1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Kasta-2E2 giờ nhiều thật, xong lại Nebo với RV-01CT nữa [r2)]
    [​IMG]
  2. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Trang này bị lỗi à @@
  3. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Vn cũng như Ấn đang cố gắng trang bị bộ 3 vũ khí tiến công từ trên không, trên biển và trên mặt đất. Sau khi trang bị các tổ hợp Iskander và Klub-S, chừ là lúc tính tới tổ hợp Brahmos-A và một loại ALCM tầm xa nào đó không phải hàng Nga.

    Quay trở lại việc tích hợp Brahmos-A lên Su-30MKI. Công việc tích hợp này bao gồm 3 hợp phần: hợp phần giao diện đạn bệ với máy bay, hợp phần tích hợp tổ hợp ngắm bắn điều khiển vũ khí trên khoang máy bay với đạn và hợp phần giao diện phi công với tổ hợp ngắm bắn điều khiển vũ khí khi sử dụng tên lửa Brahmos-A.

    Như các bài trước anh Huyphong đã nói ở các bài trước, nếu để mang 1 tên lửa Brahmos-A dưới bụng thì với 2 phương án bệ treo, máy bay tiêm kích Su-30MKI không phải gia cố bất kì chi tiết nào của kết cấu khung trừ phần điều chỉnh cổng cáp và móc treo bệ tên lửa. Với lô Su-30MKI 42 chiếc cuối, phía Ấn điều chỉnh điểm móc treo bệ trên dầm dọc chịu tải. Với các Su-30MKI đang khai thác, phía Ấn thiết kế bệ treo cường lực với 2 điểm móc bệ phân bổ tải vũ khí sang 2 điểm gắn vũ khí số 1 và số 2 dưới bụng máy bay. Khác với ở Su-30MK2V, 2 điểm gắn vũ khí số 1 và số 2 dưới bụng Su-30MKI có thể mang tải vũ khí 2200kg (2000kg bom đạn + 200kg bệ/giá) trên mỗi điểm. Với tổng tải bệ đạn của tên lửa Brahmos-A không quá 3200kg (2550kg đạn + 650kg giá/bệ treo) thì việc gắn bệ đạn này trên 2 điểm gắn dưới bụng máy bay vẫn nằm trong tải vũ khí thiết kế.

    Trước thềm Aero India 2013 ở Bangalore, chiếc Su-30MKI Mk2 nâng cấp chuẩn Mk3 đeo bệ treo nội địa và mẫu tên lửa Brahmos-A (i-korotchenko.livejournal.com)
    [​IMG]

    [​IMG]
  4. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
  5. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Chú em cứ bình tĩnh, vài bữa nữa anh không bận việc sẽ gửi lên cho.
  6. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Mua ALCM tầm xa ko phải hàng Nga? KEPD 350 hay Storm Shadow đây? Nghe có vẻ không thực thế bằng Brahmos hoặc Brahmos II
  7. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    TẠI SAO ĐẾN NAY XUẤT HIỆN HAI MẪU GIÁ TREO KHÁC NHAU CỦA TÊN LỬA BRAHMOS-A

    Gây nhạc nhiên bởi không có bất kỳ một thông báo nào trước, lần đầu tiên tại triển lãm hàng không MAKS-2003 NPO Mashinostroyenia (NPO Mash) giới thiệu phiên bản tên lửa hành trình siêu âm Yakhont (P-800 Oniks) phóng từ máy bay được đặt tên là tên lửa Yakhont-M. Chia sẻ một số thành phần với tên lửa PJ-10 (Brahmos) của liên doanh BrahMos JV thành lập bởi NPO Mash - Nga (49.5%) và DRDO - Ấn Độ (50.55), Yakhont-M được thiết kế cho các máy bay Mig-31, Su-27IB (Su-32/-34), Su-30, Su-24M và Tu-142, là một thành phần của hệ thống Alfa, một hệ thống đầy tham vọng của Nga. Trang bị các loại đầu dò khác nhau, Yakhont-M có thể tấn công tàu chiến và các mục tiêu trên bộ khác ở khoảng cách lên đến 300km.

