1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconbungbu

    heoconbungbu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    13
    Đừng nói nó là con chó, tội nghiệp con chó. Nó là con BÒ, nhai đi nhai lại, ợ ra rồi nuốt vào!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    =))=))=)) Bác đừng Bi quan quá =))=))

    Đại biểu Nguyễn Bắc Việt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận thì nói, báo cáo của Chính phủ không tô hồng cũng không bôi đen.

    Chúng ta đi máy bay thấy bức tranh đất nước hết sức đẹp. Sang Myanmar thấy còn cách Việt Nam 30 năm về trước. Ở đây không tô hồng mà là thực tế”, ông Việt nói.
  3. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    (TNO) Các đại sứ quán Úc tại nước ngoài đang được dùng làm cơ sở nghe lén các cuộc gọi điện thoại và thu thập dữ liệu tình báo trên khắp châu Á, bao gồm cả Việt Nam, tờ Sydney Morning Herald (Úc) dẫn lời cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden và một cựu sĩ quan tình báo Úc tiết lộ ngày 31.10.




    Bên trong Đại sứ quán Úc ở Hà Nội được cho là có cơ sở thu thập thông tin tình báo - Ảnh: panoramio.com
    Cục Tín hiệu quốc phòng Úc, cơ quan tình báo cao nhất của nước này, vận hành các cơ sở do thám tuyệt mật tại các đại sứ quán mà không thông báo gì cho hầu hết các nhà ngoại giao Úc, Sydney Morning Herald cho hay.
    Hãng tin Fairfax Media (Úc) nhận được thông tin cho biết hoạt động thu tín hiệu tình báo diễn ra tại các đại sứ quán ở Hà Nội (Việt Nam), Jakarta (Indonesia), Bangkok (Thái Lan), Bắc Kinh (Trung Quốc), Dili (Đông Timor), Kuala Lumpur (Malaysia) và Port Moresby (Papua New Guinea), cũng như tại các cơ sở ngoại giao khác.


    Thanh Niên Online đã liên hệ với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội về vấn đề trên. Tuy nhiên đại diện bộ phận truyền thông của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội cho biết không có bình luận gì về các thông tin này.
    Cũng theo đại diện Đại sứ quán Úc tại Hà Nội, các cơ quan báo chí quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận truyền thông của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc.
    Trường Sơn

    Một tài liệu mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) do Snowden tiết lộ và được tờ Der Speigel (Đức) đăng tải hé lộ sự tồn tại của chương trình thu thập thông tin tình báo nhạy cảm được vận hành từ bên trong các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ, cũng như từ các cơ quan ngoại giao của đối tác tình báo khác, gồm Úc, Anh và Canada.
    Với mật danh STATEROOM, chương trình này thâm nhập vào nội dung truyền thanh, viễn thông và internet.
    Tài liệu cũng nói rõ rằng Cục Tín hiệu quốc phòng Úc điều hành các cơ sở STATEROOM “tại các cơ quan ngoại giao Úc”.
    Ngoài ra, theo tài liệu do Snowden cung cấp, các cơ sở này có quy mô nhỏ về kích cỡ và số lượng nhân viên.
    “Họ (nhân viên tại các cơ sở STATEROOM) hoạt động bí mật và phần lớn nhân viên ngoại giao tại các cơ quan ngoại giao Úc không biết gì về công việc thực sự của họ”, tài liệu của cựu nhân viên tình báo Mỹ cho hay.
    “Ngoài ra, các cơ sở này được ngụy trang rất kỹ. Chẳng hạn như các ăng ten đôi khi được giấu kín bên trong các thiết bị hư hỏng hoặc mái nhà”, theo tài liệu mật lấy từ NSA.

