1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    748
    Liều liệu mà làm không nó lại vả cho gãy răng đấy.
  2. cao_caox

    cao_caox Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [Phillipines] Phiến quân cộng sản bắt cóc 5 binh sĩ Philippines
    Quote:
    5 binh sĩ Phi đã bị quân nổi lọan cộng sản thuộc tổ chức Quân đội Tân Nhân dân bắt cóc khi họ đang di chuyển bằng xe gắn máy tại vùng ngọai ô thành phố Davao, thuộc đảo Mindanao miền nam Philippines vào hôm thứ hai.

    [​IMG]
    Đại tá Ramon Zagala, phát ngôn nhân quân đội Philippines, loan tin này hôm nay. Ông cho biết hồi tháng vừa rồi, có 8 cảnh sát bị đội quân cộng sản này phục kích bắn chết ở trên đảo Luzon, đảo lớn nhất của đất nước.

    Nói về vụ bắt cóc, một viên chức quân sự địa phương cho là quân cộng sản cũng sẽ thả các binh sĩ như những lần trước sau khi họ tuyên truyền tối đa sự việc qua các phương tiện truyền thông.

    Đội quân cộng sản Tân Nhân dân được biết có khỏang 4000 tay súng, và đã họat động 44 năm nay trong một cuộc chiến du kích làm thiệt mạng ít nhất 30000 người.

    Cần nhắc lại là lịch sử phong trào cộng sản ở Philippines đã bắt đầu từ thế chiến thứ hai với mặt trận Hukbalahap. Vào năm 1950, mặt trận này tan rã. Phong trào cộng sản lại được phục hồi vào những năm 1960 bởi ảnh hưởng của chủ nghĩa Mao lan truyền sang từ cuộc ***************** ở Hoa lục.

    http://www.rfa.org/vietnamese/inter...five-philippines-soldiers-06182013114955.html

    Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi :)
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Quân đội này đội mũ lồi giống quân PLA trước đây nhỉ. TQ đầu tư cho quân đội này có triển vọng đấy. Phi nhiều đảo lên quân chính phủ trấn áp rất khó. Nếu quân chính phủ đàn áp quân CS. TQ sẽ lấy lý do Phi đàn áp dân chủ không kích như Mỹ đã làm ở Libi. Chỉ vài ngày là xóa sổ quân đội Phi.
    Lúc đó ĐCS Phi lên nắm chính quyền. VN có nên ủng hộ họ không nhỉ. Nếu ủng hộ họ thì Mỹ nó đập Vn bỏ mịa. Nếu quân CS Phi lên nắm chính quyền thì mình công nhận thôi. Cũng không sợ quân đội này ********* như khe me đỏ. Vì Phi không chung biên giới với VN lên xâm lược ta còn lâu.
    Mà nếu là quân đội Abusaiat bắt cóc tống tiền thì mình không cảm tình lắm. Quân đội CS thì không có ý kiến gì.
  4. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Đến giờ uống thuốc rồi tàu giả ơi

    [​IMG]
  5. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    máy bác đọc cho vui cực kì hay sau này chắc thằng cao gì đó sẻ thưởng thức
    và nội quy mà thằng cao_cao và hoa hoa công tử sau này phải thuộc “nội qui”: “Có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm” hay “Đối với “ban” phải ăn gian nói dối, đối với “đồng đội” phải tuyệt đối trung thành”…Kẻ nào mà trót quên, lập tức bị “xử” rất nặng.



    http://www.123suckhoe.com/11625/hinh-phat-cho-toi-hiep-dam-o-trong-tu.html
    http://www.123suckhoe.com/10043/hinh-phat-khung-khiep-trong-tu-cho-doi-nhung-ten-hiep-dam.html
  6. zzlovevnzz

    zzlovevnzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    34
    Có cũng được, không có cũng được... ==> vứt
    Không có cũng được, có cũng được... ==> vứt
    ...

    Không có không được... không thể không có được ==> không vứt [:D] [:D]
  7. cao_caox

    cao_caox Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sắp ‘tuột tay’ Đài Loan


    23/06/2013 - 08:44
    Đài Loan vốn được coi là một nhịp quan trọng trong chiến lược chuyển trục sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, song đang dần “trôi dạt” về đại lục, cả do chính sách xích lại gần Trung Quốc của chính quyền Đài Bắc cũng như việc tăng cường ảnh hưởng lên hòn đảo này của Bắc Kinh.



