1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Vậy ra là ĐN sẽ sản xuất Ya... ấy quên xoá hộ cái mod
  2. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Nhà em chỉ sợ cái viễn cảnh này, nhà máy A-32 sửa chữa em Su-C nào đó xong xuôi cái cơn bão cấp 12 nó đổ bộ vào ĐN, rồi lại máy bay thành đống sắt vụn như em Su-22 hồi nào đó thì. :((
  3. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái ... này có thật thì chẳng bao lâu nữa là có tin bắn ra thôi :D.Anh em chờ xem! :D
  4. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Cụ còn tin mấy cái trò này nữa sao ? Nếu dự án có thật thì báo chí ngoại quốc đã đưa tin rầm rộ bảo đảm họ còn biết trước hơn VN kia kìa . Mà nhìn cái dự án Brahmos thì đã rõ, Nga nó cấm thằng Ấn không được rờ vào cái động cơ Yakhont cũng như cái dự án phóng vệ tinh của Nam Hàn, Nga cũng cấm bọn Hàn không được mó tới cái động cơ tên lửa đẩy; Nga tuyệt đối bảo vệ động cơ tên lửa của họ thì không biết được sản xuất bộ phận nào có giá trị đây nữa
  5. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Miền Trung mưa bão lũ lụt suốt lập trung tâm ngoài đó không ổn Mợ nhỉ. Biên Hòa là ngon nhất
    Không thì phải cho em nó vào núi hang động thôi[r32)]
  6. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Dự án QP mà bác nói cứ như ... mấy cái dự án như thế nếu VN không muốn cho biết thì nước ngoài có biết bằng mắt. Nhớ lại cũng lâu lắm, giang hồ đồn đại về S-cud của VN mà mãi không ai chứng minh được cho đến khi vtv chiếu 1 đoạn clip về nó. Bác cứ bình tĩnh cái dự an kia có hay không có giờ không ai chứng minh được, mà biết cũng chả giám, trừ khi nhà mình muốn công bố chứ bác đừng mong may ông báo chí nước ngoài, máy ông đó thì là "cái gì" mà dự án QP của VN lai biết trước VN chứ, buồn cười !.
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đà Nẵng 5 thì mười hoạ mới có lấy nổi một con bão cho ra hồn. Rên rỉ bão lụt đến phát ớn. Kiếm tiền xây cầu thì noái quách cho nhanh cho rồi.
  8. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Bác định nói là dự án sx tên lửa yakhont hay dự án sx tên lửa 10,000 km? Dự án nào thì VN cũng không có trình độ tự làm một mình cả và phải thuê chuyên gia nước ngoài giúp . Mà thuê chuyên gia nước ngoài thì làm sao bịt miệng được những tay săn tin tức quân sự thế giới như Janes Defense Weekly sống bằng nghề săn tin? Làm sao qua mặt được cái giới báo chí nước ngoài nào mà VN thuê chuyên gia giúp đỡ ? Chỉ có ở VN mới có cái trò bịt miệng bịt mắt báo chí thôi chứ ở nước ngoài rục rịch cái gì về những thương vụ có dính dáng tới vũ khí là bị truy ra ngay
  9. igorkrutoy

    igorkrutoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia nước ngoài kín miệng hơn dân VN đấy. Các cụ ở đây hỏi chuyện ngoài đó thì toàn ầm ừ qua loa, không nói rõ
  10. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Cái mình nói ở đây là các dự án QP chứ không nói đến cái tên lửa YK.
    Bác có 1 sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, cái đỏ 1 là sai lầm của bác, báo chí mà bác cứ làm như CIA của Mỹ ấy, nếu chúng nó thần thánh như thế thì VN mình thuê tụi nó đi kiếm mấy cái công nghệ tên lửa liên lục địa cho rồi, mấy thằng nhà báo thì có tiền nó làm hết mà theo bác thì cái gì nó cũng moi được tất nên việc gì thuê chuyên gia cho mệt.
    Cái đỏ thứ 2 : Báo chi nơi đâu nó cũng sống dựa trên luật sở tại, nước nào cũng có luật riêng về bảo mật, mà phàm những thứ bảo mật mà bác thích mang ra là mang thì thôi khõi phải bàn vì bác cũng hiểu chuyện gì sảy ra tiếp theo.
    Khi VN thương thảo hợp đồng VK và muốn được bảo mật thông tin (ở đây ví dụ là Nga) thì mọi tin tức nó sẽ được phía Nga Bảo Mât và các chuyên gia nước ngoài sẽ do Nga bịt miêng luôn bác à và nếu thông tin bị lộ do các chuyen gia đó thì phía cung cấp (tức Nga) nó sẽ phải bồi thường đấy, tin tức chỉ được tiết lộ theo yêu cầu của nước mua VK nếu muốn (thường thi họ sẽ công bố vào thời điểm thích hợp để mang lại hiệu quả răn đe).
    Các hợp đồng VK hiện nay được công bố nhiều không phải là do cái đám báo chí nước ngoài nó "moi" ra được đâu, tất cả là do phía VN muốn công bố theo tinh thần mới của ngoại giao Quân Sư (ngày cang minh bạch như sách trắng QP từng ghi) tuy nhiên không phải hợp đồng nào cũng được công bố, những cái đó thì chúng ta mù tịt.

Chia sẻ trang này