1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    VN ta giờ cái gì cũng đắt trừ...mạng người :((

    Cứ cái đà này chắc vài năm nữa mình...ngước mắt nhìn Lào, Cam, Miến chứ sánh vai với các cường quốc năm châu cái nỗi gì ^:)^
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    dưới đúng quần anh bạn cuba bị cấm vận 20 năm là thấy kinh dị lắm rồi, các bác đừng tăng độ u ám cho tương lai nữa [:D]
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đồng chí đừng nghe luận điệu xuyên tạc + bánh vẽ của bọn Do Thái! Cu3 tuổi gì mà đòi so với VN ta? [-X

    VN ta tính tổng số lượng giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân đã...gần bằng dân số tụi Cu3 rồi ==> chả lẽ từng đó con người không tạo ra nổi giá trị thặng dư bằng mấy thèng ăn rồi chỉ bít nhảy múa + quấn xì gà? [-X
  4. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Tiền của đồng chí ************** là tiền của nhà nước chúng ta không liên quan
    Người dân chúng ta làm gì có đóng góp đếch gì mà ý kiến ý cò
    Ví dụ như công ty cổ phần, các cụ đóng góp 1 đồng có tiếng nói 1 đồng, đóng góp 2 đồng có tiếng nói 2 đồng. Theo luật phải là như thế.
    Suy ngược lại các các cụ nói đếch ai nghe thì điều đó có nghĩa là các cụ đếch góp được đồng nào cả, hoặc các cụ có góp nhưng lại góp vào cái lỗ đen
    Nói túm lại là đến lúc chúng ta nhận ra là đã kiệt sức góp vào cái lỗ đen thì bắt đầu có hiện tượng trốn góp, góp ít hơn và vừa góp vừa chửi. Cái lỗ đen nó không có vật chất để gia tăng sức hút thì đến lúc nó cũng hết năng lượng
    Cái gì nó đến rồi cũng phải đến thôi, đó là quy luật. Nếu hài hòa tuân theo quy luật tự nhiên thì nó bền, còn nếu cố hút thì càng nhanh hết năng lượng.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Theo Chính phủ, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đòi hỏi phải có thay đổi đột phá về thể chế kinh tế và tổ chức hành chính liên quan đến huy động, phân bố và sử dụng nguồn lực quốc gia. Mà “việc thay đổi lớn về thể chế đang phụ thuộc vào sửa đổi các nội dung có liên quan của Hiến pháp 1992”.
    Vậy những điểm mới nào ở dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tạo ra thay đổi lớn về thể chế kinh tế?
    “Nói thật là dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không tạo ra cái gì đột phá thể chế kinh tế cả”, đó là câu trả lời của không ít các vị đại biểu đề nghị không nêu tên. Một vị bộ trưởng đang rất tâm đắc với cải cách thể chế kinh tế cũng đồng tình với nhận xét đó.

    Nhưng, nói như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội được dẫn trên báo Tuổi Trẻ ngày 25/10, là “nếu Việt Nam không đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và khẩn trương, đặc biệt là đổi mới thể chế kinh tế, sẽ tụt hậu xa so với khu vực, thậm chí tụt hậu so với Campuchia, Lào”.
    Theo Bộ trưởng, trong thể chế kinh tế là vấn đề trọng tâm, quyết định mọi thứ khác. “Thể chế kinh tế ở đây là gì, là tạo ra môi trường cho tất cả mọi thành phần kinh tế để người ta có điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tất cả những gì trong khả năng người ta có thể làm được, để cho mỗi một chủ thể kinh tế mang toàn bộ tài năng, tâm huyết của mình ra làm cho đất nước phát triển. Nôm na là như vậy”, Bộ trưởng chia sẻ với các đại biểu cùng tổ thảo luận.
    Vị “tư lệnh” ngành kế hoạch và đầu tư cũng nói trúng tâm tư của khá nhiều vị đại diện cho dân rằng tài nguyên lớn nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản, dầu khí, bởi dăm năm nữa hết dầu khí thì không còn cái gì để thu.
    “Tài nguyên lớn nhất của Việt Nam là con người. Nhưng chúng ta đã khai thác tài nguyên này thế nào? Tôi là Bộ trưởng, muốn nhận một cháu học tiến sĩ giỏi đang làm bên ngoài 50 triệu đồng/tháng, tôi nghĩ về Bộ, cậu ấy sẽ làm thay được việc của nhiều người khác. Nhưng tôi không nhận được vì không trả lương như vậy được, và nếu tôi cho nghỉ việc mấy người kém để tuyển cậu ấy vào thì tôi sẽ bị kiện ngay. Bộ máy nhà nước xây dựng chính sách mà cán bộ dốt, không thu hút được người tài thì làm sao có chính sách tốt được”, Bộ trưởng phát biểu tại tổ (vẫn theo báo Tuổi trẻ).
    Nghe nói, đã có rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên khi Bộ trưởng Bùi Quang Vinh kết thúc bài phát biểu khá dài đó, vào ngày 24/10 vừa qua.
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Vấn đề Cam Ranh giữa Nga, Việt đã khép lại
    Quote:
    Chuyên gia Nga cho rằng vấn đề Nga phục hồi căn cứ đầy đủ tại Cam Ranh, Việt Nam đã khép lại.



