1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Ối giời comrade! Ở Lilama có chị Hoài cao ráo đẹp gái là Idol của thím đấy. Chị này có dạo sang liên doanh thang máy Otis, trước có cái sân trượt pa-tanh ở đường Bưởi.

    Nói thế chắc biết.
  2. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    chủ đề này của bác Hùng nói về biển đông phải không các đồng chí :D?
    =))=))=))
    zzzdaicongtuzzz viết lúc 22:53 - 31/10/2013 Xem bài viết
    bác ơi nếu kêu thày cô như thế cũng được nhưng có 1 đều em đang thắc mắc là thầy cô và học sinh không phân trên dưới , 1 là thầy cô còn bị cả học sinh của mình chửi và đánh ngây trên mục giãng vậy thử hổi cách xưng hô như thế nào không quan trọng mà quan trọng là nhận thức bác ơi trong lớp da da vâng vâng ra khổi trường chận đường đánh thầy cô , ghi lên bảng chửi thầy cô ngay trong trường , có người còn chửi trước mặt ,vậy thử hổi giữa tahy26 cô có sự phân biệt về giai cấp chưa? nếu bác chỉ nêu vấn đề về sưng hô thì cũng chẵng thây đổi nên giáo dục việt nam là bao khi àm học sinh nhận thcu71 quá kém về trách nhiệm và hành vi của mình , không biết hậu quả và không biết sợ ai , nên giáo dục suy thoái về đạo đức thì thử hổi đất nước phát triển được không cái này liên hệ rất lớn đến đất nước cả hệ thông hành chính và lãnh đạo nhà nước đầu bị xuống cấp chất lượng ngày càng tồi tệ ==> việt nam lâm nguy thiệt hại nặng nề về kinh tế , giáo dục , chất lượng công chức, bác sỉ thiếu y đức đầu do giáo dục mà ra

    Lão nói càng học càng ngu vì nó biến con người thành cái máy và bó hẹp tư duy, nền giáo dục Vietnam là như vậy, cho nên dường như tôi chưa bao giờ đánh giá cao những bạn có bằng cấp và học vị mà chỉ xem một người có cái tâm đến mức nào rồi, độ xa của tầm nhìn và lối tư duy các vấn đề có quá công thức để biết họ có phải là người lãnh đạo tài ba hay không và tôi cũng vậy khi tốt nghiệp đại học tôi chả muốn nhét cái gì nữa vào đầu dù đó là của ha vớt, đởi mối giáo dục là tốt nhưng cái quan trọng là đổi mới cái gì và những ai làm đổi mới.:)):)):))
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chúng ta nhờ ơn Đ mà đang được sống trong 1 thiên đường CNXH ==> dưới gầm trời này làm gì có nơi nào sánh nổi với xã hội ưu việt của chúng ta [-X
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    =))=))=)) Bác học BK K43 à, vào LM thời gian đó chắc là kỹ sư điện hoặc cơ khí, Thời bác thì Anh Phạm Hùng vẫn đang phát triển LM theo định hướng khá chuẩn tồng thầu EPC các dự án lớn, Với giấc mơ là người Việt không đi làm thuê trên chính mảnh đất chữ S này. chắc lúc đấy bác chiến Uông Bí à. Sau bác chuyển đến IMI hay Narime =))=)) Trong các tổng công ty nhà nước em thấy LM vẫn là thằng làm thất thoát ít nhất tiền của nhân dân, LM đầu tư ngoài nghành cực ít, Không vướng vào BDS =)) Mặc dù thế vẫn có khối anh thành viên LM con nát toét đúng là tiền không phải của mình mà của trên trời rơi xuống thì cũng khó mà giữ lòng được =))=))=))=))
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Bat tai vo dung thi tu trách ban than minh di nhay lau tt Chu len day keu ca gi[:P]=))
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Malaysia lần đầu tập trận với Trung Quốc

    (Kienthuc.net.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết Trung Quốc và quốc gia Đông Nam Á này sẽ có cuộc tập trận chung lần đầu tiên trong năm 2014.



