1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANGBAOLINH

    TRANGBAOLINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    133
    Giữ vực an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội không thể thiếu khoa học - công nghệ11:49 PM, 13/11/2010Từ khóa: PrintEmail
    KH – CN phải đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng nâng cao sức mạnh chiến đầu của các các lực lược vũ trang nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống.
    Bài 1: Hoạt động khoa học công nghệ 2006-2010: Nhiều nghiên cứu gắn với cuộc sống

    Trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp. Sự tranh chấp chủ quyền, quyền chủ quyền khai thác tài nguyên trên Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định.

    Đổi với Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổi với âm mưu và thủ đoạn ngày càng thâm hiểm. Tình hình đó đặt cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng những yêu cầu mới cao và khẩn trương, đòi hỏi KH – CN phải tập trung nghiên cứu, giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng nâng cao sức mạnh chiến đầu của các các lực lược vũ trang nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống.


    Mô hình xuồng cao tốc Trường Sa CQ-01 trưng bày tại Techmart Hà Nội 2010.

    Khoa học công nghệ trong an ninh quốc phòng
    Đã nghiên cứu dự báo âm mưu thủ đoạn của địch tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam, dự báo các đối tượng tác chiến, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, ly khai, dự báo các hình thái chiến tranh và đối sách của Việt Nam. Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện lí luận nghệ thuật quân sự; tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, lí luận về tác chiến chiến lược, chiến dịch, tác chiến bảo vệ biển đảo; phát triển cách đánh của các lực lượng; các vấn đề về khủng bố, chống bạo loạn, lật đổ, ly khai.
    Đồng thời, nghiên cứu các vấn đề về tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang, đổi mới phương pháp huấn luyện chiến đấu; nghiên cứu các giải pháp bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia trên biên giới, đất liền và trên biển; đổi mới nội dung, chương trình giáo dục đào tạo trong các Học viện, Nhà trường quân đội trong giai đoạn mới.
    Kết quả nghiên cứu khoa học từ các chương trình, đề tài, nhiệm vụ đã đóng góp vào phát triển lí luận chính tri, quân sự, cung cấp những luận cứ hình thành các quan điểm chính sách cụ thể, các chỉ thị nghị quyết nhằm xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng. Bàn giao cho các cơ quan, đơn vị vận dụng trong thực tiễn, huấn luyện, diễn tập, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và được biên soạn thành các tài liệu huấn luyện, dạy học, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng.


    Xuồng CQ-01 hoạt động tại quần đảo Trường Sa. (Ảnh: *******.org)
    Trong khoa học kỹ thuật công nghệ và y dược quân sự

    Chương trình đã triển khai nghiên cứu cải tiến, chế tạo vũ khí trang bị đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về phát triển nghệ thuật quân sự, cách đánh của lực lượng vũ trang ba thứ quân. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và hiện đại hóa được một số loại vũ khí trang bị chiến đấu, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, phù hợp với hoạt động tác chiến của các sư đoàn bộ binh chiến đấu bằng vũ khí mang vác, các đơn vị quân binh chủng, lực lượng đặc nhiệm làm nhiệm vụ chống khủng bố và tác chiến trong chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

    Các nghiên cứu này đã giúp chế tạo, cải tiến vũ khí trang bị chiến đấu, từng bước đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tăng cường năng lực quản lý vùng trời, khả năng cơ động, giảm thiểu bị bộc lộ trận địa, tăng khả năng đánh đêm và tăng năng lực quản lý bảo vệ vùng biển đảo như: nghiên cứu chế tạo Rada (tầm trung, tầm gần, thụ động…), từng bước chuẩn bị xây dựng dự án Tên lửa đất đối hải, nghiên cứu chế tạo tổ hợp cơ động Pháo phòng không- Tên lửa tầm thấp; Nghiên cứu hệ thống thu giải mã cho thiết bị nhận diện chủ quyền quốc gia, chế tạo một số hệ thống thiết bị phục vụ huấn luyện, nhất là về công nghệ mô phỏng.

    Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các hoạt động khắc phục chất độc hóa học, bom, đạn, mìn còn tồn lưu sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm môi trường ở các cơ sở công nghiệp quốc phòng, bệnh viện; bảo đảm nước sạch sinh hoạt cho bộ đội; xử lý rác thải sinh hoạt tại các vùng ven biên.

    Đặc biệt, đã chế tạo thành công thiết bị giải tán đám đông phục vụ nhiệm vụ chống khủng bố; vũ khí phát hiện địch phục kích, gây ảo giác cho đối phương, thuốc và thiết bị gây bất lực để bắt sống đối tượng…

    Nghiên cứu các công nghệ mũi nhọn như: phát triển công nghệ thông tin, tự động hóa, vật liệu và công nghệ sinh học trong đó có nhiều công nghệ mới lần đầu tiên ở Việt Nam đã được triển khai thực hiện thành công như: công nghệ tế bào, khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn gene cây thuốc quý hiếm có nguy cơ tuyệt chúng (sâm Ngọc Linh), nấm Hầu thủ, Thông đỏ được Bộ Y tế, Bộ KH – CN đánh giá cao.