    [​IMG]
    Ảnh chụp màn hình bài viết đăng trên tờ Sydney Morning Herald (Úc) phanh phui hệ thống do thám của Úc tại châu Á
    Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã từ chối bình luận về chuyện việc nghe lén của Úc bị hé lộ, Sydney Morning Herald cho hay.
    Một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết: “Chính sách lâu nay của chính phủ Úc là không bình luận về các vấn đề tình báo”.
    Được biết, tài liệu mật do Snowden tiết lộ không nói rằng các cơ sở STATEROOM hoạt động tại các đại sứ quán Úc.
    Nhưng một cựu sĩ quan tình báo Úc đã khẳng định với Fairfax Media rằng Cục Tín hiệu quốc phòng Úc đặt các cơ sở này bên trong các đại sứ quán Úc trên khắp châu Á - Thái Bình Dương.
    Vị này còn nói thêm rằng cơ sở đặt tại đại sứ quán Úc ở Jakarta (Indonesia) đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin tình báo về các mối đe dọa khủng bố và buôn người, nhưng trọng tâm chính vẫn là thu thập các thông tin tình báo về chính trị, ngoại giao và kinh tế.
    http://vn.news.yahoo.com/%C3%BAc-nghe-l%C3%A9n-vi%E1%BB%87t-nam-v%C3%A0-nhi%E1%BB%81u-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-101106601.html
    việt nam ta bị úc nghe lén các bác có y kiến gì về vụ này
    talavip thích bài này.
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Nàng điệp viên Anna Chapman lên phây gõ mấy chứ Snowden ơi có cưới em không?

    Thế là thôi, chàng có cái đĩa nào là nộp tuốt cho nàng. Nga ngố tung ra vụ nghe lén khắp thế giới làm gã Obama vuốt mặt chả kịp.

    [​IMG]
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    2.110
    mấy nay thấy xem thời sự thấy có nói về cải cách giáo dục cũng đang rảnh viết tiếp bài này chơi cho các chiên da chém [:D][:D]
    Hiện nay bát nháo về tên gọi giữa gv và hs. Còn có một số ý kiến HS nên xưng tôi với giáo viên nữa. :D
    Tại sao lại loạn xạ xưng hô giữa giáo viên và HS thế nếu có thể thì theo tôi nên gọi như sau :mầm non : thì có thể xưng hô Cô và các con ở C1,C2 gọi là thầy và trò, cô trò, VD: trò A, Trò B. lên C3 thì gọi là các em lên đại học cao đẳng là giảng viên và xưng tôi, anh, anh chị .v.v.v . Hoặc thống nhất chung là thầy và trò.
    Để hiểu rõ tôi vẽ cái sơ đồ đổi mới nh]ư sau nền giáo dục hiện nay theo hướng sau :

    [​IMG]
    [​IMG]

    Ở cấp mẫu giáo và tiểu học : mục đích là hướng dẫn HS vỳ vậy nên thì chấm điểm + nhận xét : điểm thì để khuyến khích nhằm mục đích đáy là thành quả của các em . còn nhận xét thì để học sinh biết còn yếu phần yếu cái nào tốt cái nào nên làm thế nào : vỳ giáo viên hiện nay chỉ cho điểm mà không nhận xét rõ .( giáo viên lười biếng) họ không nhận xét để họ dạy thêm làm thêm. Chứ việc đi dạy một số người không đủ sống ( để làm đc điều này thì nên tăng lương cho họ để tập trung và việc dạy còn khi tăng lương rồi mà không làm được việc này thì nền đuổi đi. ( làm sai một ly đi một dặm, làm toán sai một số thì sai một bài toán, bác sỹ làm sai thì chết một mạng người. còn giáo viên làm sai thì hỏng cả một thế hệ )
    Tôi nhấn mạnh Đào tạo ở mầm non , tiểu học mục đích là hướng dẫn nên phải hướng dẫn cho đúng cho cẩn thận chú không thể hời hợt được. Theo tôi phải cho điểm để khuyến khích học sinh học . và nhận xét rõ để các em biết được những môn, nội dung nào yểu để Học sinh và phụ huynh biết … giáo viên phải làm được việc này không làm được thì cho nghỉ để tuyển người khác vào.
    Lên C2 thì nhiệm vụ là phát hiện nhân tài và bồi dưỡng, định hướng ( Hướng nghiệp cho các em phù hợp với năng lực, năng khiếu của mình nên giáo viên cũng phải nhận xét và cho điểm. đặc biệt là hết THCS phải định hướng nghề được cho HS.
    C3: Thì phân làm hai hệ
    Hệ Văn Hóa :thông qua thi tuyển ( tuyển chọn những học sinh giỏi các môn như chuyên như khối A khối B Khối C,V… Ngoài ra phải học các môn bắt buộc như Giáo dục pháp luật, lịch sử, ..v.v..
    Hệ Nghề , năng khiếu: lớp 10 , thì học các môn đại cương lên 11. 12 thì học thêm các môn nghề mà các em chọn…. Ngoài ra phải học các môn bắt buộc như Giáo dục pháp luật, lịch sử, ..v.v..

