1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chức vụ ngày nay tương ứng với chức vụ ngày xưa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ao2daybenho, 20/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    quốc_hội mà cũng phạm húy nửa, thật là bó tay, mọi người đánh thử chử này xem
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hội nghị Diên Hồng tớ nghĩ là cuộc trưng cầu dân ý hơn là họp quốc_hội.
    Họp quốc_hội theo tôi là hội nghị Bình Than.
    Thời xưa Khu mật viện có lẽ cũng tương đương với Bộ chính Trị bây giờ đấy.
    bác chủ Top còn hỏi thông tin gì nửa không?
  3. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Dạ còn một số chức vụ ngày nay không còn nữa. Nhưng gặp đúng chuyên gia nên em hỏi luôn:

    Bố vua là Thái Thượng hoàng. Mẹ vua là Hoàng Thái hậu. (tức là vua và hoàng hậu sau khi hết nhiệm kỳ, thì được gọi với chức vụ như thế). Vậy ông nội của vua và bà nội của vua (trước đây cũng từng làm vua và hoàng hậu) thì được gọi với chức như thế nào ạ. Mong bác chỉ giáo
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Thông thường với các bậc Tiên đế hay Tiên hoàng sẽ được gọi theo Niên hiệu, Miếu hiệu hoặc Tôn hiệu. Vua Trần Nhân Tông có 2 câu thơ:
    "người lính già đầu bạc
    kể mãi chuyện Nguyên Phong"
    Nguyên Phong là niên hiệu của Trần Thái Tông là ông nội của Trần Nhân Tông. Hoặc đôi khi Trần Nhân Tông gọi là Đức Thái Tông hoàng đế
    Vua Càn Long khi truyền ngôi cho Gia Khánh cũng nói với quần thần: " Trẫm không dám sánh với đức Thánh Tổ làm vua 61 năm nên chỉ dám ở ngôi 60 năm". Thánh Tổ là miếu hiệu của Khang Hi ông nội của Càn Long.
    Thông Thường thì khi Vua băng hà mới truyền ngôi cho con. Thời Trần có chế độ Thái Thượng Hoàng nên mới có chuyện ông nội làm Thái Thượng Hoàng và cháu làm vua. Các vua Trần dưới Thái Thượng Hoàng luôn tự gọi mình là Quan Gia và luôn xưng với người trên là Thái Thượng Hoàng bất kể đó là cha hay ông nội.
    Bà nội của Khang Hi là Hiếu Trang hoàng hậu, vẫn còn sống khi Khang Hi lên ngôi nên Khang Hi gọi bà là :" Hoàng tổ mẫu", không biết các đời khác thì thế nào. Tôi đoán cũng gọi theo tôn hiệu của hoàng hậu hoặc vua sẽ truy tôn một tôn hiệu nào đó
    Nếu ông nội, cha mà không được làm vua thì khi vua lên ngôi sẽ truy tôn cho ông nội hoặc cha làm hoàng đế. Thái Tông Trần Cảnh khi lên ngôi đã tôn xưng cha mình là Trần thừa làm Thái Thượng Hoàng, khi ông mất được Thái Tông truy tôn miếu hiệu là Thái Tổ và đặt tên thụy là: Khai Vận Lập Cực Hoằng Nhân Ứng Đạo Thuần Chân Chí Đức Thần Vũ Thánh Văn Thùy Dụ Chí Hiếu Hoàng Đế.
    cá biệt có Mạc Đăng Dung khi lên ngôi đã truy tôn cho ông tổ 7 đời của mình là Mạc Đĩnh Chi thành hoàng đế với tên Thụy : Kiến Thủy Khâm Ninh Văn Hoàng Đế.
    Bác chủ Top vote * cho tôi nhé [:D]
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nghe nói Vote * bác chủ top sợ quá chạy mất rồi à :)). Thật ra tôi chỉ đùa thôi. Tôi tham gia topic này vì thấy nó hay và cũng bởi trước kia có thắc mắc tương tự chủ top, mà lúc ấy chưa vào TTVN nên phải tự mày mò tìm hiểu, bây giờ thấy topic này mở nên mới vào tham gia nhiệt tình.
    Còn ai hỏi thêm thông tin gì nửa không? nếu biết tôi sẽ trả lời.
  6. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Thời Vua Lê - Chúa Trịnh. Vua được tiếng là "vua" nhưng Chúa với Phủ Chúa cùng các ban bệ thì mới thực là Vua. Xét theo lẽ ấy thì thực trạng nước ta hiện nay cũng như vậy. CTN là "vua" nhưng TBT là "chúa"
  7. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi. em ngàn lần vote cho bác ấy chứ nhưng vì
    "Rất tiếc! Liên kết hiển thị bị gãy.
    Đề xuất:
    Truy cập vào ttvnol. com
    Tìm kiếm ttvnol.com cho post rate
    Tìm kiếm trên Google:"
    hic hic
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi chỉ đùa thôi. tôi biết là hiên nay TTVN không vote được. Lúc tôi định vote * cho bác ht cuong cũng không được. Có lẽ phải chuyển ý kiến này lên min mod gấp.
    bác chủ top còn hỏi gì nửa, Topic khá thú vị và câu hỏi của bác chủ top cũng rất hay
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chủ tịch xã (to) phải là chánh Tổng mới phải chứ nhẩy?
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    chánh tổng là bí thư đảng uỷ Xã

Chia sẻ trang này