1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_demon

    black_demon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao dạo này có nhiều bọn ... @@ vao diễn dàn thế nhỉ . các bác mod và amin đâu rồi
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Úc bí mật chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc
    Ngay trước thềm chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith đến Trung Quốc, có nguồn tin tiết lộ, Australia đã bí mật chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc trong kế hoạch an ninh 30 năm của nước này. Đây là điều gây khó xử cho ông Smith khi ông này vừa đặt chân đến thủ đô Bắc Kinh ngày 5/6.

    Rõ ràng, thời điểm thông tin trên bị rò rỉ không thích hợp chút nào khi mà ông Smith đến Bắc Kinh để tham dự Cuộc Đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc-Australia trong tuần này.

    Lộ kế hoạch mật

    Ông Smith đang thực hiện chuyến công du đầu tiên của mình trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Australia kể từ năm 2007. Ông này hy vọng sẽ trấn an được nỗi quan ngại của Bắc Kinh về việc Canberra coi Trung Quốc là một mối đe dọa quân sự tiềm năng. Nỗi quan ngại này đã tăng lên sau sự kiện Thủ tướng Julia Gillard cho phép Mỹ triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ đến Australia.

    Bộ trưởng Smith dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lương Quang Liệt đồng thời sẽ đến thăm Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc ở Trạm Giang.

    Tuy nhiên, chỉ khi Bộ trưởng Smith vừa rời khỏi Australia thì một tin tức mật gây sốc đã bị rò rỉ ra ngoài. Theo tin tức này, Sách trắng Quốc phòng Australia năm 2009 có hẳn một chương bí mật, trong đó vạch ra kế hoạch Hải quân Australia phối hợp sát cánh với Hải quân Mỹ để phong tỏa các tuyến đường biển của Trung Quốc.

    Chi tiết về kế hoạch trên đã được công khai trong một cuốn sách mới của phóng viên David Uren. Theo tiết lộ của phóng viên Uren, Canberra đã dự tính thành lập một hạm đội tàu ngầm mới để hoạt động ở Biển Đông chống lại Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Australia.
    htp://www.baomoi.com/Home/TheGioi/www6.vnmedia.vn/Uc-bi-mat-chuan-bi-chien-tranh-voi-Trung-Quoc/8628005.epi
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    thời điểm thông tin trên bị rò rỉ có ý đồ cò kè thêm quyền lợi của úc thì đúng hơn trong lúc tq đang tứ bề thọ địch . theo em nghĩ thông tin này có chủ ý từ chính quyền úc :-w
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mỗi năm TQ phải nhập 80% nhu cầu dầu mỏ. Ngay cả khi đường ống dẫn dầu Nga-Trung hoàn thành (2014) thì mạch máu-dầu này cũng chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu của TQ

    ==> tương lai 70% nhu cầu dầu của TQ vẫn phải dựa vào tuyến hàng hải qua Biển Đông

    ==> Biển Đông bị phong tỏa là cơn ác mộng đối với TQ

    Úc, Mỹ thừa hiểu chuyện này ==> kịch bản để đối phó khi TQ gây sự dĩ nhiên sẽ là phong tỏa ngay lập tức eo Malacca!
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Sorry, các đường ống dẫn dầu Nga-Trung chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu của TQ
  6. fmu

    fmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bảo sao TQ muốn độc chiếm biển đông.
  7. typn2009

    typn2009 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    àng không mẫu hạm duy nhất của quân đội Nga


    Thứ năm, 07/06/2012, 13:40 (GMT+7) Tàu sân bay duy nhất của quân đội Nga mang tên Đô đốc Kuznetsov có tên đầy đủ là Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov, thuộc loại tàu chủ lực của hải quân. Tàu hoạt động từ thời Liên Xô. Cùng thời với nó là một hàng không mẫu hạm khác, tàu Varyag, đã không được đóng hoàn tất.

