1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andrewphucbeo

    andrewphucbeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khó cứu Syria, Nga tính đường trả đũa Mỹ

    (Quan hệ quốc tế) – Khi khả năng Mỹ không kích Syria gần như sẽ xảy ra, mọi nỗ lực của Nga suốt hai năm qua trở thành vô ích. Một chuyên gia Nga đã lên tiếng kêu gọi cần phải có một hành động trả đũa cho Syria.


    Trả đũa để khẳng định địa vị của Nga

    Theo trang Window on Eurasia, ông Mikhail Aleksandrov, Trưởng khoa Baltic thuộc Viện nghiên cứu Moscow về cộng đồng các quốc gia độc lập, cho rằng: “Nga phải nói rõ với phương Tây rằng họ sẽ phải trả cái giá rất đắt cho hành động tấn công Syria” và biện pháp trả đũa tốt nhất mà Nga có thể làm là điều quân đến nơi mà “chúng ta (Nga) có vị thế thống lĩnh chiến lược, đó chính là các nước Baltic”.

    Nói cách khác chuyên gia này cho rằng Moscow phải nói với phương Tây: “Nếu các anh tấn công Syria, một hành động vi phạm luật pháp quốc tế, thì chúng tôi sẽ chiếm vùng Baltic”.

    [​IMG]
    Quân đội Nga khoe uy vũ tại Quảng trường Đỏ

    Ông Aleksandrov cũng nhận định rằng: “Với Mỹ, chỉ có một cách duy nhất là dùng ngôn ngữ của vũ lực. Họ không hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào khác”.

    Có thể, quan điểm của chuyên gia Aleksandrov không đại diện cho chính sách hay suy nghĩ của điện Kremlin, tuy nhiên, không phải là không có khả năng xảy ra trường hợp này.

    Những suy nghĩ này cũng cho thấy vấn đề Syria đã khắc sâu mâu thuẫn giữa các cường quốc trên thế giới, báo động cho những cuộc chiến tranh cục bộ có thể xảy ra ở bất cứ đâu.

    Báo động đỏ

    Thời kỳ chiến tranh lạnh, thuật ngữ “báo động đỏ” được nhắc đến mỗi khi thế giới đứng trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh lần thứ 3.

    Việc tấn công Syria mở ra một bối cảnh hỗn loạn, khi mà mọi trật tự được cố gắng duy trì từ sau chiến tranh lạnh và sự sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa đều có nguy cơ đảo lộn tất cả.

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria - Faisal Mikdad khẳng định bất cứ cuộc không kích hay hành động quân sự nhằm vào Syria sẽ làm "đảo lộn hoàn toàn" trật tự cũng như nền hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.

    Điều ông Mikdad tuyên bố không phải không có lý do. Khi mà luật pháp quốc tế hay quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an LHQ bị phớt lờ hết lần này đến lần khác, các cường quốc dần sẽ hiểu ra, họ có thể đạt được mục đích mà không bị sự chi phối của một quy tắc hay luật lệ nào.

    Năm 2003, Iraq bị Mỹ đơn phương tấn công trong khi LHQ kịch liệt phản đối. 10 năm sau, đến lượt Syria trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, 10 năm là quãng thời gian đủ dài để các cường quốc khác vươn lên, đẩy mạnh sự đa cực của thế giới và xóa bỏ thế độc tôn của Mỹ.

    Nga đã mất gần 3 năm để bênh vực Tổng thống Assad, đồng minh chiến lược của mình tránh khỏi “cây gậy” của người Mỹ. Tuy nhiên, công sức của gấu Nga chỉ như “dã tràng se cát” khi cuối cùng, Syria vẫn đang trong đêm trước của cuộc tấn công do Mỹ và đồng minh phát động.

    [​IMG]
    Tổng thống Putin theo sát cuộc tập trận phô diễn sức mạnh quân sự đáng gờm của Nga tại vùng Viễn Đông

    Tổng thống Nga Putin là một người biết đánh giá tương quan sức mạnh của mình và đối phương. Hành động dung chứa E.Snowden cho thấy Nga không ngại gì đối đầu một cách trực tiếp với Mỹ. Cũng không phải chỉ vì lợi ích kinh tế và những bản hợp đồng vũ khí mà Nga thân thiết với Trung Quốc.

