1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Công bố vài ngày sau thì bay phục vụ nghiên cứu Tây Nguyên, chưa đầy tháng thì bay đêm và bay hướng ra biển Đông.
    Gia Cát Dự là tháng sau em ấy sẽ ra Trường Sa.
  2. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Máy bay Su, tên lửa S các loại đã được nhiều lần nhắc tới, chừ anh Huyphong giới thiệu với các tồng chí về hệ thống pháo phòng không 37mm cải tiến:

    Khẩu đội PPK 37mm-2N của c74-e280-f361 (qdnd)
    [​IMG]

    Hiện nay, các đơn vị pháo phòng không có sử dụng pháo phòng không 37mm 2 nòng (PPK 37mm-2N) của QC PKKQ đã được nâng cấp sang phân đội PPK 37mm-2N bắn theo phần tử trạm ngắm quang điện tử GLLADS.M2, còn gọi là khí tài bắn đêm bán tự động. Khí tài GLLADS.M2 có các cấu phần gồm camera ảnh nhiệt phổ hồng ngoại, camera ánh sáng ban ngày và máy đo xa lade kèm phần mềm xử lý ảnh động có độ chính xác cao. Với khí tài này, bộ đội cao xạ có thể nhanh chóng phát hiện, xác định và bám sát các loại mục tiêu bay thấp như trực thăng và tên lửa hành trình trong điều kiện chiến đấu ngày cũng như đêm.

    Xe chỉ huy phân đội PPK 37mm-2N/GLLADS.M2 của c74-e280-f361. Đại úy Lương Công Nhiên c trưởng ngồi ngoài cùng (qdnd)
    [​IMG]

    Phân đội PPK 37mm-2N/GLLADS.M2 gồm 4 khẩu đội sử dụng loại PPK 37mm-2N kiểu 65 bắn cò điện (SD) do Tq viện trợ trước đây và đã được ta cải tiến. Các khẩu đội được nối nguồn và kênh tín hiệu điều khiển với xe điều khiển gắn khối ngắm quang điện tử GLLADS.M2 trên nóc xe. Khi chiến đấu, trên cơ sở tình báo gần 55, trắc thủ vê cần điều khiển phương vị và góc tà khối ngắm để sục sạo phát hiện mục tiêu và bám sát mục tiêu bằng tay theo hình ảnh thu được trên màn hình. Trên cơ sở bám sát mục tiêu của trắc thủ, phần mềm GLLADS.M2 nhận diện, tính toán tham số bay của mục tiêu, phần tử bắn và điều kiện bắn cho từng khẩu đội. Khi nhận được tín hiệu báo đồng bộ của các khẩu đội, chỉ huy bắn của phân đội sẽ nhấn nút cò điện để các khẩu đội đồng loạt nhả đạn vào mục tiêu.

    Việc hiện đại hóa PPK 37mm-2N/GLLADS.M2 do Viện Tự động hóa kĩ thuật quân sự (Viện KH&CN quân sự BQP) và Phòng Pháo phòng không - tên lửa tầm thấp (QC PKKQ) triển khai thí điểm từ năm 2000 và nghiệm thu vào năm 2007. Hiện nay, phân đội PPK 37mm-2N/GLLADS.M2 đang được triển khai ở các đơn vị pháo phòng không thuộc QC PKKQ và sắp tới cho các đơn vị PK Lục quân. Trong khi đó, các đơn vị PKKQ sẽ tiếp nhận khí tài đánh đêm được nâng cấp thành khí tài tự động (tự động bám sát mục tiêu) và PPK 37mm-2N tiếp đạn tự động.

