1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    AK-103 made in vietnam
    Súng AK-103 được Nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh cải tiến trên cơ sở súng AK-47. Súng có chế độ bắn phát một và bắn liên thanh, sát thương mục tiêu có phòng bị cá nhân trong phạm vi 400mét, có thể đánh bằng lưỡi lê và báng súng; có thể lắp thêm bộ phận phóng lựu để sát thương mục tiêu tập trung hoặc mục tiêu bọc thép nhẹ. AK-103 sử dụng đạn 7,62 x 39mm M43. Khi báng triển khai, súng có chiều dài 943mm. Khi báng gấp lại, súng có chiều dài 700mm. Chiều dài nòng súng là 415mm. Sơ tốc miệng nòng 715mét/s. Tầm bắn thước ngắm 1000mét. Súng có trọng lượng 3,4 kg. Dung lượng hộp đạn của súng là 30 viên, tốc độ bắn 600phát/phút. Độ bắn chính xác của súng R50<7.0cm (đơn phát), R100<16cm (đơn phát).
    Ông Vương Lực – Giám đốc Công ty công nghiệp Phương Bắc cho biết: Súng AK-103 có kết cấu đơn giản, bảo dưỡng thuận tiện, có thể tiến hành tháo lắp bằng tay không cần dụng cụ. Nguyên lý hoạt động của súng áp dụng theo phương thức tự động bằng cách trích khí, bộ phận trích khí do lỗ dẫn khí, ống dẫn khí, pittông và ống pittông cấu thành. Phần đuôi của pittông liền khối với hộp khóa nòng bằng ren và chốt. Khi bắn, khí sản sinh từ thuốc phóng sẽ được trích vào ống dẫn khí đẩy pittông, pittông sẽ kéo hộp khóa nòng lùi.
    Súng khóa nòng bằng cách xoay, hai bên của thanh khóa nòng đều có phần nhô ra, khi thanh khóa nòng xoay, phần nhô ra sẽ được xoay vào rãnh của hộp khóa nòng để thực hiện động tác khóa nòng. Cơ cấu đẩy hãm chủ yếu bao gồm lò xo đẩy hãm, bệ ống dẫn, ống dẫn, thanh dẫn và vòng đệm. Trong quá trình hộp khóa nòng bị kéo lùi sẽ ép lò xo đẩy hãm, dưới lực đàn hồi của lò xo, hộp khóa nòng sẽ tiến lên làm cho thanh khóa nòng vừa xoay vừa tiến lên, đẩy đạn vào buồng đạn và khóa nòng.
    AK-103 áp dụng cơ cấu kích phát từng viên và liên thanh, cơ cấu kích phát có ba chế độ: từng viên, liên thanh và bảo hiểm. Khi ở vị trí bảo hiểm, cò súng bị tắc, búa đập không được giải phóng. Khi ở trạng thái khóa nòng, bảo hiểm được giải phóng, bóp cò súng, làm cho búa đập quay, đánh kim hỏa, làm cho kim hỏa đâm vào hạt lửa. Súng AK-103 còn có các khẩu nối bộ ngắm quang học, bộ ngắm laze. Trên súng có thể nối lưỡi lê, lắp đèn pin chiến thuật, ống giảm thanh và bộ phận phóng lựu để đạn sát thương mục tiêu tập trung hoặc mục tiêu bọc thép nhẹ. Đại tướng Phùng Quang Thanh và một số thành viên Đoàn bắn thử, độ chính xác của súng AK-103 rất cao.[​IMG][​IMG]
    http://www.baomoi.com/Sung-AK103/104/4222784.epi
    em đang hy vọng đây. ak-47 nhà mền cũ vãi rồi.
  2. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    tin này hơn 1 năm rồi pót lên cho anh em tham khảo. 1 năm trước và bây h có lên đc em ak-105 hay 107 ko nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    về nhà mềnh bác thanh lệnh cho đàn em. làm thì sao.ko bit dc
  3. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    Các cụ nhà mình chế giáp phản ứng nổ chỉ sờ là làm dc, chắc qua bên TQ sờ khẩu AK 103 để về nghiên cứu chế tạo đây mà :)>-
  4. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Tào lao[-X Giữa Su-17UM thời sau với Su-17UM3 có mà phân biệt vào mắt vì làm quái gì có Su-17UM thời sau:-w

    Su-17UM được chế tạo lô nhỏ với số lượng vài chiếc để phục vụ kiểm định từ tháng 4/1976 tới tháng 5/1977. Vượt qua kiểm định tháng 5/77 thì 1 dây chuyền lắp ráp tại Knaapo mới được lập riêng để ráp Su-17UM và Su-22U. Từ tháng 6/1977 tới tháng 7/1978, dây chuyền này ráp được số Su-17UM còn chưa đủ cấp cho các trung đoàn huấn luyện chuyển loại phi công và thực nghiệm chiến đấu trong nước thì đã chuyển sang ráp Su-17UM3. Các trung đoàn không quân tiêm kích ném bom đầu tiên của Lx được cấp Su-17UM3 vào cuối năm 1981 để thay Su-7U sparka.

    Tìm đọc mấy kiến thức vỡ lòng về phân biệt giai đoạn thiết kế, giai đoạn chế thử, giai đoạn thử nghiệm hoàn chỉnh và giai đoạn đưa vào trang bị 1 loại vũ khí sẽ giúp bợn pừ rồ nửa mùa khỏi lúng túng vòng vo và tào lao khi thể hiện.

  5. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Chỉ dựa vào 1 bài báo thì đừng có gán ghép linh tinh! Mình để ý là bạn hay quật mộ lắm! Định chơi trò cũ người mới ta à?
  6. hvavietnam

    hvavietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    1
    Bác là hay quăng bom cho anh em suy diễn, có chữ " nghiên cứu, cải tiến" kìa bác ơi.[r23)]
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Made in tần thủy hoàng thì có :))
  8. petertran261

    petertran261 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo made in tần thủy hoàng :))
    Mà hôm nọ có chú bên lSVN chém nhà mình mua vài thùng súng AK mới về bắn thử , nhưng khong cho chụp ảnh

  9. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Định không nói dưng mà khó chịu quá. Bác đọc lại cả trang đi đã hẵng trả lời[r23)]
  10. theduong_hn

    theduong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nga nó định thay AK rồii, mình mua làm j. Chuyển lên hàng Mỹ cho đẹp.

Chia sẻ trang này