    Hết lần này đến lần khác, Mỹ bỏ qua phản ứng của Nga. Nhưng lần này đã động chạm đến quyền lợi sát sườn, cả thế giới đang chờ đợi câu trả lời của người Nga.

    Nếu như Nga làm theo lời khuyên của chuyên gia, can thiệp quân sự vào một số quốc gia vùng Baltic, có thể, Mỹ sẽ phải nhìn nhận lại Nga với con mắt khác. Nhưng hành động này sẽ là dấu mốc báo hiệu thế giới rơi vào “báo động đỏ” một lần nữa.

    Minh Tú

    (baodatviet)

    Do vậy TQ cũng phải làm nóng tình hình biển đông, Nga phải làm nóng tình hình Gruzia, và cả 2 cùng hợp lực gây sự thằng Nhật ở Hoa Đông, để bọn Mỹ ko rảnh tay xâm lược các nước # :-w [r37)], Nga và Trung Quốc đang tích cực canh giữ hòa bình thế giới :)

  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.964
    Đã được thích:
    29.055
    Đúng rồi!
    Cường quốc là quốc gia có các nhà báo chuyên cường điệu hoá mọi thứ
  3. andrewphucbeo

    andrewphucbeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sự thật đằng sau tuyên bố Philippines tránh đối đầu Trung Quốc

    Thứ sáu 30/08/2013 09:16
    ANTĐ - Trang mạng Đông Phương đã trích dẫn thông tin của đài BBC - Anh cho biết, ngày 28/08, quan chức cao cấp của quân đội Philippines cho biết, họ sẽ không thay đổi sách lược tránh đối đấu với Trung Quốc.





    Tuy nhiên, đại diện của Bộ Quốc phòng Philippines cũng khẳng định, trước tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển Đông đang ngày càng căng thẳng, tuy tránh đối đầu với Trung Quốc nhưng Philippines cũng phải mua sắm thêm nhiều vũ khí, trang bị và cần có sự hiện diện quân sự của Mỹ ở các căn cứ của nước này càng nhiều càng tốt!
    Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Emmanuel Bautista cho biết, để bảo vệ lãnh thổ của mình, Philippines đang xây dựng một khả năng phòng thủ tối thiểu để ngăn chặn những kẻ xâm lược tiềm năng, khiến cho chúng phải cân nhắc thận trọng trước mỗi hành động.
    Ông Bautista nói với các phóng viên, Philippines đã đưa vào sử dụng 2 tàu tuần duyên cũ của Mỹ và cải tạo thành các tàu hộ vệ lớn nhất, hiện chúng đang là trụ cột trong lực lượng hải quân nước này. Ngoài ra, Chính phủ Philippines cũng dành ngân sách 1,7 tỷ USD để nâng cấp, hiện đại hóa lực lượng hải, lục và không quân nước mình trong vòng 4 năm tới.
    Đối mặt với tiềm lực quân sự hùng mạnh của Bắc Kinh, Manila đang tích cực đàm phán với Washington, để yêu cầu Mỹ đưa quân vào các căn cứ của họ trên biển Đông. Điều này có thể giúp Mỹ tái triển khai thật nhiều chiến hạm, máy bay chiến đấu và các máy bay trinh sát hiện đại trên khu vực biển Đông đang nóng lên vì các tranh chấp.
    [​IMG]
    Nhóm tác chiến tàu sân bay John C.Stennis (Hải quân Mỹ) trên biển Đông tháng 4 vừa qua
    Từ năm 2002 trở lại đây, hàng trăm binh lính Mỹ đã sang Philippines giúp quân đội nước này huấn luyện và thu thập các thông tin tình báo. Ngoài ra, một lực lượng đặc nhiệm cũng đóng quân ở miền nam Philippines để tham gia trấn áp các nhóm vũ trang cực đoan, có quan hệ mật thiết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.
    Nguyện vọng tăng cường quân lực và đẩy mạnh hợp tác với Mỹ của Philippines rất phù hợp với ý đồ chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á - Thái Bình Dương và dự định chuyển quân từ Afghanistan và Iraq về châu Á của Mỹ và họ chắc chắn sẽ không bỏ qua sự mời mọc của Philippines. Sự hiện diện của quân đội mạnh nhất thế giới trên biển Đông, tự khắc sẽ khiến trọng tâm chú ý của Bắc Kinh chuyển từ Manila sang Washington.
    Thời gian vừa qua đã xuất hiện những thông tin Mỹ sẽ trở lại căn cứ không quân Clack, căn cứ hải quân Subic và 2 nước sẽ xây dựng 1 căn cứ chung ở đảo Palawan, cách quần đảo Trường Sa không xa lắm. Khi tàu chiến và máy bay của Mỹ cắm chốt ngay sát biển Đông, lúc đó, tất nhiên là người Philippines sẽ không phải ra mặt chống đối Trung Quốc làm gì.