    Đối với các môn năng khiếu như âm nhạc mỹ thuật thể dục thể thao thì một tỉnh nên chỉ thành lập 1 đến hai trường để tuyển chọn những em này
    NHư vậy học xong THPT là một số em có thể ra làm nghề lao động Phổ thông được rôi
    **** chý ý nhà nước nên mổ rộng mô hình THPT nghề ( xã hội hóa hệ này ) để các công ty may , .. da dày điệ tử phổ thông có thể vào đào tạo ngành này hoặc theo các nghề mà địa phương có không cần tay nghề cao. Khi ra trường là các em làm việc được ngay.

    Lên đại học cao đẳng thì cũng chia làm hai hệ chính:
    Đại học cao đẳng , TC nghề : mục đích là đào tạo nghề bậc cao nên có thể thi tuyển, hoặc là xét tuyển tùy theo từng ngành mà tổ chức tuyển sinh cho hợp lý.
    Đại học , cao đẳng chuyên ngành : mục đích là đào tạo những người chuyên ngành như: Sư phạm, Bác sỹ, y sỹ , chuyên ngành hóa học , vật lý ….. Thông qua thi tuyển .
    **** Các trường Đại học chỉ tuyển một số ngành nghề đủ đk để giảng dạy chứ không phải 1 trường đào tạo nhiều ngành tràn lan như hiện nay
    Như ậy khi lên đến hệ đại học và cao đảng thì có thể trở thành thầy một cách dàng hoàng rồi mà thợ thì cũng không thể thiếu như hiện nay nếu làm được như thế mới không lãnh phí nhân tài và bỏ sót nhân tài.
    qua sơ đồ, nhiệm, và nhiệm vụ từng cấp học mà cải cách chương trình , sách giáo khoa cho hợp lý
    P/S: Trình độ chỉ cõ hạn nên tôi chỉ vẽ ra được như thế các bác chém nhẹ tay giùm em. [:D]


    ********* : những trường mà đào tạo nghề thì nên mở rộng xã hội hóa để cho cả xã hội và đào tạo và đào tạo theo đơn đặt hàng của xã hội.
    Bác nào rảnh vẽ cái sơ đồ nền giáo dục hiện này để nhìn cho rõ cái tồi nhức đầu quá
    năm này là 2013 rồi mà năm 1955 bác đã viết
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2013
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cái gốc là nhiễm cái bệnh chủ nghĩa tự do liberalism của bọn tây cơ cậu ạ. Liberal nghĩa là tự do tuyệt đối, luật lệ là cái đinh. Chúng còn đòi xóa bỏ nhà nước nữa cơ ạ. Nói thì bảo nói bậy. Hốc sit tây cho lắm vào thì như thế.
  7. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Đọc cái bài này hay đấy cụ