    Con tàu này từ khi ra đời đã liên tục gặp trục trặc, đến nỗi trong giới binh sỹ Nga tồn tại một câu nói vui: “Nếu anh không tuân thủ kỷ luật, anh sẽ bị phái đến phục vụ trên tàu Kuznetsov”.
    Chiến đấu cơ cánh cố định chủ lực trên tàu Kuznetsov là dòng máy bay đa nhiệm Su-33 (biến thể của dòng Su-27 phiên bản hải quân). Máy bay Su-33 có thể được sử dụng chiếm ưu thế trên không, bảo vệ hạm đội, hỗ trợ đường không, tuần thám và thả thủy lôi.
    Tàu Kuznetsov cũng mang theo các trực thăng Kamov Ka-27 và Kamov Ka-27S chống tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn và vận tải nhỏ.
    Con tàu có 2 đường băng lên-xuống và 7 sân đậu cho máy bay.
    Một số thông số:
    Lượng choán nước 43.000 tấn (khi chất hàng ở mức tiêu chuẩn). 58.600 tấn (mức tối đa)
    Chiều dài: 306,5m
    Rộng : 270m
    Động lực: các động cơ turbin khí với 8 nồi hơi khí nén, 4 trục dẫn động
    Tốc độ: 37 hải lý/giờ hoặc 59km/giờ
    Tầm hoạt động: 15.700 km ở tốc độ 33 km/h
    Có thể hoạt động liên tục trong 45 ngày
    Tàu không được trang bị hệ thống sưởi ấm, do vậy các thủy thủ đã phải tự chế máy sưởi bằng điện. Kết quả là sau đó, người ta buộc họ phải loại bỏ những thiết bị sai quy cách này khỏi con tàu.
    Tuy nhiên đó chưa phải là đã hết đối với chuyện sưởi ấm. Khi trời lạnh, nước đóng băng ở mọi chỗ, thậm chí làm nứt hệ thống đường ống. Để ngăn chặn nguy cơ này, 60% số phòng trên tàu không được cung cấp nước, dù là mùa đông hay mùa hè. Hệ thống nhà vệ sinh cũng gặp cảnh tương tự. Con tàu có 50 nhà vệ sinh nhưng chỉ có 25 cái được phép hoạt động.
    50% số ống thông hơi cũng bị hư hỏng trong khi trên tàu có rất ít cửa sổ nên bên trong tàu rất ngột ngạt. Chỗ ăn ở, sinh hoạt cho thủy thủ đoàn cũng không được tốt. Có một quán café cho 150 người trong khi trên tàu có tới 2.000 người. Mọi người trên tàu phải tập hợp theo điều lệnh 10 lần/ngày, mỗi lần 35 phút. Trong những lần đó, sỹ quan trên tàu lại nhấn mạnh thực tế rằng mọi người đang là thành viên của một hàng không mẫu hạm trong khi rất ít khi có máy bay hạ cánh xuống tàu.
    Thủy thủ đoàn đều được cấp căn hộ nhưng nằm rất xa bến cảng. Phải mất 4 giờ đi xe buýt từ cảng về nhà.
    Chùm ảnh về hàng không mẫu hạm Kuznetsov:
    [​IMG]
    Kuznetsov có hai đường băng lên xuống theo kiểu sky-jump, không giống các loại tàu của Mỹ dùng thiết bị phóng máy bay (catapult)
    [​IMG]
    Hệ thống vũ khí tầm gần được bố trí quanh mạn tàu
    [​IMG]
    Một cụm radar trên đài chỉ huy
    [​IMG]
    Các thiết bị trên tàu hầu hết được sản xuất từ thời Liên Xô
    [​IMG] Kuznetsov được biên chế gồm chiến đấu cơ đa nhiệm Su-33, trực thăng K-27 chống ngầm nhưng ít khi có máy bay trên tàu
    [​IMG]
    Khu vực chứa vũ khí
    [​IMG]
  8. sonnu15

    sonnu15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có định mua con này đâu mà bác yêu phụ nữ đưa vào làm gì vậy?
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc, so sánh Cu nhét xốp với các tàu sân bay Mỹ chẳng khác nào Uaz so với Phantom :((

    Do điều kiện kinh tế không cho phép ==> Chiến lược QP của Ngố thiên nhiều về phòng thủ - đáp trả.

    Xem chừng làm 1 anh lính Ngố còn khổ hơn làm 1 anh lính Vịt nhiều! [r23)]
  10. BOTHUA_SUATHOI

    BOTHUA_SUATHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mua vũ khí làm gì. Mỹ mạnh thế nhiều vũ khí thế có dám chạm nhẹ vào anh tàu đâu. Anh tàu dọa cho mỹ sợ tè quần rồi chứ đừng nói là cửa trên vs TQ. Vn thì càng ko đủ tuổi, trẻ con vn nó khuyên là ko nên đụng vào anh tàu. khi nào anh tàu thấy nhiều vũ khí rồi anh đánh cho 1 trận tơi bời khói lửa. xong cho phát triển kinh tế thêm 50 năm nữa anh ấy lại làm 1 trận nữa giảm nguy cơ

Chia sẻ trang này