    Lời tuyên bố được ông Hishammuddin Hussein đưa ra trong chuyến thăm Bắc Kinh. Trước đó, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Kuala Lumpur hồi đầu tháng 10/2013.
    “Malaysia và Trung Quốc sẽ có cuộc tập trận chung vào năm 2014 sau khi Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Quân sự được 2 nước ký vào năm 2005”, ông Hishammuddin trả lời AFP cho hay.
    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia không nêu chi tiết về kế hoạch tập trận bao gồm địa điểm, quy mô hay các quân chủng sẽ tham dự.
    Một số quan chức quốc phòng Malaysia cũng tiết lộ rằng, họ sẽ có cuộc tập trận lần đầu tiên giữa các lực lượng quân sự của 2 nước.
    [​IMG]
    Chiến hạm Lekiu của Hải quân Hoàng gia Malaysia.

    Ông Hishammuddin - người có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cho hay, ông đã mời tướng Thường Vạn Toàn tới thăm căn cứ hải quân Mawila 2 tại hòn đảo Borneo ở Biển Đông. Mục tiêu chuyến thăm nhằm mục đích phát huy một quan hệ gọi là “tiếp xúc trực tiếp” với Hạm đội Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông.
    Hiện nay vẫn chưa rõ mối quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Malaysia sẽ được các nước ASEAN đón nhận ra sao. Malaysia cùng với Brunei, Philippines và Việt Nam là 4 nước Đông Nam Á đang có căng thẳng với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền tại Biển Đông.
    Trung Quốc đang trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia. Mặc dù tình trạng kinh tế thế giới vẫn u ám, giao thương thương mại giữa 2 nước vẫn được phát triển.

    Mục đích cuộc tập trận lần nầy là chống tham vọng bá quyền của Tiểu Bá Đông Dương
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Khủng bố đang lan rộng ở Trung Quốc


    Khủng bố đang lan rộng ở Trung Quốc

    Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo vụ tấn công tự sát tại quảng trường Thiên An Môn mới đây đánh dấu sự thay đổi trong hoạt động của các phần tử vũ trang chống đối.
    Vụ Thiên An Môn là tấn công khủng bố
    Bí ẩn vụ đâm xe ở Thiên An Môn
    Báo Global Times hôm 31-10 nhận định: “Những phần tử khủng bố bạo lực là kẻ thù chung của cả nước. Người dân từ Tân Cương và những khu vực khác nên bắt tay nhau để chống lại các lực lượng khủng bố bạo lực… Xã hội sẽ chứng kiến tác động tiêu cực mà bọn khủng bố bạo lực mang lại”.

    Trong khi đó, báo China Daily bình luận: “Những gì bọn họ làm đã đi ngược lại lợi ích và ý nguyện của đa số người Duy Ngô Nhĩ đang hưởng lợi từ sự thống nhất của đất nước. Việc sử dụng bạo lực sẽ chỉ khiến họ trở thành kẻ thù của mọi người Trung Quốc”.

    Các chuyên gia đã kêu gọi tăng cường báo động trên toàn quốc sau khi xảy ra vụ tấn công. Ông Li Wei, chuyên gia về chống khủng bố tại Học viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, cho biết: “Cả nước nên được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ tấn công khủng bố. Những vụ tấn công loại này có thể gây thương vong lớn dù số người tham gia không nhiều”.

    Một số chuyên gia tin rằng hoạt động chống đối đã lan từ vùng Tân Cương bất ổn sang phần còn lại của đất nước. Theo ông Li, chống khủng bố là công việc khó khăn và bọn khủng bố sẽ không thể bị khống chế hoàn toàn trong tương lai.

    3 thủ phạm vụ tấn công ở Thiên An Môn (đã thiệt mạng) hôm 28-10 và 5 nghi phạm bị bắt đều là người Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương. Chuyên gia Ma Pinyan nhận định: “Những kẻ tấn công nhằm vào Thiên An Môn lần này bởi bọn chúng muốn gieo rắc sự hoảng sợ lớn hơn cũng như thu hút sự chú ý nhiều hơn của cộng đồng quốc tế. Người dân nên nhận thức được rằng những vụ tấn công khủng bố như thế có thể xảy ra nhiều hơn và không chỉ liên quan đến tình hình Tân Cương trong thời gian tới”.