    [​IMG]


    Ngày càng có nhiều hơn những cái bắt tay “nồng ấm” giữa Đài Loan và Trung Quốc. Ảnh: Foreign Policy


    Bình luận trên tờ The Diplomat ngày 22/6, chuyên gia phân tích quân sự Mỹ Harry Kazianis cho rằng Washington đang phải đối mặt với một thách thức trước việc có thể để tuột mất Đài Loan – một mắt xích quan trọng trong trục vành đai Thái Bình Dương – vào tay Trung Quốc. Nhận định này không phải không có cơ sở khi chính quyền của Tổng thống Mã Anh Cửu luôn có xu hướng “thân” Trung Quốc, các thỏa thuận hợp tác đôi bên ngày càng tăng cả về số lượng lẫn tầm cỡ, và hơn hết Washington sẽ vấp phải nhiều rào cản, nhất là khi Bắc Kinh đang không ngừng tăng cường sức mạnh để thị uy trước Đài Bắc.

    Kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nằm quyền Tổng thống Đài Loan năm 2008, quan hệ Trung-Đài đã cải thiện đáng kể. Thương mại song phương giữa hai bên đã đạt tới 168 tỷ USD trong năm 2012. Theo Tân Hoa xã, ngày 11/6 vừa qua, ông Mã còn bày tỏ mong muốn đặt Văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Chủ tịch Quốc Dân Đảng còn khẳng định Trung Quốc và Đài Loan đã ký tổng cộng 18 thỏa thuận, và đạt được 2 nhận thức chung, tất nhiên chưa kể tới thỏa thuận thương mại dịch vụ gây nhiều tranh cãi được ký kết hôm 21/6. Ngoài ra, hiện nay, hai bờ Eo biển Đài Loan đã có bình quân mỗi ngày 86 chuyến bay thẳng, thay cho việc trước kia chỉ có máy bay thuê của tư nhân. Chính sách cho phép du khách Trung Quốc du lịch tự túc ở Đài Loan cũng đã được triển khai trong 3 năm, càng khiến cho quan hệ Trung-Đài thêm phần “nồng ấm”.

    Những động thái leo thang căng thẳng của chính quyền Đài Bắc trên Biển Đông và Hoa Đông nhiều lần vấp phải sự phản đối của Đảng Dân Tiến (DPP) bởi họ cho rằng Đài Loan đang tạo nên những căng thẳng không cần thiết với láng giềng. Điều này chỉ khiến tình hình Đài Loan xấu đi, và đang đẩy Đài Loan hùa theo Trung Quốc. Song từ nhiều tháng nay Đài Loan vẫn đẩy mạnh các hoạt động trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, với kế hoạch mở rộng cầu tàu, đưa thêm binh sỹ tới đồn trú hay mới nhất là việc điều 3 nữ binh sỹ đầu tiên tới đây, theo lời một quan chức của Cục Tuần duyên Đài Loan phát biểu trên hãng thông tấn CNA hồi cuối tháng 5 vừa qua.

    Xoay quanh những căng thẳng với Philippines sau vụ một ngư dân Đài bị tuần duyên Philippines bắn chết hôm 9/5, Bắc Kinh lại càng được thể kêu gọi Đài Bắc áp dụng chính sách “một Trung Quốc” để gây áp lực lên Manila. Truyền thông Trung Quốc đã không ít lần có nhiều bài bình luận với nhiều từ ngữ ca ngợi sự cứng rắn của Đài Loan. Thời báo Hoàn cầu ngày 16/5 – tức một tuần sau sự kiện nói trên – đã đánh giá quyết định trừng phạt Philippines của Đài Loan là đúng đắn nhưng lại dùng từ Trung Quốc với ý đồ lộ liễu. “Đây là lập trường kiên quyết nhất trong các tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực”, tờ báo viết. Còn Nhân dân nhật báo một ngày trước đó tuy không đả động tới chính sách “một Trung Quốc” nhưng đã kêu gọi Đài Loan đứng dưới “ngọn cờ Trung Hoa” để cứng rắn với các quốc gia láng giềng trong tranh chấp chủ quyền.

    Không những vậy, hãng tin Stratfor đã dẫn kết quả một cuộc khảo sát cho thấy có tới 69% người Đài Loan ủng hộ hợp tác gần gũi hơn với Trung Quốc nhằm gây áp lực với Philippines trong các tranh chấp lãnh hải. Tờ SCMP dẫn lời nhà bình luận chính trị tại Đài Loan Vương Hạnh Khánh cho biết đây được xem như là dấu hiệu Đài Loan chấp nhận chính sách một nước Trung Quốc.

