1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NG và NGH khác nhau ở chỗ nào?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi hoangtu_Fleur, 22/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi về hai chữ này, NG (ng đơn) và NGH (ngh kép) về phát âm hoàn toàn giống hệt nhau, vậy tại sao trong tiếng Việt lại phải phân biệt đơn và kép? Dùng nó như thế nào?
  2. nhn183

    nhn183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    NGH dùng khi ngay sau nó là e, ê hoặc i, các trường hợp khác dùng NG. Ví dụ : Nghiêng, nghêu ngao, nghênh ngang...
  3. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    sau NGH là i, vậy cách viết: Tiu ngỉu, ngọng ngịu là có đúng không, vì mình thấy 2 từ này có vẻ được dùng rất nhiều!
    Mình muốn biết sâu xa hơn về hai chữ này, tác dụng của chữ NGH để làm gì khi chữ NG có thể dùng cho mọi cách viết mà để khi phát âm vẫn đảm bảo độ chính xác?
  4. nhn183

    nhn183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Viết đúng phải là "tiu nghỉu", "ngọng nghịu". Còn về lý do sâu xa hơn, tại sao dùng NGH mà không phải NG, quả thật mình không rõ. Theo phỏng đoán, vì chữ quốc ngữ là do 1 người Bồ Đào Nha sáng tạo ra nên có thể lý do nằm ở các quy tắc của tiếng nước ngoài.
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hiểu thì NG và NGH khác nhau ở chỗ là một cái có thêm chữ H, còn cái kia thì không. Ngoài ra thì mình cũng ko hiểu gì hơn. Hi vọng là phát hiện của mình ko phải là 1 phát hiện sai lầm.
  6. spikaT

    spikaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đó là vì trong 13 nguyên âm đơn và 3 nguyên âm đôi trong tiếng Việt ( nói về phát âm chứ ko phải kí ấm ) thì i, e, ê và iê có cách phát âm khác với các âm còn lại
    [​IMG]
    đó là lý do những người đầu tiên sáng tạo ra chữ quốc ngữ đã tách 4 âm này riêng ra khi kí âm - trong các trường hợp c/k, g/gh, ng/ngh. Đây là một việc làm khoa học chứ không phải ngẫu nhiên mà vậy.
    hehe, tìm hiểu mãi mới ra cái này :D để đầy đủ hơn phải nghiên cứu cả về phụ âm nữa :D nhưng với dân không chuyên thì giải đáp như vậy là thỏa đáng

Chia sẻ trang này