1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    P-800 cũng dùng ramjet còn gì [r24)]
  2. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    do nhu cầu BrahMos không cần vượt qua 300km, mà Nga cũng không muốn BrahMos vượt 300km để gây nguy hiểm cho thỏa ước với Mỹ vốn chỉ giúp ích cho cả Mỹ và Nga

    lượn cận âm xa, tới gần rồi xịt siêu âm thì lũ Klub đã làm thay với giá rẻ hơn rồi

    thiết kế để lượn cận âm chắc cần thêm nhiều nghiên cứu về cánh và cái đầu rùa, thay đổi cũng không ít.

    nghe nói bản nội địa Onik tầm xa ít cũng 500km, Klub thì cỡ 2000km rồi, có chỗ còn nói 2500km ;))
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Từ 3 trong số rất nhiều tờ báo của Ấn Độ đăng tin về việc gắn kết tên lửa Brahmso-A lên máy bay chiến đấu Su-30MKI với các ý kiến của các viên chức cao cấp và các chuyên gia của cả Nga và Ấn, chúng ta có thể kết luận như sau:
    - Muốn mang được tên lửa Brahmos-A dưới bụng, toàn bộ kết cấu của máy bay Su-30MKI (Khung vỏ và hệ thống càng bánh đáp) cần phải được chỉnh sửa và gia cường lại.

    - Việc chỉnh sửa và gia cường này chắc chắn khiến trọng lượng rỗng của máy bay tăng lên và nhiệm vụ của các kỹ sư HAL là phải tìm cách là giảm trọng lượng ở các bộ phận khác của máy bay nếu như không muốn khả năng thao diễn của máy bay bị ảnh hưởng.

    - Là bộ phận kết nối giữa máy bay và tên lửa, giá treo phải được thiết kế mới hoàn toàn để phù hợp với kết cấu đã được chỉnh sửa và gia cường của máy bay Su-30MKI cũng như nó phải mang và thả được tên lửa.

    1. (FINN) Frontier India News Network 05/02/2013 http://frontierindia.net/sukhoi-to-...issile-intergation-on-su-30-mki#axzz2bj8482wp
    [​IMG]
    Trước khi triển lãm hàng không Ấn Độ 2013 diễn ra, giám đốc Uỷ Ban Hợp Tác Quốc Phòng Liên Bang Nga (FSMTC) ông Alexander Fomin phát biểu rằng Nga và Ấn Độ đã thống nhất hợp đồng trang bị phiên bản phóng từ máy bay của tên lửa Brahmos lên các máy bay chiến đấu Su-30MKI của không quân Ấn Độ. Ông này nó rằng việc gắn kết tên lửa-máy bay đang trong giai đoạn thực hiện với sự tư vấn của Sukhoi còn Ấn Độ thực hiện các công việc kết cấu. Ông cũng nói thêm là Sukhoi sẽ tham dự trực tiếp vào dự án khi các chuyến bay thử nghiệm bắt đầu.

    Tuy nhiên ông này cảnh báo rằng tính khả thi của việc gắn kết Brahmos lên Su-30MKI chỉ có thể được xác định khi công việc kết thúc. MỘT CHUYÊN GIA SUKHOI NÓI RẰNG TÊN LỬA BRAHMOS-A VƯỢT RA KHỎI KHUÔN KHỔ VÀ KÍCH THƯỚC CỦA MỘT VŨ KHÍ PHÓNG TỪ TRÊN KHÔNG VÌ VẬY HOẶC KẾT CẤU CỦA MÁY BAY SẼ PHẢI ĐƯỢC CHỈNH SỬA HOẶC TÊN LỬA SẼ PHẢI ĐƯỢC THIẾT KẾ LẠI.


    2. Defense-Update
    06/02/2013 http://defense-update.com/20130206_the-indian-air-force-plans-to-induct-brahmos-by-2015.html

    [​IMG]

    Ra đời bở sự hợp tác Nga-Ấn, Brahmos là một tên lửa tiên tiến và được chuẩn bị để bắt đầu các thử nghiệm trên không vào cuối năm 2013. Theo như ông Shivathnu Pillai, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Brahmos JV, tên lửa đã được lên kế hoạch để sẵn sàng để gắn kết lên Su-30MKI cùng thời điểm với các máy bay Su-30MKI nâng cấp (RF: lô máy bay 42 chiếc Super-30 đặt hàng vào cuối năm 2012) được chuyển giao cho không quân Ấn Độ vào năm tới. Những máy bay mới này dự kiến được cho đi vào hoạt động vào năm 2015.

