1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59

    Mơ đi cưng, VN chỉ cần cử vài đồng chí ngồi trước cửa ăn nhậu, mấy con chó hán cẩu nào đi ngang cửa cầm đá ném 1 phát là quắn đít chạy về ngay
  2. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
  3. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Bọn mình hồi trước xuất cao su sang TQ nên cũng biết khá nhiều chiêu của bọn Khựa này. Nhưng mà nói những gì mình thấy không có ai kiểm chứng thì bạn khó tin. Mình trích cái bài này cho bạn để bạn thấy mở L/C nếu không có các điều khoản cơ lợi cho mình thì cũng nắm dao đằng lưỡi như thường
    http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Kinh-te...an-khi-lam-an-voi-doanh-nghiep-Trung-Quoc.ttm
    Một doanh nghiệp sản xuất những hàng chiến lược như điện tử, dệt may, phụ tùng ô tô thì không thể dùng hàng xuất xứ vớ vẩn với lại trốn thuế được cả.
    Riêng quy trình hạch toán thuế đã rất phức tạp rồi vì thuế nó sẽ căn cứ giá tham khảo tại nơi xuất xứ chứ không căn cứ vào giá bạn khai.
    Hơn nữa với những DN sản những mặt hàng quy chuẩn để xuất khẩu cũng như bán một cách chính thức trong nước thì không ai nhập qua đường tiểu ngạch vì độ rủi ro của nó rất cao.
    Hầu hết các sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay đều đầu tư hẳn máy móc của Mỹ hoăc EU vì sau một thời gian mua máy Tầu để sản xuất bánh kẹo như KĐ cũng phải nhập máy Đức rồi. Còn những con chim đầu đàn như VNM thì từ lâu nó chỉ dùng dây chuyền của Tetra Pack.
    Hầu hết nhập tiểu ngạch đều dành cho những hàng tiêu dùng như quần áo, điện thoại nhái, rau quả, thực phẩm, gia cầm , hóa chất , đồ chơi .... chứa độc
    Mình chẳng thấy nhập qua đường tiểu ngạch nó có lợi hơn ở chỗ nào cả.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hi, càng nói càng ếch
    Tập trung quân ở Hải Nam thì chỉ dọa Nhật Mỹ thôi chứ dọa Vịt nhà choa , choa bơi sang đó ị cho một bãi thì cả cái quân cảng đó rửa vài năm chưa sạch được.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Gia nhập WTO là một cột mốc quan trọng của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên sau 7 năm, dường như chúng ta chưa khai thác được hết các lợi ích mà tư cách thành viên WTO mang lại. Bởi hầu hết các nước của WTO, bao gồm cả G7, chưa công nhận VN là nền kinh tế thị trường, bất chấp nỗ lực thuyết phục của lãnh đạo cấp cao của VN trong các cuộc tiếp xúc song phương[1] .
    Đáng tiếc, tư duy dùng Hiến pháp ra lệnh cho quy luật kinh tế vẫn được tiếp tục duy trì, lựa chọn làm Phương án 1 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Điều 51 Khoản 1 viết: "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo" (khái niệm "kinh tế tập thể" đã biến mất - VTH).

    Quyền lập hiến thuộc về Quốc hội Việt Nam, nhưng quyền công nhận nền kinh tế thị trường thuộc về các quốc gia khác. Mỗi chủ thể đều có ý chí riêng của mình.

    Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây, là nghệ thuật che đậy sự phân biệt đối xử. Các quốc gia thành viên WTO đã khôn khéo phân biệt đối xử với DN ngoại quốc bằng các hàng rào thuế quan tinh vi. Trong khi đó, Việt Nam lại trưng bày "vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước" ra vị trí mặt tiền, rồi ra sức thuyết phục họ công nhận mình là nền kinh tế thị trường.

    Đặc biệt, hiện nay Việt Nam đang tích cực đàm phán gia nhập TPP, thì việc trưng bày "vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước" trong Hiến pháp, sẽ làm cho Việt Nam gặp không ít bất lợi.
    Hiện nay chỉ có ASEAN và Ucraina, Nga, Trung Quốc, Venezuela, Nam Phi công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, các thành viên chủ chốt của WTO vẫn chưa công nhận.
  5. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    Goodbye Philipp Rösler!
    Philipp Rösler từng ví mình như cây tre uốn mình trong gió mà không gãy, để rồi bị một lãnh đạo cao cấp trong đảng của mình kháy lại rằng "muốn gây dựng niềm tin thì không thể đung đưa như cọng tre mà phải đứng sừng sững như cây sồi. Chính vì thế mà nước Đức là quê hương của sồi chứ không phải của tre". Cả sồi lẫn tre, sau một ngày Chủ nhật toàn dân đầu phiếu, đều phải dọn sạch chỗ của mình tại Quốc hội và Nội các. Sai lầm của FDP có lẽ là dùng quá nhiều ẩn dụ
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/141998/tam-biet--philipp-r-sler-.html
    :-c
  6. Manco