    Tóm lại, KH – CN trong lĩnh vực Quốc phòng có những phát triển và ngày càng vững chắc trong những năm qua, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng Quân đội, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Hoạt động KH – CN bước đầu tham gia vào thị trường KH – CN, chú trọng xây dựng và phát triển tiềm lực KH – CN, kể cả chiều sâu và đào tạo nhân lực đáp ứng được yêu cầu phục vụ an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội.

    Nguồn : baodatviet.vn
  2. khanh_nga

    khanh_nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bôi đỏ vui quá,[r2)]nhưng các bác có biết nhà mình sản xuất rada mô phỏng theo loại nào không ạ?
  3. gamateur

    gamateur Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    1
    "
    Theo thông báo từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bắt đầu từ ngày 15/11/2010 đến đầu tháng 12/2010, Công ty ExxonMobil Exploration and Production Vietnam Limited (EMEPVL) tiến hành hoạt động khảo sát địa chấn 2D ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam - Lô 119. "
    http://vietnamnet.vn/khoahoc/khcn/201011/Khao-sat-dia-chan-ngoai-khoi-Quang-Ngai-947367/
    Tin này đáng xem đây các bác!
  4. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Tặng cái ảnh cho đủ bộ!
    [​IMG]
  5. gamateur

    gamateur Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    1
    Cho cái này cho rõ ràng, khi nào mới đến lô 117 nhỉ?
    [​IMG]
  6. danduongtau

    danduongtau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    139
    mình đang xem vtv1 thấy Tướng Nghiên từ trần mà ko thấy một bài báo nào đưa tin nhỉ.
  7. TRANGBAOLINH

    TRANGBAOLINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    133
    Tin buồn

    Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã từ trần.

    Tướng Nghiên từng là lính đặc công, to khỏe thế mà đã ... sơm quá. Bác nào thạo tin thử tìm thông tin trong viên 108 lý dmấtt của Tướng Nghiên. Bất ngờ quá.
  8. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bác Nghiên bị bệnh ***. Em không bất ngờ lắm. Nhưng lắm lúc cứ nghĩ mãi: nom bác ấy vẫn khỏe mạnh, đạo mạo thế mà ... Xin chia buồn với già đình Nghiên :|
  9. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Dòng chữ to có lẽ có liên quan đến thỏa thuận vừa rồi khi TT Nga Medvdev sang Việt Nam vào tháng 10/2010 vừa rồi

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} РОССИЯ НАШЛА СЕБЯ В АЗИИ
    ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ ВЬЕТНАМ И СОБИРАЕТСЯ НА ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ САММИТ


    Trích:

    Не осталась без внимания и традиционная сфера сотрудничества РФ с Вьетнамом - торговля оружием. Суммарный объем подписанных за последние два года между двумя странами контрактов в этой сфере составляет $4,5 млрд. Вчера глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Михаил Дмитриев и заместитель главы минобороны Вьетнама Чыонг Куанг Кхань подписали рамочное соглашение по ВТС. По словам главы "Рособоронэкспорта" Анатолия Исайкина, контрактов в ходе нынешнего визита заключено не было. Однако планы на Вьетнам у российских оружейников большие. Как рассказал "Ъ" гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, Москва может заняться с Вьетнамом совместной разработкой ракет. А глава "Оборонпрома" Андрей Реус сообщил "Ъ", что компания планирует создать во Вьетнаме центр сервисного обслуживания российских вертолетов. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), по словам ее руководителя Алексея Федорова, продвигает во Вьетнаме региональные самолеты Ан-148, Superjet и МС- 21. "Мы начали переговоры с их минтрансом. Пока не могу сказать, что мы близки к контракту, но работа идет",- заявил он "Ъ". По мнению господина Федорова, "процесс насыщение вьетнамского рынка военных самолетов близится к завершению", однако ОАК видит перспективы для поставок морской авиации (в том числе самолетов-амфибий). Кроме того, корпорация начала консультации с Вьетнамом о продаже учебно-тренировочных самолетов Як-130.

    ***********​

    Một số tuyên bố về hợp tác quân sự giữa Nga va Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Nga Medvedev
    - Giám đốc điều hành của tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Boris Obnossov nói với tạp chí Kommersant:Nga có thể hợp tác với Việt Nam để phát triển tên lửa
    - Andrei Reus – cty Oboronprom nói với tạp chí Kommersant: “Công ty có kế hoạch thành lập một Trung tâm dịch vụ trực thăng tại Việt Nam”
    - Giám đốc United Aircraft Corporation (UAC) Alexei Fedorov nói UAC đang đàm phán bán cho Việt Nam máy bay An-148, Superjet và MS-21, đồng thời nghiên cứu cung cấp cho Việt Nam các máy bay hàng không hải quân, bao gồm cả thủy phi cơ, ngoài ra UAC cũng đã bắt đầu tham vấn với Việt Nam về việc bán máy bay huấn luyện Yak-130.
    .
    .

Chia sẻ trang này