1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Radar và các phương tiện tác chiến điện tử
    Chứ bẩu nó cung cấp công nghệ vũ khí thì ..còn khướt,,đợi Mỹ gật đầu đã
    Nhưng chí ít là cũng ngon rồi, Thales là đi đầu trong công nghiệp quốc phòng nhất là tác chiến điện tử, nghĩ thử viễn cảnh Gepard Vn xài hàng Thales đi....
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bốn tàu chiến Ấn Độ đến Việt Nam, mong tập trận

    TPO – Sáng nay (4/6), đội tàu chiến 4 chiếc mang theo 1.200 sĩ quan và thủy thủ đoàn của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm 5 ngày ở Đà Nẵng.

    [​IMG]
    Tàu hậu cần INS SHAKTI (A57).
    Đây là chuyến thăm quy mô nhất của Hải quân Ấn Độ tới Đà Nẵng, nằm trong chuỗi hành trình xuyên Thái Bình Dương hằng năm của Hạm đội Biển Đông (Hải quân Ấn Độ). Phía Việt Nam, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng UBND TP Đà Nẵng... đã tổ chức đón đoàn trọng thể.

    [​IMG]
    Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P bắt tay lực lượng Hải quân Việt Nam.

    Ngày sau cuộc đón tiếp, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P - Tư lệnh Hạm đội Miền Đông đã chủ trì cuộc họp báo ngay trên chiến hạm INS SATPURA (F48). Ông cho hay, thông qua chuyến thăm này, Hải quân Ấn Độ mong muốn tăng cương hợp tác hơn nữa về chuyên môn giữa lực lượng hải quân 2 nước cũng như nâng tầng hợp tác giữa quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ.

    [​IMG]
    Đài chỉ huy tàu hậu cần.
    [​IMG]
    Trên bong chiến hạm khu trục tên lửa dẫn đường.
    “Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc tập trận quy mô với lực lượng Hải quân Malaysia và sau khi thăm Việt Nam, điểm đến của chúng tôi sẽ là Manila (Philipphines). Ngày 8/6, trước khi rời Đà Nẵng, chúng tôi sẽ có một cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn quy mô nhỏ với Hải quân Việt Nam. Trong tương lai, tôi hy vọng Hải quân hai nước sẽ có những cuộc tập trân quy mô để tăng cường chuyên môn, sự giao lưu học hỏi giữa hải quân hai nước”.

    Phát biểu về quan điểm tranh chấp trên biển Đông, Chuẩn Đô đốc Ajit Kumar P cho rằng, các bên cần tôn trọng luật pháp quốc tế về biển Đông và hy vọng sẽ giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.

    [​IMG]
    Tên lửa trên tàu khu trục INS RANVIJAY (D55).
    [​IMG]
    Hình ảnh hoạt động của hạm đội Biển Đông.
    [​IMG]
    Hoạt động của Hạm đội Biển Đông Ấn Độ.
    [​IMG]
    Hoạt động của Hạm đội Biển Đông Ấn Độ.
    [​IMG]
    Bộ đôi tàu chiến INS SATPURA (F48) và INS RANVIJAY (D55).
    Nam Cường
    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...n-Án-Do-den-Viet-Nam-mong-tap-tran-tpov.html
  3. SprayBoom

    SprayBoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam mình nên tham gia khối quân sự gì đấy để cùng tác chiến khi nước trong khối bị nguy cơ là thượng sách.
    Chẳng phải Mỹ và khối thân Mỹ đang dang tay với ta cùng Ấn, Myanmar,... đặc biệt các nước xung quanh Châu Á - Thái Bình Dương đó sao. Tham gia để cùng bảo vệ nhau.
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đoàn tàu khu trục mang tên lửa của Ấn Độ thăm Đà Nẵng
    04/06/2013 12:30
    (TNO) Sáng 4.6, đoàn 4 tàu Hải quân Ấn Độ mang theo 1.200 sĩ quan, thủy thủ cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.


    Sau lễ đón tại cảng Tiên Sa, Hải quân Ấn Độ đã mời các quan khách tham quan tàu. Sau đó, phía Ấn Độ đi chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân.

    Trong chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 4 đến 8.6, thủy thủ đoàn Hải quân Ấn Độ sẽ tham quan, giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đồng thời các tàu hải quân Ấn Độ cũng mở cửa đón Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân và cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam tham quan tàu.