    Xét về bình diện quân sự, trong thời gian gần đây, PLA đã không ngừng tăng cường sức mạnh, bổ sung tên lửa và khẳng định có tầm bắn vươn tới Đài Loan, thậm chí tới cả đất Mỹ. Theo The Diplomat, Trung Quốc đang hiện đại hóa quân đội một cách nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực không quân, hải quân, lục quân và cả các chiến binh mạng. Việc Trung Quốc sắp sở hữu hệ thống tên lửa S-400 của Nga cũng là mối lo ngại lớn đối với Đài Loan và Mỹ khi mà nó có thể ngăn chặn được các đợt phản công từ Đài Loan cũng như cản trở sự can thiệp của Mỹ. Hiện PLA cũng đang sở hữu S-300 và gây sức ép không nhỏ tới Đài Bắc.

    Trung Quốc còn có khoảng 200 tên lửa chiến lược, trong đó có 70 tên lửa đạn đạo có tầm bắn vươn tới Mỹ, theo thông tin được đăng tải trên tờ Nezavisimaya Gazata (Nga) ngày 22/4. Với điều này, tờ báo Nga bày tỏ sự quan ngại rằng nếu Bắc Kinh phát động tấn công, rất có thể Mỹ sẽ không kịp thời ngăn cản, nhất là khi Trung Quốc đang nỗ lực phát triển hệ thống tên lửa chống bức xạ nhằm vô hiệu hóa và xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ.

    Theo nhận định của ông Harry Kazianis trên The Diplomat, có thể vào thời điểm này, Mỹ chưa hoàn toàn “mất” Đài Loan với những cam kết về việc tăng cường khả năng phòng vệ cho hòn đảo này, cho dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục phản đối. Tuy nhiên, đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới. Khi đó, chưa biết Đài Loan sẽ được lợi gì và gặp phải những mối hiểm nguy gì nhưng tình thế khu vực và trên thế giới sẽ có những biến động lớn, theo những kịch bản khó lường.
    Ngày 22/6, tờ Jakarta Post dẫn lời học giả Ralf Emmers thuộc đại học Công nghệ Nam Dương tại Singapore cho rằng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông có thể làm suy yếu vai trò của ASEAN tại khu vực này bởi các quốc gia Đông Nam Á không muốn phải đưa ra sự lựa chọn giữa Bắc Kinh và Washington. Cuối cùng, điều đó sẽ dẫn tới việc giảm sự đoàn kết, tính trung lập và vai trò trung tâm của ASEAN.

    http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/my-sap-‘tuot-tay’-dai-loan

    Ngày mà dân tộc Trung Hoa đứng dưới một ngon cờ không còn bao xa nữa...Giấc mơ một Trung Quốc thống nhất đã đến gần thật gần..

    中華民族的梦想愈來愈近了。 :)
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cơ khổ, hàng fake lại đòi sánh với hàng nhập nguyên thùng.

    Cống rãnh lại bắt đầu đòi sánh với đại dương. Kênh mương lại đòi tương đương biển cả. Rơm rác hay tưởng mình là Các mác Lê nin. Nhà có vài quả mìn lại tưởng là bom nguyên tử.

    :)):)):)):))
  9. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Bác nghĩ Trung Khựa dám không kích Phi à, trên thế giới này chỉ có Mẽo và Nato là có khả năng khống chế hoàn toàn bầu trời của một quốc gia thôi, Phi nó yếu nhưng thách bố thằng Khựa cũng không dám chơi như Lybia đơn giản vì Khựa không phải là Mẽo, và thằng Mẽo sẵn sàng cho cả họ nhà Khựa lên dĩa[:D]. Mấy tay phiến quân này rặt một bọn phỉ chứ còn đâu tinh thần của mặt trân Hukbalahap mà đòi CS.
  10. matshuda

    matshuda Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    17
    Mẽo và Phi nó đang tập trận đì đùng ngoài biển Đông, theo em được biết địa điểm tập trận cách bãi Scarborough có 37 hải lí, Khựa đang lo liên quân Mỹ-Phi tranh thủ tập trận mà đánh úp cướp lại bãi cạn này mà bọn tàu quân sự giả tàu cá của Khựa sau khi ăn cướp thành công của Phi đang miệt mài xây dựng công sự trên đó. Còn chú Phi, tranh thủ thời điểm này tiếp tế cho mấy chú thủy quân lục chết sắp chết đói trên cái xác tàu cũ ở bãi Cỏ Mây và tự hào kheoe và bắt chú tàu Khựa lấy le tranh thủ có anh Mẽo đang bảo kê. Chỉ có anh Việt Nam là lầm lầm lì lì, cứ thằng nào động đến là anh ấy kết hợp chửi qua kênh ngoại giao và húc ủi tại hiện trường, không tranh thủ bố con thằng nào cả, nhất quán, rõ ràng.

Chia sẻ trang này