    Trong một diễn biến cho thấy tình hình vẫn còn phức tạp sau vụ tấn công trên, 4 chuyến bay nội địa Trung Quốc buộc phải chuyển hướng hôm 31-10 sau khi xuất hiện những lời đe dọa đánh bom. Một nghi can chưa rõ danh tính đã bị bắt vì liên hệ đến những lời đe dọa giả này.

    Theo P.Võ

    Người Lao Động

    TỪ KHOÁ an ninhđâm xeKhủng bốNgô Duy Nhĩtấn côngTân CươngThiên An Môn
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Hời, các bro tám chuyện kinh tế chánh trị cứ như diễn đàn quốc hội nhể...từ vĩ cho chí vi mô đủ cả =D>
    Đủ các cung bậc hỉ, nộ, ái, ố...dành cho tình hình quốc sự, dân sinh nước nhà qua nhiều hình ảnh phong phú nào là "quả đấm thép", "tô hồng, bôi đen kinh tế xã hội..." với cả do thái học, tây lông học, Việt Nam mít học và ...sự lười học của nhân dân:-ss
    Nhà iêm thật rối bời khi đọc báo chí và các còm của các bro trên này chả biết "tôi và chúng ta" đang ở đâu trên thế gian xoay vần đảo lộn tưởng chừng không có cực tính như hiện nay (không phải nghĩa địa danh!)?
    Thật tình xét về khía cạnh nhận thức cá nhân thì mềnh rõ là lạc lõng giữa chốn trần ai đầy rẫy những thái cực âm, dương, thịnh,suy, đỉnh, đáy, giàu, nghèo, sang, hèn, não phẳng, não nhăn, chó, lợn...[:D] Nhiều hồi thấy thật trống rỗng khi nghĩ về nơi xa ấy một vùng ước mơ thần tiên không có bất cứ những mâu thuẫn, đối nghịch...cũng như sự độc ác cay nghiệt vốn có của xã hội trần trụi loài người. Nhưng cũng có khi nghĩ thoáng đạt hơn rằng làm người thì phải biết "trị" những thứ vô nhân...nhưng mà xuất phát từ đâu..ấy chỉ có thể là tự mình. Đôi khi mình thử đúng như thế thì quả thật cuộc sống lại xoay ngược mình lại. Ví dụ: đang đi trong dòng người mình phanh xe đứng lại trước đèn đỏ thì được bà con chiếu cố những thái độ dành cho người sao hỏa! Vào bệnh viện, cửa công, hành chính....thì cứ khư khư giữ yên vị trí chờ đến lượt mình vào ngày mai ..hay lâu hơn nếu cứ mơ mình đang ở thập niên 80 trở về trước thế kỷ 20! Mình ghét cay ghét đắng cái thói học vẹt, học thêm bớt bốc mùi vị kim tiền (của lũ nhóc và bậc sư phụ chữ nghĩa của nó) thế mà cũng phải chiều theo ý mụ trẻ ngược xuôi đưa đón nhễ nhại lũ con đói lả... rồi nào là hàng đống phong bì kẹp nhân mệnh giá xyz mỗi dịp ngày đẹp tháng tốt! Mỗi sáng tạt vào quán ăn nếu không (phải ép mình) già mồm nhắc nhở chủ quán kể cả khách vào sau nhí nhố thì bữa ăn sẽ được bê ra lúc 13h chiều cho cha con mềnh...Ở công sở nếu thử sáng hôm chiều tối đúng như quân lệnh răm rắp thì đâu mất bạn bè ta...chỉ có ta với bốn bức tường và thất thuể chán ngắt để trở về máng lợn quen thuộc!...