    Đặc biệt vào ngày 6.6, giữa thủy thủ đoàn trên tàu INS Satpura Hải quân Ấn Độ và Vùng 3 Hải quân sẽ có buổi trao đổi chuyên môn. Đồng thời, Đoàn văn công Quân khu 5 cũng sẽ giao lưu ca nhạc với ban nhạc của tàu Ấn Độ tại Công viên biển Đông.

    Theo kế hoạch, trước khi rời Đà Nẵng, Hải quân Ấn Độ sẽ có buổi diễn tập tìm kiếm cứu nạn với Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân.

    [​IMG]
    Tàu khu trục INS Ranvijay (D55) do Đại tá Vitthal Ram Peshwae làm thuyền trưởng
    với 50 sĩ quan và 400 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 4.974 tấn, dài 146,5 m,
    rộng 15,8 m, mớn nước 4,8 m, tốc độ 35 hải lý/giờ
    [​IMG]
    Lực lượng Biên phòng Đà Nẵng dẫn đường và hai tàu kéo đưa tàu khu trục
    INS Ranvijay vào Cảng Tiên Sa
    [​IMG]
    Cận cảnh tàu khu trục INS Ranvijay
    [​IMG]
    Họng pháo phía trước mũi tàu INS Ranvijay
    [​IMG]
    Giàn phóng tên lửa

    [​IMG]
    Cùng hệ thống ra đa
    [​IMG]
    Tàu Khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Satpura F48 do đại tá Sudhir Gopalkrishna làm thuyền trưởng với 50 sĩ quan, 350 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 5.300 tấn, dài 143 m, rộng 17 m, mớn nước 5,3 m, tốc độ 32 hải lý/giờ
    [​IMG]
    Hệ thống khí tài trên tàu INS Satpura F48
    [​IMG]
    Hệ thống ra đa tàu INS Satpura F48

    [​IMG]
    Tàu hộ tống INS Kirch (P62) do Thiếu tá Satish M Shenai làm thuyền trưởng với
    20 sĩ quan và 150 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 1.460 tấn, dài 91 m,
    rộng 10,5 m, mớn nước 4,5 m, tốc độ 25 hải lý/giờ
    [​IMG]
    Tàu hậu cần INS Shakti (A57) do Đại tá Raghunath K Nair làm thuyền trưởng với 30 sĩ quan và 200 thủy thủ, trọng lượng nước rẽ 27.500 tấn, dài 175 m, rộng 25 m, mớn nước 9,1 m, tốc độ 20 hải lý/giờ

    [​IMG]
    Hệ thống cần cẩu trên tàu hậu cần INS Shakti (A57)
    [​IMG]
    Hệ thống đường ống tiếp dầu trên thân tàu cho phép tiếp dầu cùng lúc cho hai tàu đi bên cạnh
    [​IMG]
    Khoang điều khiển tàu INS Shakti (A57) như một pháo đài
    [​IMG]
    Xuồng cứu hộ trên tàu INS Shakti (A57)
    [​IMG]
    Đây là chuyến thăm hữu nghị thứ 2 từ đầu năm của Hải quân Ấn Độ đến TP.Đà Nẵng
    [​IMG]
    Sinh viên Việt Nam chào đón lực lượng Hải quân Ấn Độ

    Nguyễn Tú (thực hiện)
  5. alo12303

    alo12303 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    5
    chú có nhớ 3 không của VN k?trong đó không có gia nhập khối quân sự nào hết
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    660
    không cho phép gia nhập băng đản nhưng thành lập băng đản mới thì chưa ai cấm :)):)):))
  7. alo12303

    alo12303 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    5
    băng đảng chống Tung chắc =))=))
  8. SprayBoom

    SprayBoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    "3 không" là Việt Nam tự phát ngôn chưa ký kéo với phe phái tổ chức nào, anh Ba ký luật biển LHQ nhưng chẳng quan tâm còn trắng trợn chà đạp khiêu khích với toàn thế giới.
    "Đi với ma mặt áo giấy" anh Ba đã chơi trò vô lại làm bộ không hiểu ta cũng nên đáp trả bằng gia nhập hội "đồng cảnh ngộ bị ăn hiếp" gì đấy chẳng vi phạm luật quốc tế là OK.
    Anh Ba có "Nấm độc" đánh ảnh kiểu nào ta cũng thiệt. Cho nên vào hội với Ấn, Mỹ rồi họ cũng có "Nấm độc" chỉ cần kiềm chế anh Ba xài vô tội vạ thứ này thì việc đánh bằng vũ khí Nga công nghệ ngang nhau anh Ba phải suy nghỉ rồi mà ta cũng chẳng bựa.