    Manco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    @ Boeing và Yetkieu: 2 nguoi vẫn chua làm rõ đuoc các khái niệm tiểu ngạch -chính ngạch/ hình thức than toán L/C ...: ~XTôi thay thế này, tiểu ngạch là hình thức buôn bán nhỏ lẻ thýờng đc áp dũng cho các tiểu thuong, nhân dân 2 phía biên giới, ở luật VN quy định mỗi nguoi 1 ngày chỉ đc giao dịch ko quá 2 triệu VNĐ, đặc điểm của t/n là nhanh ngọn, nhỏ lẻ kiểu nhý chõi du kích ấy, ko nhất thiết cần có HĐ mua bán, k nhất thiết cần thanh tóan = tiền mặt (có thể dùng hàng ðổi hàng nhung phải quy ra tiền) ngàoi ra vẫn phải chịu tất cả các buoc kiểm tra, kiểm dịch, thuế má đầy đủ... còn chính ngạch thì rõ ràng vị giao dịch với KL lớn các bên thuong là pháp nhân cần có hợp đồng mua bán, hình thức thanh toán quy định rõ ràng; nhý vậy tiểu hay chính ko ảnh huong đến "hòa bình thế giới" [-X ko ảnh huong đến thu-chi 2 bên; vì hàng nào mã đó- thuế cỡ đấy ...ko a/h đến chất luong; quy cách chủng loại hàng hóa mà cái làm ảnh huong/ ko kiểm soát ðc là do mấy ô HQ hay biên phòng mà thôi....; còn về L/C (letter of cre*** – tín dụng thu') chỉ là 1 hình thức thanh toán mà thôi, nó là hình thức thanh tóan an tòan nhất đảm bảo cho các bên bán thì nhận đc xiền, bên mua thì nhận ðc hàng; nó thuong đc áp dụng cho các đối tác mới hoặc giá trị cao; ngàoi L/c, còn có các hình thức thanh toán khác gon nhẹ/ nhanh rẻ it tốn phí hon nhu Nhờ thu (collection) và chuyển tiền T/T (telegraph transfer); vì L/c chỉ là 1 hình thức thanh toán nên nó ko quyết định đến chất luong/ quy cách hàng hóa... muốn 1 giao dịch thành công và an tòan nhất với các bên là cần áp dụng L/C nhung thanh toán làm nhiều lần thuong làm 3 lần: đặt hàng (sau ký HĐ), giao hàng (có vận ðõn) và nghiệm thu (ngân hàng sẽ làm ðảm bảo/ bảo lãnh và xác thực về mặt thời gian và các chứng từ bảo đảm liên quan) và mỗi bên (bên mua) cần cử nguoi giám sát tất cả các khâu trên (sản xuất/ đóng gói/ đóng Công/ và giao hàng) ..có nhu thế ta sẽ có hàng ngon và có lòng tin [r2)]; mình ko thể chửi Tàu chõi ðểu hay bẩn tính ðýợc [-X, đồng tiền liền khúc ruột, trong mậu dịch thằng nào chả muốn lợi hõn ðúng k??:-bd
    [FONT=Times New Roman (Vietnamese)][FONT=Times New Roman (Vietnamese)][/FONT][/FONT]
  7. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Khi bị dồn đến đường cùng với sự bất lực thì người ta mới trưng sự thật ra:
    http://vneconomy.vn/20130926091355950P0C9920/kinh-te-viet-nam-mot-minh-nghen-mach.htm
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/141614/-kinh-te-viet-nam-dang-tut-hau-ngay-cang-xa-.html
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/141769/noi-dau-tut-hau--ai-gieo--ai-ganh-.html
    Có đồng chí nào trước đây bảo em là kinh tế đang trên đà hồi phục vào đọc nốt cái này:
    http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-t...-giai-doan-tri-tre-201309261228489803ca33.chn
    Rõ ràng cái cách điều hàng đu dây chống đối với một nền kinh tế 90 triệu dân là hoàn toàn không thể
    Các nước xung quanh đã ra khỏi khùng hoảng và đang bứt phá thì VN vẫn đang loay hoay trong việc được mất của vài cá nhân và một nhóm lợi ích đang muốn chén nốt bát cháo loãng của người dân
    Các anh ấy đổ lỗi cho khủng hoảng thế giới, nếu ảnh hưởng của khủng hoảng thì xuất khẩu phải giảm mới đúng nhưng đằng này xuất khẩu vẫn tăng đều qua các năm.
    40 năm nói láo còn chưa đủ hay sao giờ đến nước này mà vẫn còn cố tình lừa dối
    Cuối cùng thì những người dân thiếu thông tin đa chiều lãnh đủ
    Thật hết biết
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    TS. Trần Đình Thiên: Cần đa sở hữu đất đai, chấm dứt các xung đột
    Ông Thiên cho rằng cần thiết phải đa sở hữu đất đai. Điều này không chỉ giúp giá đất vận hành theo cơ chế thị trường mà còn giúp chấm dứt những xung đột đang hiện hữu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy, xin ông giải thích ngắn gọn khái niệm "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN".

