1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Có biện pháp chống ngư lôi mà, dùng bom chìm cũng là một giải pháp (tất nhiên là tàu phải phát hiện được ngư lôi đang phóng tới)
  2. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    biện pháp chống thuỷ lôi có rất nhiều bạn à, tốc độ của thuỷ lối ko bằng tên lửa diệt hạm nên vũ khí chống thuỷ lôi đa dạng và đơn giản hơn rất nhiều, kể cả vũ khí cá nhân như AK cũng có thể diệt được thuỷ lôi thì các loại pháo hạm, AK-630... là dư sức.
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    các bạn đang nói thuỷ lôi hay ngư lôi vậy??? mà dùng Ak để hạ cái gì vậy ????
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Vậy AK có chống được Shkval 2 không bạn ? nó cũng là thuỷ lôi mà, nó có tốc độ tối đa chỉ vào khoảng 360km/h mà thôi
  5. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Í, chưa nghe bao giờ việc AK bắn sâu xuống 30m nước.
  6. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Đừng nói 30m, chỉ 1.5m thôi là hết tác dụng sát thương, còn 30m à, chắc phải đạn 12ly7 cũng không với tới !

    Masát môi trường nước lớn hơn không khí gấp nhiều lần !
  7. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chống bom biển - thủy lôi mà đơn giản thế thì các cụ ngày trước việc gì phải liều mình lái canô cảm tử đi rà thủy lôi từ, làm gì cần chế tạo ra con canô RC chuyên đi lượn?
  8. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Chống ngư lôi tấn công tàu mặt nước thì nó chia ra làm 2 nhóm giải pháp:
    Nhóm 1: giải pháp mềm, đó là tàu sử dụng acoustic countermeasure (mồi nhiễu thuỷ âm - các bạn nào có cách dịch hay hơn, xin góp ý), có 2 loại, một loại là phóng ra khỏi tàu và phát ra âm thanh giống với tàu, loại kia cũng gần tương tự, nhưng được kéo theo tàu bằng cáp. Nhóm giải pháp này nói chung hướng đến việc lừa/tránh ngư lôi không đánh chúng tàu. Kèm theo giải pháp này là tàu cơ động (tuỳ theo hướng của ngư lôi).
    Nhóm 2: giải pháp cứng, đó là tàu sử dụng vũ khí nhằm đánh chặn, tiêu diệt ngư lôi trước khi nó đánh trúng tàu. Vũ khí thì rất đa dạng, nhưng đáng kể nhất phải là rocket phóng bom chìm, pháo PK bắn nhanh, pháo hạm, súng máy hạng nặng (12.7-14.5) hoặc pháo liên thanh đa năng (20-25-27-30). Do "hầu hết" hết ngư lôi đều di chuyển với tốc độ chậm hơn nên khi bi phát hiện thì cũng dễ sử lý hơn tên lửa đối hạm. Nguy hiểm là ở chỗ, tàu ngầm và ngư lôi đều khá là im lặng, nhưng mà nếu phóng ngư lôi từ quá xa (kể cả là vừa mới chạm đến tầm tối đa của ngư lôi) thì hiệu quả thấp, do tàu địch có thể phát hiện sớm và cơ động/đối phó.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Với nhà mềnh thì ngư lôi vẫn còn tác dụng. Nếu đối phương đến gần bờ thì có thể cho tầu chạy ra uy hiếp. Gì chứ mấy chú kiểm ngư mà gặp tầu phóng lôi thì chỉ có khóc thét. Ngư lôi động cơ O2+H2 thì chạy được 20km. Ngư lôi động cơ điện được 10km. Nói chung là pháo hạm khó bắn trúng lắm. Còn trò vờn nhau hai bên cách có vài Km thì một khi ngư lôi đã phóng ra là chú kia lên đường.
    Khi đánh nhau với tầu chiến hiện đại đối phương. Tầu phóng lôi và tầu tên lửa Osa đi theo đội hình làm nhiệm vụ kết thúc chiến trường như mấy cái tầu ngầm Nhật trong WWII. Các bác cũng biết tên lửa diệt hạm hiện đại có nhược điểm là khối lượng thuốc nổ nhỏ. Nó chỉ đánh tê liệt chiến hạm đối phương thôi. Nếu mình không đánh chìm thì đối phương lại kéo về sửa chữa lại. Do đó, đòn chốt hạ nên để cho tầu phóng lôi, tầu tên lửa Osa mang P15 hay tầu ngầm kết thúc. Người nào việc nấy mà[:D]
    PS: Các bác bảo tầu phóng lôi có khả năng chống tầu ngầm. Em thì không tin lắm. Bây giờ không biết hiện đại đến đâu. Nhưng theo em mỗi loại có một nhiệm vụ riêng. Chú tầu phóng lôi chuyên đi tấn công tầu nổi thôi. Còn chống tầu ngầm thì có chú Petya mang ngư lôi 400mm giải quyết chứ.
  10. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.071
    Đã được thích:
    956
    có mấy bác còn nhầm giữa ngư lôi và thuỷ lôi kìa

    Thuỷ lôi là mìn nước. nó thường là loại cố định hoặc đôi khi trôi nổi. cái này chỉ bị phát hiện bằng sonar chủ động ( vì nó có bơi đâu mà có âm thanh[:D]) hoặc dùng máy dò từ trường( giống dò mìn trên cạn nhỉ [:D]) . Và cũng chỉ phát hiện được nó ở cự ly khá gần. Tuy nhiên phá nó thì dễ , chỉ việc kích hoạt nó nổ là xong , thế mới có tàu quét mìn chứ;))

    Ngư lôi như cái tên của nó tất nhiên là bơi được , tốc độ nó vào khoảng vài chục hải lý/h . Các loại hiện đại thì có tốc độ tới 50hải lý/h . Đặc biệt là ngư loi skaval có tốc độ tới 200hailý/h. Ngư lôi cũng có tàm bắn khoảng từ 10-40km. Nó cũng có nhiều loại , ngư lôi ngu và ngư lôi có điều khiển . với loại có điều khiển thì thường được điều khiển bằng dây hoặc ngư lôi có đầu dò âm thanh bị động/ chủ động , hình như có cả ngư lôi trang bị đầu dò từ trường.

    Ngư lôi khi di chuyển phát ra âm thanh rất lớn nên rất dễ nhạn ra. Tôc độ ngư lôi không cao nên có thể dùng các loại RBU bắn chặn hoặc với các ngư lôi đi nổi ( phóng từ tàu chiến) có thể bắn chặn bằng súng máy hoặc pháo bắn nhanh. Cũng có thể gây nhiểu hoặc đánh lừa ngư lôi có điều khiển bằng mồi bấy. Với các loại ngư lôi đi ngầm ( phóng từ tàu ngầm đang lặn sâu) thi chỉ có thể dùm bom chìm (phóng từ RBU chẳng hạn) hoặc đánh lừa nó bằng mồi bẫy


    P/S: bác mèo-ú ngư lôi của tàu phóng lôi không diệt được tàu ngầm đâu , nó là ngư lôi ngu và còn đi nổi nữa. Muốn chống tàu ngầm phải dùng ngư lôi khôn tưc là loại có điều khiển từ tàu mẹ hoặc loại tự dò đươc âm thanh hay từ trường của tàu ngầm . Không biết mấy cái tàu phóng lôi kia có thể nâng cấp để điều khiên được ngư lôi khôn không :-"

Chia sẻ trang này