    Ông Vitaly Naumkin, Giám đốc Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga cho rằng cảng Cam Ranh của Việt Nam đã có Trạm hậu cần dành cho các tàu của Hải quân Nga.

    “Tuy nhiên, vấn đề về sự phục hồi quy mô đầy đủ căn cứ Hải quân Nga tại Cam Ranh sẽ không được đem vào chương trình nghị sự giữa Moscow và Hà Nội”, ông Naumkin cho biết.

    "Theo tôi, vấn đề này đã được khép lại. Chúng tôi rời khỏi đó có nghĩa là đã đi hẳn”, ông nói.


    [​IMG]
    Ảnh vẽ căn cứ hải quân Cam Ranh thời Liên Xô.



    Tuy nhiên, ông Naumkin bày tỏ quan điểm rằng Việt Nam sẽ cho phép Nga sử dụng cảng như là một điểm dịch vụ hậu cần cho tàu của hải quân, giống như cảng Tartus của Syria.

    "Có thể tàu chiến và tàu của chúng tôi đến đó để tiếp nhiên liệu, nhận tiếp tế và sửa chữa nhỏ”, ông Naumkin nói.

    Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh Viktor Ozerov nói rằng thượng nghị sĩ ủng hộ việc khôi phục lại căn cứ hải quân tại Việt Nam.


    [​IMG]
    Thủy thủ đoàn tàu ngầm Kilo Hải quân Nga tại căn cứ Cam Ranh.



    Năm 1979, Moscow và Hà Nội đã ký một thỏa thuận trong thời gian 25 năm về việc sử dụng cảng Cam Ranh với tư cách là căn cứ của Hải quân Liên Xô. Sau đó, nó đã trở thành trạm hậu cần 922 của Hạm đội Thái Bình Dương. Tại cảng có thể hiện diện đồng thời 10 tàu nổi, 8 tàu ngầm với cơ sở nổi, 6 tàu phụ trợ của hải quân.

    Trong năm 2001, chính phủ Nga quyết định không gia hạn hợp đồng với Việt Nam và rút về trước thời hạn. Các binh sĩ cuối cùng của Nga rời vịnh Cam Ranh tháng 5/2002.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/van-de-cam-ranh-giua-nga-viet-da-khep-lai-276576.html

    He he vui quá :)) như vậy là mưu đồ mượn râu hùm đã tan thành mây khói =))
  7. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Đất nước đang tụt hậu là điều không phải bàn cãi
    Bộ máy sau nhiều năm hô khẩu hiệu tỉnh giản nhưng thực tế là nó đang phình to ra
    Sử dụng người giỏi không phải chi có đặt vấn đề tiền. Cái chính là sử dụng người giỏi như thế nào
    Nếu không có sự công bằng cả về vật chất lẫn tinh thần thì người giỏi họ không bao giờ ở lại
    Có những người giỏi họ sẵn sàng cống hiến với mức lương tượng trưng
    Bộ trưởng Vinh mới chỉ nhìn người giỏi ở một góc khuất
    Ngày trước dưới trướng *****, rất nhiều trí thức thứ thiệt bỏ cả nhà lầu xe hơi, bỏ cả mức lương vài lượng vàng để lên rừng nằm chõng, ăn rau ăn sắn.
    Chỉ cần những người đứng đầu như các vị sẵn sàng nhường ghế cho những người thực tài, thực đức lên cầm cương đất nước như ***** đã từng làm là con ngựa Việt Nam sẽ phi nước kiệu ngay.
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Phú Yên: Phát hiện một chiến sĩ không quân chết đuối trên biển

    (LĐO) - Thứ tư 30/10/2013 12:02
    Trang chủ | Xã hội



    Vào lúc 6h30 sáng nay (30.10), trong lúc tuần tra khu vực bờ biển Hòa Hiệp Nam, lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện một thi thể nam bị chết đuối, trôi dạt vào bãi biển trước khu vực Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên).
    Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam cho biết, ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân trôi dạt vào bãi biển, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng vớt đưa vào bờ; đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định danh tính nạn nhân.
    Qua xác minh, nạn nhân tên là Nguyễn Quốc Thiên - sinh năm 1993, là chiến sĩ Trung đoàn Không quân 910, đóng tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.

    Trước đó - theo Trung đoàn Không quân 910, khoảng 16h30 ngày 28.10, anh Nguyễn Quốc Thiên đi tắm biển tại khu vực xã Hòa Hiệp Bắc và bị sóng cuốn trôi.
    Công an huyện Đông Hòa, Trung đoàn Không quân 910 cùng các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường để khám nghiệm tử thi; đồng thời thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.


    Tôi dự là 1 chiếc Su-30MK2V mới bị rơi mà quân đội VN dấu
  9. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Sinh năm 1993 mà lái được máy bay hả con chó ăn ***.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Dự kiến lúc 0g ngày 1-11, VN chính thức đón công dân thứ 90 triệu, đánh dấu thời khắc quan trọng: VN có 90 triệu dân. Và chúng ta đã, đang, sẽ làm gì để phát huy tiềm năng của một đất nước 90 triệu người?
    Với 90 triệu người, VN đang đứng thứ 14 trong số quốc gia đông dân trên thế giới
    Biết bao giờ thế và lực ta ngang tầm với dân số nhỉ ?

Chia sẻ trang này