1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akagi

    akagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    bác ơi, em thấy Nga còn có hệ thống Paket-e có tang bị cả ngư lôi chống tàu và ngư lôi chống ngư lôi nữa đấy, khá hay.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à mà biện pháp chống ngư lôi mềm chỉ dùng cho ngư lôi khôn chư ngư lôi ngu thì chịu chứ các bác nhỉ? [:D]
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    thế mà có bạn còn thắc mắc RBU thì chống ngầm lằm sao :))
  3. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Shkval 2 thì ko chắc, nhưng trên lý thuyết thì có thể được. Máy bay còn bị bắn rơi bởi súng trường mà, trong khi đó các loại ngư lôi thường có vận tốc thấp (trừ của Nga) như Mark 24 Tigerfish cũng chỉ là 35knot. Các loại ngư lôi chống hạm thường lướt sát mực nước biển chứ ko phải như ngư lôi chống ngầm.
    Có một cách để phát hiện ngư lôi chống hạm cực hiệu quả đó là... mắt thường :) Do vận tốc thấp và di chuyển sát mực nước biển nên luồn bọt nước trắng phía sau ngư lôi chống hạm sẽ tố cáo nó ngay. Từ khi bị phát hiện tới lúc tiếp cận tàu địch là khá lâu nên thuỷ thủ trên tàu có khối thời gian để sử lí, trong chiên tranh hiện đại ngư lối chống hạm phóng từ hạm và máy bay ko còn phát huy hiệu quả nhiều như WWII nữa nên bị loại bỏ dần
  4. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Ngư lôi cũng có một số loại ko di chuyển sát mặt nước đâu bạn ạ.
    Vd như loại ngư lôi MK 48 có độ sâu tối thiểu lúc tấn công là 18m. Độ sâu này thì e mà khó phát hiện bằng mắt hay phá huỷ bằng súng pháo.
    Đố bạn tìm được vệt bọt trắng của ngư lôi trước khi nó đánh chìm tàu trong mấy cái clip này đấy:
    http://www.youtube.com/watch?v=y863lraJ3F4&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=Bht0t4Y2d_4&feature=related
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cái này đúng ngư lôi đánh không, hay là xịt điếu đóm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À àm quên, các bạn chuẩn bị ra HP đón Type 55 mới nhập nhá ----- :)) :))
  6. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Là cái gì thế bác! Nghe tên kiểu giống 3ship quá!:-??
  7. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    37 ly của 3 sịp còn gì :D
  8. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cối 120mm.
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Cối Type 55 - 120 ly kèm công nghệ sx đạn , súng thì còn gì bằng :))
  10. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết về thủy lôi,mời các bác xem qua:
    Trích:
    Thủy lôi chống tầu ngầm – vũ khí hiệu quả của hải chiến hiện đại (16:46 - 13/09/2011)
    Thủy lôi là loại vũ khí đầu tiên được sử dụng, khi xuất hiện các loại tầu hiện đại, trong đó đặc biệt là tầu ngầm. Dần dần, thủy lôi nhường vị trí đầu bảng cho ngư lôi và tên lửa chống tầu. Nhưng thủy lôi vẫn giữ được khả năng chiến đấu hiệu quả cho đến ngày nay.
    Đặc biệt với những nước nghèo, có tiềm lực kinh tế - quân sự còn thấp, nhưng có vùng biển dài, rộng và có nhiều khả năng bị đe dọa quân sự từ hướng biển. Việc sử dụng các trận địa thủy ngư lôi đã có thời gian sản xuất từ lâu ( từ 1964) có trang bị bổ xung những thiết bị dò tìm mục tiêu hiện đại, hệ thống nhận biết địch ta, thiết bị có khả năng tự kích hoạt hoặc kích hoạt theo tình huống sẽ là phương thức bảo vệ phi đối xứng hiệu quả nhất chống lại các lực lượng hải quân hiện đại. Bảo vệ thành công thềm lục địa, biển đảo.

    Đối với các lực lượng hải quân có trang bị tầu ngầm, thông thường sử dụng các loại thủy ngư lôi như:

    - Thủy lôi neo
    - Thủy lôi đáy
    - Thủy lôi phóng nổi trong vùng nước
    - Thủy lôi – ngư lôi
    - Thủy lôi - tên lửa.
    ...........................................

    http://quocphonganninh.edu.vn/index.aspx?Menu=1372&Style=1&ChiTiet=1707

Chia sẻ trang này