    TQ 30 năm rồi chưa đánh nhau đó nha, buồn buồn TQ mở mặt trận mới chia lửa cho Syri, xem thằng Mỹ dám làm gì ?
  4. binhminh-odyssey

    binhminh-odyssey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sao giống VN quá vậy, có khi nào bác Thanh đi Philippines mang theo bí kíp cho bạn ấy ko nhỉ [r23)]
  5. andrewphucbeo

    andrewphucbeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc yêu cầu Tổng thống Philippines "không tới hội chợ thương mại"
    Trung Quốc đã yêu cầu Tổng thống Philippines - Benigno Aquino hủy tham dự buổi lễ khai mạc hội chợ thương mại Nam Ninh vào tuần tới, sau những căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông gần đây giữa hai nước

    [​IMG]
    Trung Quốc yêu cầu Tổng thống Philippines - Benigno Aquino không tham dự hội chợ Nam Ninh vào tuần tới

    Hôm 29/8, trả lời tờ Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post) nhằm xác nhận thông tin Trung Quốc đã yêu cầu ông Aquino hủy chuyến thăm tới hội chợ Nam Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines - Raul Hernandez cho biết: "Trung Quốc yêu cầu Tổng thống Aquino tới thăm Trung Quốc vào một thời điểm thích hợp hơn".

    Theo ông Hernandez, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - Vương Nghị đã chuyển yêu cầu trên tới Bộ Ngoại giao Philippines - Albert del Rosario vào đêm 28/8, chỉ sau vài giờ Tổng thống Aquino tự thông báo về việc dẫn đầu đoàn đại biểu tới Hội chợ Xuất khẩu Trung Quốc – châu Á (CAEXPO) tại Nam Ninh – nơi Philippines đóng vai trò "khách mời danh dự" năm nay.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Philippines - Gregory Domingo sẽ thay mặt Tổng thống Aquino tham dự sự kiện kéo dài từ ngày 3 – 6/9 này.

    Phát biểu trên hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định nước này chưa từng gửi lời mời ông Aquino tới hội chợ Nam Ninh.

    Trong một tuyên bố trên South China Morning Post, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: "Philippines nên hợp tác với Trung Quốc để giải quyết những khó khăn và bất đồng hiện nay, trong nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền vững và ổn định giữa hai nước".

    "Tổng thống quyết định không tham dự CAEXPO sau khi cân nhắc đề nghị của Trung Quốc. Về phía mình, Philippines sẽ vẫn giữ duy trì các mối quan hệ song phương", ông Hernandez cho biết.

    Chuyên gia Du Jifeng tại Viện Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định đây là một động thái hiếm hoi của Bắc Kinh khi từ chối chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao nước ngoài. "Điều đó cho thấy Bắc Kinh ngày càng không hài lòng với Manila", ông Du chia sẻ.

    Giáo sư Su Hao thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc cho rằng: "Cách đây 2 năm, Bắc Kinh đã đón tiếp nồng nhiệt Tổng thống Aquino và hai nước đã tiến hành ký kết nhiều thỏa thuận. Tuy nhiên, ngay sau khi về nước, ông Aquino đã thể hiện quan điểm thù địch với Trung Quốc".