    Thị trường là cơ chế vận hành, là hệ thống phát triển để đạt tới cái đích, cái mục tiêu là CNXH. Cái hệ thống đó càng hiệu quả, năng động, thì càng nhanh chóng đạt được cái định hướng kia một cách đầy đủ. Đi theo con đường phát triển chung của loài người là chuyện bình thường, chúng ta không nên đặt ra một con đường, và mục tiêu quá khác biệt, với phần còn lại của loài người.

    Chúng ta phải hình dung rằng quá trình phát triển của xã hội loài người là đều hướng tới cái tốt hơn, ở trình độ cao hơn. Trong quá trình đó, luôn luôn gặp phải cái zích zắc là phương thức sản xuất, hay zích zắc về mặt đạo đức, nhưng cái trục là đều hướng tới cái tốt.

    Tức là chúng ta phải khẳng định rằng kinh tế thị trường là một sản phẩm của tiến bộ của loài người.
    http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-t...oi-nho-ra-bai-hoc-2013092515435129310ca33.chn
  9. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Không hẳn tiểu ngạch là dành cho tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ đâu bạn ạ. Vì bọn mình hồi trước xuất cao su tiểu ngạch sang nó mỗi mỗi ngày vài ba trăm tấn cao su là chuyện thường cũng chơi tiền trao cháo múc. Rồi sau đó nhập phân bón của nó về Việt nam mỗi lô vài ba ngàn tấn cũng qua đường tiểu ngạch.
    Khái niệm tiểu ngạch hiểu nôm na là tiền trao cháo múc , nó cũng có hợp đồng nhưng dấu thì toàn dấu củ khoai. Thằng khựa nó đóng cho mình một lúc khoảng vài chục tờ A4 khống về mình muốn viết gì thì viết, chủ yếu để sử dụng trong hoàn thuế và vay tiền ngân hàng. Thanh toán thì nhận chủ yếu là Tệ hoặc hàng
    Còn còn buôn bán chính ngạch thì hợp đồng đàng hoàng, mở L/C. L/C ngoài có chức năng thanh toán nó còn là phương tiện hữu hiệu bảo vệ bên bán và bên mua , nói túm lại thì nếu mua bán đàng hoàng quy chuẩn mở L/C.
    Khi nhập qua đường chính ngạch thì có sự kiểm tra gắt gao hơn về chất lượng, xuất xứ... hơn tiểu gạch là vì cơ chế mâu biên tiểu ngạch nó đơn giản hơn
    Mình muốn nói với bạn ý là nhập nguyên liệu về sản xuất là việc làm thường xuyên đúng kế hoạch, cần chất lượng đồng đều, giá cả ổn định và phải đảm bảo được tính pháp lý cao nên không ai đi nhập nguyên liệu bằng đường tiểu ngạch cả.
    Tiểu ngạch chỉ dành cho việc buôn bán mang tính chất đánh quả, hàng kém chất lượng thôi
  10. Manco

    Manco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3

    phân loại tiểu và chính thì tôi thấy dựa vào 2 yếu tố 1 là giá trị; nếu giá trị vượt quá 2 tr và dùng tờ khai xanh thì là chính ngạch (yeu cau dien nhieu thong tin 2 ben mua ban, TT hang hoa); còn như bạn nói tôi cho rằng đó là chính ngạch vì giá trị lớn, và tôi cho rằng thánh tóan của 2 bên bạn là bằng tiền mặt (chuyển tiền) - 2 hình thức mua bán nay ko phân biệt chuyện thanh tóan; nếu tờ khai qua lại của hàng hóa mà đơn giản như cai giay Gioi thieu ay thi moi la tieu ngach, lắm cái mình cứ tưởng là thế nhưng chưa chắc đã thế :) ... XL may cham ko Up dc len cai to khai HQ cho hang chinh va tieu ngach :(

Chia sẻ trang này