1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 6 :Kinh nghiệm dùng súng hơi- săn bắn bảo tồn, tiếp nối chia sẻ.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi MrAnhDung, 06/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8002remmuH

    8002remmuH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Bác xem lại xem. trong phần nhựa của súng chẳng có cái gì cả.
    Trên thanh đẩy đạn có đúng một hạt gạo với chức năg là khi bác mở lẫy thì nó hãm không cho thanh đẩy phọt hẳn ra ngoài thôi

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hình như không phải bác ah. Cái ốc của thước ngắm tỳ vào phần thép bên dưới thôi, nó có đục lỗ đâu.
    Em không có máy ảnh, bác tháo ra rôò post lên cho bác ấy thấy là có phần nào không hợp lý
  2. 8002remmuH

    8002remmuH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1




    Chúc mừng bác. Tiện chuyến bác cho e hỏi là bình thường bác bơm mấy phát và giảm thanh có giảm được kha khá không bác. E chưa có giảm thanh
  3. ngochuydg

    ngochuydg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi bác là 2 cái zoăng cao su đó nằm ở chỗ nào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác nói đúng trong đó em thấy cái hạt gạo( nhìn wa lỗ) nhưng em thấy thanh đẩy đạn chưa kéo được ra mà cái hạt gạo đó đã cản lại( hình như chạm vào cái thanh đồng bên dưới ) có cách nào tháo ra không bác hoặc chỉnh lại nó, giúp em nhé bác
  4. 8002remmuH

    8002remmuH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1

    Pác xem lại đi. Làm gì có thanh đồng nào. Cụ tỷ là bác phải chụp hình nó lên xem sao đã.
    Có loại canon là có 2 gioăng cao su, Sharp có 1 thôi.
  5. manlyhunter

    manlyhunter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    16
    Lâu quá mới thấy anh Manlyhunter góp bài đấy nhé! anh em mình cùng ở Sài Gòn đây, liên lạc nhau caphê cà pháo cho vui anh nhé!
    Để xác định ống ngắm có bị nhảy không thì cách của anh cũng khá hay. Nhưng[/QUOTE]

    "Nhưng.....". tức là bác còn có cao kiến khác, phiền bác nêu ra luôn để anh em làm theo cho đỡ vất vã. Bác ở SG khu vực nào nhỉ (Q. mấy ?). em thì rất thường xuyên đi ctác ở sài gòn. hay là bác cho em số dt đi, nếu em đi SG mà co time rãnh dt cho anh caphe giao lưu chơi.

    Thân chào
  6. ngochuydg

    ngochuydg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em tháo cái chốt hãm của thanh đút đạn rồi nhưng mà nó không ra, và em nhìn vào trong lỗ thì thấy cái hạt gạo và 1 thanh đồng nhỏ nằm áp vào mặt dưới( nhìn không rõ lắm) nhưng em nhìn rất rố thằng hạt gạo khi thanh ra được 1 tẹo thì hạt gạo bị vướng vào mặt dưới (ko rõ là vướng vào cái gì) làm cho thanh không ra được nữa,
    còn về cái zoăng, em nó nằm ở đâu vậy bác và tháo thế nào?
  7. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    "Nhưng.....". tức là bác còn có cao kiến khác, phiền bác nêu ra luôn để anh em làm theo cho đỡ vất vã. Bác ở SG khu vực nào nhỉ (Q. mấy ?). em thì rất thường xuyên đi ctác ở sài gòn. hay là bác cho em số dt đi, nếu em đi SG mà co time rãnh dt cho anh caphe giao lưu chơi.

