1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Việt thừa dấu sắc trong một số trường hợp !

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi thanh786, 28/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Về điểm (1) thì chính xác là như vậy đó bạn :) Trong các trường hợp tận cùng bằng p, t, c, ch, ta chỉ cần dùng một dấu (hoặc sắc hoặc nặng) cũng không gây nhầm lẫn trong MỌI trường hợp.

    Ví dụ nếu như ta chọn dấu nặng để chỉ thanh trầm (ví dụ "Đại Việt") thì những chữ thanh phù có thể lược đi dấu sắc (ví dụ "Tỉnh Đăc Lăc"), và tự hiểu đó là thanh phù. Hoàn toàn không có nhầm lẫn gì cả. Đó cũng là ý của người mở topic.

    Về việc đánh vần, tức điểm số (2), cũng thế. Hiện nay ta đánh vần "ô cờ ỐC sắc ỐC", phải chăng là đã quá thừa, chỉ cần "ô cờ ỐC" là đủ? Như vậy việc lược bỏ dấu sắc trong các trường hợp đó cũng khiến cho việc đánh vần trở nên hợp lý hơn. Người mở topic hẳn cũng có ý đó.

    Điểm số (3), tất nhiên là bớt đi một dấu thì bớt đi rườm rà so với việc thêm vào một dấu rồi.
  2. nhn183

    nhn183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em nhất trí, trừ điểm (1) : cái ý xanh của em không hợp với ý đỏ của bác. Cái "MỌI trường hợp" mà em nói ở đây không cần đi kèm với "trong các trường hợp" nào cả mà luôn đúng, không cần ngoại lệ.
    Thân,
  3. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vậy là được rồi. :) Chủ topic cũng chỉ đề nghị lược bỏ dấu sắc ở những trường hợp tận cùng là p, t, c, ch, chứ không phải là bỏ cả ;)
  4. hinattvn

    hinattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, lâu quá không vào trang tiếng Việt.

    Về đề nghị lược bỏ dấu sắc ở những trường hợp tận cùng là p, t, c, ch; theo em là không nên.

    Cấu trúc 3 thành phần chính âm đầu - âm chính - thanh điệu trong mỗi tiếng của tiếng Việt rất ổn định và chặt chẽ. Về mặt chữ viết, nếu ta không thấy phụ âm nào đứng trước nguyên âm cả thì chắc chắn đó là 1 (và chỉ là 1) âm đầu (Oh hay còn gọi là zero) đã được dấu đi. Tương tự với thanh điệu, nếu ta không thấy dấu nào nằm trên hoặc dưới nguyên âm thì chắc chắn đó là 1 (và chỉ 1) thanh điệu (thanh ngang) đã được dấu đi. Do đó, nếu bỏ dấu sắc của từ có âm cuối p, t, c, ch thì sẽ gây nên mâu thuẫn, xáo trộn.
    Các thành phần trong tiếng Việt thường có cặp chung nhóm nhưng đối nhau. Sắc-nặng là một cặp như vậy, chúng cùng là thanh trắc nhưng âm vực thì thằng thấp thằng cao. Bây giờ "viết thanh ngang", bỏ thanh sắc thì rất là trái âm. Dấu nặng trong các từ có âm cuối p, t, c, ch sẽ trở nên trơ trọi, lẻ loi làm sao!
    Chữ quốc ngữ là thứ chữ ghi âm, càng tuyệt vời hơn là nó rất sát với âm của tiếng Việt. Nhiều thứ chữ của tiếng nước khác không có được may mắn đó nên nó đành chịu. Vậy cớ gì ta lại đi sửa cái hay của mình nhỉ!?
    Còn nếu là muốn tiết kiệm được 1 dấu, thì còn khối cái đáng tiết kiệm, đáng sửa hơn mà!
  5. nhn183

    nhn183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác, đây chính là tính hệ thống mà em muốn nói đến. Nhờ thế mà tiếng Việt không có mấy thứ bất quy tắc như nhiều thứ tiếng khác.

Chia sẻ trang này