    Không quân Ấn Độ đang lên kế hoạch trang bị tên lửa Brahmos cho 40 Su-30MKI Flanker-H. ĐỂ MANG ĐƯỢC TÊN LỬA NẶNG 2.5 TẤN, MẤU CỨNG DƯỚI THÂN, GIÁ ĐỠ TÊN LỬA VÀ TOÀN BỘ KẾ CẤU (khung vỏ và càng bánh đáp) CỦA MÁY BAY PHẢI ĐƯỢC GIA CỐ CÒN TRỌNG LƯỢNG TĂNG THÊM (kết quả của việc gia cố kế cấu khung vỏ) SẼ ĐƯỢC GIẢM Ở ĐÂU ĐÓ (Ở các bộ phận khác của máy bay). Ông này nói thêm là thử nghiệm đầu tiên sẽ được thực hiện vào cuối năm 2013. Máy bay tích hợp tên lửa Brahmos sẽ được đưa vào phục vụ trong không quân Ấn Độ vào năm 2015.

    3. The Hindu 19/09/2011 http://www.thehindu.com/news/nation...prototype-undergoing-tests/article2465522.ece
    [​IMG]

    BrahMos Aerospace Thiruvananthapuram Limited (BATL) đã được trao hợp đồng để sản xuất 5 mẫu thử giá đỡ tên lửa Brahmos phiên bản phóng từ trên không cho các chuyến bay thử nghiệm trên Su-30MKI dự kiến diễn ra vào cuối năm 2012 (RF: Như vậy kế hoạch ban đầu là cuối năm 2012 nhưng do các trục trặc (từ Sukhoi) mà chuyến bay thử nghiệm đầu tiên bị dời lại đến cuốn năm 2013)

    Ông Sivathanu Pillai, CEO của Brahmos JV, nói qua điện thoại với tạp chí Hindu rằng giá treo tên lửa Brahmos, được thiết kế bởi các kỹ sư của Brahmos và được duyệt bởi Sukhoi, là một sản phẩm phát triển nội địa thực hiện bởi BATL.

    Mẫu thử đầu tiên đã được sản xuất từ nhôm có độ bền và khả năng chịu lực cao, dài 6 m - Loại lớn nhất trên thế giới - và nặng 350 kg. Ông Pillai nói "Mẫu thử đầu tiên đang thực hiện rất nhiều thử nghiệm tại bang Hyderabad. 4 mẫu thử còn lại sẽ được sản xuất tại BATL với các thử nghiệm được tiến hành xen kẽ trên các cấu hình khác nhau.

    Trong thời gian đó Hindustan Aeronautics Limited (HAL) bắt đầu các bước chỉnh sửa hệ thống càng và bánh đáp của Su-30MKI để gắn giá treo, nơi tên lửa Brahmos nặng 2.5 tấn được gắn và thả rơi trước khi phóng. Khi kết cấu của giá treo đã được thử xong, hệ thống cơ khí và cơ cấu thả tên lửa sẽ được thử nghiệm từ các bệ thử nghiệm tĩnh sử dụng mô hình tên lửa. GIÁ TREO SAU ĐÓ SẼ ĐƯỢC GẮN KẾT VÀO KHUNG VỎ ĐÃ ĐƯỢC GIA CƯỜNG SU-30MKI ĐỂ LẶP LẠI CÁC THỬ NGHIỆM. Giao diện điện tử giữa máy bay và giá treo cũng sẽ được kiểm tra, sử dụng kỹ thuật tên lửa với lệnh điều khiển bắn được thực hiện từ buồng lái. Sau cùng, các thử nghiệm bắn tên lửa Brajhmos từ Su-30MKI sẽ được thực hiện trên mẫu thử giá treo cuối cùng (RF: Mẫu thứ 5)

    Thông số của giá treo tên lửa Brahmos-A cung cấp bởi BATL
    [​IMG]

