1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rồng có ăn thịt nổi gấu ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 0anh89th, 05/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Vụ Su 22 thì thấy rõ ràng nhưng Tu 22 thì chưa chắc chắn lắm vì nguồn tin loạn xạ cả lên với lại tầm mức chiến tranh chưa lên tới mức mà phải điều cả Tu 22 tham chiến mà bác.

    Mà nói chung ông nào giỏi thì đi xúi 2 thằng đó nó đánh nhau đi lúc đó tha hồ xem khỏi suy đoán này nọ.[r24)]
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    )
    .....................................................

    Đây chung quy lại lý luận của bạn pòhọt là :
    1. TQ nhiều tiền dự trữ nên có thể mua mọi thứ.
    2. Tq đông dân, tự sản xuất được 100% vũ khí. Mặc dù vũ khí kém hơn có thể lấy số lượng sản xuất ào ạt bù chất lượng, bù sự lạc hậu.
    3. Đánh nhau lâu dài nên thằng nào trụ lâu hơn thằng đó thắng, ý bạn pòhọt ở đây là TQ sẽ thắng do trụ được lâu hơn.
    4. Các nước trên thế giới đứng ngoài xem hai thằng đánh nhau, mặc dù quyền lợi có liên quan như :
    + Ngố bị đánh châu âu toi vì không có nhiên liệu - kệ mịa nó, không tính.:))
    + Tq bình định xong ngố thì nó lấy châu âu ra mà híp cho tăng dân số - kệ mịa nó, không tính.:))
    + Tq híp xong châu âu, sẽ híp nốt nước Mèo của pòhọt (lý luận như với việc TQ híp ngố), làmálì sẽ về nhà Pòhọt để mà xxx - kệ mịa nó, không tính.:))
    +.......chưa nói hết

    Những phần chắc chắn :
    1. Nước ngố lạnh và rộng lớn, cơ sở nuôi sống người vùng siberi không có gì ngoài tài nguyên thô.
    2. Chiều dài biên giới đông tây của TQ bình quân là 4000-5000km - tính quạ cho vui.:))
    3. Tuyến đường Trans-Siberia dài 9200km từ Moscow đến Vladivostok như vậy tính quạ là từ biên giới TQ đến Moscow thì TQ phải di chuyển cỡ 10000km.
    4. Quân đội Ngố, máy bay, Ítsìcanđơ, Tu,Su,T90A,B,X,Y,Z... Hàng bỏ, chỉ có J6-7-8 là ngon, Type 99 là ngon, không tính J-10,J-11 vì lúc đó nước ngố kiệt quệ không thể sản xuất ra động cơ bán cho tung của củng kẻng.
    5. Như vây, Ngố chỉ còn một ít dê cu dê ca đi để phá đường ống dẫn nhiên liệu, đường sắt, đường bộ, đốt rừng thôi.
    6. Chắc chắn mọi người đều biết là tung của phải nhập dầu để phục vụ cho nền kinh tế của mình và phục vụ chiến tranh chuyển quân, dân đến Moscow, vấn đề ở chỗ là phải chuyển cho đủ chứ vào đến Moscow không còn thằng nào (mặc dù ngố không đánh) thì không tính là chiến thắng được. Chỉ có con bò mới không biết là hiện nay TQ đang đói năng lượng, dầu mỏ, bạn Pòhọt biết điều này nên tớ không có ý nói bạn là bò.
    7. Để bình định đến Moscow thì cần 5tr quân - cái này lấy từ số liệu của Đức chỉ mới đánh phần châu âu thôi, nay mở rộng cho Pòhọt dùng số đó bình định cả siberi, phần phía đông nước ngố và hoành tráng tiến về Moscow.
    8. Giá nhiên liệu : 2USD/lít xăng, tính bình quân khi có chiến tranh, xe vận tải, tăng,... - cứ tính bằng xăng cho dễ nhé pò. Khi nổ ra chiến tranh thì khối thằng nó bắt TQ trả giá cao hơn nhưng cứ tính 2USD/lít cho dễ. Xe TQ chạy ngon hơn xe Nhật như vậy 100KM hết 30 lít đi.