    http://infonet.vn/The-gioi/Trung-Quo...ai/106412.info

    Thằng Mỹ đang bận Syri, thằng Phi bà điên tao đập chết ****** h
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  7. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    vài bữa nữa sẽ thấy báo chí nước ngoài đăng tin
    Nga-Trung phản ứng mạnh mẽ khi VN điều 5 tàu sân bay hạt nhân lớp Đu Đủ áp sát Syria cùng với 7 tàu khu trục mang tên lửa Cây chuối lớp Ghe Bầu được trang bị hệ thống ra đa tối tân chạy bằng cơm Con Mắt 2000
    Theo quan sát ảnh trên gúc gồ ớt,hạm đội tiếp theo gồm các tàu đổ bộ lớp Chết Đuối mang theo các Lữ đoàn lính thủy đảnh bộ Vn cũng đang rời căn cứ ở Cà Mau đi Syria.Hiện Ấn Độ và Arab Saudi đã chính thức lên tiếng xác nhận cho phép Vn sử dụng các sân bay của mình trong chiến dịch đánh Syria sắp tới và xác nhận các máy bay ném bom chiến lược Vịt Bầu của VN đã được điều tới các sân bay trên vào đêm 30/8 vừa qua
    Theo tin của BBC việc tổng thống Obama hoãn việc đánh Syria ngày 29/8 vừa qua là do chưa được ************* VN phê chuẩn,hiện Vn và Mỹ đang trong vòng đàm phán bí mật để thống nhất một số quan điểm về lợi ích giữa Mỹ và Vn
  8. thanhluan710

    thanhluan710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    70
    Cái này là thằng nào nó làm "site vệ tinh" thôi bác ạ, không phải site nhà nước quản lý.
  9. andrewphucbeo

    andrewphucbeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Báo Nga: “Quốc phòng Trung Quốc sẽ là số 1 thế giới”
    Quote:
    http://infonet.vn/Quan-su/Bao-Nga-Qu...oi/106588.info

    Quote:
    Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ và Nga để trở thành quốc gia sở hữu ngành công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới trong 20 năm tới, tuần báo quân sự Military-Industrial Courier tại Mát-xcơ-va nhận định.

    [​IMG]
    Máy bay JF-17 Thần Sấm được Trung Quốc xuất khẩu sang các quốc gia đang phát triển

    Theo Military-Industrial Courier, quan điểm đánh giá sức mạnh của lực lượng quân đội Trung Quốc chỉ xếp hàng thứ 3 trên thế giới là điều bảo thủ. Trong thập niên trước, Trung Quốc đã liên tục cải thiện chất lượng hệ thống vũ khí nội địa và thậm chí sở hữu những vũ khí vô cùng hiện đại. Xét về khía cạnh số lượng vũ khí, Trung Quốc vẫn chiếm lợi thế.

    Ngoài ra, đối với phần lớn các quốc gia đang phát triển trên thế giới, việc sở hữu một kho đạn dược với công nghệ điều khiển độ chính xác cao (PGM) là điều quá sức với nguồn tài chính.

    Trong khi, thực tế, Trung Quốc hiện đang sản xuất một số lượng lớn các loại đạn dược thông thường. Nhờ bán vũ khí với chất lượng thấp hơn song giá cả rẻ hơn, Trung Quốc hiện được xem là nguồn cung ứng khí tài cho các quốc gia đang phát triển.

    Tuần báo Military-Industrial Courier cho rằng hiện nay, Trung Quốc đang phát triển theo con đường tương tự như Liên Xô cũ trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, xét trên một số lĩnh vực, Trung Quốc đã vượt xa Liên Xô cũ bởi Bắc Kinh hiện có thể điều chỉnh các hệ thống vũ khí kỹ thuật được nhập khẩu từ nước ngoài.

    Trong triển vọng phát triển của chính phủ Trung Quốc, các hệ thống vũ khí được sản xuất trong kỷ nguyên công nghiệp, vốn bị nhiều quốc gia phương Tây đánh giá là lỗi thời, hiện vẫn có giá trị cao trong việc tích lũy thêm kinh nghiệm phục vụ quá trình phát triển các loại vũ khí mới.

    Mặc dù, mạng Internet hiện vô cùng hữu ích đối với quá trình hiện đại hóa quân sự, song quân đội Trung Quốc sẽ không quá lệ thuộc vào những công nghệ hiện đại này, theo Military-Industrial Courier.
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Khen cho mày chết [r24)] (Đã nghe thấy bao giờ chưa )=))=))=))

Chia sẻ trang này