1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    em sory sếp Huyphong em copy bài sếp cái

    Thông số kĩ chiến thuật của đài rađa trinh sát mục tiêu 3Ts-25E “Garpun-B”

    Chế độ trinh sát chủ động
    :
    - Băng sóng công tác: từ UHF tới VHF (chiều dài bước sóng dm tới m)
    - Dạng tín hiệu: dạng phức tạp cho chế độ rađa trinh sát mục tiêu và dạng xung cho chế độ rađa hàng hải
    - Cự li trinh sát phát hiện mục tiêu ở các chế độ sục sạo:
    + Sục sạo trong đường chân trời: từ 35km 45km
    + Sục sạo ngoài đường chân trời nhờ khúc xạ tầng điện li: tới 90km
    + Sục sạo ngoài đường chân trời nhờ siêu khúc xạ tầng đối lưu: tới 200km
    - Sai số định vị toạ độ và hướng di chuyển của mục tiêu:
    + Theo cự li: từ 20m tới 250m
    + Theo phương vị: từ 3 tới 7 độ
    + Theo hướng di chuyển của mục tiêu: 3 độ
    + Theo tốc độ di chuyển của mục tiêu: từ 1 tới 2 hải lí
    - Tổng số mục tiêu có thể bám sát cùng lúc: 150
    - Thời gian chuyển trạng thái: 5 phút
    - Thời gian vận hành liên tục: 24 giờ với 1 giờ nghỉ chuyển ca
    - Công suất tiêu thụ điện: 21,5kW điện 3 pha tần số 400Hz và hiệu điện thế 220V hoặc 1kW điện 3 pha tần số 50Hz và hiệu điện thế 380V
    - Lưu lượng thổi mát: 0,4 kg/giây


    [​IMG]

    Chế độ trinh sát thụ động:
    - Băng sóng công tác: từ X tới UHF (chiều dài bước sóng từ cm tới m)
    - Dạng tín hiệu: dạng xung hoặc dạng duy trì
    - Cự li trinh sát phát hiện mục tiêu: từ 200km tới 400km tuỳ theo băng sóng công tác
    - Sai số định vị toạ độ và hướng di chuyển của mục tiêu:
    + Theo cự li: từ 5% tới 10% cự li hiện số đối với mục tiêu di chuyển
    + Theo phương vị: từ 0,5 độ tới 1,5 độ
    - Tổng số mẫu tín hiệu mục tiêu có trong hồ sơ mẫu tín hiệu: 1000
    - Thời gian chuyển trạng thái: 5 phút
    - Thời gian vận hành liên tục: 24 giờ với 1 giờ nghỉ chuyển ca
    - Công suất tiêu thụ điện: 21,5kW điện 3 pha tần số 400Hz và hiệu điện thế 220V hoặc 1kW điện 3 pha tần số 50Hz và hiệu điện thế 380V
    - Lưu lượng thổi mát: 0,4 kg/giây
  2. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    0
    Em trích lại ít thông số của Garpun-B (3Ts-25E) cho mọi người người để tiện theo dõi


    Thông tin cơ bản về radar 3Ts-25E:

    3Ts-25E là radar chỉ thị mục tiêu có khả năng cung cấp thông tin tình báo tầm xa với khả năng chịu nhiễu tốt cho các tình huống chiến thuật sử dụng các kênh phát chủ động và thủ động:
    -Sục sạo và tự bám bắt các mục tiêu mặt nước. Xác định tọa độ và các thông số di động của mục tiêu.
    -Phát hiện mục tiêu mặt nước, trên không phân loại và định hướng dựa trên phản hồi radar.
    -Nhận diện mục tiêu, phân biệt địch ta.
    -Khái quát hóa (?) thông tin tình báo về chỉ thị mục tiêu đến hệ thống điều kiển vũ khí tên lửa, ngư lôi, tình hình mặt nước đến trung tâm chỉ huy tình báo.
    -Hoạt động tương tác với các nguồn tình báo khác (các tầu khác trong hạm đội, máy bay do thám trên không) thông qua hệ thống liên lạc tiêu chuẩn và đặc trưng của tầu.