    Câu trả lời cho Pòhọt nhé : chỉ 8 tháng thôi để mua xăng tiếp quản cho 5Tr quân của pòhọt vào đến Moscow không ăn uống gì đã hết mịa nó 2500Tỷ USD của Pòhọt rồi.
    Pòhọt muốn chỉ huy thì tính đi nhé - Khuyến mãi là TQ phải nhập nhé, đừng có nói là lấy tài nguyên Ngố trong 8 tháng để chế tạo hay bảo TQ có mỏ dầu và nhà máy sát biên giới ngố. Còn tớ nói rồi, Ngố yếu quá, vũ khí toàn lựa đạn, AK, thuốc nổ với dê cu dê ca nó phá hết nhà máy và mỏ dầu rồi, làm thế nào hả pòhọt?????=))=))

    P/S: Máy bay Jxx các loại bay đến Moscow rơi do hết nhiên liệu hay hỏng động cơ hay phi công đói ăn không tính là chiến công của Dê cu dê ka ngố.:))

    Tạm thế đã, chờ trả lời của Pòhọt:))


    Đề nghị Mõ Control đủ mức, đừng xóa quá đà cho anh em DêCudêka ở đây chơi cho vui.[r24)]
  3. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nói chung các bác rồ bựa đang quá độ sang cùn rồi, toàn nói luyên thuyên mà chẳng có số liệu, dẫn chứng gì cụ thể... đóng thớt thôi, chứ thêm mấy trang nữa cũng không cứu vãn được tình thế đâu ;))
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Khuyến mãi bạn Pòhọt thông tin này :
    "Như vậy, riêng tiền chi phí cho nhiên liệu phục vụ việc đi lại và vận chuyển các trang thiết bị quân sự tại Afghanistan đã ngốn tới 350.000 USD cho một binh sĩ" - một năm nhé.

    Bạn Pòhọt tự tìm nhé, đương nhiên theo bạn pồhọt lính TQ di chuyển đâu có tốn kém như lính Mèo nhẩy????:))
    Áp ga bé xíu hay to như vùng Siberi nhẩy?
    Hàng loạt nước Lato và Lakhông to buộc phải cung cấp hậu cần hoặc hậu cần giá rẻ cho Mèo không tính nhẩy????

    Thôi thế đã, khuyến mãi thế đủ rồi Pòhọt nhẩy.
    =))
  5. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    TQ không cần đánh sang phần châu Âu theo kiểu tiến quân chiếm đất làm gì để dàn mỏng quân đội. Chỉ cần chiếm siberia thôi và làm các điểm, tuyến phòng ngự mời quân Nga đến giao chiến. Siberia rộng thật nhưng dân số ít và chỉ tập trung ở phía Nam gần biên giới TQ-Mông cổ. Tuyến ống dẫn dầu và tuyến giao thông đều ở đấy. Nga bắt buộc phải đi con đường độc đạo này. Đây chính là nơi chiến tranh tiêu hao phát huy tác dụng. Đây không bảo lính Tàu thiện chiến hay khỏe hơn lính Nga nhưng Tàu chắc chắn đông hơn/giàu hơn nhiều để theo đuổi cuộc chiến chích máu nhau xem thằng nào kiệt sức trước. Và Nga sẽ là thằng gục trước. =D>=D>=D>

    Trên TG Nga cũng chỉ ngại 2 thằng là Mỹ và Tàu vì những thằng còn lại quá bé. Chống lại Mỹ và Tàu thì chỉ có VKHN mới đỡ được. Không có VKHN thì Nga cũng là mồi ngon của Tàu thôi.:))
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, Pò bà cô ế vẫn mãi mơ giấc mơ được Nga ngố đè vào người à=)).

