnh vực này. Nghe bảo rằng không kể các DA EPC đã dẫn có mùi của TBTQ, nay các DA khác hầu như VN ta đã thuộc bài (bắt buộc phải thế!) nếm mùi đau khổ nên vắng hẳn TBTQ.
    Từ cảnh báo:
    http://www.vietnamshipper.com/?action=news_detail&atcid=26393&chnlid=10
    Đến hành động:
    http://www.vietnamshipper.com/?action=news_detail&atcid=26423&chnlid=10
    http://vov.vn/Kinh-te/18-ty-USD-cua-An-Do-vao-nhiet-dien-Long-Phu-2/265421.vov
    http://www.nhandan.com.vn/kinhte/ti...hận-vai-trò-tổng-thầu-các-công-trình-lớn.html

    Ờ mà có quá không khi nói một số người dân VN học bài gian manh từ TQ bởi 100% các hóa chất độc hại để pha trộn vào nguyên liệu, , bón thúc vào cây trồng vật nuôi đều xuất xứ từ Hoa Lục văn minh. Cũng đáng trách bộ phận này do thiếu ý thức hoặc lóa mắt bởi đồng tiền nên tiếp tay cho độc dược tàn phá nòi giống và môi trường của ta. Việc hệ trọng như vậy nhưng xem ra chưa có động thái quyết liệt nào từ NN và cộng đồng để triệt phá những ổ bệnh thời đại như thế này! Buồn nản[:D]
  6. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nicaragua đào kênh, Trung Quốc hưởng lợi
    Quote:
    Phía Trung Quốc sẽ trả cho Nicaragua 10 triệu USD mỗi năm trong suốt thập niên đầu tiên

    Nicaragua đang tiến hành kế hoạch đào một con kênh ngang qua nước này - được xem là đối thủ cạnh tranh của kênh đào Panama - với kinh phí do Trung Quốc (TQ) cấp. Đáng nói là dù đã được quốc hội do đảng cầm quyền kiểm soát thông qua nhưng đề án trị giá tới 4 tỉ USD này vẫn rất... bí ẩn!


    Nhượng quyền đến 100 năm

    Một liên hiệp công ty ở TQ cho biết sẽ cấp kinh phí cho dự án trên, đồng thời tỏ rõ ý định chuyển giao quyền kiểm soát con kênh cho phía Nicaragua để nhận phần nhiều trong lợi nhuận thu được. Những người xây dựng đề án nhấn mạnh con kênh trên có thể thu hút 4,5% số hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng hải trên thế giới và làm tăng gấp đôi tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người của Nicaragua. Đó là chưa kể đến 40.000 việc làm được tạo ra trong suốt 11 năm xây dựng con kênh.
    [​IMG]
    Nicaragua định đào kênh đối trọng với kênh đào Panama nổi tiếng_Ảnh: NEW-WALL
    Theo kế hoạch, chính phủ Nicaragua sẽ nhượng quyền cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kênh Nicaragua của TQ trong vòng 50-100 năm đầu. Đổi lại, công ty TQ trả cho Nicaragua 10 triệu USD/năm trong suốt thập niên đầu tiên, sau đó sẽ chia phần lợi nhuận trong thời gian nhượng quyền còn lại - khởi đầu từ 1% và tăng lên đến tỉ lệ phần trăm không xác định. Sau khi kết thúc thời gian nhượng quyền, công ty TQ sẽ trao lại cho Nicaragua mọi công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng khác của con kênh. Người phát ngôn của công ty, ông Ronald Maclean-Abaroa, khẳng định: “Đây là một dự án lớn có khả năng biến đổi hoạt động thương mại quốc tế và đem lại lợi ích kinh tế - xã hội đáng kể cho Nicaragua cũng như các nước láng giềng”.

    Thứ trưởng Ngoại giao Nicaragua Manuel Coronel, người đứng đầu cơ quan quản trị kênh, tỏ ra tin tưởng công ty TQ: “Đây là một công ty rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm và được tín nhiệm”. Tuy nhiên, ông Jaime Incer, nhà môi trường và là cố vấn tổng thống Nicaragua về các vấn đề môi trường, khuyến cáo nhà chức trách cần xác định lộ trình cho con kênh trước khi chấp thuận sự nhượng quyền này.