    Bài kế tiếp: Tại sao lại có hai mẫu giá treo tên lửa Brahmos-A xuất hiện cho tới nay???
  4. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Thế thì vứt mất option bắn ra bay siêu âm tẹt ga luôn như kiểu Kh31 mất còn gì?
    Ẻm này có cách bắn tút tầm thì sub pha đầu super pha cuối, hoặc bắn siêu âm luôn, tầm ngắn hơn nhưng táng như búa bổ. Có thêm lựa chọn cũng hay chứ. Mục tiêu tiềm năng của em này là tàu sân bay nên có khả năng này là chiến thuật tốt, chứ biến nó thành loại cận âm bắt buộc thì có khi F18 nó bắn rụng mất.
  5. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Tên lửa Brahmos/Yakhont được thiết kế để đột kích hệ thống phòng không đa tầng và đa tầm của hạm đội địch bằng tốc độ cao từ tầm xa. Động cơ hành trình phản lực dòng thẳng của loại tên lửa này dùng dầu T6 tương tự như Mig-25 và Mig-31.

    -----

    Còn mấy bài chữ to của cậu russianfan thì hoặc đọc hiểu kém tiếng của bọn ăng lô xắc xông, hoặc vẫn thói cưỡng từ đoạt lí như hồi trực thăng. Chớ sửa bài để khi rảnh anh Huyphong vào chỉnh cho:-w
  6. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Ta có cơ hội trang bị tên lửa hành trình chống tàu tầm xa kiểu Brahmos/Yakhont cho lực lượng không quân tiêm kích khi lựa chọn đặt mua tiếp Su-30MK2V Mk2 hoặc Su-35MKV sắp tới. Với tổ hợp Brahmos ta nhắm tới tầm công kích trong tương lai vượt 300 cây và sẽ tích hợp với thiết kế điều chỉnh lô máy bay mới hoặc nâng cấp lô máy bay cũ. Với tổ hợp Yakhont ta bị giới hạn ở tầm công kích dưới 300 cây và cấu hình máy bay Su-35MKV. Hi vọng với đoàn công tác PKKQ sang làm việc với các đối tác Ấn, phía ta sẽ có lựa chọn phù hợp.

    Quay trở lại với lai lịch tổ hợp Brahmos-A. Nguyên gốc của Brahmos-A là tổ hợp vũ khí hàng không Alfa dùng tên lửa hành trình chống tàu Yakhont-M được Nga phát triển từ cuối thập niên 1990 cho định hướng xuất khẩu kèm các máy bay tiêm kích đa năng Su-30M, Su-32FN và Su-35. Tổ hợp Alfa gồm đạn tên lửa hành trình đa nhiệm 2 tầng tự dẫn nhiều chế độ Yakhont-M, bệ treo phóng tên lửa, thiết bị trên khoang phục vụ tính toán phần tử phóng, chuẩn bị và phóng tên lửa, thiết bị mặt đất phục vụ đo kiểm, bảo quản và vận chuyển tên lửa. Từ năm 1999, phía Nga bắt đầu tìm kiếm đối tác phát triển và hoàn thiện tổ hợp Alfa. Tới năm 2001, phía Nga đã tự thực hiện tới 50% các công đoạn thiết kế, chế thử mẫu và bắt đầu đem các mẫu đi chào hàng. Ấn độ đã bỏ vốn cùng phía Nga tiếp tục phát triển và hoàn thiện tổ hợp Alfa dưới tên gọi mới là Brahmos-A. Bệ treo tên lửa của tổ hợp Alfa chính là bệ mà Nga chào bán cho Ấn đi kèm lô máy bay mới.

    [​IMG]

    Tương tự như các tổ hợp Bastion-P và Yakhont, tổ hợp tên lửa Alfa sẽ được Nga hoàn thiện dựa trên kết quả đề án Brahmos-A để tung ra thị trường dưới tên gọi khác khi bán kèm máy bay Su-35.

    [​IMG]
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Lão quạt nga bẩu là k vật nhau với nhợn...hê hê
  8. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Quà tặng của một thành viên đoàn công tác mới về:
    [​IMG]
  9. Cadang_Je

    Cadang_Je Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    204
    Quà tặng của lão Trai ầm đầy ý nghĩa, cả đen, cả bóng, cả nổi, cả chìm..........................[:D]
  10. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    ?? sao lại có huy chương su 30 mkm ta mà nhìn cái đầu tên lửa của hệ thống alfa thì ==! hơi kỳ kỳ

Chia sẻ trang này