    BIẾT LÀ ANH BA SẺ KHÓ CHỊU NHƯNG PHẢI GIA NHẬP HAY LẬP HỘI THÔI À! =D>
    [r2)]
  9. alo12303

    alo12303 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    5
    Ý anh là không nên tin tưởng lắm vào chú Ấn,Mẻo,thậm chí là Nhật nữa ak?
    :-??:-??:-??:-??:-??
  10. alo12303

    alo12303 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    5
    Mỹ nóng lòng muốn bán công nghệ hạt nhân cho Việt Nam?
    Một quan chức cấp cao Mỹ vừa mới lên tiếng chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Barack Obama nóng vội muốn bán công nghệ hạt nhân cho Việt Nam.
    Báo Thanh niên dẫn lời ông Henry Sokolski, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Chính sách Không phổ biến vũ khí hạt nhân Mỹ, nói trên tạp chí National Review (Mỹ) hôm 4/6 cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Ngoại trưởng Hillary Clinton ba năm trước đây đã “nóng vội” ký kết một thỏa thuận về hạt nhân dân sự với Việt Nam.
    Chính quyền Obama sau đó đã phải rút lại dự thảo này sau khi Quốc hội Mỹ phát hiện rằng dự thảo bao gồm những điều khoản không phổ biến vũ khí hạt nhân “rất lỏng lẻo”, ông Sokolski cho hay.
    Vào tháng 9/2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trình lên chính phủ Mỹ bản báo cáo xem xét điều chỉnh lại các điều khoản trong dự thảo.
    Dù chưa xem qua bản báo cáo nhưng Tổng thống Obama đã “háo hức” gửi một phái đoàn xuất khẩu hạt nhân của Mỹ, bao gồm giám đốc chính sách hạt nhân của Nhà Trắng, thứ trưởng Thương mại, trợ lý bộ trưởng bộ Năng lượng và 18 đại diện của ngành công nghiệp hạt nhân, sang Hà Nội vào tháng 5, ông Sokolski nói.
    Và nhiệm vụ của phái đoàn này là thương thuyết bán lò phản ứng hạt nhân Westinghouse cho Việt Nam, chuyên gia này cho biết.
    Trước đây, một tổ chức phi chính phủ quốc tế nổi tiếng có tên “Sáng kiến đe dọa hạt nhân” (The Nuclear Threat Initiative, viết tắt là NIT) đã khẳng định: “Việt Nam không sở hữu vũ khí hạt nhân, sinh học hay hóa học, hoặc các chương trình phát triển các loại vũ khí đó, và là một bên tham gia hầu hết các hiệp ước không phổ biến và các thỏa thuận liên quan…”. “Không có bằng chứng công bố công khai nào chứng tỏ Việt Nam đã từng tìm kiếm vũ khí hạt nhân”.
    [​IMG]
    Lò phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt

    Hiện tại Việt Nam chỉ có một lò phản ứng hạt nhân Ðà Lạt thuộc loại lò nghiên cứu, công suất nhiệt 500 Kilowatt hay 0,5 Megawatt. Trên thế giới có những 160 lò phản ứng nghiên cứu, nhiều nhất là ở Nga (với 62 lò), tiếp theo là Hoa Kỳ (54), Nhật (18), Pháp (15), Đức (14) và Trung Quốc (13). Nhiều nước nhỏ hoặc đang phát triển cũng có lò nghiên cứu, như: Bangladesh, Algeria, Colombia, Ghana, Jamaica, Libya, Thái Lan.
    Chức năng của loại lò nghiên cứu như Lò Đà Lạt chủ yếu là dùng để nghiên cứu vật lý hạt nhân và ứng dụng dân sự như sản xuất các dược chất phóng xạ, phân tích mẫu địa chất v.v...
    Lò này được hồi phục từ lò cũ của Hoa Kỳ để lại sau khi đã rút và mang hết nhiên liệu về nước vào mùa hè năm 1975. Đến năm 1983 lò được phục hồi và tái khởi động bằng các thanh nhiên liệu mới của Nga.
    Trước đó, có nhiều nghi ngờ cho rằng Lò Đà Lạt có chế tạo được vũ khí hạt nhân nhưng khi các đoàn thanh sát của IAEA cũng đã định kỳ đến Lò Đà Lạt để thanh sát tại chỗ và không hề phát hiện một dấu vết gì đáng để nghi ngờ.

Chia sẻ trang này