1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ cần đem theo khi đi rừng nhiệt đới nguyên sinh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi notorious, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4


    Đây là hình bánh Logan. Lần này chỉ có hạnh nhân, nho khô, nam việt quất khô, và blueberry. Bánh để trong thùng chứa đồ ăn bằng sắt (để chống gấu) nên rất nóng, nhưng sau 3 ngày vẫn không mốc. Tớ dùng để ăn sáng và ăn trưa dọc đường (khỏi mất công nấu nướng). Lần tới sẽ thử cho thêm cà phê bột coi nó ra sao, nếu được thì khỏi mất công nấu cà phê luôn.


    [​IMG]
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Đây là loại mền "ny lông" tráng kim loại. Rất nhẹ, có thể dùng làm túi đựng nước, áo mưa, bạt che nắng/gió. Tuy nhiên sau một thời gian dài thì lớp kim loại có thể bị bong ra và lẫn vào trong nước uống. Chuyện này các bác không cần lo tới vì cái mền bên trái nó bị bong lý do là hơn 20 tuổi rồi. Cái ở giữa thì mới vài năm thôi, bóc tem, nhưng chưa dùng. Lớp kim loại chưa bị bong. Cái mầu đỏ thì chưa mở ra.

    Cái dở của loại mền này là khi mở ra rồi rất khó xếp lại như cũ.

    Cái bên trái là đã được dùng rồi. Ngày xưa nó nhỏ như cái mầu bạc ở giữa, bây giờ thì nó "phình" ra như thế. Tuy nhiên bỏ vào bao ny lông, ép hơi ra rồi cột chặt lại là có thể nhét vào túi áo, hộp đựng đồ cứu thương, v.v.

    Cái bên phải thì được tráng lớp mầu đỏ bên ngoài. Trường hợp người đi kiếm mình dễ nhìn thấy hơn.
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Thêm một vài món tớ đem đi rừng.

    2 cái trên cùng là còi báo hiệu.

    Cái mầu đen thì có thêm kính lúp để xem bản đồ, kiếm ve trên người, địa bàn và hàn thụy biểu (nằm phía sau). Tại Mỹ có giống ve (giống như kiểu ve chó) có khả năng truyền bệnh cho người. Cái kính lúp này cũng có thể dùng làm lửa nhưng nó yếu lắm.

    Cái mầu cam thì có đá đánh lửa, địa bàn, và chỗ đựng diêm quẹt.

    Tớ đeo mấy thứ này chính là để đuổi mấy con gấu và trường hợp bị lạc. 2 cái này gắn vào khuy áo và quai đeo vai để gặp gấu lôi ra cho kịp.

    Miếng kính lúp phiá dưới thì lớn hơn và nằm trong túi đeo. Để bắt ve, làm lửa (tốt hơn cái trong cái còi), coi bản đồ.

    2 ống hút nước thì dùng làm ống thổi lửa và còi. Ống lớn thì tiếng trầm, ống nhỏ cho ra tiếng cao hơn.

    Với ống hút nước và kiếng lúp lớn thì tớ làm lửa trong vòng 10 phút với vỏ cây và lá cây khô. Đồ ướt thì dĩ nhiên là không được rồi.


    Giống gấu tớ hay gặp là khác với giống VN. Nó thường là tránh người cho nên gặp nó thì lờ đi, nếu cần mới đem còi ra hù. Nó hù mình thì ném đá. Nó tấn công thì thường là nằm im, nhưng nếu nó không nhả thì phải liều mạng đánh lại. Giống này hiền hơn giống gấu trên Alaska và Yellow Stone.

    Có bác nào biết cách đối phó với giống gấu tại VN không ? Nếu có thì cho bà con biết với.
  4. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ở VN thì em nghĩ chúng ta nên bày cho gấu cách đối phó với người bác ạ =((

  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tớ mới nói chuyện với một người làm tại vườn quốc gia Yosemite. Ông ta dặn tớ là đừng lấy đá ném vào đầu con gấu mà chỉ ném vào mình nó thôi. Lý do là có thể làm cho nó chết. Ông ấy nói cách đây vài năm một đám hướng đạo ném vài cục đá trúng đầu con gấu lớn và nó đã chết tại chỗ.

    Không rõ đá lớn hay nhỏ, nhưng đóan chừng là phải thuộc lớn mới gây tử thương.

Chia sẻ trang này