1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    B...à...n..ội ....ch...a nó ! Đấy hình như là chiếc khu trục hoặc cùng loại với chiếc gây tội ác với mình thời CQ88, nhìn nó mà thù dâng ngùn ngụt , huyết áp tăng vu2 vù...chỉ sợ phựt ngang một cái là trả thù k được !
  2. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    sao mày không thăm ai khác gần hơn như cam, malay indo gì đó, ý đồ gì mà cứ đi 1 vòng lớn tới tận Đà Nẵng, tính ra Hoàng Sa anh em với mấy thằng khựa chứ gì, mới được cho là vác đi khoe mẻ.
  3. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Chắc 2 chiếc này Myanmar mới mua của Tàu, đang trên đường đi về ghé ngang ĐN
  4. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sợ đúng con đó. Nó sơn lại phiên hiệu ấy chứ. ( Bác đứt luôn em cái )
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    --------------------------------------------
    Bình tĩnh nào bác, Việt Nam đang đóng vai trò là cầu nối để đưa Myanma xích lại với phương Tây và Hoa Kỳ mà. Vai trò của Việt Nam hiện nay đối với Myanma cũng tương tự như vai trò của Singapore những năm 1990-1995 đối với Việt Nam. Myanma hiện đang quyết tâm đổi mới theo như sự cố vấn của lãnh đạo Việt Nam và đây chính là điều Trung Quốc không hề mong đợi khi Myanma dần rời xa vòng ảnh hưởng của họ. Việc quyết định dừng xây nhà máy thủy điện Myitsone (do Trung Quốc đầu tư trị giá 3,6 tỷ Obama) của lãnh đạo Myanma vào ngày 30/9/2011 được coi là cú tát rất bất ngờ đối với Trung Quốc. Nếu cuộc bầu cử QH của Myanma vào tháng 4 này thành công, khả năng Mỹ và phương Tây nới lỏng và tiến tới bỏ hẳn cấm vận đối với Myanma thì ảnh hưởng của Trung Quốc đối với quốc gia Đông Nam Á sẽ chẳng còn được bao nhiêu nữa đâu.
  6. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    --------------------------------
    Trong ASEAN, hiện không quốc gia nào tiếng nói đối với Myanmar có trọng lượng như Việt Nam đâu bác!
  7. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Chính nó đấy bác, đang trên đường về tiện thể vào thăm luôn, Myanmar chắc ham rẻ nên mua chứ 2 tàu đấy "cổ" quá rồi. [:D]
  8. evilzone

    evilzone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tòan các tin loang đầy trên các báo mạng từ trong nước ra hải ngoại.
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Khựa lại có thêm 'đối tác' tranh chấp chủ quyền trên biển.
    Mại dzô! Càng đông càng vui đê !!!! =D>

    =========================

    Hàn Quốc 'sẽ có chủ quyền với Ieodo'
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/03/120312_skorea_china_ieodo_rocks.shtml

    Báo Korean Times nói Hàn Quốc đã kiểm soát Ieodo từ 1951
    Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak nói rằng nước ông chắc chắn sẽ giữ chủ quyền ở khối đá Ieodo về phía Tây Nam nước này trong cuộc tranh chấp mà quan chức hải dương Trung Quốc vừa vào cuộc.

    Báo chí Hàn Quốc trích lời tổng thống nước họ hôm 12/3/2012 nói rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi khối đá Ieodo sẽ thuộc Hàn Quốc kiểm soát.

    Mỏm đá Ieodo tức Ly Ư đảo, chìm dưới mặt biển 4,6 mét, nằm ở giữa vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn nhau của Hàn Quốc và Trung Quốc, ngoài khơi đảo Jeju ̣(Tề Châu).

    Theo luật quốc tế thì các quốc gia không được tuyên bố chủ quyền về các mảng đá ngầm, Hàn Quốc trên thực tế đã kiểm soát Ieodo vì khối đá nằm gần họ hơn bất cứ nước nào khác.

    Dư luận Nam Hàn đang chú ý đến vụ việc này sau khi có tin truyền thông nói quan chức Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc trả lời Tân Hoa Xã về khối đá ngầm này.

    Ông Lưu Tứ Quý, lãnh đạo Cục nói rằng Ieodo mà tiếng Trung là Tô Nham (Suyan) nằm dưới vùng biển do Trung Quốc kiểm soát và trong khu vực tàu thủy và phi cơ Trung Quốc tuần tra.

    'Kiểm soát tự nhiên'

    Nay, tổng thống Lee Myung-bak nói:

    ‘Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu là vấn đề Ieodo không phải là chuyện lãnh thổ, vì nó nằm 4-5 mét dưới mặt nước,’

    ‘Ieodo sẽ thuộc về vùng Nam Hàn kiểm soát một cách tự nhiên’
    Nói với các trưởng biên tập của một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc, ông Lee nói Seoul và Bắc Kinh đã có 16 vòng hội đàm hoạch định đường chia vùng đặc quyền kinh tế nhưng ‘không có bao nhiêu tiến bộ’.

    Và theo ông, nếu các vùng chồng lấn được giải quyết trong hội đàm tương lai, Ieodo ‘sẽ thuộc về vùng Nam Hàn kiểm soát một cách tự nhiên’.

    Ông cũng nhấn mạnh Ieodo nằm gần với Hàn Quốc hơn là Trung Quốc.

    Sớm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gọi một nhà ngoại giao từ Sứ quán Trung Quốc ở Seoul đến để yêu cầu ông ta làm sáng tỏ tin tức của quan chức Cục Hải dương Trung Quốc.

    Theo các hãng thông tấn, Ieodo nằm ở vị trí 149 km về phía Tây Nam hòn đảo cực Nam của Hàn Quốc là Marado, và 247 km về phía Đông Bắc của Đồng đảo, thuộc Trung Quốc.


    Tổng thống Lee Myung-bak xác nhận Hàn Quốc sẽ giữ đá ngầm Ieodo
    Truyền thông Hàn Quốc như tờ Bấm Korea Times nói quân đội nước này ‘đã khai phá Ieodo từ năm 1951’ và hiện họ có một trạm quan sát đóng trên khối đá ngầm này.

    Đảo Jeju gần đó mới đây trở thành tâm điểm của một cuộc đấu tranh chống xây căn cứ hải quân.

    Hôm 7/3 một nhóm nhà vận động hòa bình và linh mục Công giáo ở Nam Hàn đã va chạm với cảnh sát ở làng Gangjeong tại Seogwipo trên đảo Jeju.

    Họ muốn chính quyền ngưng xây một căn cứ cho hải quân tại bãi đá Gurumbi trên đảo để giữ sự bình yên tự nhiên cho vùng này.

    Chính quyền của tổng thống Lee Myung-bak trái lại muốn xúc tiến xây căn cứ này để làm chỗ trú cho chiến hạm và tàu ngầm.

    Kế hoạch này cho thấy Seoul sẽ không dễ gì nhượng bộ bất cứ nước nào về chủ quyền quanh vùng đảo Jeju, kể cả bãi đá ngầm Ieodo.
  10. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    To đùng như Nhựt Bổn kia thằng TQ còn chả sợ. Trông cho đấm đá luôn vài trận cho ra ngô khoai!

Chia sẻ trang này