    Đã bảo Tàu muốn đánh vào tuyến đường sắt thì đi đằng nào? Đánh xuyên qua Mông Cổ? Đánh vòng từ các nước Trung Á sang?? Thế ra mình anh định gây chiến với cả khu vực, nguy hiểm quá[:P]
  7. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Đang giả định là TQ đánh Nga nhé, tính cuốc mả nhà nó thì dân Nga còn có cục gạch nó cũng xông lên nó đập, còn TQ vác quân qua nhà người khác, chết chừng vài triệu em coi có còn chịu nổi ko.
    Mà chiến tranh hiện đại lại có chuyện không quân tấn công bị không quân phòng thủ áp đảo, thế này thì bộ binh chỉ có tiến theo hướng vuông góc với mặt đất thôi.
    P/s: mà cấm xài nuke là cấm xài nuke loại nào, trừ bỏ nuke chiến lược chuyên ném vào thành phố thì Nga còn nuke chiến thuật mà, cứ đập nó vào tập đoàn quân đối phương thì Diêm vương phải làm overtime ngay.
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nhà tớ theo dõi rất sát bõ KTQS này, bạn mig1000 làm nhà tớ phải can thiệp đấy. :D
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    ......................................

    Đi từ Mãn châu đến Novosibirsk vẫn gần hơn từ Moskva sang hiểu chưa. Khoảng cách này thậm chí còn gần hơn từ Berlin đến Volgagrad khi mà quân Đức phải tiến qua một vùng rộng mênh mông lúc nào cũng có khả năng bị thọc sườn 2 bên. Đây thì có nhõn tuyến xuyên Siberia để Nga chuyển quân và tiếp liệu. Tóm lại chỉ là 1 hành lang với vài thành phố cách nhau độ 500km. Phía nam là Mông cổ nên chẳng lo gì sất. Hai bên sẽ trực tiếp đối đầu nhau dọc cái ống này và Tàu sẽ phải tập trung quân ủi băng các điểm phòng ngự. Quân đông súng lắm sẽ phát huy ở chỗ đấy hiểu chửa? Chính vì các đường ống dầu nằm dọc hành lang nên kiểu gì thì Nga cũng bị cắt bầu sữa ngay từ lúc đang giao tranh. Thế nên việc lo lắng các đoàn xe tiếp viện nằm lại dọc đường vì thiếu xăng Nga sẽ lo hơn Tàu.:))

    Còn phần Viễn đông của Nga quá yếu. Chẳng có gì để nói ngoài việc xem hạm đội TBD sẽ xin tị nạn ở Bắc Hàn hay chạy về Kâmchtka:))
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Biết ngay tư lệnh Pò nhét quân vào cái tam giác Mãn châu lý:P

    Chiến dịch Mãn châu lý đánh Quan đông này:

    [​IMG]


    Tư lệnh Pò cũng như tư lệnh Quan đông thôi, sẽ đút vài triệu quân vào một vùng chật để phát triển theo hướng banừg phanửg dễ phát huy hoả lực phía bắc.
    Tuy nhiên sự build up này sẽ bị phát hiện qua trinh sát vệ tinh glo nát, UAV tipchak tuy hơi ồn nhưng rẻ bèo, thậm chí qua các bạn người Hoa chán cảnh nhân công rẻ mạt nơi bản quốc toàn snag Nga buôn chó với quần áo phím đểu.
    Thế là Nga sẽ dùng hai gọng kìm cớ tập đoàn quân vượt núi đánh bất ngờ (một truyền thống từ thời Suvorov vwotj dãy An pơ hay tập đoàn quân 58 đánh Gru) lúc này cường kích tiền tuyến Su 24 Su 25, pháo phản lực Smerch cứ việc dùng dẫn đường G lô nát giã giò tư lệnh Pò theo chiêu số " thịt tươi lèn chặt".

    Các loại TU 95, A 50 sẽ làm nhiệm vụ chiến tranh điện tử làm nhiễu loạn hệ thông tin điều khiển cấp tập đoàn quân và hệ điều khiển S300 tàu (dùng tuyền đồ Nga-dễ lộ code nhá).Thế là cửu Chần/Ành/Oành được dịp trổ tài kim đồng nhảy chân sáo đi gặp tư lệnh Pò dưới mưa tên lửa, mưa lựu pháo của Nga từ các cao độ, bình độ lớn giáng bão lửa xuống bình nguyên[:P]=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này