    Quái lạ xe cộ mới tinh, bằng cấp đầy người, phiếu nộp thu chi chả thiếu ấy vậy mà thấy áo vàng bồ câu trắng cũng giật thột cả người vì sao thế, tức là ngay trong chính con người mình vãn sẵn những mầm mống phá bỏ quay ngược quy tắc cuộc sống...giả thử cũng trang bị đầy người như thế nếu đi đúng giờ thưa vắng, đối diện với ngã tư xanh đỏ không police có lẽ ta lại tự cho phép vượt qua lằn ranh pháp luật và ý thức...
    Bởi vậy để đưa tất cả đến chân hạnh phúc, thịnh vượng mỗi một cá nhân nên chăng phải tự chiến thắng, chế ngự bản thân...và những tế bào lành mạnh với đầy đủ kháng thể sẽ đứng vững và đẩy lui những tế bào ác tính bệnh tật như ta thường thấy hàng ngày. Mềnh nói thế có quá không, nhảm không, và chắc chắn các bro cũng sẽ đồng ý bởi như thế mới có cơ sở để tiến đến không còn những câu chuyện vi mô, vĩ mu... quái đản như hiện nay!
    Và điều mềnh mong nhất nếu muốn đẩy lùi bĩ cực thì hãy say mê những gì mình thích...ví dụ trở lại chủ đề chính của box GDQP đúng nghĩa âu cũng là góp phần tốt cho ích nước, lợi nhà chăng[r2)]
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Mình trước đây là Học sinh chuyên Toán - có lẽ học lực các mặt cũng đứng đầu lớp >>> nay thì mình bằng ĐH - còn bạn bè nhiều người GS-TS này nọ. Nhiều người cứ hỏi - kể cả trong cơ quan làm việc hiện nay """ sao không học thêm lấy bằng này - bằng nọ " " đi ? Chưa có ai nói 1 câu " Sao không nghiên cứu 1 cái gì đi " ???:-??:-??:-??:-??:-??
    Phương Tây người ta chú trọng ra những cái cụ thể ứng dụng cho cuộc sống . Còn VN chủ yếu lấy bằng cấp ...
    VN lắm thày - thiếu thợ là vậy .
    Ông bà ta nói " Trăm hay - không bằng tay quen ".
    Trong cuộc sống hiện tại người ta quan trọng đến " Định tính " mà quên đi " Định lượng "- kể cả việc QH xây dưng luật pháp .
    Ví dụ luật tiếp công dân >>> cứ tập trung đòi hỏi người cán bộ phải có đức & trách nhiệm ( chưa nói đến tài ".) mà ai có thể kiểm tra liên tục cái đạo đức và trách nhiệm ở đây ?
    Bây giớ 1 ông nông dân mang giấy tờ nhà đất đến gặp ông chủ tịch. Giấy tờ đầy đủ - đúng luật >>> ông chủ tịch thể hiện sự quan tâm có vẻ " có đức & trách nhiệm " >>> nhưng cuối cùng vẫn không ký !
    Ông nông dân có cần cái đức & trách nhiệm của ông chủ tịch không ?
    Ông ta chẳng cần ông chủ tịch có đức & trách nhiệm làm cái gì >>> ông nông dân chỉ cần ông chủ tịch thực hiện đúng pháp luật !
    Vậy làm thế nào ?
    Ví dụ > bất cứ 1 cuộc tiếp dân nào cũng phải ghi đầy đủ chi tiết - nội dung - và kết quả giải quyết .
    Cứ định kỳ kiểm tra cái sổ này > không cần biêt cán bộ có đức và trách nhiệm đến đâu - chỉ cần kết quả cuối cùng ông làm được cái gì - giải quyết bao nhiêu vụ >>> và đó là " Định lượng ".
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Ôi giời khủng bố lẻ tẻ có gì mà đáng lo, Mỹ còn bị 5 chiếc máy bay đâm vào lầu 5 góc lẫn tháp đôi cơ mà, rồi có ngày VN cũng bị người hồi ở Tây Nam Bộ khủng bố cho mà xem :-w

Chia sẻ trang này