    Một số hình ảnh PPK 37mm-2N/GLLADS.M2 cải tiến tham gia thử nghiệm tại Trường bắn Cấm sơn trong tháng 1-2010 (hình TongDaChu)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Cái khối quan sát đặt trên xe chỉ huy là gì vậy bác huyphong...?[:D]

    Cái vỏ xe ngoài tuổi đời chắc hơn đứt những gì trong ruột nó nhỉ? :-ss
  4. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Khối GLLADS.M2 cải tiến gắn trên thùng xe kéo ra đa ngắm bắn pháo K8-60 của PPK 57mm.
  5. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    503
    Bác cho mình hỏi,
    Theo như hình thì mình vẫn xoay pháo 37mm bằng cơm. Vậy thì làm sao nòng pháo bám kịp mục tiêu? Nếu điều khiển tự động thì camera xoay tới đâu, pháo tự xoay tới đó hay phải chờ người điều khiển trong cabin bấm nút?:P
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.739
    Đã được thích:
    8.589
    TRUNG ĐOÀN KQ 917 "ĐOÀN ĐỒNG THÁP" - SĐKQ 370 - QC PK-KQ

  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Đồng chí nên ăn nói cẩn thận. Ai là liệt não. Vớ va vớ vẩn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chú em nghĩ mỗi mình chú em biết Shop và là chuyên gia hình ảnh à.; Đôi khi ở cái diễn đànnày đầy tin rởm nhưng anh em vẫn vui. Cái quan trọng là khẩu khí dành cho từng người một phải biết chừng mực. Đừng có vỗ mặt nhau bất lịch sự thế ko hay chút náo đâu. Còn giờ chú thích chửi thì chửi anh ko bận tâm đâu chú em ak
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Cục thiết kế kỹ thuật cơ khí TULA


    [YOUTUBE]2AqhcQLT9wA[/YOUTUBE]

    Mời các bác thăm quan nơi cho ra đời hệ thống phòng không pantsir nhằm hưởng thông tin của bác trùm [:D] Clip em để bên này còn hình ảnh về Cụ thiết kế kỹ thuật TULA em để ở đây
  9. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Trên bệ tay quay trước mặt pháo thủ 1 và 2 là 2 hộp so kim điện tử (hình tongdachu)
    [​IMG]
    Thì mục tiêu của QC PKKQ trong chương trình nâng cấp PPK 37mm-2N giai đoạn 1 là chuyển sang dùng khí tài bắn đêm (điều khiển) bán tự động, còn giai đoạn 2 mới là tự động. Vấn đề của nòng pháo không phải là bám kịp mục tiêu hay không, mà là có theo kịp lượng đón được máy chỉ huy tính toán dựa trên tham số đường bay và tính chất của mục tiêu cụ thể mà thôi. Điều này có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào công tác huấn luyện pháo thủ tầm hướng kĩ năng so kim trên hộp so kim điện tử.

    Nếu tồng chí nào tinh mắt sẽ thấy trên bệ tay quay của pháo thủ 1 (lấy hướng) và pháo thủ 2 (lấy tầm) có hộp so kim điện tử và mạch hồi tiếp về xe chỉ huy. Nhiệm vụ của pháo thủ lúc này không phải lấy phần tử trực tiếp trên kính ngắm quang, mà chỉ quay tay duy trì "so đèn" theo phần tử trạm ngắm quang điện tử đã được xe chỉ huy tính toán riêng cho từng khẩu đội và mạch hồi tiếp sẽ báo về máy chỉ huy và hiển thị trên màn hình của sĩ quan chỉ huy bắn của phân đội trên xe chỉ huy để kiểm tra đồng bộ trước khi nhấn cò điện.

    Sau này chuyển lên điều khiển tự động thì pháo sẽ quay đồng bộ với khí tài ngắm quang điện tử tùy theo chế độ chiến đấu và khẩu lệnh chỉ huy. Khi sục sạo mục tiêu thì trắc thủ sẽ ngắt đồng bộ theo lệnh của chỉ huy bắn. Sau khi phát hiện, bám sát và đo được tham số mục tiêu, chỉ huy bắn mới ra lệnh cho trắc thủ ấn nút đồng bộ trong cabin xe chỉ huy.
  10. LegoBinhAn

    LegoBinhAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này