1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Ô hô.... Thế tờ dôn có hiểu thế nào là tình huống giả định trong khi diễn tập hoặc trong thí nghiệm nghiệm thu vũ khí không? Mục tiêu bay cần phải tấn công nó mang máy phát nhiễu, tờ dôn có phân biệt được có sự khác biệt thế nào so với bâu trời khi không có nhiễu không? Sóng tín hiệu dẫn bắn cho tên lửa trong điều kiện thường và nhiễu như thế nào tờ dôn hiểu không? Hay lại bắt phải sờ vào S-300, phải ngồi trong buồng điều khiển mới chịu tin. Đến chết mất thôi, không thấy viết là "có thể hiểu" à?^:)^. Kỹ năng đọc hiểu nó thậm tệ đến thế à? 21 tuổi đầu rồi đấy^:)^
    Ví dụ đơn giản: tên lửa giả định làm mục tiêu bay theo quỹ đạo cầu vồng hoặc elip bán kính x chẳng hạn, trong khi tên lửa tấn công mục tiêu bay theo quỹ đạo thẳng hoặc quỹ đạo có bán kính nhỏ hơn x thì có thể đuổi kịp không? Trong điều kiện thời tiết đẹp (ví dụ) thì có phải khi bay đến giao điểm của mục tiêu giả định và tên lửa tấn công thì ngòi nổ vô tuyến hoạt động, kích nổ đầu đạn nổ mảnh của tên lửa tấn công => tiêu diệt mục tiêu giả định. Trong trường hợp bay vượt lên trước không quá nhiều thì tên lửa tấn công mục tiêu cũng sẽ nổ đầu đạn nổ mảnh do ngòi nổ vô tuyến kích hoạt, tạo thành một màn lưới mảnh đạn trước mục tiêu đang bay => khi bay vào đó, mục tiêu cũng sẽ bị tấn công và tiêu diệt. Đấy là trường hợp 1 tên lửa bắn 1 tên lửa mục tiêu giả định
    Trong điều kiện ví dụ thời tiết xấu hoặc do các loại nhiễu nặng, có thể sử dụng trên 1 tên lửa tấn công mục tiêu để đảm bảo sác xuất chính xác.
    Có hình dung ra được không hả tờ dôn?
    Tóm lại là trên trường bắn, trong các thí nghiệm thì có thể sử dụng 1 quả tên lửa làm mục tiêu cho 1 quả tên lửa cùng loại tấn công và tiêu diệt, thực tế thì tên lửa bắn đầu tiên không phải mục tiêu của tên lửa phòng không cùng loại để tấn công trên cùng 1 bãi phóng => đập cái tư duy cùng loại không đánh chặn được nhau trong mấy post trước của tờ dôn xong rồi lươn ra cho đến trang này. Vòng vo 1 chặp để lấy tờ dôn ra làm trò cười cho thiên hạ. Ai đúng, ai sai, ai bình thường, ai thộn thì người ta đọc sẽ hiểu tờ dôn ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đi thông não tờ dôn nó khổ thế đấy bác ạ. Cái clip của bác, tên lửa 1 bị tiêu diệt do mảnh đạn đầu đạn của tên lửa thứ, phần còn lại vẫn tiếp tục bay theo quán tính, phần rớt xuống là những gì còn lại của quả đạn thứ 1 sau khi bị tiêu diệt. Dựa trên nguyên tắc tiếp xúc và cơ chế hoạt động của đầu đạn tên lửa S-300 là nổ mảnh. Có thế thôi mà tờ dôn cũng lươn được mấy trang.
    Em là em sợ^:)^
  2. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Tình huống giả định luôn đi song song với thực tế trên thực tế có quả đạn đánh chặn nào đi trước không nhỉ
    Nên nhớ you cũng nói đạn nổ mãnh nhé đến gần mục tiêu là nổ mãnh rồi cơ hội đâu cho nó qua mặt nhỉ;))
    Từ hỏi đạn nổ như thế nào rồi cho đạn đánh chặn vượt mặt;)) chuyện không tưởng nè
    Quên anh đừng nói TL thao diễn như máy bay nhe em bị sốc đó :P

    Cai comment 2 nè 2000m/s lấy fx570MS đổi ra là 7200km/h ( con thức 2000 rồi shift+conv +20) khoản cách chụp trong hình anh đoán là bao nhiêu km?
  3. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    U cứ yên tâm, http://www.liveleak.com/view?i=6ab_1236473700 cái clip này rõ hơn rất nhiều đây! hãy xem vận tốc của tên lửa đánh chặn sau khi tên lửa mục tiêu ko còn đường khói (theo cách hiểu của bạn) hay bị bắn hạ (theo cách hiểu của tôi), vận tốc cảu tên lửa đánh chặn lúc đó bị giảm bất thường điều đó chứng tỏ nó đã va chạm với mục tiêu, còn việc vẫn thấy đường khói của thì có nhiều nguyên nhân như động cơ tên lửa vẫn còn hạt động (chưa hỏng hoàn toàn).
  4. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Bác biết gì thì xì cho anh em tí info đi bác. Nhìn 2 cái này có vẻ cùng một loại có khi cùng một con cũng nên.
    Nhìn mướt mắt quá:D[r2)]
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Nó khác clip trên youtube à đây đã nói hình đã chụp và chỉ điểm cần quang tâm máy you cố ý không thấy thì chịu chứ sao
    chú ý từ 1:08>>1:10 ráng phóng to to hết cỡ ấy
  6. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Nghe 2 phe cãi nhau tôi chẳng hiểu cãi cái gì.
    Làm ơn viết rõ từng luận điểm một đi.
    Hình như phe cậu vanhai lúc đầu nói không thể thử được vì 2 quả đạn cùng vận tốc thì phải.
    Phe chimcu thì phản bác lại, bảo bắn tốt vì quỹ đạo khác nhau. Sau này cãi lộn ỏm cả lên.
    Đang tranh luận ý gì thí 2 phe viết gạch đầu dòng rồi phản bác nhé:D
  7. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    câu đỏ ấy bạn nên tự nói với mình, nội dung ko khác chỉ có điều chất lượng rõ hơn mà thôi,ở giấy thứ 47 nếu tin mắt bạn sẽ thấy đường khói của 2 tên lửa giao nhau, ráng phóng to to lên hết cỡ ấy :-"
  8. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Ô, lại đọc hiểu^:)^.

    Trong trường hợp bay vượt lên trước không quá nhiều thì tên lửa tấn công mục tiêu cũng sẽ nổ đầu đạn nổ mảnh do ngòi nổ vô tuyến kích hoạt, tạo thành một màn lưới mảnh đạn trước mục tiêu đang bay => khi bay vào đó, mục tiêu cũng sẽ bị tấn công và tiêu diệt.
    Thế thì có cần phải viết ra xem bán kính sát thương hiệu quả của quả đạn S-300 nó là bao nhiêu không?
    Đúng là thua về cái độ thộn^:)^
  9. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    ^^ giây thứ 47 giao nhau phút thứ 1:09 nổ 22 giây nếu nổ mãnh là quả TL đánh chặn đã chạm vào mục tiêu là nổ luôn ở giây 47 rùi
    Nổ mãnh sẽ làm giảm tốc độ TL máy bay đối phương
  10. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đúng là bạn này có vấn đề về đọc hiểu rồi, bảo xem clip này cơ mà: http://www.liveleak.com/view?i=6ab_1236473700

Chia sẻ trang này