    http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-t...n-bon-rut-tai-san-2013103121382913011ca33.chn
    Sau khi làm bài tái xoa dịu dư luận
    Tiếp đó là chia nhỏ ra để cho số nó lẻ bớt
    Và cuối cùng là xoá luôn
    Con voi đã thành con kiến. Quả là ngoạn mục
    Bài này em đã nghĩ đến cách đây 3 năm rồi
    Giờ thì nó thành hiện thực. Ai còn mơ hồ thì xem lại quá trình nấu tái
  8. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    hiện vinashin bị chia nhỏ rồi bác bây giờ nó chỉ đóng tàu và nghiên cứu chất liệu để đóng mà thôi bây giờ nó hết đầu tư ngoài ngành rồi không biết nó có lên được hay không hay lại nợ nữa , nhưng dù gì cũng phải tinh tưỡng nó thôi mình mà mất cái tập đoàn đống tàu côi như tiêu nên nó biết dù có phá sản nhưng nó cũng không giải thể được nó biết nó quan trọng với đất nước nên nó có làm dù có chục lần cũng chẳng ai dám xóa sổ triệt để , hiện cơ cấu vinasinh bây giờ cũng không còn là tập đoàn mà là tổng công ty công nghiệp đống tàu việt nam hiện tên chính thức của nó đấy bác , quan trọng là lãnh đạo đợt này cải tổ nghe đâu máy ông lớn dè đặc hiên tranh cải ai lên nắm quyền và thiệt hại của tập đoàn vinashin ai triệu trách nhiệm về thiệt hại
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác ơi nếu kêu thày cô như thế cũng được nhưng có 1 đều em đang thắc mắc là thầy cô và học sinh không phân trên dưới , 1 là thầy cô còn bị cả học sinh của mình chửi và đánh ngây trên mục giãng vậy thử hổi cách xưng hô như thế nào không quan trọng mà quan trọng là nhận thức bác ơi trong lớp da da vâng vâng ra khổi trường chận đường đánh thầy cô , ghi lên bảng chửi thầy cô ngay trong trường , có người còn chửi trước mặt ,vậy thử hổi giữa tahy26 cô có sự phân biệt về giai cấp chưa? nếu bác chỉ nêu vấn đề về sưng hô thì cũng chẵng thây đổi nên giáo dục việt nam là bao khi àm học sinh nhận thcu71 quá kém về trách nhiệm và hành vi của mình , không biết hậu quả và không biết sợ ai , nên giáo dục suy thoái về đạo đức thì thử hổi đất nước phát triển được không cái này liên hệ rất lớn đến đất nước cả hệ thông hành chính và lãnh đạo nhà nước đầu bị xuống cấp chất lượng ngày càng tồi tệ ==> việt nam lâm nguy thiệt hại nặng nề về kinh tế , giáo dục , chất lượng công chức, bác sỉ thiếu y đức đầu do giáo dục mà ra
    z123zztalavip thích bài này.
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Mày ngu lắm Trung ạ, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp còn không học trường sĩ quan nào cũng đánh thắng Pháp, Mỹ đấy
  10. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quan chức lái xe đụng người rồi đứng nhìn
    Wednesday, October 23, 2013 4:40:03 PM




    Share on print Print Share on email Email &hldate=&hl=',0,0,520,620);"] [​IMG] [/URL]-->




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ TĨNH (NV)
    - Phó giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hà Tĩnh vừa bị tố đã tỏ thái độ vô cảm khi đụng người té nhào xuống đường rồi đứng nhìn thản nhiên.

    Tai nạn xe cộ xảy ra khoảng 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10, trước “bàng dân thiên hạ” tại bùng binh góc đường Phan Ðình Phùng, Hà Nội, làm một người đàn ông bị thương nhẹ.

    [​IMG]

    Ông phó giám đốc sở đụng người té nhào, rồi đứng nhìn. (Hình: báo Pháp Luật Sài Gòn)

    Một số người đi đường chứng kiến vụ tai nạn cho biết, chiếc xe hơi hiệu Toyota Altis thình lình tông phải chiếc xe gắn máy tại bùng binh vào giờ nói trên. Chiếc xe gắn máy nằm gọn dưới gầm xe hơi, còn người cỡi xe thì văng xa một đoạn khoảng 4 thước. Rất may, ông này chỉ bị xây xát nhẹ, cho biết tên Kiều Thái Hồng 48 tuổi, ngụ tại phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh.

    Công an giao thông địa phương xuất hiện, thấy không có gì nghiêm trọng xảy ra nên bỏ đi, để mặc những người trong cuộc tự giải quyết sự việc. Ông Kiều Thái Hồng cho biết, người cầm lái chiếc xe hơi là ông Phan Văn Dương, cựu chủ tịch chính quyền huyện Lộc Hà, hiện là phó giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hà Tĩnh.

    Một số nhân chứng còn nói rằng, sau khi gây tai nạn, ông Phan Văn Dương mở cửa xe ra ngoài, đứng tại chỗ lấy mắt nhìn, không một lời hỏi thăm, xin lỗi. Còn nạn nhân tự động lồm cồm ngồi dậy. Ông Dương còn buộc ông Hưng phải đưa một triệu đồng, tương đương 50 đô để gọi là bồi thường những vết trầy xước trên chiếc xe hơi.

    Một số người đi đường chứng kiến sự việc đã bày tỏ sự bất bình và nói rằng họ bất mãn trước thái độ vô cảm của ông phó giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hà Tĩnh. (PL)
    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=175812&zoneid=2#.UnL8PFrn_cs

    tội nghiệp mấy chú đặc công ôm bom tự sát để cho mấy thằng này hưởng :-bd

Chia sẻ trang này