    Chưa nghiên cứu tính khả thi

    Theo hãng tin AP, dự án khổng lồ này giành được sự ủng hộ nhiệt tình của Tổng thống (TT) Daniel Ortega và được dự đoán sẽ dễ dàng qua “ải” quốc hội, nơi mà Đảng Mặt trận Sandinista của TT chiếm 63/92 ghế, vào ngày 13-6 tới. Ủy ban Cơ sở hạ tầng của quốc hội Nicaragua đêm 10-6 đã bỏ phiếu ủng hộ dự án này với chỉ 4 nghị sĩ đối lập bỏ phiếu trắng.

    Tuy nhiên, cho đến nay, TT Ortega vẫn chưa đưa ra một nghiên cứu khả thi về kinh tế hoặc ảnh hưởng về môi trường của dự án. Tháng trước, ông chỉ cho biết con kênh sẽ bắt đầu ở vịnh Bluefields thuộc bờ biển phía Nam Caribbean, đi vào giữa lòng đất nước này và vào hồ Nicaragua, cuối cùng kết thúc ở bờ biển phía Nam Thái Bình Dương.

    Nhiều nhà quan sát và phe đối lập tại Nicaragua nhận định gần như mọi chi tiết then chốt của dự án vẫn còn bí ẩn, chẳng hạn như nguồn kinh phí tài trợ, phần chia lợi nhuận của Nicaragua, đường đi của con kênh... Nhiều người đặt vấn đề vùng Trung Mỹ có cần 2 con kênh hay không, ngay cả vào thời kỳ thương mại thế giới tăng trưởng.

    Ngoài ra, ông Jose Aguerri, Chủ tịch Hiệp hội Các phòng thương mại Nicaragua, cảnh báo dự án thiếu cụ thể sẽ làm trì trệ việc đầu tư. Ông nói: “Khi đường đi của con kênh chưa được xác định, thật khó thu hút vốn đầu tư bởi vì chưa chắc chắn về pháp lý”. n

    NGÔ SINH

    http://nld.com.vn/20130611111454905p0c1006/nicaragua-dao-kenh-trung-quoc-huong-loi.htm

    Chửi tiếp đi mấy thằng cờ hó ơi !!!! thằng nào lớ quớ sang đấy đầu tư viễn thông tao cho công nhân đập chết bà tụi bây trừ :-w
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [r23)]không có những chú như khựa thì làm xao có "phim coi", hãy thử tưởng tượng 1 thế giới yên bình xẻ dư lào[:D], mọi người xẻ trở nên nhàm chán và lại tìm kiếm cái gì đó như lúc này:-*
  8. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Việc gì phải cm và tranh cãi với lacquaqua nhỉ? Nó xứng sao?
  9. tasara

    tasara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hội chém gió Việt Nam xin có lời khen tặng ông Tập Cận Binh và trao cho ông danh hiệu "Bình nổ" =)) =)) =))

    http://soha.vn/quoc-te/ong-tap-can-binh-no-voi-tong-thong-obama-20130613083513937.htm

    Đi dạo cùng Tổng thống Obama trong vườn Sunnylands ở Rancho Mirage (California, Mỹ) hồi cuối tuần qua, ông Tập Cận Bình đã tiết lộ rằng ông thường xuyên đi bộ và bơi lội, và rằng ông đã bơi 1.000 mét mỗi ngày.
    Tuy nhiên, một phiên dịch viên đã dịch sai ý này của ông Tập khi nói rằng ông có thể bơi 10.000 mét mỗi ngày - con số khiến Tổng thống Obama tỏ ra khá "ngờ vực".

    Trong khi một số người sử dụng internet Trung Quốc đổ lỗi cho phiên dịch viên người Mỹ đã gây ra sự sai lệch này, thì một vài người khác lại bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực của con số 1.000 mét này. "Chỉ cần nhìn bụng của ông ấy thôi là biết ông ấy đã bỏ cuộc sau 100 mét".

    Ông Tập được cho là có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, song không nói được tiếng Anh một cách trôi chảy. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện được cho là có thể trò chuyện tốt bằng ngôn ngữ này. (coi bộ Tập sóc lọ yếu Ngoại Ngữ)
  10. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Mình xem tấm hình này, thắc mắc cái vòng tròn xanh có sao ở phía bên trong được ghi chú là Diego Garcia có nghĩa là gì vậy?

    Thực ra, chỉ cần Ấn độ lên gân trong quan hệ với TQ là TQ cũng là lạnh sống lưng rồi, chưa nói tới Nga, Mỹ, Nhật hay EU. Hai bạn này cạnh tranh ảnh hưởng lẫn nhau ở khu vực châu Á cũng giúp nhiều nước được lợi :)

Chia sẻ trang này