    Các thông số hoạt động về tầm và tính năng radar:
    -Chế độ chủ động:
    +Băng sóng: I
    +Tầm phát hiện mục tiêu (RCS=1000m2): 35-45; 90; 250km (tầm nhìn radar bình thường, tốt, phản xạ tầng điện ly)
    +Độ phân giải chế độ chủ động: từ 40-960m tùy thuộc vào tầm phát hiện mục tiêu, sai số góc cao 1.5 độ.

    -Chế độ bị động:
    +Băng sóng: decimet và centimet
    +Tầm phát hiện mục tiêu: từ 50-500km tùy thuốc vào cường độ phát xạ của mục tiêu và băng sóng phát xạ.
    +Sai số tầm RMS trung bình (5-20%) ở tầm 50-150km tùy thuộc vào thời điểm hoạt động.
    -Sai số góc cao RMS trung bình (0.5-2 độ) tùy thuộc vào băng sóng phát xạ của mục tiêu.


    Về đầu dò của Kh-35 nhà ta:
    Đầu dò ARGS-35E sử dụng băng sóng X có tầm 20km sử dụng đầu dò quy cơ khí với góc phương vị +- 45 độ, và từ +10 đến -20 độ góc cao.

    Theo như em đọc thì dự là quy trình bắn đạn Kh-35 sẽ đại khái như thế này:
    -Garpun-B tiến hành sục sạo, theo dõi và phân loại mục tiêu theo mức nguy hiểm.
    -Thông tin về vị trí, tốc độ, hướng di chuyển mục tiêu cần tiêu diệt được cung cấp vào não tên lửa dựa trên tính toán của radar qua các kênh phát sóng sục sạo chủ động và bị động.
    -Đạn được phóng đi và được thường xuyên cập nhật về khu vực vị trí của mục tiêu để chỉnh hướng nếu cần thiết.
    -Đến tầm 20km đạn bật radar tự sục sạo và khóa mục tiêu.
    -Bay đến tiêu diệt mục tiêu trong pha cuối bằng thông tin từ đầu dò của đạn và radar đo cao của đạn.

    Về bài toán bắn tên lửa vào mục tiêu cơ động ở tầm 100km vs vận tốc 30 hải lý/giờ (~55km/h), tên lửa tốc độ bay 800 km/h
    *Bắn tên lửa vào mục tiêu ở khoảng cách 100 km (ngoài đường chân trời) sử dụng chiếu xạ chủ động phản xạ tầng điện ly để theo dõi mục tiêu. Sai số tối đa là 960m.
    *Tên lửa bay làm hai pha: pha đầu 80km được chỉ thị từ đài Garpun để chỉnh hướng và pha cuối 20km dùng đầu dò của tên lửa.
    *Ba tình huống tốt/trung bình/xấu:

    -Trường hợp tốt nhất: tên lửa được cập nhật vị trí của mục tiêu liên tục với sai số tầm là 960m. Ở tầm 20km tên lửa bật đầu dò chủ động/thủ động thì đầu dò sẽ quét được trong một khoảng rộng là 40km (45 độ góc phương vị mỗi bên) hoặc 20km (22.5 độ góc phương vị mỗi bên). Do đó sai số radar Garpun là 960m cho phép đưa tên lửa vào vị trí thuận lợi để đầu dò tự bắt mục tiêu và có khả năng tốt để tự bắt và bắn trúng mục tiêu.

    -Trường hợp tốt trung bình: tên lửa được cập nhật thông tin về mục tiêu đến 40km thì bị đứt quãng do gây nhiễu của đối phương. Tên lửa tự bay đến vị trí đối phương được thông báo gần đây nhất rồi bật radar sục sạo và bám bắt. Giả sử trong 40km bị mất thông tin cập nhật từ radar Garpun mục tiêu cơ động tránh đạn với tốc độ 55km/h thì trong vòng 3 phút (40km/800km/h) mục tiêu có thể cơ động được tối đa 2.75km theo hướng vuông góc với hướng bay tên lửa. Thì với tính toán như ở trên, với tầm quét rộng 20-40km của đầu dò vẫn cho phép đầu dò tên lửa có thể tự bắt mục tiêu và dẫn tên lửa đến trúng mục tiêu.