    Hệ thống Alfa không đơn giản chỉ là "đạn tên lửa hành trình đa nhiệm 2 tầng tự dẫn nhiều chế độ Yakhont-M, bệ treo phóng tên lửa, thiết bị trên khoang phục vụ tính toán phần tử phóng, chuẩn bị và phóng tên lửa, thiết bị mặt đất phục vụ đo kiểm, bảo quản và vận chuyển tên lửa". Alfa là một hệ thống trinh sát-tấn công với sự tham gia của các vệ tinh nhẹ bay ở quỹ đạo thấp có tên gọi là Kondor cũng do chính NPO Mashinostroyenia nghiên cứu và phát triển. Kondor nặng khoảng 1,000 - 1,100 kg sẽ được đưa lên quỹ đạo bởi tên lửa đẩy 2 tầng Strela, hoán cải từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SS-19, từ các bệ phóng đặt ở sân bay vũ trụ Svobodny vùng Viễn Đông.

    Có hai phiên bản của vệ tinh Kondor, loại thứ nhất trang bị radar có khả năng "nhìn" xuyên qua các đám mây sử dụng chế độ SAR để tạo lập hình ảnh với độ phận giải lên tới 1m. Loại thứ hai được trang hệ thống quan sát quang điện tử tối tân. Chúng gửi thông tin về cũng như nhận lệnh điều khiển bởi trung tâm mặt đất thông qua hệ thống data-link truyền dữ liệu dạng tức thời (real time). Một trong các nhiệm vụ quan trọng của chúng là trinh sát, tìm kiếm và dẫn đường cho tên lửa tiêu diệt mục tiêu.

    Mô hình vệ tinh Kondor phiên bản trang bị hệ thống quan sát quang điện
    [​IMG]

    Mô hình vệ tinh Kondor trang bị radar SAR với đường kính antenna lên tới 6m.
    [​IMG]


    Ở MAKS-2003, tên lửa Yakhont-M + giá treo được trưng bày mới chỉ là mô hình, dự án Yakhont-M vẫn đang trong giai đoạn phát triển vẫn chưa hoàn thiện. NPO Mash hy vọng không quân Nga hoặc các khách hàng nước ngoài sẽ đồng ý mua Yakhont-M và từ đó sẽ có tiền để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện nó. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ khách hàng nào quan tâm đến Yakhont-M khiến nó vẫn chỉ nằm trên giấy. Không có cơ sở nào để cho rằng một khi Yakhont-M đã hoàn thiện thì nó vẫn giữ cấu hình khung vỏ, cánh điều khiển và giá treo như mô hình trưng bày cả.

    Quay trở lại vấn đề là tên lửa BrahMos-A được trưng bày thời kỳ đầu lại sử dụng mẫu giá treo của Yakhont-M. Câu trả lời rất đơn giản:
    - Đến tận năm 2011 Ấn mới bắt đầu giao cho BATL nghiên cứu phát triển giá treo của BrahMos-A và đến năm 2012 thì mẫu này mới bắt đầu xuất hiện trước công chúng (Đã đề cập tới ở bài trước trang 1254). Chính vì vậy mà các mẫu Brah-Mos-A trưng bày trước thời điểm đó vẫn phải sử dụng mẫu giá treo trên mô hình Yakhont-M trưng bày ở MAKS-2003

    - Không loại trừ các mẫu BrahMos-A + giá treo được trưng bày trước đây cũng chính là mô hình Yakhont-M được sơn lại. Nếu quan sát kỹ thì chúng ta chỉ thấy khác nhau ở tên & các ký hiệu sơn trên thân vỏ mô hình + bục che 2 chân đỡ mà thôi.
    Mô hình tên lửa + giá treo BahMos-A trưng bày ...
    [​IMG]

    ... chính là mô hình Yakhont-M sơn lại?
    [​IMG]

    Mẫu BrahMos-A + giá treo trưng bày từ năm 2012 trở đi - Cả tên lửa + giá treo vẫn chỉ là mô hình
    [​IMG]

    Mẫu giá treo thật trưng bày tại Aero Indian 2013
    [​IMG]

    Bài tới: 42 máy bay Super-30 sẽ dùng giá treo nào cho BraMos-A?
  9. ultrasmilano

    ultrasmilano Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    21
  10. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265

Chia sẻ trang này