    Thân chào
    [/QUOTE]

    1 Cây súng của bác tozet mới làm lại và bác ấy đã khẳng định là khương tuyến sạch hoàn toàn.
    2 Khả năng nhảy tâm ống ngắm là khá cao , gắn thêm laze để kiểm tra thì cũng tốt nhưng đầu tiên phải có laze cái đã( nếu không có thì phải tìm kiếm mà mua, để xài ok thì tầm 1triệu, loại chỉnh trên dưới , trái phải được) và phải đảm bảo laze o nhảy. Muốn đảm bảo laze không nhảy theo ý bác thì nên cho keo 502 vào, nhưng cho vào đâu? ốc chỉnh trên dưới hay trái phải? nếu cho keo vào ốc thì coi như toi cái laze( mỗi lần gắn vào súng là mỗi lần chỉnh chứ đâu phải cứ tháo ra lắp vô là bắn được sau chỉ 1 lần chỉnh ban đầu), còn cho keo vào chân để đảm bảo o xục xịch với nòng hay rảnh trượt ở nơi khác thì cũng rất khó khăn khi tháo ra vì sau khi chỉnh xong thì laze chẳng còn tác dụng gì( thể thao gắn laze bắn o hiệu quả, xài ống ngắm ngắm thoải mái chim o bay chứ chiếu laze vào là nó phi ngay).
    Quá nhiều thứ rắc rối phát sinh. Vậy đơn giản nhất ta chỉ cần tháo cái ống ngắm ra bắn bằng thước ngắm( bảng ngắm 50 thì khó mà nhảy), bắn vài viên lại thông nòng,nhưng cũng nên bắn cự ly gần thôi vì nếu bắn xa quá nếu lệch thì cũng chả biết do mình hay do súng nữa, nếu đường đạn ổn định thì ta có thể kết luận rằng vấn đề ở đây là do cái ống ngắm hoặc kỷ năng bắn bằng ống ngắm( hy vọng cái này ok). Vấn đề do ống ngắm thì có thể do 2 lí do: chân ống ngắm trượt( lí do này o cao vì B1 o giật nhiều và lí do này có thể dễ dang nhận ra), tâm ống ngắm nhảy.
    Vài suy luận sau vài lần được nghe ngóng chứ thực tế chưa có kinh nghiệm bắn thể thao nếu có gì sai mong anh em thông cảm[:D]
    Anh em mình liên lạc qua yahoo nhé: mr_nguyenanhdung@yahoo.com
    @ bác tozet: vài bữa nữa chỉnh ok bác nhớ cho mình bắn ké với nhé! thèm được bắn lắm nhưng hồi đó giờ chỉ được bắn bia ké mỗi 2 viên thôi.[:D]
    Cách của bác tuy tốn kém nhưng không đòi hỏi kỹ năng bắn. Cách của tôi nhanh gọn nhưng đòi hỏi kỹ năng bắn mới thực hiện được.
  8. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1
    theo em phần lớn anh em trên diễn đàn đều đã đi làm cả ,chỉ còn 1 số ít là đi học nên ae online vào buổi tối là đúng rồi bác ah.[r2)].bác thấy em chỉ online vào ban ngày thôi còn ban đêm em phải đi làm nè=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1 Cây súng của bác tozet mới làm lại và bác ấy đã khẳng định là khương tuyến sạch hoàn toàn.
    2 Khả năng nhảy tâm ống ngắm là khá cao , gắn thêm laze để kiểm tra thì cũng tốt nhưng đầu tiên phải có laze cái đã( nếu không có thì phải tìm kiếm mà mua, để xài ok thì tầm 1triệu, loại chỉnh trên dưới , trái phải được) và phải đảm bảo laze o nhảy. Muốn đảm bảo laze không nhảy theo ý bác thì nên cho keo 502 vào, nhưng cho vào đâu? ốc chỉnh trên dưới hay trái phải? nếu cho keo vào ốc thì coi như toi cái laze( mỗi lần gắn vào súng là mỗi lần chỉnh chứ đâu phải cứ tháo ra lắp vô là bắn được sau chỉ 1 lần chỉnh ban đầu), còn cho keo vào chân để đảm bảo o xục xịch với nòng hay rảnh trượt ở nơi khác thì cũng rất khó khăn khi tháo ra vì sau khi chỉnh xong thì laze chẳng còn tác dụng gì( thể thao gắn laze bắn o hiệu quả, xài ống ngắm ngắm thoải mái chim o bay chứ chiếu laze vào là nó phi ngay).
    Quá nhiều thứ rắc rối phát sinh. Vậy đơn giản nhất ta chỉ cần tháo cái ống ngắm ra bắn bằng thước ngắm( bảng ngắm 50 thì khó mà nhảy), bắn vài viên lại thông nòng,nhưng cũng nên bắn cự ly gần thôi vì nếu bắn xa quá nếu lệch thì cũng chả biết do mình hay do súng nữa, nếu đường đạn ổn định thì ta có thể kết luận rằng vấn đề ở đây là do cái ống ngắm hoặc kỷ năng bắn bằng ống ngắm( hy vọng cái này ok). Vấn đề do ống ngắm thì có thể do 2 lí do: chân ống ngắm trượt( lí do này o cao vì B1 o giật nhiều và lí do này có thể dễ dang nhận ra), tâm ống ngắm nhảy.
    Vài suy luận sau vài lần được nghe ngóng chứ thực tế chưa có kinh nghiệm bắn thể thao nếu có gì sai mong anh em thông cảm[:D]
    Anh em mình liên lạc qua yahoo nhé: mr_nguyenanhdung@yahoo.com
    @ bác tozet: vài bữa nữa chỉnh ok bác nhớ cho mình bắn ké với nhé! thèm được bắn lắm nhưng hồi đó giờ chỉ được bắn bia ké mỗi 2 viên thôi.[:D][/QUOTE]
    bác Dũng ơi nếu bác muốn bắn ké thì bác phải sắp xếp lên bình dương sớm đi nhé
    chủ nhật rồi về nhà vợ ở dầu tiếng bắn theo kiểu ngồi chờ chỉ được khoảng 10 sẻ,bác nào có kinh nghiệm bắn sẻ ban ngày thì chỉ em với,bác nào có tiếng sẻ nhạy thì cho em luôn,em tính chủ nhật tuần sau về phục thù bầy sẻ nè=))
  9. lovestory_nhus