    -Trường hợp xấu: tên lửa được bắn đi thì radar không thể tiếp tục cập nhật thông tin về mục tiêu cho tên lửa ( do gây nhiễu, tầu mẹ bị tấn công ..v..v). Tên lửa tự bay đến vị trí đối phương được thông báo gần đây nhất rồi bật radar sục sạo và bám bắt. Giả sử trong 80 km bị mất thông tin cập nhật từ radar Garpun mục tiêu cơ động tránh đạn với tốc độ 55km/h thì trong vòng 6 phút (80km/800km/h) mục tiêu có thể cơ động được tối đa 5,5 km theo hướng vuông góc với hướng bay tên lửa. Thì với tính toán như ở trên, với tầm quét rộng 20-40km của đầu dò vẫn cho phép đầu dò tên lửa có thể tự bắt mục tiêu và dẫn tên lửa đến trúng mục tiêu.

    Mời các bác lạm bàn về dẫn bắn Kh-35 bằng Garpun-B nào [r2)]
  3. duongdzu

    duongdzu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    166
    Để đi kiếm đôi dép lót ngồi hóng...
  4. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Thông số có ở dưới nên khỏi lăn tăn Garpun thua xa Mineral nữa nha. [:D]
    Thế giờ dựa vào đầu dò của tên lửa thì liệu rằng đầu dò đó sẽ bị ảnh hưởng trong môi trường nhiễu và mồi bẫy của tàu đối phương nhỉ? Bác nào có thông số đưa lên đê. [:D]
  5. gdviet

    gdviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    36
    Liệu tên lửa có thể bị nay lệch đường không, do gió,
  6. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.495
    Đã được thích:
    1.497
    Chốt lại là tên lửa Uran có khả năng bắn ngoài 100km nhỉ, đầu dò tên lửa sẽ bị gây nhiễu là cái chắc và cũng chắc luôn là chẳng có thằng nào đi công bố đầu dò bị ảnh hưởng ntn đâu mà chỉ nói chung chung là có khả năng kháng nhiễu tốt thôi.
    Bắn xa thì xác suất diệt mục tiêu sẽ giảm nhưng với chiến thuật sói bầy thì có thể khắc phục vấn đề đó.
  7. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Đương nhiên nó bắn được ngoài 100km thì người ta mới quảng cáo tầm bắn tối đa là 130km chứ. ^:)^ Cái vấn đề là dẫn bắn như thế nào, liệu rằng bắn xa có tốt như mọi người hay tưởng không?
  8. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.495
    Đã được thích:
    1.497
    Thế đ/c có dám lấy 1 cái tàu có Exocet block II bắn 70 km tối đa để đi vào tầm 100km hứng 16 quả Uran bắn từ xa tới không?
  9. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Thế thì đánh nhau có dám cầm gươm đánh với thằng cầm giáo hay không? :)>-
  10. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì không có thông số bác ạ [:D] em chỉ giả sử đến trường hợp là cái midcourse guidance của Garpun-Bal bị jam thì sẽ dẫn đến như thế nào thôi chứ không tìm nổi dữ kiện thông số nhiễu của đầu dò Kh-35 [r2)]
    Nhưng nếu tầu địch dùng mồi bẫy và gây nhiễu mạnh thì không hiểu hai cái đấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đầu dẫn tên lửa? Sử dụng gây nhiễu thì có thể dẫn đến việc dẫn đường thụ động của tên lửa dễ hơn nhưng mà dẫn đường chủ động của tên lửa kém hơn. Không hiểu mồi bẫy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào :-??

Chia sẻ trang này