    lovestory_nhus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1


    Mình thường lên hơi 6 lần cho mỗi phát bắn cố định 20m (mục tiêu: chấm đen bằng đầu bút bi như bạn thấy), vì mình chỉnh kèm theo ống ngắm, nếu bơm hơi nhiều hơn hoặc ít hơn 6 lần thì đường đạn sẽ khác ngay, mình nghĩ 6 lần bơm cho mỗi phát bắn là tốt nhất cho đa số chim, cò bây giờ. Còn mục tiêu xa hay gần so với 20m thì bạn cứ nâng lên hay hạ xuống tâm ống ngắm là được.
    Còn vấn đề ống giảm thanh thì bạn cứ yên tâm mua gắn vào, nó giúp giảm khoảng ½ âm thanh nhưng lực đạn vẫn thế, quan trọng là nó không bị tiếng vang xa ( nếu chổ bạn bắn có nhiều chim cùng lúc thì điều này quan trọng đấy). Thân ái, chúc bạn vui!
  10. cuunon2010

    cuunon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Oh yessss. ! mình cũng sử dụng bơm hơi tay, nhưng là cannon 737 , nếu qua đc co2 thì khá tuyệt . heheheh nhưng k biết cách làm

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đối với cannon 737 :
    - Khó chế ống giảm thanh , nòng nó k giống sharp lắm, không có đoạn nhô ra .

    - Nguyên lý như nhau nhưng hinh như sharp len 6 phat thi nó chỉ 3-4 phát là lực cũng vậy, nổ to kinh .

    - Khó lên phát thứ 6 , càng lên càng nặng, và nổ to. Theo tài liệu max ở phát 10 hay sao ấy (cái thì bảo 10, cái bảo 12 pumb). Nếu thường xuyên chơi 6 phát chắc cự ly em nghĩ phai 30m , chuột bắp tay phải cỡ chuột cống .

    - Liên kết nòng và báng chỉ 1 con ốc , nên cầm em nó lên phat thứ 4-5 hơi hãi .

    - Nếu đưa đc qua Co2 thì quá tốt , à mà ý các bác là chế bìng to , bơm CO2 vào hay xài tiếp Co2 12gram của airsoft thế .

    - Không nên chỉ lên 1-2 phát, dễ bị "tuột hơi", lại phải mở ốc ra xả .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này